Chương 13: Chống Đối Quỷ Vương, Vị Trí Số 14 Có Chủ! (3)
Phong Linh lúc này toàn thân lõa thể, trên cổ có những dấu hoan ấn đỏ hồng bắt mắt. Giữa cần cổ trắng nõn, một vòng cổ bằng da đen bóng quấn quanh, trông dung tục lại vô cùng gợi cảm. Trên vòng cổ được gắn thêm sợi xích sắt đen tuyền, được vắt từ trước cổ ra sau vai, kéo dài xuống dưới kẻ giữa rãnh lưng mảnh mai, chạm hờ lên bờ mông căng mịn, chạm dưới sàn đá màu đen tuyền u ám. Đôi chân trần trắng xinh cùng những chiếc mắt cá nhỏ nhắn như bị dính chặt vào sàn không sao nhúc nhích nổi, tựa trân châu trắng giữa mâm ngọc đen bóng, đặc biệt nổi bật. Phong Linh không ngờ rằng đằng sau cánh cửa ấy không phải thế giới bên ngoài chìm trong bóng đêm, mà là một căn phòng rộng lớn. So với phòng khách của nhà cô, lớn hơn gấp ba, bốn lần. Trong phòng không có nội thất, cũng chẳng có thứ gì để trang trí. Nhưng bốn góc tường và trần nhà sơn một màu xám đen lạnh lẽo lại sạch sẽ như mới, không có bụi bặm cũng chẳng có nhện gián. Chỉ có mười bốn chiếc lồng kính hình trụ gắn ngay ngắn thẳng hàng ở phía cuối bức tường hướng đối diện, cách cô cả chục mét. Đôi đồng tử Phong Linh giãn to hết mức có thể, một màu đen láy xinh đẹp, dưới ánh đèn điện lấp lánh ánh sao khiến biểu cảm kinh hãi tột độ lúc này của cô có chút đáng yêu. Cô nhìn chằm chằm vào mười bốn chiếc bể kính hình trụ. Bên trong mười ba ống đầu tiên từ trái qua phải, đánh số cẩn thận, đựng đầy một bể nước trong suốt... Và mười ba người bị chặt rời từng bộ phận. Hai cẳng chân, hai bắp đùi, nửa thân trên, hai cẳng tay, hai bắp tay và cái đầu đầy tóc hướng mặt đối diện về phía cô. Màu tóc bọn họ đầy đủ từ đen bóng, vàng nâu, trắng,... Đang trôi nổi vô định trong dòng nước. Trông họ có vẻ là người của các nước Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ. Có người thì buông tóc xõa dài, có người buộc kiểu quý tộc nữ Châu Âu cổ đại, có kiểu tóc Geisha Nhật Bản,... Đặc biệt vô cùng phong phú. Cô không rõ những bộ xác nữ này đã được tồn tại trong bao lâu. Bởi gương mặt của họ ai nấy cũng đều vô cùng xinh đẹp. Mí mắt họ khép lại như đang ngủ một giấc thật an yên, cho dù thân thể họ đã bị cắt rời từng khúc từng khúc. Những cẳng chân thì thon thả mềm mại, những cánh tay dài nhỏ nhắn, những bờ vai tròn trịa. Đặc điểm chung của tất cả là đều có bầu ngực căng tròn, cặp mông đầy đặn. Mỗi một bộ phận đều vô cùng hoàn mỹ, tựa những tác phẩm trưng bày đầy tính nghệ thuật... Điều Phong Linh chú ý tới không chỉ là những cái xác nữ bị xẻ từng khúc, mà là chiếc lồng kính trống rỗng số 14... "Rất vui được gặp em, số 14!" Câu nói đầu tiên vào cái đêm đầu tiên đó đột nhiên vang lên trong đầu Phong Linh... Số 14?! Số dư tài khoản +14 triệu HU... 14 triệu HU?! Số 14?! 