Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chống Đối Quỷ Vương, Vị Trí Số 14 Có Chủ! (2)

Ánh Tiên là học sinh trung học phổ thông sở hữu khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, ngoại hình so với các bạn gái cùng trang lứa có phần nổi trội hơn. Cô bé là một con ngoan trò giỏi chính hiệu. Cha mẹ cưng chiều, thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến. Cô có rất nhiều sở thích. Nhưng sở ghét lại chỉ có một... Một người... Sau một ngày học tập vất vả, cô trở về nhà với ý định sẽ uống một ngụm nước lạnh thật sảng khoái. Tâm tình đang vui vẻ hân hoan, liền bị kẻ ngồi trên ghế phòng khách trò chuyện rôm rả với bố mẹ cô dập tắt. Sắc mặt cô nháy mắt xa xầm, âm vực có chút nặng nề: "Con chào bố, con chào mẹ!" Mẹ cô đi về phía cô. Vừa cười nói, vừa cầm tay cô kéo tới phòng khách: "Chào cậu Đông đi con!" Cô khó chịu quay mặt đi hướng khác khi người thanh niên tên Đông kia vừa quay mặt nhìn về phía mình. Bố mẹ có chút không hài lòng trước thái độ của cô, bố gắt: "Tiên! Còn không mau chào cậu!" Ánh Tiên cắn răng không nói gì, hất tay mẹ ra, sau đó đi nhanh vào bên trong phòng ngủ. Mẹ cô ái ngại nhìn Đông: "Là anh chị nuông chiều cháu quá, cậu đừng trách!" Đông lắc đầu cười hiền: "Không sao đâu chị, chắc Tiên ngại!" Đông hiện tại đang là một sinh viên năm ba, trên mắt đeo một cặp kính gọng đen trông vô cùng tri thức. Lại thêm thái độ lãnh đạm lịch thiệp, nên đã lấy được không ít hảo cảm của những người xung quanh. Hắn tới nhà chị gái chơi một tuần trong sự tránh né ghét bỏ của Ánh Tiên, nhưng hắn cũng chẳng chấp. Hôm nay bố mẹ Ánh Tiên đều đi làm hết, trong nhà chỉ còn lại hắn và cô. Đôi mắt nghiêm nghị sau cặp kính tri thức, bỗng nổi tia gian tà. Hắn chậm rãi mở cửa phòng Ánh Tiên ra. Trông thấy cô đang ngủ trưa, bước chân hắn rón rén rón rén tiến tới gần. Lén lút chạm tay vào thân thể thiếu nữ non nớt mịn màng... ... Ánh Tiên đứng trên tòa sân thượng cao vút với khuôn mặt đẫm nước, vừa tức giận, lại vừa tủi nhục. Từ dưới chân váy cô chảy xuống một dòng mị dịch trắng đục, trượt thẳng cẳng chân thon nhỏ, lướt qua mắt cá chân trần, thấm lên tường thành ban công. Cảnh tượng bị tên cậu ruột khốn nạn ra ra vào vào trong thân thể với tiếng cười dâm ô hiện về trong tâm trí cô, làm Ánh Tiên thêm ghê tởm kinh hãi. Lại nhớ về năm cô vừa mười ba tuổi đã bị hắn đụng chạm vào những chỗ không nên đụng. Cơ thể này, thật kinh tởm! Quả thực rất kinh tởm! "Chắc cậu chỉ đùa thôi, con là trẻ con thì cậu làm được gì?" Đó là những gì mẹ cô đã nói với cô khi cô kể cho bà nghe. Kể từ hôm đó, Ánh Tiên đã chọn cách đem nỗi đau đó giấu kín trong lòng. Cuộc sống đang êm đẹp, bỗng chốc bị người cậu máu mủ ruột thịt phá hỏng. Ánh Tiên khép lại đôi mắt ướt, đẩy xuống hàng lệ trong vắt. Thân thể cô vô lực đổ về phía trước... Bỗng có tiếng người hô hoán vang lên: "Có người nhảy lầu rồi!" Theo sau là đám người tụ tập đông đúc, xì xà xì xầm rầm rộ cả một vùng trời: "Eo ơi kinh quá! Nát bét!" "Gọi cảnh sát chưa? Gọi mau lên!" "Lại là con chó đó kìa, đáng sợ quá!" "..." *** Đông giật mình mở to mắt nhìn lên trần nhà. Cái cảm giác bị một bàn tay đầy máu của cô gái lạ lẫm đó vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn. Cô gái đó có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mức hắn không tải nào quên được. Lúc đó, hắn đã tận mắt chứng kiến một người đàn