Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Hậu Quả Của Việc Về Muộn (1)

Mặt trời lười nhác ló dạng, xê dịch từ Đông sang Tây. Điểm xuyến ngay bên cạnh mái nhọn cao vút của tòa lâu đài màu đen ngự trị kiêu ngạo giữa bầu trời xanh trong vắt. Xung quanh tòa lâu đài là thảm vườn hồng đỏ rực như máu. Bông nào cũng bung nở rạng rỡ, từng đàn bướm đủ màu đủ loại bay lượn khắp nơi. Lối đi viền quanh tòa lâu đài và kéo thẳng một đường từ chính diện đến chiếc cổng sắt phong cách cổ điển đã hoen rỉ bong tróc. Hai tông màu đối lập nhau một cách rõ nét. Màu xanh tươi sáng của thiên nhiên lại đang làm nền cho cội nguồn của tội ác... Ngoài kia có một người phóng xe máy đi ngang qua, bất giác quay mặt nhìn vào bên trong. Thông qua những khe hở giữa những chấn song, người đó chỉ thấy những ngôi mộ cũ nát mọc đầy rêu xanh. Tiếng quạ thê lương u ám kêu quạ... Quạ, làm người ta không khỏi ớn lạnh, mau chóng vít ga phóng thẳng về phía trước. Sau khi ngủ đủ giấc vì bị bóc lột sức lao động quá độ, Phong Linh vươn dài người duỗi cơ, duyên dáng che miệng ngáp một hơi dài. Ừm, không hiểu sao giấc ngủ này lại ngon giấc lạ thường? Cô chống tay xuống giường nâng mình ngồi dậy. Mái tóc dài đen bóng bù xù như tổ quạ, gương mặt ngái ngủ hồng hào trong ánh sáng ban ngày len lỏi qua lớp rèm mỏng chiếu vào. Cô chán nản nhìn tấm thân trần trụi đầy vết tích, chuyện đêm qua ùa về trong tâm trí. Tức giận, mệt mỏi, sau cùng là bất lực. Nhưng Phong Linh là ai chứ? Là một cô gái xinh đẹp có khả năng thích nghi cực nhanh trong mọi hoàn cảnh. Và cô muốn được sống tiếp, để nhìn xem thế giới này tốt xấu thế nào. Đặc biệt, cô còn phải hoành thành trách nhiệm của mình! Thân đã tàn tạ, nhưng trí vẫn còn tỉnh táo. Đôi mắt Phong Linh đen láy sáng ngời như sao bị vùi trong ngọn lửa hận đầy giận dữ. Từ xưa tới nay cô chưa từng biết đến cái cảm giác khuất phục và thua cuộc. Muốn cô khuất phục? Được! Muốn cô đầu hàng? Đừng có mơ! Phong Linh chọn chiếc quần begged đen bó sát, một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và đôi giày thể thao trắng tinh đi thẳng vào bên trong phòng tắm, tắm rửa một trận thật sảng khoái. Dòng nước ấm như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Như đang thôi thúc cô phải chiến đấu tới cùng, cho tới khi hơi thở ngừng lại hoàn toàn. Hắn là ma là quỷ, mà ma quỷ không phải là bá chủ thế giới này. Cô thề, nhất định phải bắt hắn trả giá gấp trăm lần những gì cô phải hứng chịu! Chỉ cần Phong Lan được rời khỏi đây, cô sẽ lập tức trở mặt! ••• Phong Linh xuống dưới trước hiên tòa lâu đài. Cứ nghĩ ngoài trời là một mảng trời u tối như lần trước cô đã thấy. Nhưng không, là thảm hồng đỏ rực trải đều sang hai bên trái phải, ngăn cách chính giữa là con đường lát gạch đỏ tươi kéo dài về phía trước khoảng 30m, cuối điểm là cánh cửa cổng bằng sắt kiểu dáng cổ điển đã cũ rích. Không phải nó đã bị phá hỏng rồi hay sao? Phong Linh hoang mang nhìn quanh. Thầm hỏi cô có từng chơi qua mấy món đồ kích thích không, sao mọi thứ đều ảo lòi như thế này nhỉ? Bỗng Hắc Thiên Vương từ mé bên phải ngồi chễm chệ trên con xe điện màu hồng phấn đi tới đỗ ngang ngay trước sân. Hướng đôi mắt màu đỏ rượu nhìn về phía Phong Linh, trông mặt hắn lúc này có vài phần đểu cáng. Hắn mặc áo sơ mi đỏ, khoác ngoài áo vest đen thân dài, đôi chân quyến rũ thẳng tắp sau lớp quần tây đen sang trọng. Một chân chống trên khung xe, một chân duỗi dài chống xuống