Chương 22: Hậu Quả Của Việc Về Muộn (3)
Trước hành động hết sức kỳ quặc đến từ phía Hắc Thiên Vương, trong lòng Phong Linh dấy lên cỗ bất an vô hình. Bởi hơn ai hết cô là người hiểu rõ tính tình hắn quái đản ra sao, hệt như sự tồn tại của hắn trên thế gian này vậy. Cô len lén ngước mắt nhìn hắn, thì lại bị đôi con ngươi màu đỏ rượu sáng quắc dưới ánh đèn trước cửa quán trà sữa dọa sợ. Tĩnh lặng và lạnh thấu sương... "Cô gái đó là ai thế, sao Vĩ Cầm lại mang đàn tặng cô ấy chứ?" "Trông cô ấy có vẻ như không quan tâm đến anh ấy lắm kia mà." "Thật không thể hiểu nổi. Cây violin hình xương người đó vô cùng đặc biệt, tôi cũng muốn được sở hữu nó!" "Ước gì tôi là cô gái kia. Để tôi ôm cây violin vào lòng. Tôi sẽ để nó nằm ngay bên gối để đêm nào cũng sẽ được mơ thấy Vĩ Cầm." Phong Linh liếc nhìn từng cô gái ngây thơ hồn nhiên, trong lòng không khỏi có sự thương cảm dành cho họ. Thôi thì cứ mơ khi đời cho phép đi. Nếu điều đó thành sự thật, cô cá chắc họ sẽ phải khóc thét trong sự đau khổ. Hắc Thiên Vương cười khẩy, thấp giọng thì thào khẽ bên tai Phong Linh kéo cô về thực tại: "Thay vì lo cho người khác, thì nên lo cho bản thân trước đi." Nghe xong câu nói trong chất giọng trầm thấp ma mị ấy, sống lưng Phong Linh như có luồng điện xẹt qua. Lạnh toát. Hắc Thiên Vương thản nhiên bước một chân qua yên xe, nhẹ nhàng ngồi an vị ngay phía sau cô. Trước khi Phong Linh kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, hắn nói: "Chạy xe đi." Phong Linh nghe hắn nói vậy, thoạt vài giây chần chừ, sau cùng cũng máy móc nghe theo. Một tay vặn chìa khóa, một tay vít tay ga, bánh xe luân chuyển tiến thẳng về phía trước. Hắn quay qua những cô gái vẫn đang ngây người mở to mắt trước hành động vừa rồi của hắn. Khóe môi khẽ khàng cong lên: "Bắt lấy!" Nói rồi hắn tung cây violin lên cao, ném thẳng về phía đó. Các cô gái lúc này như đang ở trong buổi tiệc cưới hoành tráng, tranh nhau bắt hoa được tung ra từ tay cô dâu. Chẳng rõ ai là người có được cây violin mang vẻ ngoài hình khung xương sườn của người ấy, hay có vì mải mê tranh giành mà để nó vuột tay rơi thẳng xuống đất vỡ tan không, cũng chẳng phải là điều đáng được hắn để tâm lúc này... Phong Linh yên lặng cầm lái với trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh, như thể muốn phá tan lồng ngực trái vọt thẳng ra bên ngoài. Hông eo cô đang được Hắc Thiên Vương vòng tay ôm kín. Những người đang tản bộ trên vỉa hè hay đang ngồi trên phương tiện tham gia giao thông, đều sẽ nghĩ bọn họ là một đôi đang vui vẻ thể hiện tình cảm giữa chốn công cộng. Mà nào hay những ngón tay này đang bấu mạnh lên eo cô, làm cô đau đến rớm nước mắt. Mái tóc Hắc Thiên Vương hiện đang được hắn vắt hết ra đằng trước ngực. Tuy rằng hắn không phải là con người, muốn đoạt đi tính mạng hắn không phải dăm ba chuyện cỏn con là có thể làm được. Nhưng dù sao việc thả mái tóc xõa dài bay loạn xạ trong khi tham gia giao thông thì cũng không hay cho lắm. Dù sao, mái tóc này cũng đã được nuôi dưỡng như thế này suốt bao nhiêu năm, nếu để nó quấn vào bánh xe thì đúng là phiền phức thật. Lúc này, hắn đang úp mặt vào lưng Phong Linh. Tưởng chừng như một người bạn trai tỏ vẻ mệt mỏi để làm nũng với bạn gái, nhưng thực chất là đang vụng trộm lại công khai liếm láp lên lưng cô. Đầu lưỡi hắn vừa lạnh cóng vừa ướt át, tuy gián tiếp qua một lớp vải nhưng cũng khiến Phong Linh cảm thấy rét run. Cô vừa lái xe bằng một tay, vừa cho tay còn lại ra phía sau đậy lên phần ẩm ướt, khẽ gắt: "Anh đang làm cái trò gì vậy?" Hắn thản nhiên đáp: "Động dục." Phong Linh nói với giọng thì thào như sợ bị người khác nghe thấy. Cho dù cô đang chạy xe ngoài đường, nơi đầy rẫy tiếng ồn ào đến từ người dân và các phương tiện xung quanh: "Anh không chờ đến khi về nhà được à?" Hắc Thiên Vương thuận thế cắn hờ lên ngón tay cô, khiến cô theo phản xạ vội giật tay lại. Khóe môi hắn nhếch lên, vẽ nên nụ cười nham hiểm: "Hậu quả của việc về muộn, em có biết là gì không?" Phong Linh đương nhiên là không biết và cô cũng chẳng muốn làm rõ ngọn ngành. Biết hắn đang không vui, cô cất giọng lý nhí: "Tôi xin lỗi. Lần sau tôi không..." Đôi tay Hắc Thiên Vương đang ôm kín vòng eo Phong Linh bỗng như đôi rắn bò ngang, chậm rãi thu lại đặt lên ngang hông cô. Tuy cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì phía trước là ngã rẽ vòng vào con đường trở về tòa lâu đài (trong bãi nghĩa địa) nên cô cũng không quá bận tâm lắm. Ngay khi vừa vòng đầu xe quẹo vào, Hắc Thiên Vương bất thình lình nhấc mông cô khỏi yên xe. Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đem quần begged bó sát trên người cô kéo xuống lưng chừng hai bên đầu gối. Phong Linh loạng choạng tay lái, khiến đầu xe chệch khỏi quỹ đạo đánh võng trên đường đi. Cô vừa giữ tay lái vừa hoảng hốt kêu lên: "Anh muốn làm gì, bị điên à?!" Hiện tại không những đang ở ngoài đường, mà còn đang chạy xe nữa. Cho dù con đường này vừa tối vừa gần như không người qua lại, nhưng sao cô có thể chấp nhận việc mình bị làm nhục một cách kinh tởm như vậy? Hắc Thiên Vương đẩy mông ngồi về phía yên xe, đồng thời để Phong Linh ngồi xuống đôi bắp đùi của mình. Hắn vừa thản nhiên vươn tay nắm tay lái giữ vững đầu xe, vừa luồn tay còn lại về phía trước chạm vào huyệt động sau lớp quần lót mỏng manh. Phong Linh vội nắm lấy tay hắn liều mạng muốn kéo ra nhưng không được, cô ấm ức rơi nước mắt. Ngoái lại nhìn hắn đang hơi nghiêng đầu, ngó về phía trước nhìn đường. Cô vừa giận vừa tủi, hét lên trong hàng lệ chảy dài trên gò má: "Hắc Thiên Vương!" "Hãy ghi nhớ thật kỹ bài học của hôm nay. Đừng bao giờ chống đối tôi!" Hắc Thiên Vương liếc đôi con ngươi màu đỏ máu nhìn cô, điều này làm Phong Linh có chút thảng thốt. Bởi bình thường mắt hắn là màu đỏ rượu, còn màu này chỉ xuất hiện khi hắn tức giận... Phong Linh gạt lệ đang phủ che khuất tầm nhìn của chính mình: "Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ không dám tái phạm nữa. Về nhà, về nhà tôi cho anh!" Hắc Thiên Vương nào có ý để lời hối lỗi của cô vào tai, phũ phàng rũ bỏ: "Linh Linh à, không phải chỉ nói mỗi xin lỗi là xong." Hắn làm như bản thân cao thượng lắm, kiêu ngạo nói tiếp: "Tôi không làm em giữa đường toàn xe cộ là đã quá nuông chiều em rồi." Đi đôi với lời nói là hành động, Hắc Thiên Vương vừa ôm Phong Linh ngồi trên đùi mình vừa vững vàng điều khiển đầu xe chạy thẳng tắp trên đường nhựa, tay còn lại chẳng biết từ khi nào đã luồn qua khe rãnh ống quần lót mon men vào huyệt động nóng bỏng có chút ướt ái. Hắc Thiên Vương cười vô sỉ: "Ướt rồi này." Phong Linh chưa bao giờ thấy sự tồn tại của mình là điều ghê tởm như thế này. Bị làm nhục ngay khi đang chạy xe trên đường vắng, không những vậy cái phản ứng sinh lý mà tạo hóa ban tặng cho con người lại thản nhiên hưởng thụ không chút mặc cảm. Sao cô có thể trở thành một con ả dâm dục bệnh hoạn như vậy!? Hắc Thiên Vương đương nhiên có thể đọc được suy nghĩ trong tâm trí Phong Linh, nhưng hắn không vì thế dừng lại, trái lại còn ra tăng tốc