ông kỳ quái toàn thân trùm chiếc áo to đùng dài tới quá chân, cái đầu được mũ áo che kín chỉ để lộ hai chấm đỏ giữa khoảng đen trong lòng mũ như một cặp mắt từ trên trời bay xuống. Đáng sợ hơn là đôi cánh dơi khổng lồ xòe rộng sau lưng hắn ta có vài vết chém, tựa cánh buồm rách giương cao ngoài biển khơi. "Thề đi!" "Anh thề, nếu anh bỏ chạy sẽ chết không nhắm mắt!" Bỗng một tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Đông vang khẽ bên tai: "Cậu Đông..." Hắn kinh ngạc nhìn cô nữ sinh đang ngồi dạng lớn chân hướng đối diện: "Tiên?" Có chuyện gì vậy? Không phải con bé đã nhảy lầu vào chiều nay sao? Tại sao lại? Ánh Tiên nhìn hắn bằng ánh mắt dâm mị mê tình, cánh môi mỏng mấp ma mấp máy: "Cậu có muốn cho vào không?" Đông di chuyển tầm mắt, hạ xuống phía dưới. Thấy những ngón tay xinh đẹp của Ánh Tiên đang cầm vạt váy vén lên cao, mở ra cánh hoa non nớt hồng hào đáng yêu. Dục vọng mau chóng che lấp lý trí, Đông như con thú khát máu nhào thẳng về phía Ánh Tiên ôm lấy cô, luống cuống đem thứ dưới thân thô lỗ xuyên thẳng vào chốn cám dỗ tuyệt mỹ ấy... Đông vừa di chuyển thắt lưng, vừa vui sướng thở dốc: "Của cháu chặt quá Tiên! Sướng chết mất!" Đôi mắt Ánh Tiên lúc này bỗng chốc trở nên kỳ dị. Một bên là hốc mắt trống rỗng, bên còn lại con mắt lòi hẳn ra ngoài đang cố bám chắc vào những sợi gân máu theo nhịp động cơ thể lắc lên lắc xuống, lắc trái lắc phải. Cần cổ Ánh Tiên chậm rãi nghẹo hẳn sang một bên... *** Cổ Hắc Thiên Vương lúc này đang bị Phong Linh hung hăng cắn thật mạnh, ánh mắt cô hằn học sự tức giận cùng ngoan cường. Cô bất chấp máu từ cổ hắn đang trào một nửa vào bên trong khoang miệng, một nửa chảy dọc hai bên khóe miệng rơi xuống hai bên vành tai và vùi sâu vào trong làn tóc đen bóng, quyết có chết cũng không nhả răng! Thân dưới bị hắn tiến vào xâm chiếm liên tục, Phong Linh cô không phục! Cô không thể bị hắn khi dễ hết lần này tới lần khác được! Đôi tay cô đang bị hai sợi dây xích chói chặt, đôi chân thì bị hắn vắt lên thắt lưng, toàn thân bất lực không cách nào phản kháng lại hắn. Chỉ còn lại mỗi cái miệng này, nhân lúc hắn vùi mặt vào cổ cô gặm nhấm, cô đã kịp thời cắn mạnh vào yết hầu hắn. Hắc Thiên Vương mặc cho Phong Linh đem toàn bộ sức tức giận cùng cực trút sạch qua vết cắn, thân dưới hắn vẫn luận động nhịp nhàng. Cô đúng là khắc tinh của hắn! Trời không sợ, đất không sợ, ngay cả hắn cũng chẳng buồn sợ! Phong Linh cắn cổ hắn không khác gì con mèo cắn cổ con chuột, chỉ trực chờ chuột chết thì ăn sống. Nhưng hắn không phải chuột, cô cũng chẳng phải mèo, làm gì có chuyện để cô thích làm gì thì làm. Hắc Thiên Vương thúc mạnh hông, vật giữa thân đâm phập vào bên trong cô, vang dội một tiếng. Phong Linh bị hắn thô lỗ đánh phá, hạ thể như muốn xé toạc làm đôi, đau đến mức buộc phải nhả răng khỏi yết hầu của hắn. Hắn dùng tay bóp mạnh cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đỏ rượu của mình: "Đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi!" Phong Linh nhổ thẳng vào mặt hắn một bãi nước bọt, nghiến răng nói: "Thì sao? Mày định giết tao?" Hắc Thiên Vương điềm tĩnh lau đi vết tích vừa rồi trên gương mặt hoàn mĩ của mình. Thắt lưng hắn tuy đã dừng lại nhưng vẫn còn nằm bất động bên trong cô. Chẳng biết trong tay hắn từ khi nào đã cầm một con dao sắc bén, đưa tới trước mặt Phong Linh. Phong Linh bị dọa sợ, nuốt ực một ngụm nước