Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Tiếng Violin Trong Đêm Sương, Số 15 Xuất Hiện

Con cái là khúc xương miếng thịt được đúc từ tinh hoa tình yêu của bố và mẹ. Được mẹ mang nặng đẻ đau, được gia đình chiều chuộng yêu thương bao nhiêu năm. Bỗng chốc trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này khác nào đêm ngày đều bị dao kéo giày vò... Mẹ Ánh Tiên sau một đêm tóc đã đổi màu hoa dâm, nếp nhăn dày đặc kéo dung mạo trẻ trung xinh đẹp xuống vài phần, đôi mắt bà đỏ hoe đã gào khóc đến cạn khô. Bên cạnh là bố Ánh Tiên, tóc ông như trắng xóa, ngoài mặt ông trông có vẻ hơi lạnh lùng nhưng thực chất là đang cố nhẹm đi nỗi đau để làm điểm tựa cuối cùng cho vợ. Hai người họ mở cửa phòng Ánh Tiên với ý niệm nhìn vật nhớ con. Công tắc đèn vừa được bật sáng, tiếng hét thất thanh của mẹ Ánh Tiên bỗng vang lên... Bố Ánh Tiên vội cầm tay bà kéo ra ngoài, giọng ông run rẩy đầy luống cuống: "Mau! Mau gọi báo cảnh sát!" Trên chiếc giường của Ánh Tiên, Đông đanh nằm ngửa với bộ dạng dập nát như bị rơi từ trên độ cao xuống. Đầu hắn bị gãy, lệch hẳn sang một bên. Một bên hốc mắt rỗng tuếch đen xì, một bên thì lòi cả con ngươi ra ngoài được giữ lại bằng vài sợi gân mắt, tì hờ trên gò má. Tứ chi hắn bị bẻ gãy, hai tay quặp ngang hông, đôi bàn tay ngửa lên. Đôi chân bị xếp quặp ra bên ngoài, ép sát tấm thân dưới trần trụi. Trông hắn lúc này chẳng khác nào con cà cuống đã lìa đời... *** Ông bà Phong đang ăn cơm thì nhận được tin dữ, vội vàng đặt vé máy bay từ tỉnh Thu Thiên bay thẳng vào thành phố Phú Thịnh. Sau đó bắt tiếp chuyến taxi, chạy nhanh tới khu nhà trọ Phượng Tú - nơi con gái cưng của họ đang ở. Vừa tới trước cổng đã thấy hai chiếc xe cảnh sát còn sáng đèn báo. Đi vào bên trong con đường xóm trọ nhỏ hẹp bao người vây quanh, ông Phong vừa ôm vợ len qua từng người, vừa quát to: "Tránh ra cho tôi đi! Tôi là bố con Linh!" "Tránh ra! Tránh ra cho tôi!" Theo sau ông còn có một cô gái ước chừng mười tám tuổi. Cô có nước da trắng sáng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh. Trên người cô lúc này đang mặc bộ loli màu đen họa tiết đỏ, trên mái tóc xõa dài cài nơ đỏ hai bên. Sự ngây ngô trong sáng của cô như xoa dịu tình cảnh đang căng thẳng lúc này. Những chàng trai, hay các cô gái, ai nấy cũng đều dồn toàn bộ sự chú ý hết lên người cô. "Con bé này chắc là em con Linh! Nhà giàu thật, bộ đồ này của nó cũng gần chục triệu đấy!" "Con Linh nhà giàu thế sao phải tới cái khu trọ như này ở và đi làm thêm thế nhỉ?" "Ai biết! Mà tao thấy em con Linh xinh hơn nó đấy!" "Công nhận!" Cô gái vừa đi vừa nhìn xung quanh, cười mỉm chi xã giao, vô tình lại cố ý hớp hồn không biết bao chàng trai trong xóm trọ này. Cô khựng bước tại cửa phòng trọ, thoáng nhíu mày vì cái mùi hôi thối từ bên trong phòng đang lan tỏa, nhịn không được chắn tay che trước miệng nén đi cơn buồn nôn. Bà Phong vừa vào tới cửa đã thấy trên người con gái đang nằm thẳng tắp