độ, luân chuyển ngón tay giữa ra vào nhanh hơn, mạnh bạo hơn, thô lỗ hơn. Huyệt động bị kẻ lạ xâm nhập, ngay lập tức tiết ra chất dịch nhầy trong suốt bám chắc lên ngón tay xương dài quyến rũ để tự bảo vệ chính mình. Mỗi một nhịp ra vào là một đoạn liên kết mảnh mai theo đó văng ra ngoài, dưới tác động của gió được tạo bởi vận tốc chiếc xe mà bị thổi bay lùi về phía sau, đôi khi cũng có một số văng dính lên khung thân xe... Với tâm lý sợ bị ngã đập mặt vào khung xe điện, Phong Linh vừa giữ một tay lên càng xe vừa nắm chặt cổ tay đang hằn những đường gân dày của Hắc Thiên Vương dùng toàn bộ sức bình sinh để kéo ra. Cho dù một chút cũng không xi nhê, Phong Linh vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Cô đang bị làm nhục ngay ngoài đường, làm sao cô có thể tùy ý hắn làm gì thì làm như những lần lực bất tòng tâm khác? Cô đánh đôm đốp vào tay hắn, ai oán gào thét trong hàng nước mắt bị gió thổi bay: "Dừng lại đi. Tên quái vật khốn kiếp!" "Tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi. Chút nữa về đến nhà, anh muốn tôi làm ra bộ dạng gì cũng được. Tôi không muốn bị như thế này!" Hắc Thiên Vương lúc này như bị điếc nặng, mọi lời khẩn cầu của Phong Linh đối với hắn hoàn toàn vô nghĩa. Hắn luồn thêm ngón tay trỏ vào bên trong huyệt động, làm cả người cô theo đó mà giật bắn ưỡn cong eo, vô lực dựa hẳn lưng vào lồng ngực hắn. Phong Linh chuyển từ giữ càng xe sang nắm lấy bắp tay đang lái xe của hắn, đôi đùi gối kẹp chặt, cố gồng đến run rẩy để ngăn cản sự xâm nhập từ ma trảo của hắn. Cô thở dốc từng cơn, lồng ngực căng phồng hết cỡ, vô tình lại cố ý đưa cảnh xuân phía trước nhô cao, chậm rãi đập vào tầm mắt Hắc Thiên Vương đang ngồi ngay phía sau cô. Hắn rút hai ngón tay bị động huyệt cô phun cho ướt đẫm, bá đạo chạm lên ngực cô, thành thạo xoa nắn gián tiếp qua lớp áo phông trắng rộng thùng thình. Phong Linh vì hoảng quá, nhất thời quên đi bản thân đang ngồi trên xe điện còn chạy bon bon giữa đường, buông tay khỏi bắp tay hắn cùng tay còn lại nắm chặt ma trảo ra sức ngăn cản. Nhưng lại bị chuyển động xe trên đường làm mất thăng bằng, buộc phải bám tay vào hắn trở lại. "Anh tiết chế chút đi, tôi sẽ ngoan mà. Anh đừng làm vậy nữa có được không?" Hắc Thiên Vương ngẩng đầu nhìn về phía trước, tòa lâu đài chìm trong bóng tối đen kịt lộ ra những con mắt đỏ lòm là những ánh đèn thắp sáng bên trong tỏa ra từ các khung cửa sổ. Hắn vẫn để tay trên ngực cô, chiếc xe vừa về đến nơi, cửa cổng đã tự động kéo mở sang một bên đủ tạo nên một lối đi nhỏ. Hắc Thiên Vương thuận thế vòng xe đi thẳng vào bên trong. Chiếc xe chạy dọc trên con đường cổng dài 30m, rồi dừng lại trước sân nhà rộng lớn đang mập mờ trong ánh đèn đỏ hắt hiu. Hắn tắt chìa khóa xe, duỗi hai cẳng chân thon dài săn chắc chống xuống đất làm trụ. Đẩy mạnh lưng Phong Linh làm cô ngã úp về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, Phong Linh vội vàng bám hai tay vào khung xe bảo vệ chính mình, tránh sự va chạm đáng tiếc giữa da thịt con người và kim loại cứng cáp. Còn chưa kịp định thần, cảm giác bị một thứ to bằng ba đầu ngón tay, vừa cứng vừa dài len qua mép quần lót, không một câu báo trước xuyên thẳng vào bên trong. Nóng lạnh đan xen, tê tê dại dại... Cái lạnh đặc biệt lại thân thuộc, trong tư thế này dễ dàng đi vào nơi sâu thẳm nhất. Huyệt động đã quen được nuông chiều, vừa thấy cố nhân liền lao vào cuồng nhiệt cắn xé, siết chặt khít khao. Hai cỗ da thịt khác nhau như được gắn keo liên kết chặt chẽ. Cặp