Chương 16: Uy Hiếp, Khế Ước Hoạt Động Về Đêm! (1)
Đường dao sắc bén chặt xuống, cẳng tay và bắp tay lập tức đứt rời. Phong Linh thống khổ gào toáng lên. Máu văng lên trên lõa thể tựa hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng, đẹp đẽ, rùng rợn. Nỗi đau thống khổ không tả nổi thành lời đem đại não Phong Linh hoạt động hết công suất, cánh tay còn lại ra sức giãy giụa, vo lại thành nắm đấm nhỏ hằn cả gân xanh. Viền khóa cọ mạnh vào da thịt, xé rách một mảng. Nhưng Phong Linh làm gì còn cảm nhận được nữa, rõ ràng là đã bị đau đến mất đi cả cảm giác. Đôi chân bị trói chặt dang rộng sang hai bên, đem hạ thể phơi bày trước ánh sáng. Trông bộ dạng lúc này của cô muốn dung tục có dung tục, muốn dụ hoặc có dụ hoặc. Hắc Thiên Vương cầm con dao bị máu nhuộm đỏ cả lưỡi màu bạc, kẹp ngón cái và ngón trỏ trên bề mặt, miết nhẹ một đường, máu liền dính lên đôi ngón tay của hắn. Đôi mắt màu đỏ máu nhìn về phía Phong Linh đang dùng chút hơi tàn giãy giụa, lại nhìn phần cánh tay bị chặt đứt đang ngoe ngoảy như bắp đùi con cào cào bị bẻ mất càng, trông khá vui mắt. Hắn liếm máu trên ngón tay trỏ của mình, cười quỷ dị: "Máu rất ngọt!" Cơn đau vẫn ám ảnh lấy Phong Linh, cô vừa sụt sùi trong nước mắt, tiếng nấc nghẹn từng cơn. Cô oán hận tột độ nhìn về phía hắn, vừa rên rỉ thống khổ vừa thều thào nói: "Sao? Mới đó đã mệt rồi?" Hắn bóp mạnh cằm cô, tức giận gằn giọng: "Tại sao lại cứng đầu như vậy?" "Ngoan ngoãn một chút thì đã sao?!" Phong Linh cười lạnh, cánh tay bị chặt dần trở nên bất động. Cô mệt rồi, làm gì còn sức để giãy giụa, làm gì còn sức để kêu đau? Hắc Thiên Vương vẫn cố gắng dành cho cô chút nhẫn lại cuối cùng: "Tôi hỏi em..." "Chặt mẹ mày đi... ahhhh!" Lần này là cả một cái chân bị chặt rời. Máu tươi phun như thác đổ nhuộm đỏ một nửa chiếc bàn đá. Máu chảy tới cuối bàn, trượt dọc cạnh bàn, tạo thành những giọt máu rơi xuống đất. Chậm rãi tạo thành một vũng loang lớn chói mắt. Tiếng máu nhỏ từng giọt, tí ta tí tách, tí ta tí tách... Phong Linh thống khổ gào khản cả giọng, thanh âm nhỏ dần rồi tịt hẳn. Cô nghiến răng cắn môi đến toác máu. Máu chảy dọc cần cằm thấm xuống cần cổ cao thẳng, xương quai xanh nhấp nhô theo từng đường chuyển động để cố tìm lại cảm giác thống khoái. Hắc Thiên Vương lạnh lùng nhìn thân xác Phong Linh lúc này như con búp bê bị cụt mất cẳng tay và bắp chân. Tuy thiếu hụt, nhưng cũng chẳng làm cô trở nên xấu đi. Một vẻ đẹp bị vùi dập trong máu tanh, tuyệt tác! Hắn chấm tay vào máu, vẽ ngang chia đôi hai nửa đầu gối chân còn lại, vẽ tiếp trên bắp đùi, khuỷu tay còn lại và cổ. Như ngầm nói cho Phong Linh tiếp theo sẽ tới chỗ nào trên cơ thể cô. Lồng ngực Phong Linh phập phồng mãnh liệt, da dẻ cô vì thiếu máu mà trắng bệch, so với màu da của Hắc Thiên Vương chẳng khác gì nhau. Hơi thở cô dần trở nên ngắt quãng, có cố đến mấy cũng chẳng vơ vét được bao nhiêu không khí vào khoang phổi. Cô luôn ngẫm nghĩ, luôn kiểm điểm xem bản thân có làm điều gì trời đất khó dung hay không. Cớ sao lại đọa đày thân xác cô thế này? Trên phim luôn có câu mấy câu này: 'sống không bằng chết', 'sống không được, chết cũng không xong', 'đau đến chết đi sống lại',... Phong Linh chỉ hiểu đại khái là cảm giác lúc đó sẽ rất đau đớn, rất thống khổ. Bây giờ cô đã