Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Chống Đối Quỷ Vương, Vị Trí Số 14 Có Chủ! (1)

Phong Linh có thể cảm nhận rõ khối lộm cộm cưng cứng đó, và cả sự lành lạnh quen thuộc... Cô liều mạng giật mạnh tay lại, trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt già nua nhăn nhúm của bà Thương Viên. Ánh đèn màu đỏ phía sau rũ xuống lưng bà, viền rõ từng đường nét góc mặt, bả vai, càng làm bộ dạng của bà lúc này thêm quỷ dị. Cô đặt tay lên bả vai bà, dùng sức đẩy mạnh: "Ngoài chuyện này ra, bà muốn mạng con con cũng nguyện ý!" Bà Thương Viên cười dịu hiền, vuốt ve mái tóc dài hơi bết lại bởi mồ hôi của cô: "Con xinh xắn thế này, nên tìm cách nào để lấy mạng con nhẹ nhàng hơn đây?" Bà già này tính lấy mạng cô thật hay sao? Bà Thương Viên bất thình lình áp môi mình lên môi Phong Linh, làm cô kinh hãi mở to mắt sững sờ vài giây. Phong Linh có thể cảm nhận được sự nhão nhoẹt của bờ môi già nua này. Cùng hơi thở bà phả mạnh mẽ lên da mặt cô, làm cô rùng mình nổi đầy da gà da vịt. Cô hung hăng đẩy vai bà ta ra, bất chấp tuổi tác đôi bên ban cho bà một cái tát thật vang. Phong Linh giận dữ nhìn thẳng vào khuôn mặt bà, vứt sạch cái gọi là tôn ti lớn nhỏ, hung hăng mắng: "Bà làm cái trò gì vậy? Kinh tởm!" Bà Thương Viên chẳng những không tức giận, còn bật cười sảng khoái. Phong Linh nhíu mày nhìn bà, buột miệng: "Bà điên!" Bà quay phắt sang nhìn Phong Linh, làm cô giật mình ngậm chặt miệng lại. Bất chợt, bà dùng thân hình già nua 1m4 ngồi trên bụng cô, kẹp chặt đôi cánh tay cô dưới hai khuỷu đầu gối. Bà hung bạo bóp mạnh cằm Phong Linh, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Cái miệng nhỏ này thật ghê gớm, chửi người hăng như vậy!" "Thì đã sao? Bà đừng tưởng bà cứu con một lần là muốn làm gì thì làm nha!" Bà tốt bụng nhắc nhở: "Hai lần!" Phong Linh cãi ngang: "Kể cả mười lần! Con đâu có cần bà cứu!" Bà Thương Viên áp sát mặt mình vào mặt Phong Linh. Cô vội nghiêng đầu quay đi hướng khác, tức đến độ thở hắt từng hơi nặng nề: "Tránh xa con ra!" "Nếu không thì sao?" Phong Linh nghiến răng: "Con báo cảnh sát!" "Xem con có đủ trình rời khỏi đây không đã!" Phong Linh bị khóa đôi tay nên đành giãy giụa, đạp đôi chân lên giường huỳnh huỵch hòng làm phiền tới những nhà bên cạnh. Trước hành động lố bịch đó, bà Thương Viên vui vẻ bật cười thành tiếng: "Con ngoan, đêm khuya rồi, nhẹ nhàng chút. Để cho hàng xóm còn ngủ!" "Vậy bà mau thả con ra!" "Đêm rồi mà con!" "Kệ con! Không cần bà lo!" "Bà đâu lo cho con?" Phong Linh nghi hoặc nhìn bà Thương Viên, bà miết nhẹ cánh môi mềm mại của cô: "Bà đang lo cho chính bà!" Răng ngọc hé mở, bất thình lình phập một tiếng, nghiến chặt ngón tay bà. Quả nhiên là hung dữ, ai cũng cắn cho được! Phong Linh trợn to mắt đầy sợ hãi, vội vàng nhổ ngón tay vừa bị chính cô cắt đứt rời trong miệng ra. Đầu ngón tay rời rạc nằm lăn lóc bên kia giường. Trong khoang miệng Phong Linh lúc này tràn ngập máu tanh, bụng dạ cô cộn cạo sôi lên sùng sục. Cũng may trong bụng cô không có gì, nếu không cũng đã bị cô nôn ra bằng sạch. Cô vừa cảm thấy tội lỗi, vừa lo lắng hỏi nhỏ: "Bà có sao không ạ?" Bà Thương Viên giơ bàn tay vừa bị mất đi một ngón của mình lên, nghe cô gái nhỏ vừa bày tỏ sự quan tâm, lắc lắc đầu: "Mất ngón cái thôi, không ảnh hưởng gì đâu!" Ánh mắt bà hướng vào ngón trỏ và ngón giữa đang chụm lại một chỗ của mình, vụng trộm liếm nhẹ cánh môi nhăn khô khốc... Phong Linh