miếng. Phập! Bất thình lình Hắc Thiên Vương đâm thẳng con dao xuống ngay sát bên đầu Phong Linh. Cô kinh hãi trừng to mắt nhìn lưỡi dao bạc bị ánh đèn nhuộm đỏ lóe lên tia sáng lạnh lẽo ngay bên cạnh. Khoảng cách ước chừng vài li nữa là sẽ... Phong Linh bị dọa sợ, vô ý làm huyệt hoa co khít lại, cắn mạnh lên vật giữa chân của Hắc Thiên Vương, làm hắn nhất thời rên khẽ trong khoái cảm. Hắn nắm chắc cán dao, chậm rãi động hông trong khoái cảm: "Thật chặt! Mau cắn mạnh hơn nữa!" Phong Linh vừa tủi vừa nhục, nhìn Hắc Thiên Vương đầy thách thức: "Sao hả? Không có mắt nên không biết phải đâm đi đâu à?" "Phong Linh!" Cô cười mỉa mai: "Mày chỉ là con quái vật đến mùa động dục thôi, còn làm được cái gì khác không?" Hắc Thiên Vương rút con dao lên, tay kia bóp lấy cần cổ Phong Linh giữ chặt, kề mũi dao ngay bên khóe miệng cô: "Nuông chiều nhiều thành thói phải không?" "Ừ đấy! Giết tao đi..." Lời còn chưa nói hết, Phong Linh đã cảm nhậm được mũi dao nhọn đâm thẳng vào bên trong cổ họng mình, tàn nhẫn rạch thẳng sang bên trái, cứ thế mở rộng một bên quai hàm. Cô đau đớn nhíu chặt mày, đôi tay vo thành quyền liều mạng giãy giụa mặc đầu khóa xích cọ vào làn da mỏng. Xé toạc! Máu Phong Linh nhuộm đỏ một bên lưỡi dao đang nằm trong tay Hắc Thiên Vương. Đôi con ngươi hắn mang màu đỏ rượu, vô cảm trống rỗng. Đúng với bản chất quái vật, máu lạnh vô tình, đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể hắn, một chút cũng không nhíu mày biến sắc. Hắn rút con dao khỏi vết rạch. Lạnh lùng nhìn đường rạch ngọt lịm thẳng tắp nối từ khóe miệng đến vành tai Phong Linh. Thân dưới bắt đầu luận động một cách vui sướng: "Nào, nói tiếp cho tôi nghe!" Phong Linh vừa mới có ý định di chuyển quai hàm, máu từ bên trong cuống họng đã thi nhau trào khỏi khóe miệng và vết cắt. Cô đau đớn đến phế liệt tâm can, bất lực ngậm bặt miệng rên đau âm ỉ thành tiếng nhỏ. Cô trừng to mắt nhìn hắn, hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh. Hắc Thiên Vương vứt con dao trong tay xuống đất, mắc đôi chân Phong Linh lên hai bên cánh tay săn chắc mở lớn sang hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho mình tiến công. Hắn thúc một nhịp, máu trong miệng Phong Linh lại trào ra một ngụm, hắn thấy vậy càng thêm hung bạo điên cuồng. Phong Linh cắn chặt răng, đôi mắt vùi sâu trong bọc nước. Cơ thể cô run lên bần bật vừa vì động tình, vừa vì tủi thân. Cơn giận trong Hắc Thiên Vương bị nước mắt cô xoa dịu. Khẽ áp mặt sát vết cắt, thè lưỡi liếm nhẹ lên nó, lau đi những vệt máu. Phong Linh thoáng rùng mình tính tránh đi. Nhưng khi lưỡi hắn chạm vào vết cắt trên khóe miệng cô, cũng là lúc cơn đau đớn dần biến mất. Chỉ trong tích tắc, cô không còn cảm nhận được gì nữa, kinh hãi mở to mắt quay ra nhìn hắn. Hắc Thiên Vương cắn nhẹ lên môi cô: "Gan thật nhỏ, dọa có tí đã khóc rồi!" Phong Linh oán hận nhìn hắn. Hắc Thiên Vương rời tay khỏi một bên bắp đùi Phong Linh, chạm lên cần cổ cô dịu dàng vuốt ve, sau đó chạm lần lượt vào hai bên cổ tay cô. Không để Phong Linh kịp thích ứng, Hắc Thiên Vương đem người cô mạnh bạo lật úp lại phía sau. Chẳng biết từ bao giờ đôi xích ở cổ tay cô đã biến mất. Nhưng thế vào đó là một khóa xích khác, nằm an vị trên cổ cô. Cô lúc này trong tư thế quỳ bò, mái tóc đen bóng vắt hết về phía đằng trước. Tấm lưng trắng nõn bị ánh đèn đỏ phủ mờ, lại thêm sợi dây xích đen vắt