hiểu toàn bộ ý nghĩa của những câu đó rồi... Hắc Thiên Vương thấy Phong Linh khép mắt tịnh dưỡng, lại nhìn bộ dạng thảm thương lúc này của cô, trong tâm muôn phần không lỡ. Hắn khẽ áp lên cánh môi rớm máu của cô hôn nhẹ, dịu dàng thủ thỉ: "Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút thôi, sẽ không phải chịu khổ thêm nữa." Phong Linh lạnh lùng quay mặt đi hướng khác. Cổ họng cô đau rát, không nói được thành lời. Nhưng không có nghĩa cô sẽ khuất phục hắn. Không! Đời! Nào! Hắc Thiên Vương vẫn rất kiên nhẫn, nắm cằm Phong Linh nhẹ xoay mặt cô trở lại, ép cô đối diện với hắn: "Chỉ cần em đồng ý, tôi lập tức nối chân, nối tay lại cho em. Cho em nghỉ ngơi tịnh dưỡng! Tôi sẽ nhịn một vài hôm, thế nào?" Phong Linh mấp máy môi, thều thào từng hơi: "C-Ú-T!" Hiện tại Phong Linh chỉ còn lại tấm thân trên, cánh tay và cả cái đầu còn gắn trên cổ. Hơi thở cô thoi thóp như cây nến trước gió lớn. Môi cô khô khốc, nứt nẻ thành từng mảng da. Đôi mắt cô lúc này đục ngầu nhìn không rõ cảnh vật trước mắt. Tai cô ù đi, đầu cô đau nhức vô cùng. Cánh tay còn lại vẫn ra sức bấu móng tay vào lòng bàn tay, chảy cả máu... Hắc Thiên Vương vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, tiếp tục dỗ dành: "Em còn hai cơ hội nữa. Tôi biết em không còn sức để chửi bới, chỉ cần gật đầu..." Còn chưa nói xong, người phụ nữ tuy thân thể đã tàn tạ nhưng ý chí vẫn dũng mãnh hiên ngang, liều mạng lắc đầu, hận không thể chửi lên thành lời. Phong Linh không còn cảm nhận được gì nữa... Chẳng còn đau đớn hay thống khổ, càng chẳng phải thấy tên quái vật không tim không phổi... Cô vui sướng rơi nước mắt, cuối cùng cũng được giải thoát rồi! Cô được giải thoát rồi! Nhưng... sao cô lại có cảm giác như có thứ gì đó đang luận động bên trong hạ thể của cô? Ở cõi chết lại có thứ tục tĩu thế này hay sao?! Thật kinh tởm! Nhưng... sao miệng cô lại có cảm giác bị thứ gì đó mềm mềm ươn ướt lùa vào? Sao đôi cổ tay cô vẫn còn cảm nhận được sự đau nhức? Không phải đã bị chặt đứt lìa rồi hay sao? Sao đôi chân cô căng cứng nhức nhối như vậy? Chẳng phải đã bị chặt thành từng khúc rồi sao? Sao cô vẫn cảm nhận được nhịp đập của quả tim trong ngực trái? Sao cô có thể cảm nhận được sự luận động của khoang phổi? Sao cô có thể nghe thấy tiếng khuấy nước đáng xấu hổ?! "Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm ấm quyến rũ quen thuộc vang bên tai... Không, là giọng nói đáng kinh tởm của tên quái vật xấu xí! Phong Linh giật mình mở to mắt. Ập vào mắt cô là vẻ mặt đang nhếch môi cười hết sức đểu cáng của kẻ nào đó không cần nhắc mà ai ai cũng biết. Nhưng hình như hắn so với mọi khi thấp hơn cô một cái đầu rưỡi thì phải, sao cô lại tự dưng cao hơn hắn? "Đây là đâu?" Hắc Thiên Vương không đáp, hắn lao người về phía cô, rúc mặt vào phần bụng phẳng phiu ra sức liếm láp. Trong khi hai ngón tay vẫn ra vào đều đặn nơi hạ thể cô. Phong Linh muốn dùng tay đẩy hắn ra thì phát hiện đôi cổ tay cô đã bị kéo dang sang hai bên gác tì lên tay ghế. Cô muốn dùng chân đạp hắn ra lại phát hiện chân cô đã bị hắn ép chống lên hai bên bụng ghế, và buộc cố định tại đầu gối bằng bốn sợi thắt da mảnh, làm cô không sao duỗi thẳng chân hay cử động được. Tình huống gì thế này? Phong Linh bị chọc cho muốn điên nhưng điên