Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chương 11: Giữa rất nhiều người

Sau ngày hôm đó, tôi và Dịch Phong có thêm một bí mật. Thật ra, nếu phải nói chính xác thì đó chẳng phải bí mật gì ghê gớm. Không có lời thề nào long trọng, cũng chẳng có chuyện gì đủ đặc biệt để người khác phải tò mò. Chỉ là một câu chuyện mà chúng tôi đều biết, nhưng không ai khác biết. Vậy thôi. Nhưng đôi khi, những thứ tưởng như chẳng đáng kể lại có một sức nặng rất kỳ lạ. Mỗi lần vô tình nhìn thấy Dịch Phong, tôi lại nhớ đến cái chạm tay rất ngắn hôm ấy. Và rồi tự nhiên thấy khóe môi mình muốn cong lên. Tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ vì từ lúc nào đó, giữa chúng tôi đã xuất hiện một thứ thuộc về riêng hai người. Buổi sáng thứ sáu, cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng một xấp giấy trên tay. “Tuần sau trường mình có hoạt động giao lưu giữa các lớp. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một phần giới thiệu và một trò chơi nhỏ. Cô đã chia nhóm rồi, lát nữa các em xem danh sách.” Cả lớp lập tức xôn xao. Tôi vốn không quá hào hứng với những hoạt động kiểu này. Không phải vì tôi không thích vui, chỉ là tôi thường thích đứng ở phía sau hơn. Để người khác lên sân khấu, còn mình làm phần chuẩn bị cũng được. Cho đến khi nhìn thấy danh sách. Tên tôi nằm ở nhóm thứ hai. Và ngay bên cạnh là tên Dịch Phong. Tôi chớp mắt. “Lại nữa à…” Bạn cùng bàn nghe thấy, quay sang hỏi: “Lại gì?” “Không có gì.” Tôi nhanh chóng cúi xuống. Ở phía đối diện, Dịch Phong cũng vừa nhìn thấy danh sách. Cậu ấy ngẩng đầu. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau giữa lớp học đang ồn ào. Cậu ấy nhướng mày. Tôi cũng nhướng mày đáp lại. Hình như chúng ta có duyên làm chung nhóm thật. Tôi nghe thấy suy nghĩ ấy. Tôi lập tức quay đi, giả vờ lục sách. Không hiểu sao chỉ một câu đơn giản như vậy cũng khiến lòng tôi vui lên. Buổi chiều, nhóm chúng tôi tập trung ở thư viện để thống nhất phần việc. Ngoài tôi và Dịch Phong còn có bốn bạn khác. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra khá bình thường. Một người phụ trách nội dung. Một người chuẩn bị đạo cụ. Một người lo phần trò chơi. Tôi nhận phần viết lời giới thiệu. Dịch Phong phụ trách điều phối. “Có ai có ý tưởng gì không?” cậu ấy hỏi. Một bạn nữ đưa tay. “Hay mình làm trò đoán từ?” “Được.” Một bạn khác lắc đầu. “Nhưng trò đó hơi quen.” Tôi chống cằm suy nghĩ. “Hay mình làm kiểu ghép câu?” Mọi người nhìn sang. Tôi giải thích ý tưởng của mình, càng nói càng thấy nó có vẻ khả thi. Dịch Phong ngồi đối diện im lặng nghe từ đầu đến cuối. Đợi tôi nói xong, cậu ấy gật đầu. “Được đấy.” Tôi nhìn cậu ấy. “Thật à?” “Ừ.” “Không phải vì cậu ngồi cạnh tôi đấy chứ?” “Không.” Cậu ấy bình thản đáp. “Vì ý tưởng tốt.” Tôi hơi khựng lại. Không hiểu sao một câu công nhận rất bình thường từ miệng cậu ấy lại khiến tôi thấy vui hơn bình thường. Cuộc họp tiếp tục. Mọi người nhanh chóng chia việc. Tôi cúi xuống ghi lại những phần cần chuẩn bị thì nghe tiếng Dịch Phong gọi. “Lâm Tinh.” “Ừ?” “Phần lời giới thiệu cậu viết nhé.” “Biết rồi.” “Nhưng đừng viết dài quá.” Tôi ngẩng lên. “Cậu đang nghi ngờ khả năng viết của tôi à?” “Không.” “Thế sao lại dặn?” “Vì lần trước cậu viết tận ba trang.” Tôi nghẹn lời. “Đó là vì tôi có nhiều thứ muốn nói.” “Biết.” Cậu ấy nói rất tự nhiên. “Nhưng lần này không đủ thời gian cho cậu nói hết đâu.” Mấy người trong nhóm bật cười. Tôi trừng Dịch Phong. “Cậu…” Cậu ấy lập tức cúi xuống tập giấy, giả vờ như không liên quan. Tôi vừa định nói tiếp thì nghe thấy suy nghĩ của cậu ấy. Lúc nào cũng nói nhiều như vậy, nhưng nghe cũng không chán. Tôi im bặt. Một giây sau, tôi cúi