Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Uy Hiếp, Khế Ước Hoạt Động Về Đêm! (2)

Hắc Thiên Vương siết lấy vòng eo cô, nhẹ nhàng động thắt lưng, cười vô sỉ: "Được rồi, khóc tiếp đi!" Phong Linh: "..." Thắt lưng hắn dừng lại, nhục bổng lạnh lẽo có thể cảm nhận rõ được bên trong cô ấm nóng chật chội như thế nào. Khàn giọng khiêu khích: "Sao, không khóc nữa?" Phong Linh cố gắng gỡ tay Hắc Thiên Vương ra khỏi eo mình, nhưng có cố cách mấy cũng vô dụng. Cô bất lực ngả người ra sau nằm dựa lên lồng ngực hắn, mệt mỏi thở dài: "Tôi mệt rồi!" "..." "Tôi cũng chán rồi." Phong Linh nghiêng mặt quay qua nhìn hắn, vươn tay bưng lấy một bên sườn mặt hoàn mỹ của hắn. Cô rõ ràng là đã bị hắn bức đến hồ đồ: "Cho tôi ngủ một chút, được không?" Hắc Thiên Vương xoay người cô ngồi ngược lòng hắn. Dùng tay áp lên gáy cô ấn cô gối đầu lên bả vai mình, vỗ về lưng cô: "Ngủ đi." Phong Linh lúc này toàn thân vô lực, nặng nề nằm im trong lòng hắn. Người hắn thật lạnh, lạnh như băng vậy. Thân mình cô thoáng run lên, yếu ớt thì thào thành hơi: "Anh cho tôi ngủ đàng hoàng được không?" "Như này không được?" "Ít nhất thì anh phải bỏ cái đó ra chứ..." "Không bỏ!" "Ngang ngược!" Hắc Thiên Vương động hông, đánh sâu vào bên trong một nhịp 'pa' một tiếng. Chỉ với một nhịp lại như tro hồng rơi vào đống rơm, hơi nóng mơ hồ bốc lên: "Ngủ, hay..." Phong Linh vội gục mặt vào lồng ngực hắn, thở dài não nề: "Ngủ!" "..." Chờ tới lúc Phong Linh chính thức ngủ say, Hắc Thiên Vương mới ôm cô đứng dậy trong khi vẫn sáp nhập làm một. Nhẹ nhàng đặt cô nằm nửa thân trên xuống chiều chiếc giường, hắn luồn một tay xuống khuỷu chân cô, tay còn lại vuốt tóc mai gọn gàng sang một bên. Nhếch môi cười gian: "Hiếm khi ngoan ngoãn như vậy." "Nhưng, cưng à!" Hắc Thiên Vương luồn tay còn lại xuống dưới khuỷu chân thứ hai của cô, hạ thể lén lút động đậy, đưa nhục bổng tiến thẳng vào bên trong để khai phá. Lúc hắn rút ra, mật ngọt bóng nhẫy cũng theo đó trào khỏi huyệt động. Lúc hắn đẩy vào, mật ngọt trơn trượt trợ giúp hành trình thêm phấn khích. Hắn gục xuống hôn lên cần cổ cô, mái tóc dài sau lưng theo đó cũng nghiêng về một bên vai, đổ xuống phủ lên da thịt non mềm của người dưới thân. "Đêm nay, tôi còn chưa vận động!" Phong Linh nào phải đã ngủ say, mà là đang giả vờ ngủ. Cô thấy hắn ôm cô ngồi im nên đã ngây thơ tin rằng, hắn chỉ cho thứ đó bất động bên trong thôi. Nào ngờ, hắn lại nhân lúc cô vào giấc liền lén lút cưỡng ép. Nhân lúc hắn vùi đầu vào cổ cô mơn trớn, Phong Linh ngay lập tức quay sang cắn mạnh vào cổ hắn. Thắt lưng Hắc Thiên Vương đưa đẩy mãnh liệt hơn, khẽ gầm gừ bên tai cô: "Em dám giả vờ ngủ?" Phong Linh không đáp, vẫn ra sức nghiến chặt răng hơn. Mười đầu ngón tay uốn cong cào mạnh lên sau lưng hắn. Hắc Thiên Vương gầm gừ cảnh cáo: "Còn không nghe lời, đừng trách." Bóng đèn màu đỏ bên trong chiếc hộp sọ chậm rãi chuyển sang