Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Hậu Quả Của Việc Về Muộn (2)

Sau khi nhìn qua menu xong, Phong Linh quay qua cô nhân viên. Hệt như một đại gia đúng nghĩa, cao giọng gọi món: "Cho em một xuất pizza thập cẩm size nhỏ, một ly trà đào full trân châu đen, hai chiếc xúc xích phô mai, một xúc xích truyền thống, một khoai tây lốc xoáy và một tô mì cay cấp độ 0." Cô nhân viên nghi hoặc nhìn lại Phong Linh: "Chị ăn mì cay cấp độ 0 phải không?" Phong Linh gật đầu chắc chắn: "Vâng, bởi em không ăn được cay." Cô thích mì cay là vì sợi mì vừa tươi vừa to, rất khác với các loại mì gói khác. Cô cũng thường xuyên mua mì cay gói về và dùng vắt mì chế biến theo kiểu truyền thống. Thêm vài cọng rau xanh, chút thịt viên, xúc xích và chút xíu bột cay đã là quá tuyệt cú mèo rồi! Chó Vương ngồi ngay bên cạnh chân Phong Linh, ngước lên nhìn ngắm vẻ ngoài phấn khởi vui sướng chỉ vì nghĩ tới sự ngon lành của những món ăn sắp được mang ra trên gương mặt cô. Đôi con ngươi màu hổ phách của nó thoáng dao động cùng hụt hẫng. Bởi đây là thứ nó luôn mong muốn được nhìn thấy... Nhìn thấy một Phong Linh vui vẻ rạng rỡ nhất, chân thật nhất, khi ở ngay đối diện nó. Lúc nó không còn ở trong bộ dạng của một con súc vật bốn chân như hiện tại... Phong Linh thấy Chó Vương nhìn mình chăm chú, vươn tay về phía nó dịu dàng vuốt ve: "Chị có gọi cho em một cây xúc xích siêu ngon đó, chờ xíu nữa nhé!" Chó Vương nghiêng đầu hơi cúi, hướng về phía Phong Linh để được bàn tay mềm mại ấy vuốt ve. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ hiện rõ ánh chiều tà đang ngả về đằng Tây. Như đang báo hiệu cho người nào đó rằng đừng quên và cũng đừng xem nhẹ lời cảnh cáo trước khi xuất phát. Nhiều ngày qua Phong Linh luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Hết gặp phải bộ xương người biết đi rồi lại bị nó cưỡng đoạt không thương tiếc. Sau đó cô luôn sống trong sự kinh hãi tột cùng, liều mạng trốn chạy, liều mạng chống đối. Nên hôm nay được hưởng thụ một ngày bình dị an yên như trước kia, tâm hồn hoàn toàn buông lỏng thảnh thơi, nào còn tâm trí đâu để ý đến thời hạn sắp hết... Những món Phong Linh gọi đều đã được mang ra ngoài. Cô gắp cho Chó Vương một cây xúc xích, mỉm cười trìu mến nhìn nó vui vẻ ăn loáng cái đã hết trong tích tắc, khi chiếc đuôi đen có mũi tên nhọn ở cuối chóp đang hào hứng quẫy mạnh. Phong Linh vừa ăn một đũa mì cay, cảm xúc trong lòng nâng nâng, khóe mắt cay xè rớm lệ. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể cảm nhận được hương vị đồ ăn ở trong khoang miệng. Chiếc lưỡi mềm sung sướng nêm nếm vị ngọt thanh của trà đào. Hàm răng khoan khoái nhai cắn chiếc bánh pizza thơm lừng. Dạ dày hứng khởi, thu toàn bộ những gì Phong Linh nạp vào. Chó Vương thấy Phong Linh mải mê ăn uống quên cả giờ giấc. Tuy nó có chút không hài lòng vì cô không chịu nghe lời, nhưng cũng vô cùng thưởng thức khoảnh khắc thả lỏng hiếm hoi của cô. Nếu cô cũng dùng bộ dạng này ở trước bộ dạng thực sự của nó, thì tốt biết mấy... Bỗng Chó Vương quay mặt nhìn về phía cửa chính. Nơi một người thanh niên khoảng 24, 25 tuổi, có vẻ ngoài khá luộm thuộm trông chẳng khác gì một tên nghiện ngập đúng nghĩa. Quầng mắt hắn đen xì, đôi con ngươi xám xịt u ám, râu ria mọc lởm chởm, tóc tai lù xù khó coi. Trên người mặc áo phông đen, quần jean cạp rộng và đi đôi tông da bản quai to màu đen. Đôi con ngươi màu hổ phách của Chó Vương chậm rãi chuyển sang màu đỏ của máu... Lúc hắn ta vừa xuất hiện, cũng là lúc Phong Linh thấy toàn thân mình ớn lạnh. Như thể lần đầu tiên