chéo từ vai phải xuống thắt lưng trái, càng làm cảnh tượng trước mắt Hắc Thiên Vương thêm dâm mị gợi cảm. Phong Linh một tay chống xuống giường đỡ thân, tay còn lại chạm vào vòng da trên cổ mình toan dùng sức giật ra thì thân dưới bị một cỗ lạnh lẽo chạm vào làm cô giật thót. Nhất thời trụ không vững, bất lực nằm ụp nửa thân trên xuống đệm phẳng. Vô ý đem cặp mông tròn vểnh cao, đối diện ngay với tầm nhìn của Hắc Thiên Vương. Cô nắm chặt tấm ga giường, vừa tức giận vừa xấu hổ nói: "Tên khốn nạn, anh mau dừng lại cho tôi!" Hắc Thiên Vương tay cầm đầu cọng xích sắt chạm nhẹ miếng kim loại lên đại huyệt của cô, trong khi vẫn còn đang ở sâu bên trong huyệt động của cô đưa đẩy. Hắn vô sỉ vỗ cọng xích sắt lên đại huyệt cô nhè nhẹ vài cái: "Tôi hỏi em. Nhớ, nghĩ kỹ trước khi nói. Nếu không, tôi đưa cái này vào bên trong!" "Bệnh hoạn!" "Tại sao em không tới?" "Anh bị điên... Ư..." Hắc Thiên Vương chậm rãi đâm đầu dẹt của cọng xích vào bên trong đại huyệt của cô, từng cánh cúc hoa từ từ bung nở... "Tôi đã nói nghĩ cho kỹ kia mà?" Phong Linh vòng một tay ra sau bắt lấy cổ tay Hắc Thiên Vương liều mạng kéo ra: "Tôi không biết..." "Không biết?" Phong Linh vô tội nức nở thành tiếng khi hắn định dùng lực đâm vào lần hai: "Tôi năm nay mới 25 tuổi, tôi đã gặp anh bao giờ đâu?" "Tức là không nhớ?" Phong Linh ấm ức gục mặt xuống đôi tay mình òa khóc thật to: "Tôi có biết gì đâu cơ chứ! Tôi mới gặp anh lần đầu... Anh tha cho tôi đi!!" "Mẹ ơi, cứu con!!!" Hắc Thiên Vương rút cọng xích ra khỏi đại huyệt, vuốt ve cúc hoa như đang dỗ dành. Hắn nằm tì lên tấm lưng cô, luồn tay xuống dưới ngực xoa nắn cặp tuyết hoa tròn trịa, vừa tức giận lại vừa si mê: "25 tuổi... Em đã thất hứa liên tiếp mấy trăm năm..." Phong Linh biết cá đã mắc câu, càng ra sức khóc to hơn: "Tôi hàng ngày xinh đẹp tốt bụng, đã thất hứa ai bao giờ đâu... Anh cứ suốt ngày dọa tôi, còn chiếm hữu tôi nữa... Anh có thương yêu tôi gì đâu... Ra vẻ thâm tình cái gì..." Hắc Thiên Vương luồn tay dưới, tóm lấy cằm Phong Linh, ép cô ngoái về phía sau nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đừng giở trò với tôi!" Nước mắt Phong Linh lại trào ra, cô vừa sụt sịt vừa nói: "Em có giở trò gì đâu... Em chạy lâu như vậy còn không thoát..." Hắc Thiên Vương miết lấy cánh môi vừa nói những lời hay ý tốt kia, hài lòng mỉm cười: "Ngoan ngoãn hơn rồi!" "Em ngoan mà... Anh làm em đau đấy... Ai ya!" Hắc Thiên Vương ngồi thẳng dậy, ôm Phong Linh, để cô nằm dán lưng vào lồng ngực mình. Trong khi thân dưới vẫn còn cùng sát nhập làm một. Phong Linh lén lút liếc mắt nhìn về phía cửa ra vào đang ở ngay hướng đối diện. Chỉ còn cách chưa tới chục bước chân thôi... Cô hạ tầm mắt xuống đuôi tóc Hắc Thiên Vương đang rũ cuộn mấy vòng trên giường, nhẹ cầm nó trên tay, ra vẻ kinh ngạc: "Tóc anh dài ghê!" "..." Phong Linh bỗng chụp miệng mình, run rẩy chỉ tay về phía góc tường trên cao: "Ui, có ma kìa!" Hắc Thiên Vương vừa ngước mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô, thì người vừa ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn chưa bao lâu đã nhảy phóc xuống đất, chạy thẳng về phía cửa ra vào. Phong Linh bất chấp còn lõa thể và sợi xích còn vắt ra sau vai, lủng lẳng giữa sống lưng, lê lết thành tiếng chói tai dưới sàn nhà theo từng bước chân của cô, cứ thế kéo vội chốt sắt, hất tung cánh cửa, liều mạng bỏ chạy thật nhanh!