màu sáng trắng, soi rõ đôi nam nữ đang miễn cưỡng quấn lấy nhau trên rìa ngoài chiếc giường lớn. Phong Linh ôm chặt lấy cổ Hắc Thiên Vương, hung hăng cắn mạnh vào cổ hắn. Còn hắn ôm lấy hai bắp chân cô vắt lên thắt lưng, đôi chân vững chãi đứng dưới sàn mạnh mẽ thúc từng nhịp, làm toàn thân cô run rẩy trong khoái cảm. Mà chính bản thân cô còn cố chấp không chịu thừa nhận. Hắn Thiên Vương bóp mạnh cằm Phong Linh, bá đạo ra lệnh: "Mở!" Phong Linh có cảm giác như cằm cô đang sắp sửa vỡ vụn làm hai, bất lực bị hắn tách mở hàm răng nhả da cổ đã bị cắn đến rớm máu của hắn ra. Ánh đèn sáng trắng hất lên tấm lưng rộng vững chãi viền nét thêm rõ ràng, mái tóc đen dài bóng mượt hơi rối, không làm hắn khó coi ngược lại càng tăng thêm vẻ hoang mị. Hắc Thiên Vương hài lòng trước biểu hiện bị hắn hớp hồn của cô, thân dưới đang cuồng bạo dần trở nên dịu dàng. Nhục bổng to lớn lui ra lại tiến vào, kéo căng huyệt động như muốn xé rách, mật hoa tuôn trào theo từng nhịp chuyển động phát ra thanh âm ướt át trong veo. Sau vài đêm, hắn đã có thể dễ dàng khai phá ra nơi cô yêu thích nhất, mà từ trước tới giờ chính bản thân cô cũng chẳng hay biết. Phong Linh thốt lên hai tiếng thánh thót, ngay tức khắc cô vội cắn chặt răng cản lại. Cho dù cô so với hắn chẳng đáng là gì, nhưng chỉ cần có thể, cô nhất quyết chống đối hắn tới cùng. Đàn ông khoái nhất là vừa luận động vừa được nghe tiếng rên rỉ của người dưới thân. Điều đó cho thấy rằng hắn đã thuần phục, làm chủ được cơ thể và tâm lý của người phụ nữ đó. Hắc Thiên Vương không phải người, hắn còn là quái vật! Một con quái vật đứng ở vị trí chí tôn! Cảm giác hắn sẽ thế nào khi người phụ nữ dưới thân mình sống chết không thốt lên một tiếng? Chẳng phải sẽ trở thành một con quái vật lụi bại trên chiến giường? Càng nghĩ tới điều đó Phong Linh càng trở nên thống khoái, thà cắn môi đến chảy máu cũng quyết không thốt lên một tiếng nào! Hắc Thiên Vương nhanh chóng nhìn ra tâm tư của người phụ nữ đang nằm dưới thân mình. Hắn nhếch môi cười khẩy, bộ dạng dương dương tự đắc của kẻ chiến thắng, điều này làm Phong Linh thấy khó hiểu. Hắn túm chặt hai bên hông eo cô, điên cuồng đánh chiếm làm cả người cô rung lắc dữ dội, ga đệm phía dưới nhún nhảy liên hồi. Cao trào lên tới đỉnh điểm, Hắc Thiên Vương gục mặt xuống, cắn mạnh lên bả vai Phong Linh. Làm cô đang quay cuồng trong khoái cảm, nhất thời không phòng bị hét toáng lên. Tại nơi giao thoa, mật ngọt cùng dịch trắng hòa quện lẫn nhau, theo chiều rút ra của nhục bổng trào ra bên ngoài, chảy dọc viền cánh hoa, thấm vào ga giường làm ướt đẫm một mảng. Hắn liếc qua người đang há miệng hít sâu từng ngụm kia, không để cô nghỉ ngơi đã thô bạo lật cô nằm úp lại. Phong Linh từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ngay trước mặt cô là Phong Lan đang nằm bất động theo chiều dọc giường ở mé bên trong. Trên người con bé là một bộ đồ lolita hầu gái trông vô cùng tục tĩu khó coi. Cô bất chấp bản thân còn đang trong tình trạng lõa thể, vội vàng bò về phía Phong Lan ra sức lay người con bé, hoảng hốt gọi to: "Lan! Mau tỉnh lại đi Lan!" Tại sao em gái cô lại ở đây? Còn đang ở trong bộ dạng này nữa? Ý định hỏi Hắc Thiên Vương còn chưa kịp hình thành trong đầu thì lưng Phong Linh đã bị hắn thô lỗ đẩy mạnh. Theo phản xạ, cô vội chống một tay ở bên kia người Phong Lan, để tránh ngã đè lên người con bé. Không để cô cơ hội để bình tâm lại, Hắc Thiên Vương luồn một tay xuống dưới eo cô nhấc cô quỳ bò, hướng mông về phía hắn. Không một lời báo trước, trực tiếp xuyên thẳng vào nơi huyệt động còn ươn ướt. Thắt lưng mạnh mẽ chuyển động. Mỗi một lần tiến vào đều chọn nơi sâu nhất mà va mạnh. Tiếng da thịt vỗ vào nhau vang trong phòng kín vắng lặng, làm không gian tuy to lớn lại chẳng khác lò xông hơi. Nóng nực đến phát điên! Phong Linh kinh hãi tột độ, cô vừa chống hai tay xuống giường thật vững để đỡ thân, tránh ngã vào người Phong Lan, vừa ngoái lại ai oán nhìn Hắc Thiên Vương, căm hận nghiến răng: "Mày..." Sắc mặt Hắc Thiên Vương lúc này lãnh đạm vô cảm, như một bậc đế vương ở trên cao hướng mắt nhìn xuống ngay chính diện đôi con ngươi vùi trong màng nước mỏng của cô. Cười nhạt: "Nếu em không muốn, tôi có thể chuyển đối tượng." Phong Linh đương nhiên hiểu 'đối tượng' hắn đang nhắc tới là gì. Cô hít sâu một hơi, đem lòng tự tôn của mình xé nát thành từng mảnh: "Tôi muốn... Tôi muốn..." "Muốn gì?" "Muốn..." Phong Linh quay mặt lảng đi hướng khác, hít sâu một hơi, nuốt ngược dòng nước mắt mặn chát đang trực trào: "Muốn anh..." Hắc Thiên Vương ngừng động hông, ôm Phong Linh ép cô quỳ đứng, lưng dán vào lồng ngực hắn. Thắt lưng hắn tiếp tục chuyển động, đem thân thể cô run rẩy lắc lư, ngay bên cạnh Phong Lan vẫn đang nằm nhắm nghiền mắt không hay biết gì. "Cuối cùng cũng chịu nghe lời." Phong Linh ngoái người quay đầu lại nhìn hắn, bày tỏ sự van lơn yếu ớt hiếm hoi: "Tôi không muốn làm chuyện này trước mặt em gái tôi..." Hắc Thiên Vương nhẹ nhàng đặt Phong Linh nằm xuống giường, cách Phong Lan đúng một sải tay. Hắn vừa ở trên thân cô cuồng bạo chuyển động, vừa thỏa mãn tay sờ môi hôn. Phong Linh ngoan ngoãn nằm im, mặc hắn làm càn. Hắc Thiên Vương khựng lại, không vui nói: "Đừng chỉ biết hưởng thụ như vậy." Phong Linh khó hiểu nhìn hắn, ngại ngùng quay mặt đi hướng khác: "Nhưng tôi không biết..." "Không biết cũng phải biết, nếu không..." Hắc Thiên Vương dang tay hướng về phía Phong Lan. Phong Linh vội ngồi bật dậy ôm chặt lấy hắn, lắc đầu liên tục: "Đừng, em xin anh đấy Thiên Vương! Em... em không biết... anh dạy cho em..." Ánh mắt Hắc Thiên Vương lóe lên tia đắc ý, khóe môi mãn nguyện cong lên một mĩ nét mờ mờ. Hắn lạnh lùng liếc mắt sang bên cạnh. Phần giường dưới người Phong Lan bỗng có đôi cánh cửa mở hướng dọc xuống dưới, trực tiếp