và được che đậy bằng tấm chăn mỏng, trên mặt úp một tờ giấy trắng đôi. Nước mắt bà lập tức rơi như mưa, nhào thẳng về phía đó ôm chặt lấy thân xác của con gái: "Ôi trời ơi! Con gái tôi sao lại ra nông nỗi này cơ chứ! Con ơi con!" Ông Phong kéo tấm chăn ra, nước mắt người cha rơi thẳng xuống gương mặt đang nhắm nghiền mắt một cách an yên của con gái. Ông nghẹn ngào, bật khóc nức nở: "Linh ơi Linh! Con của tôi!" Mấy người cảnh sát biết đó là người nhà của nạn nhân nên không vội cản, tạm thời để họ giải tỏa nỗi lòng. Ông Phong quay phắt lại về phía cảnh sát, lòng đau như cắt, hỏi: "Con bé đang ngủ phải không?" Một cảnh sát bày ra vẻ mặt thương cảm, lắc đầu: "Theo như báo cáo bên pháp y, con gái ông đã tử vong trong lúc ngủ. Tính tới nay cũng đã được ba ngày rồi!" "Ba ngày?" Cảnh sát: "Vì thời tiết Phú Vượng thường se lạnh nên đã làm giảm tốc độ phân hủy của thi thể. Hôm nay, hơi có mùi nên được hàng xóm xung quanh phát hiện và phá cửa xông vào." Ông Phong ngồi xụp xuống, gục mặt bên giường òa lên thành tiếng: "Đứa con đáng thương của tôi! Vừa cho gia đình hưởng thụ không bao lâu, sao con đã bỏ bố mẹ mà đi rồi!" Bà Phong gục mặt úp xuống lồng ngực con gái: "Linh của mẹ! Mẹ không cần nhà lầu xe sang! Mẹ chỉ cần con thôi! Con ơi con ơi! Về với mẹ đi con!" Những người bên ngoài thấy cảnh người đầu bạc khóc lạc giọng gọi kẻ đầu xanh không khỏi xúc động nghẹn ngào. Các viên cảnh sát không kiềm lòng được, quay mặt đi hướng khác. Đời người sinh tử ai cũng có, cho dù không là gì của nhau nhưng cũng đều không đành lòng nhìn thẳng. Bởi họ biết, tình cảnh hôm nay có thể là tình cảnh của họ sau này, cũng sẽ mất đi người thân yêu... Cô gái lolita sau một hồi cũng có chút can đảm để bước hẳn vào bên trong phòng trọ. Thay vì cô nhìn chị gái đang nằm trên giường trước, cô lại chọn nhìn xung quanh gian phòng. Quả nhiên chị gái cô vẫn vậy, nơi ở hơi bừa bộn nhưng cũng chẳng quá luộm thuộm khó coi. Cô nhìn thấy một hộp quà màu đen được đặt trên chiếc bàn trước mắt. Có chút hiếu kỳ đi tới gần, lén nhìn thấy mọi người không ai để tâm tới mình, cô mới lấy toàn bộ dũng khí cậy nắp mở ra. Một bộ lolita màu lam trắng cùng với họa tiết màu hồng phấn, so với bộ cô đang mặc cũng rất đẹp. Bên trên có một tấm thiệp hình chữ nhật, cùng hàng chữ xấu như gà bới: Quà sinh nhật gửi tặng em gái của chị! Luôn yêu em! Khóe môi cô cong lên, khinh bỉ vô cùng. Chị nghĩ chút đó có thể bù đắp cho tôi được hay sao? Cô trở về chỗ giường ngủ, nhìn người chị gái đang được bố mẹ bao quây khóc lóc thương tâm. Tuy nói đã ba ngày, nhưng dung mạo của chị vẫn xinh đẹp như vậy. Mái tóc đen bóng mượt mà, góc nghiêng thanh tú, hàng mi cong vút, khóe môi thả lỏng trông như đang ngủ say. Cô cười nhạt, chị bây giờ giống như nàng công chúa vậy! Công chúa ngủ thiên thu! *** Xẹt! Tiếng xé vải lạnh lẽo vang lên tại căn phòng tĩnh lặng âm u. Chiếc váy loli màu xanh trắng họa tiết hồng phần dưới ánh đèn học bị xé rách tả tơi một cách không thương tiếc. Chiếc tấm thiệp bị vò nát, vứt lăn lóc dưới chân bàn, ngay cạnh chân thùng rác. Có lẽ đã bị ai đó ném trượt? "Xẹt..." Lại tiếng xé vải nữa vang lên, sau cùng là mớ vải lộn xộn bị vứt xuống đất. Bàn chân được bọc trong chiếc tất ren trắng viền ren xếp ly và giày búp bê đen bóng, tàn nhẫn giẫm mạnh lên vài cái. "Có trách thì nên trách mẹ chị!" Thanh âm lảnh lót vang lên thật hay, nhưng lại đầy oán hận: "Đưa tôi về nuôi là để thế mạng cho chị? Quả báo của bà ta tới rồi đó! Tôi vẫn còn sống, còn chị thì ngậm củ tỏi ha ha!" Bỗng rèm cửa sổ bị gió thổi bay ngược vào bên trong phòng, phấp phới mãnh liệt. Bóng rèm phản chiếu xuống sàn nhà tối tăm, vẽ lên đủ loại hình dạng đầy kỳ dị. Theo sau cơn gió là tiếng violin trầm thấp du dương. Sắc mặt cô bỗng biến đổi, từ oán hận sang vui mừng, thậm chí là có vài phần giận hờn. Cô đứng dậy, mặc kệ bản thân có giẫm vào chiếc váy hay không, đi nhanh ra sau, mở cửa ban công bước ra bên ngoài hành lang. Tựa nàng công chúa trong truyện cổ tích, nàng đứng dưới ánh trăng bạc dịu dàng, khom mình chống tay lên thành lan can đỡ cần cằm, đôi mắt mơ màng ngước nhìn vào khoảng không phía trước. Một người đàn ông trong chiếc áo trùm dài quá thân đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, chiếc mũ tuột hững hờ sau vai, mái tóc đen bóng xõa dài bị gió đùa bỡn nhẹ lay lay. Chiếc violin tì trên bả vai vững chắc, những ngón tay dài gảy nốt, tay kia cầm vĩ kéo dịu dàng từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái. Cô gái nhìn hắn bằng tất cả sự si mê, đáp lại cô là ánh mắt màu đỏ rượu lành lạnh... Bản nhạc kết thúc, cô gái như con chim nhỏ non nớt, nhõng nhẽo đáng yêu: "Sao bây giờ anh mới tới?" Người kia từ trên cành cây dễ dàng nhảy xuống ban công, vuốt nhẹ cần cằm cô gái: "Không phải tôi còn phải đi tìm em sao?" "Em có để cho anh lá thư mà?" Người kia ra chiều ngạc nhiên: "Có sao?" "Có! Ở cuối em còn ghi sẽ rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh đấy!" Hắn đưa mắt vào bên trong phòng, thấy chiếc váy lolita nằm dưới đất trong bộ dạng hết sức tả tơi: "Đang buồn lòng?" Cô sà vào lòng hắn, ôm thật chặt: "Em chán ghét nơi này! Anh cho em đi cùng anh được không?" Cô nghẹn ngào: "Chị em chết rồi, bà ta cũng sẽ không cần em nữa đâu! Em muốn theo anh!" Hắn nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đỏ rượu của mình: "Có thật muốn đi theo tôi?" "Muốn!" "Được, từ giờ em sẽ là số 15!" "Số 15?! Là sao?" *** Cô gái trong bộ đồ lolita màu đen họa tiết đỏ nằm ngay ngắn giữa giường, đôi mắt nhắm nghiền một cách thanh thảm như đang ngủ. Chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh cô đang tối đen như mực bỗng kêu lên một tiếng... [Số dư tài khoản +15 triệu HU...] Chiếc điện thoại bỗng nổ bụp một tiếng. Luồng khói trắng mỏng manh bay lên, biến màn hình đen ngòm trở lại. Đè dưới nó là một mẩu giấy ghi sáu con số 151515 và một chiếc thẻ ngân hàng...