Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Uy Hiếp, Khế Ước Hoạt Động Về Đêm! (3)

Phong Linh khinh khỉnh nhìn hắn, không chút khách khí, trực tiếp mắng thẳng: \"Mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ!\"

Hắc Thiên Vương nghe cô mắng không những không giận, ngược lại khóe môi cong lên đường nét mị hoặc quyến rũ.

Phong Linh ngồi trên thân hắn, từ trên cao nhìn xuống một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn mĩ đẹp đẽ như vậy, trong tâm không khỏi cảm thán. Lại thêm mái tóc dài đang được hắn nằm gối đè lên, dưới ánh đèn điện bóng bẩy mượt mà, tựa thảm lụa đen bóng tô điểm cho vẻ ngoài của hắn thêm cuốn hút.

Cuống họng Phong Linh lén lút chuyển động lên xuống. Nghe tiếng cười trầm ấm từ ai kia thốt lên có phần gian mãnh, cô vội quay mặt đi hướng khác: \"Tôi có phải trâu bò đâu mà đêm nào cũng như đêm nào?\"

Hắc Thiên Vương vỗ vỗ mông cô: \"Động hông đi.\"

Phong Linh làm gì có chuyện tình nguyện làm ra cái việc mất mặt như vậy. Cô bất thình lình nằm gục xuống lồng ngực hắn, cố tình bò dần lên trên đuổi cái thứ khốn nạn đang ăn nhờ ở đậu trong cơ thể kia ra, ngay bên tai hắn thở dài thườn thượt: \"Còn hai điều nữa?\"

Hắc Thiên Vương biết đây là quỷ kế của cô, nhưng cũng chẳng buồn chấp. Hắn ôm lấy hai bên thắt lưng cô, kéo cô nằm lùi xuống để nhục bổng chen vào giữa rãnh mông căng tròn. So với những tư thế khác, tư thế này lại nóng bỏng lạ thường.

Vật khẳng định bản lĩnh đàn ông dựng đứng, phần thân cứng cáp lại vô cùng ngạo mạn với những đường gân săn chắc mạnh mẽ, đỉnh đầu trắng bệch tựa cây nấm mọc giữa đường rãnh yêu kiều xinh đẹp.

Hắc Thiên Vương bám đôi tay lên cặp mông mĩ miều căng mịn. Vừa ấn những ngón tay xoa nắn vẽ lên những đường méo mó gợi cảm, vừa nâng mông cô tì sát vào nhục bổng. Ép cặp mông cùng tiểu đệ cọ xát vào nhau, giao động lên xuống.

Huyệt động phấn nộn ươn ướt như có như không tì lên phần đen bóng nam tính dưới gốc. Làm tình trong tư thế này, so với truyền thống, nóng bỏng kích thích hơn rất nhiều.

Phong Linh có thể là một cô gái ngoan cường, nhưng cô đã sớm từ phụ nữ trong sáng lột xác thành phụ nữ trưởng thành. Cho dù có gắng sức bài xích thế nào cũng không thể thay đổi được việc thân thể cô bị dạy hư là sự thật. Và, cô không cam tâm điều đó!

Giọng Hắc Thiên Vương khàn đặc, tựa như siêu nước vừa được đun sôi, nóng bỏng quyến rũ: \"Thoải mái không?\"

Phong Linh gục mặt vào hõm cổ Hắc Thiên Vương. Một tay vòng ra sau chạm vào bàn tay xương dài nam tính của hắn toan kéo khỏi mông mình, thì lại bị hắn bắt lấy. Thuận thế ép cô chạm vào đỉnh đầu đang bóng nhẫy mị dịch.

Một nóng một lạnh, Hắc Thiên Vương sung sướng trầm giọng rên khẽ...

Thanh âm nam tính ấm nóng phả vào vành tai, người Phong Linh như có luồng điện chạy qua...

Cô liều mạng giật tay lại nhưng không được, cô nghẹn ngào ấm ức: \"Sao anh cứ bắt nạt tôi thế?!\"

Hắc Thiên Vương buông tay cô ra, nhưng vẫn ôm lấy hai bên mông cô ép mông cô chủ động cọ xát với hạ thể. Mật hoa từ cửa huyệt vì khoái cảm đánh úp, từng đợt từng đợt trào ra, tưới ướt cả vùng đen bóng nam tính phía dưới.

Hắn đem một ngón tay thăm dò, vừa vuốt ve vừa nói: \"Điều thứ hai, em yêu tôi.\"

Phong Linh ngay lập tức ngồi bật dậy, hai tay chống sang hai bên đầu hắn, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu đỏ rượu lạnh lẽo của hắn. Mà nào hay, đôi con ngươi cô lúc này đang mịt mờ trong sương dục, ươn ướt long lanh, vô cùng cám dỗ.