đưa cô ta rời khỏi nơi này, sau đó đóng lại như cũ. Như vậy, giường cũng sẽ rộng hơn, lăn cũng thoải mái hơn. Mọi thứ tưởng chậm mà diễn ra lại thật nhanh, còn không phát ra tiếng động nào. Phong Linh vẫn ra sức ôm chặt lấy hắn, hoàn toàn không hay biết gì. Cằm cô được hắn nâng lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em thật lòng ngoan ngoãn hay chỉ vì em gái em?" Phong Linh không dám trả lời bừa, suy ngẫm một chút mới mở lời: "Em thật lòng, thật lòng đó..." Phong Linh sợ nói dối hại thân, nhanh chóng sửa lại: "Làm vì em gái, vì em gái em. Anh nói gì em cũng nghe, anh thả con bé ra được không?" Hắc Thiên Vương ôm lấy Phong Linh, ngả người nằm ngửa về phía sau, thuận thế đem cô nằm đè ở phía trên: "Quay lưng lại, tự mình vào đi." Phong Linh có chút do dự, sau cùng vì đại cục mà nhẫn nhịn. Cô ngồi quay lưng về phía hắn, mái tóc đen xoăn sóng lòa xòa che phân nửa tấm lưng trần mảnh mai. Cô chống một tay xuống giường làm trụ, tay còn lại nắm lấy thứ cương cứng lạnh lẽo đó, lúng túng đưa vào huyệt động của mình. Vì kinh nghiệm non nớt, 'phập' một tiếng, Phong Linh dứt khoát ngồi xuống. Báo hại cơn đau từ hạ thể như xé toạc làm đôi truyền mạnh mẽ lên đại não. Cô rũ rượi nằm gục trên đôi cẳng chân thon dài nam tính đó, rên rỉ trong nước mắt.. "Đau quá... Oa oa..." Hắc Thiên Vương hít sâu một ngụm khí lạnh. Đột ngột bị huyệt động nhỏ nhắn gượng ép một ngụm nuốt chọn, làm đầu não hắn căng hết cỡ, tê tê dại dại. Hắn khàn giọng hừ lạnh: "Đồ ngốc, vội vàng như vậy chẳng đau?" "Nhưng tôi..." "Xưng em!" Phong Linh vội vàng sửa lại: "Nhưng em có biết gì đâu..." Cô nằm gục trên chân hắn, rấm rức thành tiếng. Đôi bờ vai tròn ấm ức run lên... "Chờ lúc nữa hết đau, động thân đi." "..." Trong lúc ngồi chờ đợi, Phong Linh nghẹn ngào hỏi nhỏ: "Khi nào anh thả em gái em ra?" "Tôi có ba lựa chọn. Thứ nhất, làm khế ước với tôi." "Khế ước gì?" "Hoạt động về đêm. Mỗi đêm đều vận động, không thiếu một đêm cũng không nghỉ một đêm." Phong Linh lập tức ngồi bật dậy, hạ thể cô và hắn đang sáp nhập vào nhau. Đặt mông trên người hắn làm trụ, xoay một vòng ngồi đối diện với hắn. Từ trên cao, cô có thể nhìn thấy hắn đang nằm đè trên mái tóc dài đen bóng đang xõa xượi trên ga trải giường trắng muốt. Gương mặt hắn tuấn tú khôi ngô, ngũ quan bất phàm tinh tế, nhất là hàng mi dày đậm nét tôn lên sự sắc bén ma mị của cặp con ngươi màu đỏ rượu và cả đôi môi mỏng gợi cảm. Cô bá đạo chống hai tay xuống hai bên đầu hắn. Không sai, cô chính là đang thượng mã truy phong. Vụng trộm ra uy! Cô chính là nữ hoàng! Nữ hoàng đang chờ thị tẩm! Ừm... Tự an ủi thế đi... Chứ cô cũng không dám đòi kèo trên với tên quái vật xấu xí này đâu... Cô gân cổ cãi: "Anh xem tôi là điếm thật đấy à?!" Hắc Thiên Vương vươn một tay tóm lấy một bên ngực cô xoa nắn: "Sao có thể dùng từ dơ bẩn đó để gọi em được!" "???" "Chúng ta tân hôn hàng đêm!" "..."