Chương 15: Đàn Ông, Ai Mà Không Vội. Nếu Không Muốn, Thì Về!
Lúc Phong Lan tỉnh lại cũng là lúc cô phát hiện ra bản thân đang nằm dưới sàn nhà cứng cáp, lạnh lẽo. Trên người cô vẫn là bộ đồ lolita đen họa tiết đỏ, cô ngước mắt nhìn lên chiếc trần nhà cao vút được làm bằng thạch cao bằng phẳng không rõ là màu gì. Bởi ánh sáng màu đỏ đang tỏa ra từ trùm đèn trần hình hoa chuông rũ ngược ngay đối diện đã che mờ tầm nhìn của cô... Không gian trước mắt muôn phần quỷ dị làm Phong Lan không rõ là mơ hay thực, cô âm thầm bấu vào eo mình. Đau quá! Cô chậm rãi ngồi dậy mới hay bản thân đang ngồi giữa một tấm thảm màu đỏ trải dài về về phía đối diện. Gương mặt non nớt của cô gái trẻ đang chìm trong ánh đèn trần màu đỏ lập tức tái xanh... Nơi một chiếc cầu thang mười bậc được phủ thảm đỏ ở chính giữa, kích cỡ to dần hướng chiều từ dưới thẳng lên trên. Trên cao là một mặt phẳng rộng rãi. Ngay chính giữa, một chiếc ghế bành lưng dài ba mét màu đỏ được bọc viền hoàng kim. Dưới bốn chân ghế chất đầy những chiếc sọ đầu lâu, liếc qua cũng đếm được trên dưới hai mươi cái, cùng những khúc xương của các bộ phận khác chất thành đống, trải dọc hai bên cầu thang làm 'đồ trang trí'. Điểm đáng chú ý nhất là người đàn ông đang ngồi nghiêng mình dựa thái dương lên nắm tay khép mắt dưỡng thần, chiếc ống tay áo tụt xuống để lộ cẳng tay săn chắc đang tì khuỷu chống lên tay ghế. Hắn có mái tóc rất dài, trong lúc hắn ngồi phần đuôi tóc nằm đè lên bụng ghế ngay sát cạnh tay ghế, rũ khoảng mười phân ngọn tóc vắt xuống cạnh thành chân ghế. Trước ngực hắn có hai nắm tóc mai, lười biếng phủ hờ lên đôi chân dài được bọc kín trong chiếc áo trùm to lớn. Trông hắn tựa một vị vua cai trị một cõi, uể oải biếng lười lại chẳng kém phần bí hiểm cùng cao quý. Sau khi nhìn thấy rõ diện mạo của người đàn ông đó, Phong Lan từ kinh sợ đến dần làm chủ được cảm xúc, tâm trạng cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Cô lồm cồm bò dậy, không giấu được phấn khích gọi: "Vĩ Cầm!" Đôi chân nhỏ nhắn rụt rè tiến bước, khi đến cạnh chân bậc thang thì dừng hẳn lại. Phong Lan đảo mắt nhìn những bộ xương người rời rạc đang chất thành đống ở hai bên cạnh cầu thanh, cô căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Hướng mắt nhìn về phía hắn vẫn đang khép mắt dưỡng thần, một chút cũng chẳng quản chuyện xung quanh. Cô có chút bối rối, khe khẽ gọi: "Vĩ Cầm! Anh đưa em tới nơi nào vậy?" Bỗng, sau lưng Phong Lan có tiếng bánh xe kêu cút kít cùng hàng loạt tiếng bước chân. Theo phản xạ, cô lập tức quay đầu nhìn lại. Trước mắt cô là bốn cô hầu trong bộ đồng phục đen trắng đang phụ nhau đẩy hai giá quần áo di động. Trên hai giá treo rất nhiều bộ đồ lolita đủ màu, đủ loại phong cách và kiểu dáng. Nhưng đều chung một đặc điểm... Là dùng cho hầu gái... Bốn cô hầu đó sau khi quay ngang hai giá quần áo xong liền trở về vị trí của mình, là hai hàng người xếp thành hàng dọc đứng ở hai bên rìa thảm đỏ, hướng mặt quay vào nhau. Hàng bên phải là bảy người, hàng bên trái là sáu người... Phong Lan ngây ngốc quan sát toàn bộ sự việc vừa diễn ra ngay trước mắt, sau cùng là hoang mang tột độ. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Bỗng người phía sau cất tiếng nói, đánh động không gian đang tĩnh lặng: "Chọn một bộ sau đó mặc vào, rồi đi theo tôi." Nhưng vì âm giọng trầm khàn dễ nghe, cho nên không làm một người đang hoảng loạn như Phong Lan giật mình kinh sợ. Cô quay lại, dũng cảm nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đỏ rượu trong ánh đèn trần màu đỏ càng thêm quỷ dị kia: "Em vẫn không hiểu, rốt cuộc những thứ này là sao?" Hắc Thiên Vương mỉm cười sủng nịnh: "Ngoan, thay đồ!" Phong Lan tuy vẫn muốn được giải đáp những khúc mắc, nhưng thấy hắn đã nói vậy nên đành gác sang một bên. Cô quay trở lại chỗ hai giá trang phục đang đợi, còn chưa có ý định chọn gì thì người phía sau lại lên tiếng. "Mặc gợi cảm một chút." Sắc mặt Phong Lan đang trắng bệch liền chuyển sang hồng nhuận, sao hắn có thể yêu cầu thẳng thắn như vậy? Phong Lan nhíu mày không vui: "Đèn trần màu đỏ làm che hết màu sắc của lolita rồi." Lời cô vừa dứt, chiếc đèn trùm trên cao liền đổi sang màu trắng ngà, soi sáng cả không gian rộng lớn. Bấy giờ cô mới có cơ hội nhìn xung quanh nơi này. Ba màu chủ đạo là trắng - đen - đỏ kết hợp với nhau, tạo nên sự ma mị huyễn hoặc cho một ngôi nhà... Biệt thự... Không, có lẽ là lâu đài? Phong Lan lén lút nhìn sang hai bên hàng hầu gái. Cô cảm thấy không hiểu, vì sao trên đầu bọn họ đều trùm một chiếc mũ choàng đen, và bên trong hốc mũ chỉ có một màu đen xì thay vì những khuôn mặt có dung mạo khác nhau?! Người phía sau khẽ mở lời: "Nhanh lên, tôi muốn em!" Sắc mặt Phong Lan càng lúc càng đỏ. Cô căn cắn môi: "Có phải quá vội vã không?" Hắc Thiên Vương cong môi cười khẩy một tiếng: "Đàn ông, ai mà không vội." Hắn lạnh lùng nói thêm: "Nếu không muốn thì về!" Phong Lan quay phắt lại, lắc đầu liên tục: "Không... Không... Em không muốn về..." Thời gian cô biết tới hắn cho tới nay đã được hơn một năm. Nhưng lần nào hắn cũng chỉ xuất hiện vào ban đêm một cách thần thần bí bí. Cô cũng đã sớm biết hắn vốn không phải người thường, hắn là mộng... Ảo mộng? Hay ác mộng? Phong Lan cũng không biết nữa. Cô chỉ biết khi hắn xuất hiện cũng là lúc có tiếng violin vang trong đêm. Sự tĩnh mịch của màn đêm hòa cùng tiếng kéo vĩ du dương trầm lắng, giúp tâm trạng cô trở nên thoải mái dễ chịu hơn. Việc đó diễn ra đều đặn vào mỗi đêm, tạo cho cô một thói quen khó bỏ. Cho tới vài hôm trước đây, người chị gái kia trúng số được mười mấy triệu HU. Sau khi chị ấy chuyển tiền cho người nhà xong, cô buộc phải cùng họ dọn tới nơi ở mới. Ba ngày ở nơi mới, ba ngày vắng đi tiếng violin thân thuộc, khiến tâm tình cô có chút khó chịu và nóng nảy. Cô đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nghe được nữa đâu, cho tới đêm hôm qua bằng cách nào đó hắn đã tìm được cô và lại đàn cho cô nghe... Hắn kéo khúc vĩ cầm đồng thời kéo luôn cả tâm tình của thiếu nữ... Sau một hồi cô cũng chọn được một bộ lolita hầu gái màu hồng phấn. Cô toan hỏi nên phải thay ở đâu thì người kia đã mở lời: "Thay luôn ở đây!" Lời vừa dứt, hai hàng hầu gái đang đứng yên bỗng di chuyển. Bốn cô ở đầu hàng bước tới, ngay trước mắt Phong Lan đẩy hai giá treo trang phục đi. Theo sau họ là chín người hầu gái khác, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Phong Lan căng thẳng tột độ, tay nắm chặt chiếc váy đến nhàu nhì, quay lại nhìn hắn. Còn chưa kịp mở lời, bộ loli đen họa tiết đỏ cô đang mặc trên người đột nhiên như bị