cô gặp Hắc Thiên Vương vậy. Cô khựng đũa còn đang gắp mì cay trước miệng, theo cảm tính hướng mắt nhìn về phía hắn ta... Đôi đũa trong tay Phong Linh nặng nề rơi xuống. Một chiếc văng rơi thẳng xuống đất cái cốp, một chiếc còn lại nằm trong bát. Mì cay từ trên cao rơi xuống, bắn nước cốt màu đỏ cam chấm lên tay cô, Phong Linh vội dùng khăn giấy lau sạch. Tiếng đũa gỗ va sàn đá hoa vang lên lanh lảnh, vô tình lại cố ý thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng rất nhanh mọi thứ lại trở về như cũ, việc ai người đấy làm. Dù sao đó cũng chỉ là phản xạ chung của con người khi bị tác động bởi những thứ lạ lùng. Tò mò qua đi, thế vào là nỗi thờ ơ chung của toàn bộ xã hội. Nếu không có gì đủ thu hút, họ sẽ rời đi không thương tiếc... Phong Linh tròn mắt kinh ngạc nhìn vào chiếc bóng đen bay bên cạnh người thanh niên đó. Và nó cũng đang hướng đôi mắt không tròng đỏ như máu ai oán cùng đau khổ, nhìn đáp lại cô... Rất nhanh, tinh thần Phong Linh đã được khôi phục lại. Từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh, từ bình tĩnh đến thờ ơ, một chút cũng không muốn để ý đến những điều gì khác. Cô thản nhiên cúi người nhặt chiếc đũa lên, dùng khăn giấy lau sạch rồi tiếp tục ăn mỳ cay. Bóng đen ấy hướng đôi mắt không tròng đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Phong Linh đang tập trung ăn uống, hoàn toàn không để sự hiện diện của nó vào mắt. Tầm nhìn nó hạ xuống, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách dần chuyển sang màu đỏ đang lạnh lùng nhìn đáp lại, khiến thân hình bóng đen run rẩy. Đôi mắt Chó Vương trở lại trạng thái cũ, quay đầu về phía Phong Linh thấy cô đang cầm ly trà đào đã vơi hơn nửa lên uống một ngụm thật sâu. Nếu không biết rõ cô là con người từ trước, nó chắc chắn sẽ cho rằng cô là một sinh vật đặc biệt. Giống như nó vậy! Phong Linh ngậm đôi đũa gắp đầy mì cay vào miệng, nhìn vào bát mì đã vơi được một chút âm thầm ngẫm nghĩ về cái bóng đen kia. Đây không lẽ chính là điều thứ ba mà Hắc Thiên Vương từng nhắc tới, giải oan cho một nghìn linh hồn? Cô không hiểu cũng chẳng biết để giải oan cho linh hồn phải làm những gì trong khi hắn mập mờ không chịu nói cho rõ ràng. Chẳng lẽ hắn đang muốn cô tự mình tìm hiểu hay sao? Nhưng đến khi nào? Điều thứ nhất chắc chắn là không được rồi! Thân thể này của cô làm sao chịu đựng được sự giày vò hàng đêm? Cô sẽ bị hắn làm cho hỏng mất! Và cô cũng không muốn trở thành một công cụ chỉ để làm ấm giường cho một con quái vật vừa già vừa vô sỉ như hắn! Điều thứ hai lại càng không được. Làm sao cô có thể yêu hắn đây? Nếu nói giả vờ yêu đương, làm nũng hay gọi vài ba câu lấy lòng hắn cô còn làm được. Nhưng việc đem cả tim gan ra yêu hắn một cách chân thành nhất thì còn lâu nhé, cô không có điên! Giờ chỉ có điều thứ ba là khả thi nhất thôi. Cô sẽ cố gắng tìm ra cách để giải oan cho một nghìn linh hồn, chỉ cần như thế cô sẽ chẳng phải làm thêm hai cái điều lệ điên rồ đó! Làm ba việc cùng lúc, hừ, hắn không đi làm chó thì thật có lỗi với tạo hóa! Chó Vương nhìn chằm chằm vào Phong Linh, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vậy bây giờ thì không có lỗi với tạo hóa nữa rồi phải không? Nhưng giờ phút này, cô đang có lỗi trầm trọng đối với nó đấy! Hút sâu một hơi, Phong Linh đem mỳ cay vun đầy trong khoang miệng, túi má phồng lên theo quai hàm chuyển động căng hóp nhịp nhàng. Lén lút hướng về phía người thanh niên kia, cái bóng đen vẫn đang hướng mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Một đường nét mảnh ngang trên khóe miệng nó