có thể hiểu ý của bà Thương Viên, là tuy mất đi ngón cái cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hay sức khỏe của bà. Nhưng sao, cô còn cảm thấy nó có một hàm ý nào đó khác? Phong Linh: "Tay bà chảy máu rồi, bà buông con ra rồi con giúp bà cầm máu?" Bà Thương Viên dí phần ngón tay cái bị cắn cụt sát vào miệng Phong Linh: "Chỉ cần con ngậm lấy nó, bà sẽ thả con?" "Con sợ máu..." "Hay để bà bôi lên bé con của con?" "Bệnh hoạn!" "Mất công con nói bà bệnh hoạn, bà bệnh hoạn thật cho con xem!" Phong Linh hoảng hốt lắc đầu. Cô hít sâu một hơi, sau đó há miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy phần ngón tay chảy máu của bà Thương Viên. Bình thường cô bị chảy máu cũng hay cầm bằng cách ngậm lấy tay, nên cũng không quá bài xích cho lắm... Cổ họng Phong Linh chuyển động lên xuống, đem máu tay của bà Thương Viên nuốt sạch. Bà hài lòng nhìn cô, vật dưới thân càng lúc càng trướng lớn, nặng nề tì lên ngực áo cô. "Bà có câu chuyện muốn kể cho con nghe." "..." Thấy cô định nhả ngón tay ra, bà nhét ngón tay vào miệng cô sâu hơn: "Tiếp tục, dùng lưỡi của con liếm sạch!" "..." Bà bá đạo bồi thêm: "Con không nghe lời, bà lập tức đổ cả xô máu vào người con!" Ôi? Như biết cô đang nghĩ gì, bà Thương Viên cười quỷ dị: "Con không biết bà có sở thích sưu tập máu người sao?" "..." Linh ơi Linh, mày rốt cuộc đã tạo lên nghiệp trướng gì? Hết ma quỷ rồi tới máu me không ngừng bủa vây lấy mày vậy? Phong Linh ấm ức, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Hít sâu một hơi, khẽ khàng chạm đầu lưỡi vào phần xương ngón tay bị gãy của bà, tóc gáy cô bắt đầu đua nhau dựng đứng cả lên... Bà Thương Viên cất giọng nhẹ nhàng trầm lắng, tựa bà ngoại đang kể chuyện cổ tích cho cô cháu gái trước giờ đi ngủ: "Ngày xưa, có một gã kéo violin trên một con phố. Vào một chiều mưa tầm tã, gã đó ngồi một mình trên bậc thang đi bộ... Con có biết tiếp đến có chuyện gì đã xảy ra không?" Phong Linh lắc đầu. Ánh mắt bà Thương Viên lạnh dần, lại phảng phất tia bi thương: "Có một cô bé, cũng xinh xắn đáng yêu như con vậy. Đã tặng gã cây ô rất đẹp, còn hứa ngày mai nhất định sẽ tới." "..." "Cô bé đó đã thất hứa, còn gã đó thì vẫn nhớ!" Giọng bà Thương Viên dần lạnh đi: "Con có biết, gã đã chờ ở nơi đó bao nhiêu năm không?" Phong Linh lại một lần nữa lắc đầu, đôi con ngươi long lanh ngây ngô vô tội. Cô có chút tò mò về câu chuyện này của bà Thương Viên, thầm mong chờ diễn biến tiếp theo. Bà Thương Viên nhìn ngắm đôi con ngươi dưới ánh đèn màu đỏ của cô sáng rỡ như sao, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm. Lại thêm phiến lưỡi nóng mềm đang chăm chỉ liếm lên đầu xương ngón cái bị gãy của bà, làm lòng bà càng lúc càng thêm rạo rực. Nhưng cũng chẳng đủ xua đi cỗ giận dữ đang nhen nhóm trỗi dậy bên trong tâm trí của bà. Cô thực sự đã quên rồi?! Bà không tin, tiếp tục kể chuyện: "Gã chờ rồi cứ chờ. Chờ một ngày, một tháng, chờ một năm lại thêm một năm. Chờ nhiều năm lại thêm nhiều năm." "Bất chấp ngày đêm, bất chấp nắng mưa bão bùng, bất chấp bốn mùa luân phiên, bất chấp bom đạn triền miên, bất chấp dịch bệnh bùng nổ, bất chấp cả thiên tai hạn hán. Gã mỗi ngày đều đứng kéo đàn ở đó từ sáng tới tối, nhưng cô ấy vẫn không tới!" Phong Linh rời môi khỏi ngón tay của bà, khẽ nói: "Có lẽ cô ấy đã gặp chuyện gì chăng?" Bà Thương Viên nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô, cười cười: "Nếu con là cô bé