thứ gì xé rách. Từng mảnh, từng mảnh bay lả lướt, rơi đầy dưới chân cô. Cô không hiểu, rõ ràng chẳng có ai đụng vào người cô, vậy mà bộ váy vẫn chẳng ngừng bị hủy hoại? Cô liều mạng đan chéo tay trước ngực trong khi nước mắt đã ừng ực dâng trào, đôi chân nhỏ nhắn quỳ bệt dưới sàn, toàn thân co ro bảo vệ lẫn nhau nhưng cũng chẳng ngăn được mảnh vải cuối cùng rơi xuống. Ánh đèn trùm trên cao rũ xuống, đem thân thể trần trụi trắng nõn của người con gái phơi bày, xinh đẹp quyến rũ. Hắc Thiên Vương ngồi tại vị trí chí tôn, ngắm nhìn cô như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Đôi con người màu đỏ rượu lạnh lùng như băng, dường như đang có chút không hài lòng. Cùng là phụ nữ nhưng sức hút lại chẳng hề giống nhau. Nếu là người kia, liệu cô sẽ thế nào nhỉ? Hắc Thiên Vương tự tưởng tượng ra dáng vẻ ngang ngược bướng bỉnh, sống hay chết cũng đều chống đối hắn bằng được. Khóe môi hắn cong lên biểu thị sự vui vẻ, cùng đôi mắt ánh tia thích thú. Nếu thế cô sẽ rất đẹp, rất quyến rũ và cũng vô cùng cám dỗ! Hắn sẽ từ trên này lao xuống chăng? Sau đó hắn nên làm gì tiếp theo nhỉ? Cho vào cái miệng nhỏ biết chửi người? Hay cái miệng nhỏ vừa ngấu nghiến cắn nuốt vừa phun mật ngọt? Ở phía sau ngắm nhìn tấm lưng trắng nõn? Hay ở phía trước thưởng thức cánh môi bướng bỉnh? Ở phía dưới nhìn tuyết lê rung rinh theo nhịp? Hay ở phía trên bỡn cợt từng hơi thở mãnh liệt nóng bỏng? Để cô ngồi ôm lấy cổ? Hay để cô cúi người chống tay xuống thảm đỏ? Để cô đứng một chân dán lưng vào ngực hắn? Hay để cô áp tuyết lê mềm mại lên ngực? Hắn thích để cô treo lơ lửng trên không trung, vắt hai chân quặp chặt lên thắt lưng và hắn sẽ đỡ lấy cặp mông căng mịn gợi cảm... Hơi thở Hắc Thiên Vương càng lúc càng trở nên nặng nề. Hạ mắt nhìn xuống dưới đã thấy nhục bổng đã ngóc đầu dựng cao một phần vải ở giữa hai chân. Yết hầu lặng lẽ chuyển động... Thấy người phía dưới vẫn đang ngồi lì ở đó, tâm trạng Hắc Thiên Vương có chút xấu đi: "Một..." Phong Lan hiểu, hắn đang cho cô cơ hội cuối cùng. Cô mau chóng đứng dậy, quay lưng về phía hắn, sau đó mặc bộ lolita hầu gái vào người. Hắn thấy cô choãi cả hai tay sau lưng để kéo khóa cũng chẳng buồn giúp đỡ. So với thời gian chờ cô mặc váy, hắn lại kiên nhẫn chờ cô kéo khóa váy lên đàng hoàng. Bộ đồ được thiết kế cổ hình chữ nhật, khoét sâu xuống dưới để lộ nửa bầu ngực sữa căng tròn, tạo lên khe rãnh xinh đẹp quyến rũ. Trước bụng khoét một lỗ lớn, để lộ chiếc rốn nhỏ đáng yêu. Vạt váy xòe bồng bềnh sát đùi gối cùng chiếc quần da màu trắng sữa, tôn lên nét cẳng chân nhỏ nhắn thẳng tắp. Dưới chân đi đôi giày búp bê đen bóng gót vuông, dây quai ôm lấy đôi cổ chân xinh xắn. Dây áo đan chéo từ trước vai xuống thắt lưng, để lộ tấm lưng mảnh mai mịn màng và cặp mông căng tròn đẫy đà. Đúng rồi đấy, đằng trước "đầy" vải còn đằng sau thì thiếu vải trầm trọng. Không phải Phong Lan thích kiểu này, mà là cả hai giá trang phục đều là loại áo này. Cái thì hở cả ngực, cái thì mặc nửa thân trên, cái thì khoét ngực khoét mông... khoét cả trước nơi nhạy cảm. Toàn là kiểu biến thái! Duy chỉ cái này là 'kín' nhất. Hở mông không sợ bằng hở mấy cái đằng trước. Cô dù gì cũng chỉ là một nữ sinh 17 tuổi, cũng biết xấu hổ ngại ngùng... Cô tự hỏi, lựa chọn này là đúng hay là sai?!