chậm rãi mở ra, để lộ bên trong là một khối đỏ lòm như máu, chậm chạm mấp máy... "Giúp... Tôi... Tôi chết khổ sở lắm...." Phong Linh bị dọa, suýt chút nữa phun đũa mỳ trong miệng ra ngoài. Cô vừa dùng khăn giấy che miệng vừa nhìn đáp lại bóng đen, liều mạng lắc đầu. Tôi có biết phải làm gì đâu! Đừng có mà dọa tôi! Tôi đây không sợ ma đâu! Tên thanh niên đó kể từ khi đặt chân vào đây chỉ có cắm mặt nhìn vào điện thoại, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nội dung hiển thị trên màn hình đập thẳng vào mắt hắn là nội dung phát trực tiếp hình ảnh một cô bé treo cổ tự sát, bất động lơ lửng giữa không trung. Lượt xem lên đến hàng trăm nghìn người. Những bình luận của cộng đồng mạng khi thì tag người, khi thì tỏ ra thương tiếc, khi thì tỏ ra trách móc cô bé hành xử quá dại dột. Hắn gõ trên bàn phím, thao tác vừa nhanh vừa dứt khoát, gõ ra dòng chữ: [Siêu Nhân Điện Quang: Đi chết còn phát trực tiếp câu like, chết thế là đúng, cho đỡ chật đất!] Ngay sau đó, chưa đầy hai giây, hàng loạt người thả phẫn nộ cũng như phản hồi comment của hắn. Hắn nhếch môi bật cười thành tiếng thu hút những ánh nhìn trong nhà hàng. Nhưng hắn không quan tâm tới việc đó hay việc mình đang bị cộng đồng mạng chửi rủa thậm tệ. Tiếp tục múa phím: [Siêu Nhân Điện Quang: Người thì béo như con lợn còn suốt ngày quay lên mạng cho ai xem không biết. Sống ảo quá rồi đấy lợn ơi, đến chết cũng không hết ảo tưởng còn quay chụp câu like. Lợn có kiểm tra dây thừng kỹ không đấy, không lợn nặng quá dây thừng đứt mất. Ha ha!] Ngồi ở ngay sau bàn Phong Linh là một cặp nam nữ. Người nam chợt thốt lên, tỏ vẻ vô cùng tức giận: "Dcm!! Thằng Siêu Nhân Điện Quang là thằng lz nào thế không biết. Con bé chết rồi cũng không yên!" Cô gái bên cạnh tiếp lời: "Thằng này giống với tài khoản tên Siêu Nhân Gao, nó bị mọi người báo cáo bay nick rồi mà vẫn mặt dày quay lại." Cô đau lòng nói thêm: "Con bé Chíp Bi này thật tội nghiệp, bị thằng chó này khủng bố ở khắp bài đăng còn nhắn tin chửi rủa đến độ phát trực tiếp rồi tự sát. Con bé đã cố ý cho thằng chó đó thấy nó là hung thủ giết người, mà nó thiểu năng quá nên không nhận ra." Người bạn trai bức xúc: "Thằng lz đó! Con bé có thế nào cũng đâu ăn hết nhà nó đâu. Giờ người ta chết rồi cũng không để yên!" Cô bạn gái: "Tiếc là cảnh sát lại không vào cuộc điều tra chứ." Tên thanh niên có nghe thấy, nhưng hắn vẫn tỏ ra dửng dưng, còn cố tình gõ thêm những comment đầy tính công kích hết sức độc ác của mình gửi vào bài phát trực tiếp: [Siêu Nhân Điện Quang: Kiếp sau hãy làm người, đừng có làm lợn như thế nha ha ha!] Phong Linh lén ngoái đầu nhìn lại thì thấy chiếc điện thoại nằm trong tay người bạn trai đang hiển thị phát trực tiếp cảnh quay một cô bé có dáng người hơi quá khổ đang treo lơ lửng giữa trần nhà. Cô quay lại nhìn về phía gã thanh niên vẫn đang cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại đó. Cô có thể dần lý giải ra chiếc bóng đen luôn bám theo hắn là gì rồi... Nếu như thực sự là hắn, thì hắn nên chết đi cho sạch đất! Cô không hiểu, nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn trên khóe miệng cái bóng đen đó là gì... Tên thanh niên đó sau khi thanh toán xong liền rời đi, theo sau hắn là chiếc bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu. Trước khi ra khỏi cửa, bóng đen nhìn về phía Phong Linh, mấp máy thành tiếng: "Cảm ơn cô, sứ giả địa ngục!" Phong Linh quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dõi theo bóng dáng người thanh niên và bóng đen đó đang hòa vào đám đông cho tới khi cô