14 triệu HU?! ... Lách cách... lách cách... Tiếng dây xích va chạm vào nhau vang lên ngay phía sau tai Phong Linh. Vô còn chưa kịp nhận thức thì đã thấy cổ mình bị một lực giật mạnh, toàn thân theo quán tính cứ thế ngã ngửa về phía sau. Điểm Phong Linh đáp lưng không phải bề mặt nền đá cứng cáp lạnh lẽo, mà là lồng ngực săn chắc của ai đó. Mai tóc dài màu đen vô ý rơi xuống trước ngực Phong Linh, sượt qua đầu ngực đang phập phồng mãnh liệt, chạm vào vòm bụng đang hô hấp không thông, rồi lệch nhẹ sang một bên hông eo cô... Dưới hạ thân lõa lồ, cọng dây xích đột ngột luồn qua giữa hai bắp đùi, hung hăng chạm vào huyệt động còn đang tắm gió phơi sương. Toàn thân Phong Linh cứng đờ như đá, bờ vai trần tròn trịa chầm chậm run lên... Đôi tay nhỏ nắm chặt lại thành quyền, hằn cả những đường gân xanh mỏng manh trên nước da trắng sáng. Phong Linh lúc này như một con thỏ nhỏ đang bị mắc bẫy, chỉ biết cúi gằm đầu nghiến chặt răng. Hắc Thiên Vương trên người lúc này khoác hờ chiếc áo choàng màu đen vạt dài chấm đất. Phía trước thì phong phanh phơi bày thân thể tráng kiện săn chắc với nước da trắng bệch tái nhợt, và cả hạ thể nổi đầy gân guốc đang dựng đứng. Vô tình lại cố ý, vỗ vỗ khối trụ dài lạnh lẽo lên sống lưng cô gái đang đứng đằng trước. Cánh tay Hắc Thiên Vương nổi rõ từng đường gân nhưng cũng chẳng hề thô kệch xấu xí, ngược lại cân cắn vừa đủ, khỏe mạnh cường tráng trong nước da trắng bệch tái nhợt. So với Phong Linh cao hơn một tông màu. Những ngón tay xương dài nam tính vuốt ve từ sau vai xuống trước ngực, thong thả xoa nắn. Trong khi tay kia vẫn cầm đầu cọng dây xích kéo ra rút vào, để thứ kim loại lành lạnh ma xát với huyệt động nhỏ bé nóng ấm. Hắn thổi nhẹ vào vành tai cô, cười nhạt: "Muốn anh yêu chiều mỗi đêm, hay muốn trở thành một phần trong bộ sưu tập của anh đây?" Hơi thở hắn so với tiết trời mùa đông còn lạnh hơn gấp trăm lần, Phong Linh rùng mình nổi gai ốc đồng thời cũng thức tỉnh chính mình. Cô bắt bàn tay đang sử dụng dây xích làm nhục cô, không hề báo trước đưa lên trước miệng cắn thật mạnh. Tay ở trước ngực Phong Linh của Hắc Thiên Vương đang dịu dàng xoa nắn, bỗng thô bạo bóp mạnh làm cô giật bắn buộc phải nhả miệng khỏi bàn tay hắn. Đôi mắt màu đỏ rượu lúc này so với mọi khi trở nên hung ác và khát máu một cách bất thường, thô lỗ xoay người cô, ép cô đứng quay mặt đối diện với tầm nhìn của hắn. Hắn túm chặt hai bên bả vai cô bóp mạnh như muốn bẻ gãy, sắc mặt hắn tái nhợt như xác chết. Hàng lông mày hắn duỗi ngang tĩnh lặng, duy chỉ đôi mắt màu đỏ rượu của hắn lúc này tràn ngập hung niệm. Hắn vừa bước chân về phía trước, ép Phong Linh buộc phải lùi về phía sau, vừa nói với chất giọng bình thản như chẳng có gì: "Số 14! Em luôn chống đối tôi! Luôn làm tôi không hài lòng!" "Vậy tôi, giữ em lại để làm cái gì?" Phong Linh vội dùng đôi tay che chắn trước tấm thân đầy nhơ nhớp của mình, kiên cường nhìn thẳng vào bộ dạng đầy đáng sợ lúc này của hắn, nhếch cong môi đầy giễu cợt: "Nếu vậy thì giết tôi đi!" "Có giỏi thì giết tôi đi!" Phong Linh càng nói càng hăng: "Coi tôi là con đĩ thỏa mãn cho anh, giờ còn ra vẻ thanh cao cái nỗi gì?" "Cũng chỉ là chết thôi mà! Chết đau đớn, chết nhẹ nhàng cũng chỉ là chết! Chết là hết, việc gì phải xoắn!" "A!" Bất ngờ thắt lưng Phong Linh bị va mạnh vào góc cạnh của thứ gì đó vô cùng cứng, cả người cô ngã nhào ra sau. Tấm lưng trần chạm phải một cỗ lạnh lẽo như băng, làm toàn thân Phong Linh mãnh liệt run rẩy. Bên cạnh khoang mũi thoang thoảng mùi ôi tanh của máu thịt... Cô vội vàng quan sát xung quanh, chẳng rõ từ bao giờ xuất hiện một chiếc bàn đá to lớn. Bên trên mặt bàn đan xen với màu xi xám là những vệt đỏ sậm màu. Dựa vào mùi tanh ôi kinh tởm này và cả mười ba bể kính ở ngay phía trên đỉnh đầu mình, Phong Linh đã đủ hiểu nguyên do khiến chiếc bàn đá thành ra bộ dạng như thế này. Cô thôi ngửa cổ nhìn về phía sau đầu, hướng mắt nhìn về phía Hắc Thiên Vương đang đứng ở bên cạnh bàn đá. Cô không thể không thừa nhận, hắn là thứ kỳ dị có nhan sắc và vẻ ngoài vô cùng cuốn hút. Mái tóc đen dài quá hông, vầng trán cao, hàng lông mày đen rậm, cặp lông mi dài dày đậm nét, vẽ thêm nét sắc bén cho đôi con ngươi màu đỏ rượu mị hoặc, sống mũi Tây thẳng tắp, bờ môi mỏng gợi cảm, cần cổ cao thẳng, bờ vai vững chãi, lồng ngực rắn rỏi... Phong Linh đương nhiên không thể nhìn thêm xuống phía dưới, nhưng cô có thể chắc chắn rằng vẻ ngoài của hắn vô cùng quyến rũ. Cho dù nước da nhợt nhạt, nhưng cũng chẳng làm hắn bớt chút đi vẻ đẹp quỷ dị của hắn. Giống như đồng tiền rơi ngoài đường vậy, đầy cám dỗ! Hắc Thiên Vương thấy ánh mắt đầy thưởng thức của Phong Linh, sự hung tàn trong ánh mắt thoáng nhạt màu, nhếch cong khóe môi kiêu ngạo nói: "Tôi có đẹp không?" Phong Linh đưa tay lên kéo vành mắt dưới, tinh nghịch lè dài lưỡi lêu lêu: "Đẹp cũng có che được mùi xác thối đâu!" Sắc mặt Hắc Thiên Vương dần u ám trở lại: "Đến nước này rồi còn không biết sợ?" Phong Linh khinh bỉ ra mặt hỏi vặn lại: "Sợ thì anh thả tôi à?" Phong Linh nâng mình ngồi dậy, bá đạo nắm lấy cằm Hắc Thiên Vương, kéo sát về phía mặt mình. Ánh mắt cô lúc này mơ mơ màng màng, trông vô cùng ngoan hiền. Trước mắt thấy gương mặt người kia đang áp sát ngày một gần, Hắc Thiên Vương thoáng lúng túng. Hắn mau chóng lấy lại cảm xúc, khóe môi vừa hé mở chỉ chờ trực được cắn lên cánh môi xinh kia... "Phi!" Giữa gương mặt đẹp trai của Hắc Thiên Vương lúc này có một vết nước lóng lánh, trông vô cùng ô uế. Phong Linh nhìn thấy vậy, bật cười vô cùng sảng khoái. Cô vỗ vỗ tay vào má Hắc Thiên Vương, vừa cười vừa nói: "Xem ra anh rất dễ nứng với tôi... Nhưng tôi không hứng thú với thứ quái vật như anh!" "Muốn tôi dưới thân anh rên rỉ a a cơ à? Muốn tôi như con điếm thực sự cho anh mua vui cơ à?" Phong Linh thổi vào mặt hắn như đang giúp hắn thức tỉnh lại chính mình: "Anh yêu à... Anh càng muốn cái gì em càng chống đối cái đó... Em sẽ không cho con quái vật dâm tặc dễ nứng như anh toại nguyện đâu, hi hi!" Cổ Phong Linh bị một tay hắn bóp chặt, hắn hung hăng ấn cô nằm xuống bàn đá đầy mùi ôi tanh của máu thịt. Đôi con ngươi đổi sang màu đỏ máu, nghiến răng ken két: "Em dám chống đối tôi?" Phong Linh sắp chết vẫn còn già mồm. Vừa ra sức cậy những ngón tay trên cổ mình của hắn, vừa vênh váo xấc xược: "Có gì mà không dám?" "Em không sợ tôi mang gia đình em tới đây, giày vò họ?" Ánh mắt Phong Linh thoáng dao động, cô mỉm cười mãn nguyện nhưng đôi mắt lại phủ đầy lệ trong: "Con gái họ thành ra bộ dạng này rồi, thân còn chưa lo xong sao lo nổi cho họ?" Hắc Thiên Vương càng nói càng độc địa: "Tôi sẽ không để cho em chết, để em nhìn họ bị giày vò từng ngày một!" Phong Linh lúc này nào còn ghét hắn nữa, mà chuyển sang thương hại. Như nhìn thấy con chó con mèo mắc dại đi hoang trên phố vậy. Cô cười nhạt: "Tôi còn mong anh nuôi tôi cho béo tốt, để tôi dùng cái thân tàn này chống đối anh cho tới hơi thở cuối cùng!" Phong Linh khép mắt lại, như đang chờ đợi hắn ban cho ân huệ... Hắc Thiên Vương đột ngột thả tay khỏi cổ Phong Linh. Trước lúc cô mở mắt vì khó hiểu, hắn đã kéo hai tay cô dang sang ngang, đôi chân cũng bị tách mở hết cỡ. Trên chiếc bàn đá nham nhở máu thịt tanh ôi, Phong Linh lõa thể được xếp thành hình chữ đại. Cô mở mắt nhìn hằn chằm chằm, lại ngước lên cao nhìn mấy bể kính hình trụ ngay trên đầu. Như hiểu ra gì đó, cô nhếch cười nhạt. Hết rồi! Hắn vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt tái nhợt của cô, so với màu da của hắn không khác là bao: "Phong Linh!" "..." "Tên nghe rất hay!" "..." "Rên cũng rất hay!" Phong Linh khó chịu quay mặt đi hướng khác. Hắc Thiên Vương không cản, ngược lại còn thuận thế xoa xoa lên hõm má cô: "Lần đầu tiên em nhận tiền của tôi, cười rất xinh đẹp!" "..." "Nếu như không biết, tôi còn tưởng em là vị nữ thần nào đó..." Hắc Thiên Vương di chuyển tay xuống dưới, áp lên lồng ngực trái đang đập loạn của cô, cười như không cười: "Cho tới khi sắc mặt em biến đổi, nhịp tim tăng cao, còn có nước mắt nữa, tôi mới biết em gan nhỏ." "Nhưng trí không nhỏ!" Hắn choãi người, chống tay sang bên kia đầu cô. Hắn cố tình nhìn vào mặt cô, nhưng cô cự tuyệt quay phắt sang bên khác tránh đi. Hắn vuốt ve gương mặt cô mới hay nước mắt cô đã rơi trượt qua sống mũi, rơi xuống cả thái dương. Khẽ nói: "Tôi cho em cơ hội cuối cùng!" "Ngoan ngoãn đáp ứng tôi mỗi khi tôi muốn!" "Tôi không làm điếm!" "Em không làm, tôi làm điếm cho em!" "Cho chẳng thèm!" Hắc Thiên Vương buông tay khỏi khuôn mặt cô, hắn đứng thẳng dậy. Luyến tiếc ngắm nhìn cơ thể hắn từng rất yêu thích, trong tay chẳng biết từ khi nào cầm con dao chặt lớn. Dứt khoát bổ xuống, cắt lìa cẳng tay và bắp tay Phong Linh. Trong khoang phòng to lớn, tiếng Phong Linh gào hét đầy thống khổ cùng ai oán vang dội mãnh liệt... Cô đau khổ rơi nước mắt, cảm nhận rõ ràng cái cảm giác từng bộ phận trên cơ thể bị chặt lìa. Đau đớn như chết đi sống lại, như sống không bằng chết, như... Như thế nào cũng chẳng thể dùng câu chữ để tả thành lời. "Ahhhhhhhhh!" "Tao hận mày ahhhhhh!" "Tao hận mày ahhhhhh!" "Ahhhhhhhhhh!" Cổ và đầu Phong Linh bị cắt lìa, đôi mắt cô trợn ngược đầy oán hận... Hắc Thiên Vương dùng bàn tay nhuốm đầy máu của mình vuốt nhẹ, đem đôi mắt cô nhắm chặt lại... Ánh mắt màu đỏ máu dần trở về màu đỏ rượu, không chút cảm xúc nào khác ngoài sự lãnh khốc man rợ khi nhìn từng khúc xác người rơi xuống bể nước trong vắt. Cẳng chân, bắp đùi, toàn thân, cẳng tay, bắp tay và đầu... Môi mỏng lẩm nhẩm thành tiếng: "Số 15, sẽ là ai đây?" Nụ cười quỷ dị trên môi hắn từ từ cong lên...