\"Sao không là làm anh yêu tôi?\"

Hắc Thiên Vương si mê thưởng thức đôi mắt cô, trong lòng càng thêm rạo rực. Một tay mon men lên thắt lưng cô, một tay áp lên sau đầu cô, nhẹ nhàng xoay người, loáng cái đã áp đảo cô dưới thân mình. Mái tóc hắn rất dài, đến mức bị cô nằm đè lên cũng chẳng gây ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn kéo tay cô xuống dưới hạ thể, ép cô cầm vào, nó rồi lại ép cô vuốt ve.

Tay Phong Linh lúc này như không gân, mặc hắn thích làm gì thì làm. Cái lạnh kỳ dị từ khối trụ vừa cứng vừa dài đó áp vào lòng bàn tay cô, cùng khối nóng của hỏa dục dung hòa với nhau càng khiến thần trí cô có chút lung lay.

Hắc Thiên Vương mỉm cười, ánh mắt ngập tràn yêu chiều: \"Kể từ ngày em che ô cho tôi, trong tôi chỉ có em.\"

Phong Linh nhoẻn miệng cười khinh bỉ: \"Anh có tìm nhầm người không thế?\"

\"Không biết!\"

Phong Linh chủ động cầm lấy thứ đó của hắn, tự đem nó dò tìm tới hạ thể rồi tự mình đưa vào. Khuôn mày khẽ nhíu lại, cái cảm giác này vừa tê vừa dại...

Cô áp tay lên mặt Hắc Thiên Vương khẽ vuốt ve: \"Không biết lại dám chắc như vậy?\"

Hắc Thiên Vương rất hài lòng trước hành động ngoan ngoãn này của cô, thắt lưng nhẹ luận động, trao thưởng cho cô: \"Trực giác.\"

Thật thoải mái!

Tay Phong Linh vô lực rơi xuống, trước khi chạm vào đệm trải giường êm ái thì đã bị Hắc Thiên Vương bắt lấy. Hắn đan lấy tay cô, thâm tình siết chặt.

Cô mặc kệ, khẽ nói: \"Anh bao nhiêu tuổi?\"

\"1109 tuổi!\"

Phong Linh nén cơn giận, dùng tay còn lại đấm vào người hắn mấy cái, vừa đấm vừa nói: \"Thưa cụ tổ, con năm nay mới 25 tuổi thôi! Cụ tổ gặp người cụ tổ yêu từ thời con còn chưa kịp đầu thai, bây giờ lại tìm tới làm khổ con? Cụ già rồi sao còn khốn nạn thế?!\"

Hắc Thiên Vương mặc cái miệng nhỏ vẫn đang ra sức mắc chửi mình, hắn cưng chiều nhìn cô: \"Cho dù em không phải cô bé đó, tôi cũng bắt em làm cô ấy!\"

Phong Linh tì hai khuỷu tay xuống giường, nâng thân mình ngẩng dậy: \"Cụ tổ xem con là người thế thân?!\"

\"...\"

\"Cụ tổ...\"

Người kia bá đạo gằn giọng: \"Thử gọi một lần nữa?\"

Hắc Thiên Vương rất kiêu ngạo vào nhan sắc tuyệt mĩ của mình, hắn đương nhiên sẽ không chấp nhận bị coi là một cụ già xấu xí rồi.

Thấy người kia ấm ức mím môi, hắn lạnh lùng hỏi: \"Tôi đẹp trai không?\"

Phong Linh không hiểu sao nghe hắn ta tự sướng như vậy lại cảm thấy mặt mũi nóng ran, cô quay đi hướng khác, trực tiếp lảng sang chuyện khác: \"Được, anh muốn tôi yêu anh tôi sẽ yêu anh!\"

Thắt lưng Hắc Thiên Vương vẫn không chút ngừng nghỉ: \"Tôi chưa cảm nhận được tình yêu của em.\"

Phong Linh gắt lên: \"Vậy anh muốn làm thế nào?!\"

\"Khi nào em yêu tôi đến chết đi sống lại, vắng tôi sẽ nhớ tới phát điên, thiếu tôi một đêm liền cô đơn mà khóc!\"

\"Anh khôn thế quê tôi xích đầy!\"

Hắc Thiên Vương lạnh lùng liếc xéo cảnh cáo cái miệng của cô. Phong Linh cũng không vừa, trừng mắt lườm lại hắn.

Nhục bổng đang ra vào hết sức từ tốn nhẹ nhàng, bỗng chốc như đoản kiếm xuyên mạnh chạm tới cổ tử 𝙲ung làm Phong Linh nhất thời không thích ứng kịp thốt lên một tiếng.