đó, con sẽ thế nào?" "Con sẽ thấy rất có lỗi với người đó..." Cơn giận trong tâm trí bà nguôi đi đôi chút. Mọi chuyện sẽ cứ thế yên ổn, nếu như người con gái này không nói thêm bất cứ một lời ngu xuẩn nào khác. "Nhưng cô ấy đã thấy người đó làm gì xấu, nên không muốn tới thì sao?" Bà Thương Viên cười như không cười, tâm can như bị ai bóp vụn. Bà cầm đôi cổ tay Phong Linh kéo lên quá đầu cô rồi buông tay. Điều này làm cô có chút khó hiểu toan, thu tay lại để đẩy bà xuống thì... Lách cách... Phong Linh kinh ngạc nhìn thấy chốt khóa màu đen đang khóa chặt lấy cổ tay cô. Cô hoang mang nhìn sang bên tay kia, và nó cũng đang trong tình trạng tương tự. Lòng càng thêm khó hiểu hơn, bà ta đã xích tay cô lại từ lúc nào?! Cô ra sức giật mạnh, tiếng xích sắt vang lên dồn dập, nhưng không sao có thể thoát khỏi hai khối sắt đang bám chặt lấy cổ tay cô. Càng kéo mạnh, viền sắt càng cứa sát vào da tay cô. Đau rát! Phong Linh nhìn bà Thương Viên vừa rời khỏi người cô: "Bà làm gì vậy? Tại sao lại xích con?!" Bà không đáp, lạnh lùng xé rách bộ đồ cô đang mặc trên người. Bộ đồ nháy mắt trở nên nham nham nhở nhở. Những chỗ không nên hở đều, bị bà đem phơi bày dưới ánh đèn màu đỏ. "Bà làm gì vậy? Bà không sợ con quỷ kia sao?" "Tại sao bà phải sợ?" Phong Linh hít sâu một hơi. Dù sao cô cũng đã thoát khỏi chỗ đó, hắn cũng đâu có nghe được những gì cô sắp nói đâu mà phải sợ? Cô nói dối không chớp mắt: "Nó sẽ giết bà, vì bà đụng vào con!" "Con là gì của nó?" "Con là người của nó đấy!" Thấy bà Thương Viên đứng đực ra đó, Phong Linh tưởng mình đã dọa bà ta thành công, càng ra vẻ đắc ý hơn: "Sao hả? Sợ rồi phải không?" Bà nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Em nói lại?" Phong Linh vì phấn khích trước sự thông minh của mình, nên không chú ý đến sự khác thường từ lời nói của bà: "Con là người của con quỷ đó đó. Bà biết điều thả con ra, con còn xem xét!" Bà Thương Viên bỗng bật cười thật vang. Điều này đã dập tắt tinh thần lạc quan vừa rồi của Phong Linh, cô ngơ ngác nhìn bà: "Bà sợ đến điên luôn à?" "Nói hay lắm, Linh Linh!" Linh Linh? Giọng bà Thương Viên từ già nua bỗng chuyển sang thanh âm trầm thấp nam tính: "Em là người của tôi!" Phong Linh trơ mắt nhìn bóng dáng bà Thương Viên đang từ từ cao lên. Mái tóc bà đang buộc gọn trên đầu bà chậm rãi đổ ngược xuống lưng, xõa dài quá hông. Từ một bà già lưng khòm, chỉ trong nhảy mắt trở thành một người đàn ông cao lớn tráng kiện với đôi mắt màu đỏ rượu... Hắn trườn bò lên phía trên người cô, mỉm cười lịch thiệp: "Quên chưa giới thiệu với em, tên tôi là Hắc Thiên Vương!" Phong Linh ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn đang phóng lớn ngay trước mắt. Hàng lông mày đen rậm tựa nét thư pháp vẽ ngang trên giấy Tuyên Thành. Đôi con ngươi màu đỏ rượu đặc biệt phía dưới làn lông mi vừa dài vừa dày, điểm nét rậm rạp, càng làm đôi mắt hắn thêm mị hoặc. Sống mũi thẳng tắp kiêu ngạo, cùng đôi môi mỏng đào hoa quyến rũ... Mái tóc hắn đổ dồn xuống trước tấm ngực trần, phủ kín bả vai rộng nam tính, che mờ xương quai xanh cùng vòm ngực săn chắc, rũ hẳn xuống bầu ngực sữa đang phập phồng dồn dập bởi sự căng thẳng trong Phong Linh. Có lẽ cô sẽ bị vẻ ngoài này của hắn câu dẫn, nếu như những chuyện cô đã từng trải qua không ùa về thức tỉnh cô. Cô quay mặt đi hướng khác, vô thức lẩm nhẩm lại cái tên của hắn. Hắc Thiên Vương... Thiên Vương... Thương Viên... "Cứu tôi với, aaaaa!"