đất giữ thăng bằng cho xe, vô tình lại cố ý khoe ra đôi giày Âu đen sáng bóng. Mái tóc hắn xõa dài sau lưng, mượt mà thẳng tắp. Đuôi tóc dài quá hông, vắt ngang trên yên sau. Trông hắn lúc này phong độ quyến rũ, chẳng hề ăn nhập với một con xe điện màu hống phấn đầy nữ tính. Tuy có vẻ ngớ ngẩn là thế, nhưng vì ưu điểm nhan sắc vượt trội đã khiến điều này trở nên đặc biệt. Không những chẳng khó nhìn, ngược lại lại chẳng thể rời mắt... Mọi lần Phong Linh nhìn thấy hắn đều là những nơi u ám lạnh lẽo, hôm nay là lần đầu tiên cô thấy hắn đứng dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ. Nên có chút không quen... Hắc Thiên Vương nâng cao một tay vẫy vẫy ra hiệu. Phong Linh máy móc bước chân xuống từng bậc thang, tiến về phía hắn. Hắc Thiên Vương: "Tặng em!" Phong Linh khó hiểu nhìn hắn: "Tặng tôi làm gì?" Hắc Thiên Vương hướng mắt nhìn lên bấu trời trong xanh đang dần chuyển về chiều, nói: "Hiện tại là 15 giờ, em còn lại ba tiếng nữa để đi ra ngoài." "Tôi vẫn chưa hiểu?" Hắc Thiên Vương nhìn cô, cong môi cười nhạt: "Em còn nhớ điều kiện thứ 3 không?" Phong Linh gật đầu: "Giúp đỡ 1000 oan hồn." Cô như nhận ra điều gì đó, độ khó hiểu càng tăng nhiều lên: "Tôi phải làm thế nào?" Hắc Thiên Vương bước xuống xe, nhẹ nhàng đẩy cô về phía đó, ý muốn nói cô ngồi lên xe trước. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, hắn hài lòng gật đầu: "Từ năm giờ sáng đến sáu giờ chiều, đó là khoảng thời gian em được phép ra ngoài mỗi ngày. Sau sáu giờ chiều em phải có mặt tại đây, chậm một phút cũng không được." Phong Linh không phục, lập tức phản biện: "Lỡ như xảy ra chuyện phát sinh thì sao?" "Đấy là việc của em." Ơ kìa, sao tên này lại giở thói ngang ngược nữa rồi? Phong Linh không vui nhíu mày: "Tại sao tôi phải về vào tầm ý?" Hắc Thiên Vương nắm lấy cần cằm cô: "Vì em còn phải làm ca đêm tại nhà." Phong Linh gạt tay hắn ra, nghiến răng mắng: "Anh bóc lột sức khỏe của tôi đấy à?" Hắc Thiên Vương chậc lưỡi: "Không thì em ngủ ngày cày đêm cũng được. Nào vui vui tôi đưa em ra ngoài hóng gió." Phong Linh đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận đề lời đề nghị này hay không, thì kẻ kia bồi thêm một câu một câu rất chi là tự nhiên: "Vừa hóng gió vừa..." "Im đi! Đồ dê cụ!" Hắc Thiên Vương cười cười: "Còn lại một tiếng bốn mươi phút nữa thôi đấy, hay ở nhà rồi mai đi?" Phong Linh lập tức phản đối: "Còn lâu nhé!" Cô ai oán nhìn hắn: "Sao anh không nói trước từ đêm qua?" Hắc Thiên Vương làm như vô tội lắm, đáp: "Em có hỏi anh đâu?" "Anh bảo sẽ nói cho tôi sau cơ mà?" "Lừa đấy!" Phong Linh trừng mắt lườm hắn. Hận không thể lao vào cào nát cái bản mặt khốn nạn này của hắn! Lừa cmm! "Muốn chửi không?" Phong Linh cười xuề xòa, vội lảng sang vấn đề khác: "Tôi đi nhé!" Trước khi phóng xe điện rời đi, chẳng biết Hắc Thiên Vương lấy đâu ra một chiếc túi xách màu đen đeo chéo lên vai cho cô. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Hắn hất mặt ra hiệu Phong Linh mở ví ra. Cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác sau khi mở ví ra và nhìn thấy một sấp tiền 500 HU dày cộm và một chiếc điện thoại. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn như muốn hỏi. Hắc Thiên Vương áp tay lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ: "Sao có thể ra ngoài mà không mang theo tiền được." Phong Linh gạt tay hắn ra, công khai tránh né sự đụng chạm từ hắn. "Tôi hỏi anh một chuyện." "Chuyện gì?" "Anh không sợ ánh sáng mặt trời à?" Ngay lập tức Hắc Thiên Vương cười phá lên, còn Phong Linh thì nghệt mặt trông ngu ngu đến tội. Hắn cố nén cười, ho khan hắng giọng vài cái: "Anh là quỷ, không phải ma cà rồng." Cô cãi cùn: "Đều là quái vật như nhau! Đi đây!" Lúc Phong Linh toan vít ga phóng xe điện vụt đi, bỗng bị Hắc Thiên Vương nắm chặt càng sau xe kéo lại. Theo phản xạ cô vội chống chân xuống sân làm trụ, ngoái đầu nhìn hắn, vẻ mặt có phần khó chịu. Hắc Thiên Vương áp ngón trỏ và ngón giữa chặn dọc cánh môi mình, vỗ nhẹ vài cái: "Hôn tạm biệt." Phong Linh hừ lạnh một tiếng. Thời gian còn lại không nhiều, nếu còn chần chừ thêm e là còn chưa kịp ra khỏi cổng đã phải quay lại vào nhà. Hiếm lắm mới có thể ra ngoài một cách thoải mái như vậy, cần phải tận dụng! Phong Linh bám tay lên vai hắn, từ từ áp sát môi mình vào môi hắn. Toan hôn nhẹ một cái rồi đánh bài chuồn, ai ngờ lại bị tên quái vật dâm tặc đó dùng lưỡi làm càn trong khoang miệng đến khi cô không thể thở được mới buông tha. Phong Linh dù tức lắm nhưng cũng không dám chậm chễ, lập tức phóng xe chạy như bay. Trước khi cô tới cổng, cánh cửa sắt tự động mở ra hai bên. Tuy đã gặp phải nhiều chuyện quái quỷ nhưng vẫn cảm thấy lạ lùng. Phong Linh lắc đầu cho qua, vòng xe sang bên trái, hòa cùng dòng đường đang lưu thông. Hắc Thiên Vương vẫn đứng đó nhìn cô, cho tới khi bóng cô khuất dạng liền sải bước chạy về phía trước đuổi theo. Chạy được vài bước, bóng dáng cao lớn trong chiếc áo vest đen thân dài thấp dần... Từ sau cánh cổng tòa lâu đài, một con chó có bộ lông đen xì cùng với đôi mắt màu đỏ rượu chạy vọt ra ngoài, hướng thẳng đường Phong Linh vừa đi mà chạy. Loáng cái đã biến mất vào khoảng không... ••• Đi được một đoạn đường khá xa, bấy giờ Phong Linh mới chú ý xuống bảng điều khiển trên xe điện. Trên màn hình chỉ hiển thị số vận tốc xe, còn vạch hay số điện năng hoàn toàn không có. Hoặc cũng có thể đây là chiếc xe đặc biệt không hiển thị chỉ số điện năng? Phong Linh thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy con chó đen hôm trước ngồi an tĩnh trên vỉa hè. Nó đang chăm chú hướng nhìn ra dòng đường với đôi mắt màu hổ phách sáng rỡ, chiếc mõm dài hé mở lè chiếc lưỡi đen xì lệch sang một bên thở hồng hộc, đúng với bản chất của loài chó. Phong Linh dừng xe ngay trước mặt nó, hoàn toàn không chú ý tới những cái nhìn kỳ dị của bao người xung quanh, mỉm cười thân thiện: "Này, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Nghe thấy tiếng gọi, con chó di chuyển tầm mắt nhìn về phía cô. Nó ngay lập tức đứng thẳng trên bốn chi, vui vẻ quẫy mạnh chiếc đuôi có mũi tên nhọn hoắt tỏ vẻ mừng rỡ. Phong Linh vươn tay về phía nó, nó liền dí sát đầu vào lòng bàn tay cô để cô vuốt ve âu yếm. Bấy giờ cô mới chú ý tới những cái nhìn kỳ dị đến từ bốn phía xa gần, cảm tưởng như cô đang bị họ coi như là một sinh vật lạ. Cũng chỉ là một con chó thôi, có gì mà phải tỏ vẻ ghê gớm? Cô nói với con chó: "Em lên xe đi, chị đưa em đi chơi!" Con chó như nghe hiểu được tiếng người, lời Phong Linh vừa dứt nó liền leo lên ngồi an vị trên khung xe, ngay tại giữa hai chân đang gấp khúc chống trên sàn khung xe của cô. Chiếc xe điện phóng vụt về phía trước, ánh hoàng hôn ngả về phía Tây, nhuộm đỏ cả một khoảng chân trời xa xôi. Có lẽ vì tâm trạng Phong Linh đang buông thả hết cỡ nên không quá chú ý tới điều này. Hoặc, cô hoàn toàn không để lời cảnh cáo trước khi rời đi của Hắc Thiên Vương vào đầu... Cô vừa cầm tay lái vừa đảo mắt nhìn xung quanh, nói: "Em là chó hoang nhỉ." Con chó hơi ngoái đầu lại nhìn về phía cô. Phong Linh buông tay phải, xoa nhẹ lên đỉnh đầu cảm nhận được sự mượt mà của bộ lông bóng bẩy: "Hay chị mang em đi theo nhỉ. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương." "..." Phong Linh cười vui vơ, chẳng biết cười vì có thêm người bạn mới hay là đang cười mỉa mai chính mình. Sau một hồi suy ngẫm, cô nói: "Nếu vậy chị kiếm cho em cái tên nhé, như vậy sẽ thân mật hơn đấy!" Chó: "..." Phong Linh lẩm nhẩm thành tiếng: "Em có màu đen... màu đen... Hắc..." Bất chợt Phong Linh reo lên: "Quyết định rồi, chị sẽ gọi em là Hắc Thiên Vương!" Chó: "..." Cô đương nhiên biết đây cũng chỉ là một con chó có hơi đặc biệt đôi chút, căn bản chưa chắc nghe hiểu được tiếng cô nói. Phong Linh thản nhiên giải đáp: "Em đen thui như này, mà màu đen còn được gọi là 'hắc'. Mà nhắc tới 'hắc', chị liền nghĩ cái tên đó." "Tên đó so với chó còn không bằng!" Chó: "..." Phong Linh vẫn tập trung lái xe, hoàn toàn không để ý tới sự khác thường của con chó: "Nhưng gọi thế lại dài nữa, chị không thích nhắc tên hắn tí nào. Nên thôi cứ gọi Chó Vương cho ngắn gọn xúc tích nha." Chó: "..." Phong Linh chợt thấy một quán trà sữa bên đường. Nhớ lại một thời gian qua, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô vẫn có thể sống sờ sờ tới ngày hôm nay mà không bỏ tí đồ ăn nào vào bụng, ngoại trừ cốc máu tanh tưởi đó. Cô càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Nếu cô không ăn gì tại sao cô không cảm nhận được chiếc bụng mình vốn rỗng tuếch? Tính tới nay cũng đã được 6 ngày, và trong 6 ngày qua cô không chỉ nhịn đói mà còn cả nhịn khát. Nhưng sức khỏe cô vẫn hoàn toàn bình thường, hệt như người ngoài hành tinh vậy? Trên đời này làm gì có sinh vật nào không cần ăn uống? Vậy mà cô lại có thể? Phong Linh gạt chân trống dựng xe trước cửa quán trà sữa. Liếc qua Chó Vương dựng đứng chiếc đuôi có mũi nhọn đang uốn cong về phía lưng vui vẻ lắc lư. Cô đang phân vân, không biết ở đây có cấm chó không nhỉ? Chưa kể, Chó Vương ở thành phố này toàn là tai tiếng. Cái gì mà là chó quỷ không ai dám lại gần, hầu như đều có mặt tại các vụ án mạng chết người. Cái gì mà nếu nó ngồi lì tại nhà nào nhà đó liền gặp khó khăn trong làm ăn trầm trọng. Tuy vậy cũng chẳng ai muốn đánh đuổi nó cả. Bởi nó không phải con chó thường, đắc tội với nó khác nào đưa một chân đặt vào quan tài... Như cảm nhận được sự xuất hiện của Phong Linh, nhân viên quán trà sữa là một cô gái bước tới chào hỏi niềm nở: "Mời chị vào trong ngồi ạ!" Phong Linh lúng túng nhìn xuống Chó Vương đang ngồi ngay cạnh chân mình: "Tôi có thể mang nó vào trong không?" Cô nhân viên tuy cảm thấy cô gái chịu tiếp xúc với con chó xui xẻo này có chút kỳ quặc. Nhưng dù sao cũng là khách hàng của mình, nên chỉ đành giấu kín trong bụng. Khóe môi cô nở nụ cười mỉm thân thiện: "Thật ngại quá..." Cô nhân việt chợt khựng lại, câu nói dở dang vì đó mà dừng đột ngột. Đôi mắt cô lúc này vô hồn trống rỗng, hệt như một xác chết biết đi khi vô ý nhìn trúng đôi mắt của con chó đang ngồi bên chân Phong Linh. Nó hướng đôi mắt màu đỏ rượu lên nhìn chằm chằm vào cô... Cô nhân viên máy móc nói một câu cứng đờ: "Cô có thể mang chó vào!" Phong Linh vui vẻ: "Cảm ơn cô nhiều nhé!" Cô quay qua Chó Vương: "Vào thôi Vương, nay chị cho ăn xả láng luôn!" Ăn xong nhớ bảo vệ chị nhé!