không thể xác định ra họ nữa, mới quay trở lại bữa ăn của mình. Cô thầm nghĩ xem, có nên tìm cách gặng hỏi tên quỷ dâm tặc đó không nhỉ? Chó Vương âm thầm cười lạnh, vậy phải xem xem cô sẽ hỏi kiểu gì. Bên ngoài, phố phường đang dần được thắp sáng bằng đủ loại đèn, chuẩn bị chào đón khoảnh khắc về đêm. Dòng người cũng đã trở nên vồn vã hơn, có ai đang vội vàng trở về sau một ngày tan ca, cũng có ai đang mau chóng chạy tới cơ quan trực ca đêm, cũng có ai ăn mặc thật đẹp dạo bước xuống phố cùng người tình tay trong tay,... Đồ ăn trên bàn dần bị Phong Linh diệt sạch, vừa lấp bụng mình vừa cho Chó Vương ăn cùng. Cô uống nốt ngụm trà đào cuối cùng, quay qua nhìn Chó Vương đang lẽ lưỡi thở nhìn đáp lại cô. Ngắm nghía nó một hồi, cô bất ngờ thốt lên: "Nghe nói chó lưỡi đen khôn lắm." Chó Vương: "..." Phong Linh xoa xoa đầu nó, nói: "Khéo khi em khôn hơn tên đó đấy!" Chó Vương: "..." Phong Linh đứng dậy, đi tới quầy thanh toán, lúc quay trở lại thì không thấy Chó Vương đâu. Cô đảo mắt nhìn xung quang tìm kiếm bóng dáng nó, sau cùng bất lực thở dài rồi đi ra khỏi cửa hàng, vác theo cái bụng no căng ngồi lên xe điện. Bấy giờ cô mới sực nhớ ra một chuyện, vội mở điện thoại trong ví ra xem giờ. 17:59' Vừa chớp mắt một cái, con số đã lập tức chuyển thành 18:00' Đã quá muộn để quay trở về rồi? Phong Linh thầm lo lắng cho số phận của mình sắp tới. Hắn không phải người, rất có thể hắn sẽ làm điều gì đó hết sức điên rồ để trừng trị cô. Cô căng thẳng cắn cắn môi, chợt bên tai vang vẳng tiếng violin trầm bổng du dương, xoa dịu tâm trạng đang rối bời trong cô. Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy cách đó không xa tại khu trung tâm thương mại có một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen bóng xõa dài sau lưng, trên người hắn lúc này là chiếc áo sơ mi trắng tinh, điểm nhấn là những dây đai bằng da màu đen. Đôi chân dài quyến rũ sau lớp quần Tây đen phẳng phiu, chân đi giày da sang trọng. Cây violin làm bằng xương người đặc biệt gác hờ trên vai, những ngón tay xương dài nằm cây vĩ kéo nhẹ trên cung đàn, tấu lên một khúc Châu Âu cổ điển lãng mạn. Bộ dạng hắn lúc này tựa như một thiên sứ sa đọa giữa chốn nhân gian. Những người xung quanh tụ tập lại thành vòng tròn lớn, các cô gái hướng mắt tình si nhìn hắn chăm chú, có người nhịn không được suýt xoa khen ngợi thành tiếng. "Lâu lắm rồi mới thấy anh ý, càng ngày càng đẹp trai!" "Anh ơi anh có người yêu chưa! Anh đẹp trai quá đi!!" "Nhà anh ở đầu ngõ hay cuối xóm? Anh ở đâu em cũng muốn tới!" Phong Linh khinh bỉ những cô gái ngây thơ ấy. Nhà anh ở bãi nghĩa địa đấy! Hắc Thiên Vương mở mắt, không cần tìm cũng biết rõ vị trí Phong Linh đang ở đâu. Hắn vừa kéo vĩ tấu violin vừa nhếch môi cười ẩn ý. Nhưng các cô gái xung quanh lại cứ tưởng hắn đang tạo điểm nhấn cho màn trình diễn, điên cuồng hú hét, chụp ảnh liên hồi từng tấm. "Aaaa! Vĩ Cầm ơi nhìn em đi!" "Cười lên đẹp trai vc!" Hắc Thiên Vương chĩa cây violin trong tay mình về phía trước, cao giọng nói: "Ai muốn cây violin này?" "Em!" Hắn giả bộ đảo mắt nhìn quanh làm tâm hồn các thiếu nữ thêm điên đảo. Ai ai cũng mong người sẽ nhận được là mình. Ánh mắt đỏ rượu của Hắc Thiên Vương hiện lên ý cười, rảo bước đi thẳng về phía trước. Đoàn người chủ động tách ra làm hai bên. Trước mắt bọn họ chỉ thấy nam thần của mình đang tiến về một cô gái đứng bên cạnh chiếc xe điện trước quán trà sữa. Hắc Thiên Vương ra vẻ lãng tử phong tình, giơ cây đàn violin về phía Phong Linh, nhếch môi cười ẩn ý: "Tặng cho em, cô gái về muộn!" Phong Linh: "..."