không nổi, cô quát: "Dm, đây là đâu?" Hắc Thiên Vương cắn mạnh vào đầu ngực cô, Phong Linh đau nhói rít khẽ một tiếng. Hắn quỳ đứng trước mặt cô, nâng cằm cô lên để cô nhìn không gian xung quanh: "Em càng cứng đầu tôi càng dùng thủ đoạn ép em khuất phục!" Trước mặt Phong Linh là chiếc giường kiểu dáng Châu Âu cổ điển cỡ lớn, ánh đèn màu đỏ rực u ám. Cô ngoái đầu nhìn về phía sau, trên lưng ghế cao ba mét treo chiếc đầu lâu đang tỏa ánh sáng qua hai hốc mắt. Đây là căn phòng mà đêm đầu tiên cô đã ở đây? Phong Linh hít sâu liên tiếp vài hơi, cố ép bản thân bình tĩnh trước khi cô hoàn toàn bị biến thành kẻ thần kinh không ổn định: "Tôi chết chưa?" "Tôi không phải đã bị anh chặt ra trăm khúc sao?" Hắc Thiên Vương lập tức chối: "Mười khúc thôi em." "Thì mười khúc!" Hắc Thiên Vương cười vô sỉ, ngang nhiên chỉ xuống nhục bổng đang đứng thẳng của mình: "Tôi đã vắt kiệt cái này, gắn lại cho em." Phong Linh: "..." Hắc Thiên Vương thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, càng thêm sảng khoái. Vuốt nhẹ hai bên khuỷu tay cô: "Chỗ này," Chạm lên hai bên nách cô: "Chỗ này," Chạm xuống hai bên bắp chân cô: "Còn có chỗ này," Chạm tiếp vào hai bên đầu gối cô: "Cả chỗ này," Sau cùng thì cắn lên cần cổ cô một cái: "Và ở đây," Vẻ mặt hắn tràn ngập niềm kiêu hãnh: "Đều dùng keo tinh mà gắn!" Phong Linh mím chặt môi, mở to mắt nhìn hắn. Cô không muốn tin những điều hắn vừa nói, nhưng cô có thể không tin sao? Hắn chặt cô ra được, thì cũng gắn cô lại được. Nhưng, trên người cô toàn là sự bẩn thỉu tanh tưởi đó... Bất thình lình Phong Linh hét thẳng vào mặt hắn: "Bà cần mày gắn à? Mau! Mau chặt tao ra như cũ! Đồ quái vật xấu xí! Đồ tinh trùnဌ thượng não! Đồ điên! Đồ thần kinh! Mày không chặt tao ra, tao chửi chết condimemay!" Hắc Thiên Vương: "Còn nói nữa, tôi bắn vào miệng em!" Phong Linh lập tức ngậm bặt miệng, căm hận nhìn hắn. "Muốn nếm thử keo tinh hay dưỡng da bằng keo tinh thì trợn mắt to hơn nữa!" Phong Linh lập tức quay mặt đi hướng khác. Căm hận, tức giận, sau cùng là bất lực. Cả người cô run lên từng cơn, tiếng nấc nghẹn khe khẽ vang vẳng, sau cùng là tiếng khóc nức nở. "Mẹ ơi! Òa!" Hắc Thiên Vương: "..." Phong Linh lén lút liếc mắt nhìn về phía hắn, trông thấy hắn đang ngồi khoanh tròn chân, khoanh tròn tay. Mái tóc hắn rũ dài chấm đất, vài sợi lòa xòa rơi xuống phía trước che đi vòm ngực trắng kiện, che cả phần hạ thể đang chờ được tiến công. Vẻ mặt hắn lúc này có vài phần bất lực. Đột ngột hắn chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô làm cô giật thót vội vàng quay đi, ngoạc miệng òa lên khóc lần nữa. Hắc Thiên Vương đứng dậy, thân thể hắn bỗng chốc cao lớn đứng chắn ngay trước mặt Phong Linh khiến cô thoáng bất ngờ, mém quên mình đang khóc. Cô ra sức sụt sà sụt sịt, còn ho thêm vài cái cho đủ bộ. Hắn nắm hai tay vào hai cổ tay cô, nhẹ nhàng gom tay cô lại một chỗ, ngầm báo rằng hắn đã tháo dây cho cô. Hắn cẩn thận gỡ luôn mấy sợi dây da trên hai chân cô, thô lỗ kéo cô đứng dậy, thuận đà ôm lấy cô vào lòng, sau đó xoay người đổi vị trí. Hắn ngồi lên ghế, cô ngồi lên lòng hắn. Phong Linh còn chưa kịp vui mừng vì kế hoạch hoàn mĩ của mình, thì cái thứ khốn kiếp kia đã nhanh như cắt xuyên thẳng vào bên trong cơ thể cô... Phong Linh: "..."