Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Đạt Được Mục Đích Nhưng Lòng Không Vui

Phong Linh ôm lấy cổ Hắc Thiên Vương, đem lõa thể bóng nhẫy mồ hôi yếu ớt dựa vào người hắn. Cô mệt mỏi gục mặt vào lồng ngực rắn rỏi, thở dốc từng hơi nặng nề. Đôi tay bất lực vo lại thành quyền nổi hằn những đường gân xanh nổi rõ trên nước da trắng nõn. Trông không những không thô thiển ngược lại, lại có phần xinh đẹp đáng yêu. Cô ngồi ngược lòng hắn, thân dưới bị đánh chiếm, khi thì nảy lên cao khi lại rơi xuống dưới. Trong tư thế này, mỗi một lần xâm nhập là một lần đẩy tới cực hạn của cao trào. Chỉ vì làm hắn hài lòng, Phong Linh miễn cưỡng phối hợp cùng với sinh lực dồi dào của hắn, rên rỉ thành tiếng. Lại chẳng ngờ bản thân nào phải miễn cưỡng ngân nga, mà là bị hắn đánh bại. Tình nguyện đem mặt tối của bản thân dâng cho hắn thưởng thức. Hắc Thiên Vương nghe được những thanh âm ấy, trong lòng không còn vui sướng như lúc đầu. Hắn gục xuống hôn lên bả vai tròn, vòng tay siết lấy tấm lưng mảnh khảnh đang ướt đẫm mồ hôi. Thân thể cô thật nhỏ bé, mới đó đã ôm hết cả vòng tay rồi. Cảm tưởng như chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, cả người cô sẽ vỡ vụn làm đôi. Suốt thời gian qua là hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để ép buộc, khống chế cô. Nếu như không có sự kiện ngày hôm nay, liệu cô có ngoan ngoãn cùng hắn làm ra chuyện này? Hắn nhớ lại thời gian của vài ngày trước. Bất kể trường hợp nào cô cũng luôn chống đối hắn làm hắn rất tức giận, chỉ muốn cô dăm dắp nghe lời. Ngày hôm nay đã đạt được ý nguyện lại cảm thấy khó chịu không thôi, bởi những thứ đó đều là giả dối? Cô không nghe lời hắn, liều mạng chống đối là những xúc cảm chân thật nhất. Còn hiện tại, cô đâu vì hắn mà bày ra bộ dạng quyến rũ thế này? Mà là vì một người khác, không phải hắn... Giọng Hắc Thiên Vương khản đặc vì dục vọng, phả khẽ bên tai cô: "Chỉ vì một người, em chấp nhận vứt bỏ kiêu ngạo, có đáng không?" Tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ khe khẽ vang lên: "Loại sống một mình, không tim không phổi như anh sao hiểu được." Phong Linh biết mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì, cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Khẽ nắm lấy mái tóc đen bóng xõa dài của hắn, có vẻ như đuôi tóc đang quấn vài vòng dưới đệm rồi thì phải: "Tóc anh rất đẹp." "Còn rất thơm nữa." Hắc Thiên Vương hừ lạnh trước trò mèo của cô. Khẽ ôm cô xoay người, để cô nằm nửa người xuống giường. Đôi cánh tay săn chắc mắc đôi khuỷu chân cô nâng lên cao, thân dưới vẫn ra sức đánh chiếm không biết mệt mỏi, lực đạo càng lúc càng nhanh. Tiếng da thịt vỗ mạnh vào nhau, vang dội cả không gian vốn bị hoan dục nung nóng. Phong Linh quờ tay kiếm cái chăn chùm kín đầu che đi khuôn mặt mình lúc này. Từ trong chăn thoát ra tiếng rên rỉ méo mó không rõ ràng, lại có sức sát thương lớn hơn so với bình thường. Hắc Thiên Vương để chân cô gác lên bắp tay, chống hai tay xuống ngay bên đầu cô, mái tóc dài xõa sau lưng lệch sang một bên thắt lưng vô tình lại cố ý quẹt nhẹ lên hạ thể non mềm ướt át của cô. Sự ngứa ngáy tê dại đó càng làm Phong Linh thêm kích thích, nhịn không được phun ra mật hoa tưới ướt phần gốc nam tính đen bóng nơi giữa chân hắn. Hắc Thiên Vương vuốt ve nơi hạ thể đang căng hết cỡ vì kích thước của hắn. Cảm nhận được sự ướt át nóng bỏng hòa cùng thân nhiệt thể âm cực của hắn, bên nóng bên lạnh kích thích mọi giác quan lên tới cực hạn: "Cục cưng, em nói câu gì đó làm tôi vui vẻ đi nào." Phong Linh núp trong chăn, nghe hắn nói vậy nhất thời ngây ngốc. Cô dù sao cũng là tay mơ trên giường, biến ra bộ dạng xấu xí này tất cả là do hắn mà thành, cần làm gì hay cần nói gì làm sao cô biết được: "Nói gì?" "Nghĩ thử xem." Hắc Thiên Vương cười cười, chậm rãi tì một bên đầu gối lên đệm. Để đôi chân cô quặp lên thắt lưng hắn trước khi rút tay khỏi đôi khuỷu chân của cô. Hắn luồn một tay xuống gáy cô, một tay dưới thắt lưng, nhẹ nhàng nâng cô lên cao, từ từ giúp cô thay đổi chiều nằm trở về chiều dọc của chiếc giường. Kê cô gối đầu lên chiếc gối êm ái, sau đó mới an tâm luận động lần nữa. Hắn nói, thanh âm trầm khàn dịu dàng như nước chảy về đêm: "Em nói gì tôi cũng vui." Biết cô đang suy tính cái gì, Hắc Thiên Vương đem một ngón tay xuyên vào đại huyệt của cô, làm cô kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn vẫn thong thả đưa ngón tay đi sâu vào bên trong đến cực hạn, rồi lại từ từ lùi ra bên ngoài. Những cánh hoa nhỏ nhắn theo đó căng hết cỡ, từ những đường nhăn đều đều nháy mắt hóa thành lớp da bóng nhẫy phẳng phiu: "Nhưng em cũng nên lựa những lời hay mà nói." Huyệt động thì bị vật nam tính to cứng xâm chiếm, đại huyệt thì bị ngón tay xương dài càn quấy, Phong Linh không biết cảm xúc của cô lúc này thế nào, chỉ biết thống khổ cùng thống khoái hòa trộn lẫn nhau truyền thẳng lên tới đại não. Kiểu kích tình đáng xấu hổ này lần đầu cô được trải nghiệm. Thân thể phụ nữ được nuông chiều đã quen, co thắt bụng dưới, càng trào ra nhiều mật hoa hơn, làm ướt cả một mảng giường dưới ánh đèn điện nổi màu rõ ràng. Nóng bỏng bắt mắt. Cô vội dùng tay bắt lấy bắp tay đang hằn gân dày đặc của hắn liều mạng giật mạnh nhưng không thành, càng làm hắn được đà càn quấy thêm mãnh liệt hơn. Cô bất lực nức nở thành tiếng: "Tôi nói, tôi nói, tha cho chỗ đó của tôi đi, tôi xấu hổ..." Hắc Thiên Vương như đạt được mục đích, vui sướng cười lớn: "Xấu hổ lại đáng yêu như vậy?" "..." Ngón tay hắn dừng lại, vẫn an tĩnh nằm bên trong đó. Nhưng nhục bổng vẫn đang trêu chọc huyệt động, khiến huyệt động hết lần này tới lần khác ồ ạt. Xem ra thứ nhỏ nhắn này đã được dạy hư rồi. Càng lúc càng ướt át dâm mị như vậy, thì chủ nhân của nó cũng sẽ toàn tâm toàn ý khuất phục sớm thôi. Trong hai chữ 'con người' chung quy vẫn còn chữ 'con' đứng đầu. Mặt tốt khó học, mặt xấu dễ tiếp thu. Huống chi chuyện làm tình không mới cũng chẳng cũ, dạy dỗ vài lần đã trở thành thói quen khó bỏ. Phong Linh là một cô gái trẻ trung, độ tuổi thanh xuân đang rực rỡ. Sau khi được thuần hóa, nhu cầu cũng dần một tăng cao. Lại thêm sự kích thích đến từ Hắc Thiên Vương, cho dù không muốn cô cũng sẽ phải thừa nhận và chấp nhận điều đó đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Phong Linh vặn vẹo thân dưới hòng tránh đi ngón tay quái đản của hắn. Đan xen tiếng rên rỉ kiều mị là tiếng khóc nghẹn ngào, điều này như một dao chí mạng đâm