Khoái cảm đánh mạnh vào đầu não, chút lý trí còn sót lại đang cố kiên trì gắng gượng. Những ngón chân cô quặp chặt vào nhau, eo cô uốn cong một đường đẹp mắt.

Hắc Thiên Vương thuận thế luồn tay chạm xuống thắt lưng cô, cảm nhận sự ướt át của mồ hôi đang rịn ra từ cơ thể cô.

Hắc Thiên Vương cười vô sỉ thành tiếng: \"Chửi tiếp?\"

Phong Linh lắc đầu liên tục, nước mắt nối đuôi nhau lăn xuống hai bên thái dương, dưới ánh đèn sáng rỡ long lanh: \"Tôi không dám... Anh làm tôi đau quá!\"

\"Đau, nhưng cũng rất sướng phải không?\"

\"Không s... A...\"

Lại một lần cổ tử 𝙲ung bị kẻ địch đánh phá, Phong Linh vội vàng chụp tay bịt kín miệng mình, ngước đôi con ngươi đang loạn lạc trong sương mù nhìn hắn: \"Đừng... Anh bình tĩnh chút đi... Dù sao tôi cũng nhỏ hơn anh cả nghìn tuổi, anh không được bắt nạt tôi!\"

Phong Linh sắp không trụ nổi nữa. Bây giờ cơ thể cô đang run lên vì khoái cảm, thâm tâm thật muốn buông lỏng bung xõa một lần. Nhưng tôn nghiêm cô vẫn còn, cô không thể bày ra dáng vẻ xấu xí đó trước mặt hắn được!

Cô nắm lấy hai bên cổ tay hắn đang ôm lấy thắt lưng bị uốn cong khỏi mặt đệm của cô muốn kéo ra nhưng không được. Trong lòng Phong Linh muôn phần sợ sệt khi chạm được khối cơ tay hằn gân xanh, săn chắc khỏe mạnh.

Cô ngước mắt như con thú bị thương, vô tội lại đầy hoảng loạn nhìn hắn: \"Còn điều thứ ba là gì?\"

Hắc Thiên Vương vuốt hai bên tóc mai đang lòa xòa trước mặt cô, đáp: \"Giải oan cho một nghìn linh hồn!\"

\"Giải oan?\"

\"Tôi sẽ hướng dẫn em sau.\"

\"Nhưng, một nghìn linh hồn... Sao tôi có thể?\"

Phong Linh nhíu mày ai oán nhìn hắn: \"Cả ba điều đều không dễ làm, rốt cuộc anh muốn gì chứ?!\"

Hắc Thiên Vương miết nhẹ cánh môi cô: \"Em có thể làm cả ba việc cùng lúc, thấy cái nào dễ thì chọn.\"

Phong Linh khinh bỉ nhìn hắn: \"Người lời nhất không phải là anh sao?!\"

Hắc Thiên Vương buông tay khỏi thắt lưng mềm mại của cô. Lạnh lùng rút nhục bổng khỏi huyệt động, dứt khoát xoay lưng về phía cô mà chẳng thèm đoái hoài trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô.

Hắn nói: \"Em không làm cũng chẳng sao, đâu chỉ mỗi em là phụ nữ?!\"

Phong Linh vội bò nhanh về phía hắn, ôm chặt lấy cổ hắn: \"Tôi làm... Tôi làm là được chứ gì?!\" \"Anh mau thả em gái tôi ra đi!\"

Hắc Thiên Vương hơi nghiêng người, vòng tay ra sau ôm lấy Phong Linh kéo cô nằm gọn trong lồng ngực mình, vuốt nhẹ môi cô: \"Em yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi em gái của chúng ta!\"

\"Nó không phải em gái anh!\"

Hắc Thiên Vương áp trán mình vào trán cô: \"Mà là nhược điểm của Phong Linh!\"

\"...\"

Hắc Thiên Vương vuốt mái tóc đen dài của cô: \"Tôi cảnh cáo em, đừng làm tôi tức giận! Nếu không, tôi sẽ quẳng cả hai chị em em lên giường đấy!\"

\"Khốn nạn!\"

Phong Linh nuốt ngụm khí lạnh trước đôi con ngươi màu đỏ rượu bén lạnh đó. Môi cô nhoẻn một nụ cười tươi, chủ động vòng một chân sang bên kia người hắn, bám hai tay lên hai bả vai Hắc Thiên Vương, vụng về hôn lên môi hắn: \"Thiên Vương, em yêu anh!\"

Hắc Thiên Vương ôm lấy cô, để cô ngồi xuống thuận thế xuyên nhục bổng vào bên trong cơ thể cô. Dẫu đã biết câu nói đó chỉ là giả dối, nhưng hắn vẫn ngu muội si mê...

Nghe được một câu giả dối lại càng tham lam, muốn nghe thêm mười câu thật lòng...