xuống viết tiếp, cố giấu nụ cười. Có lẽ bí mật giữa chúng tôi đã khiến tôi trở nên kỳ lạ. Tôi bắt đầu để ý cả những câu nói mà người khác chẳng thể nghe thấy. Cuộc họp kết thúc lúc gần năm giờ. Mọi người lần lượt rời thư viện. Tôi ở lại để sắp xếp giấy tờ. Dịch Phong cũng chưa đi. “Cậu chưa về à?” tôi hỏi. “Đợi cậu.” Tôi ngẩng đầu. “Đợi tôi làm gì?” “Cậu có một mình.” “Thì sao?” “Trời sắp mưa.” Tôi nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên bên ngoài trời đã chuyển màu xám. “Nhưng tôi có ô.” “Ừ.” Cậu ấy đứng dậy. “Tôi cũng có.” Tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu. “Vậy?” “Đi thôi.” Chúng tôi cùng bước ra khỏi thư viện. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cho đến khi vừa xuống cầu thang, một nhóm học sinh chạy ngang qua. Một bạn vô tình va vào tôi khiến chồng giấy trên tay tôi rơi xuống. “Á!” Tôi vội cúi xuống nhặt. Dịch Phong nhanh hơn tôi. Cậu ấy giữ lấy xấp giấy trước khi chúng bị gió thổi tung. “Có sao không?” “Không.” Tôi ngồi xổm xuống, nhặt những tờ còn lại. Một tờ giấy bay ra tận hành lang. Tôi vừa định chạy theo thì Dịch Phong đã bước tới trước. Cậu ấy nhặt nó lên. “Cậu đứng yên đi.” “Tôi tự nhặt được mà.” “Biết.” Cậu ấy đưa tờ giấy cho tôi. “Nhưng tôi nhặt nhanh hơn.” Tôi nhìn cậu ấy. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện nhỏ trước đây. Lần tôi bị trẹo chân. Lần cậu ấy đưa tôi về. Lần cậu ấy chép bài giúp tôi. Lần cậu ấy đứng chờ dưới mưa. Những chuyện ấy chẳng có gì lớn. Nhưng hình như Dịch Phong luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần một người bên cạnh. Tôi đang nghĩ thì một giọng nói từ phía sau vang lên. “Ê, hai người lại đi chung à?” Tôi quay lại. Là một bạn trong lớp. Tôi chưa kịp trả lời, Dịch Phong đã nói: “Trùng hợp thôi.” “Trùng hợp nhiều lần ghê.” Bạn ấy cười rồi chạy xuống cầu thang. Tôi cúi đầu, cố làm như không nghe thấy. Dịch Phong cũng im lặng. Nhưng trong đầu cậu ấy lại vang lên một câu rất khẽ. Không phải trùng hợp. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy vẫn đang nhìn ra ngoài sân trường. Tôi không hỏi. Lần đầu tiên, tôi muốn giữ câu nói ấy lại cho riêng mình. Chúng tôi ra đến cổng trường thì trời bắt đầu mưa. Không lớn, chỉ là những hạt mưa nhỏ rơi nghiêng trong gió. Dịch Phong mở ô. Tôi cũng lấy ô của mình ra. Hai người đứng cạnh nhau, mỗi người một chiếc ô. Tôi nhìn con đường trước mặt. “Dịch Phong.” “Ừ?” “Cảm ơn.” “Vì?” “Vì hôm nay.” Cậu ấy nhìn tôi như thể không hiểu. “Có gì đâu.” “Có.” Tôi cười. “Có người đợi tôi, còn giúp tôi nhặt giấy.” Dịch Phong im lặng vài giây. Rồi cậu ấy quay mặt đi. “Lần sau cẩn thận là được.” Tôi bước đi bên cạnh cậu ấy. Khoảng cách giữa hai chiếc ô chỉ cách nhau một chút. Tôi chợt nhận ra một điều. Có rất nhiều người đi trên con đường này. Có tiếng xe, tiếng mưa, tiếng bạn bè gọi nhau, tiếng những chiếc ô va nhẹ vào nhau. Thế nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, tôi vẫn nhận ra giọng của Dịch Phong đầu tiên. Và giữa rất nhiều bóng người, tôi vẫn nhận ra cậu ấy trước tiên. Có lẽ, tình cảm đôi khi không bắt đầu bằng một khoảnh khắc quá lớn. Nó chỉ lặng lẽ khiến một người trở nên nổi bật giữa rất nhiều người khác. Tôi từng nghĩ điều đặc biệt nhất ở Dịch Phong là tôi có thể nghe được những điều cậu ấy giấu trong lòng. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu hiểu rằng có lẽ điều khiến tôi rung động không nằm ở những suy nghĩ tôi nghe được. Mà là ở những điều cậu ấy thật sự làm. Bởi vì có những người chỉ xuất hiện trong suy nghĩ. Còn có những người, bằng một cách rất tự nhiên, lại bước vào những ngày tháng của mình. Và Dịch Phong hình như đang trở thành người thứ hai.