vào tim Hắc Thiên Vương. Hắn vội chui đầu vào trong chăn, điên cuồng hôn lên đôi mắt ướt, hôn xuống cánh mũi thẳng và bờ môi sưng mọng. Thân dưới luận động càng lúc càng mạnh mẽ, ngón tay ác ma cũng trở nên hung hăng. "Tiếng rên nghe thật hay, tôi yêu em!" Thần trí Phong Linh lúc này chỉ biết đến khoái cảm nhục dục, làm gì còn nghe được những điều gì khác. Cô được hắn dẫn dắt lên tận chín tầng mây, sung sướng đê mê, chỉ biết ngoan ngoãn ở dưới thân rên rỉ, trở thành người phụ nữ của hắn. Kích tình qua đi, mí mắt cô nặng trĩu nhắm chặt vào nhau. Sức lực bị rút cạn, cứ thế thiếp đi trong nháy mắt. Hắc Thiên Vương rút nhục bổng khỏi hạ thể cô, đem mật hoa cùng dịch trắng bôi lên cửa huyệt ướt đẫm của cô. Khóe môi tà mị cong lên, ngón tay hư hỏng chạm vào dịch trắng đang trào ra khỏi huyệt hoa của cô bá đạo nhét lại vào bên trong. Mọi thứ hắn trao cho cô một chút cũng không dư thừa, như vậy thật là lãng phí! Bế xốc Phong Linh trên tay, Hắc Thiên Vương đem lõa thể ướt đẫm mồ hôi cùng tình dịch nhớt nhát dính trên người cả hai, đi vào bên trong phòng tắm. Mái tóc xõa dài sau lưng, phủ kín tấm lưng màu trắng bệch cao lớn vững chãi, phủ cả bờ mông nam tính quyến rũ, theo bước đi của hắn mà chuyển động nhịp nhàng. Thả Phong Linh nằm dựa lên thành bể nước ấm, khói trắng bốc lên nhuộm hồng cả gương mặt đang mê man của cô. Hắc Thiên Vương tỉ mỉ tắm rửa lau người cho cô thật sạch sẽ. Nơi này ngoài hắn ra còn có mười ba cô gái khác. Ai nấy cũng đều lõa lồ với dung mạo xinh đẹp bị một vết rạch ngang ở miệng phá hủy. Bọn họ quỳ quanh bờ bể nước, hướng hốc mắt trống rỗng vô cảm nhìn về phía người phụ nữ đang nằm dựa vào lồng ngực Hắc Thiên Vương. Hắc Thiên Vương cười nhạt, yêu chiều nhìn người trong lòng: "Rất xinh đẹp phải không?" "Xinh đẹp!" "Vô cũng xinh đẹp!" "..." Mười ba cái miệng, mỗi cái một câu khen ngợi. Gương mặt họ vẫn vậy, không chút biểu cảm nên chẳng rõ họ khen thật lòng hay... Khen miễn cưỡng... Hắc Thiên Vương áp trán mình lên trán Phong Linh, ánh mắt màu đỏ rượu hiện rõ tia hung ác: "Nhưng, không phải cô bé đó." "Giết cô ta!" "Phải, giết cô ta!" "..." Hắn từ trong bồn nước nhấc bổng cô đứng lên. Nước từ trên cơ thể hai người trượt xuống, lăn qua từng nước da tấc thịt trở về cội nguồn. Mái tóc Phong Linh ướt đẫm, nước tụ lại tại ngọn đua nhau rơi xuống. Còn ngọn tóc Hắc Thiên Vương lại trôi nổi trên mặt bể, mềm mại tựa mảnh lụa màu đen đang dập dìu theo sóng nước lăn tăn. Hắn bước chân lên từng bậc thang, ngọn tóc cũng dần được kéo khỏi mặt hồ, theo chân hắn tạo thành một hàng nước dài từ trong phòng tắm tới tận chân giường ngủ. Bỏ lại mười ba đôi hốc mắt rỗng tuếch ngước nhìn theo... Hắc Thiên Vương đặt Phong Linh nằm xuống giường. Chạm tay vào đỉnh đầu cô, mái tóc đang ướt nháy mắt đã khô ráo, đồng thời tóc hắn cũng chẳng còn ướt. Hắn nghiêng mình ngồi xuống giường ngả người nằm ngay bên cạnh cô, vén cao chăn đắp lên người cô và hắn. Luồn tay xuống gáy cô, kéo cô vào lòng ôm chặt. Đôi con ngươi màu đỏ rượu dần mơ màng, mí mắt khép lại, rũ làn mi dài che đi đôi mắt bén lạnh hung ác thường ngày. Trở lại một người đàn ông bình thường vì hơi ấm người yêu, mà thoải mái chìm sâu vào trong giấc ngủ...