mông căng tròn gợi cảm, bị ép buộc phải áp sát bắp đùi rắn chắc nam tính. Tuy bị bóng tối che kín, lại thêm ngoài trời gió thoảng mây quang nhưng cũng chẳng đủ xua đi cái nóng nực của dục vọng. Mồ hôi tuôn trào như suối, gió có mạnh đến đâu cũng chẳng kịp thổi khô... Phong Linh gục tì ngực lên khung xe, mái tóc đang buộc gọn bị Hắc Thiên Vương tháo dỡ đổ dồn về hai bên trước vai, theo tác động từ phía sau phất phơ lay chuyển. Hai chân cô miễn cưỡng đứng vững dưới nền sân, eo thon bị ép buộc phải uốn cong về phía trước, dâng cặp mông đang vểnh cao đón nhận từng đợt sóng tình đang cuồn cuộn dâng trào. Cô rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cảm xúc của hiện tại vừa nóng bỏng lại vô cùng kích thích, so với những lần khác vô cùng cám dỗ. Tàn nhẫn ép con người ta phải vứt bỏ mọi tôn nghiêm, hóa thành một con thú đầy hoang dại với cái đầu rỗng tuếch. Ép con người ta ngoài việc điên cuồng hưởng thụ trái cấm ra, còn ép buộc trở thành hạng người mà bản thân căm ghét nhất. Trơ trẽn! Dâm đãng! Ngu xuẩn! Vô liêm sỉ! Toàn bộ những hạng người mà Phong Linh căm ghét nhất trên đời, giờ đây đều hội tụ đủ ở nơi cô. Cô không cam tâm, sao cô có thể trở thành hạng người đó chỉ vì thứ dục vọng đáng kinh tởm này? Hắc Thiên Vương có nhìn ra sự đấu tranh trong tư tưởng của Phong Linh. Hắn đương nhiên biết, cô đơn thuần chỉ là một người con gái bình tường, cũng có dục vọng như bao người khác. Dục vọng được thỏa mãn đương nhiên tâm trạng sẽ cảm thấy vui. Nhưng một khi dục vọng đã đi quá giới hạn, cũng như một con thú ăn thịt bị bỏ đói. Chỉ cần ngửi thấy mùi cách xa vài chục mét thôi, cũng đã đủ làm nó phát điên rồi! Nếu con thú ăn thịt ấy ngày ngày được ăn no, mùi thịt cách xa từ vài mét cũng đã làm nó thấy thèm thuồng. Cho dù có bị coi là một con vật vô dụng, nó vẫn sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận, chỉ cần cho nó ăn no mỗi ngày là được. Con người, phần con thường nằm ở chỗ dục vọng. Một khi dục vọng đi quá giới hạn, sẽ giống như con thú ăn thịt vô dụng ấy. Cho dù có ghét bỏ đến đâu, cũng chẳng thay đổi cái cảm giác sung sướng chân thật đến điên dại khi được lấp đầy. Hắc Thiên Vương biết rõ trái tim hay tâm trí Phong Linh không dễ bị khuất phục, cho nên hắn chọn tấn công vào bản năng sinh lý mà tạo hóa đã ban cho vạn vật trên thế giới. Hàng ngày và một cách đều đặn nhất, cuồng nhiệt nhất, chỉ cần liên tiếp 21 ngày, cơ thể cô sẽ bị hắn dạy hư. Cứ đến mỗi đêm sẽ bất chấp mọi giá, thao túng cô, ép cô buộc phải cam tâm tình nguyện sà vào lòng hắn. Thậm chí là còn tự mình dâng hiến cho hắn... Nghĩ đến đây lòng Hắc Thiên Vương ngập tràn vui sướng. Hai tay siết lấy hông eo cô thật chặt, đôi chân chống dưới đất, vừa giữ vững chiếc xe điện, vừa luận động thắt lưng đánh chiếm mạnh mẽ. Sau khi lấp đầy bên trong cô, dịch trắng cùng mật hoa hòa trộn rơi thẳng xuống khung xe tạo thành vũng mờ ảo. Hắc Thiên Vương rút nhục bổng sừng sững như cột thu lôi hướng thẳng lên màn trời tăm tối, nhẹ nhàng xoay người Phong Linh lại. Cẩn thận đỡ cô ngả người ra phía sau, thuận thế cầm vạt áo kéo ngược lên trên, bá đạo ném thẳng xuống đất. Trực tiếp để lõa thể trên của cô phơi trong gió lạnh đến run bần bật. Đợt cao trào đầu tiên còn dư âm trong đầu não Phong Linh, cô nửa tỉnh nửa mê uốn cong đôi khuỷu tay nắm lấy khung xe điện giữ vững chính mình, ngước đôi mắt ướt mịt mù trong dục tình nhìn hắn, môi mềm mấp máy: "Anh tha cho tôi đi..." Hắc Thiên Vương miết hờ cánh môi ấy, vừa cởi nốt chiếc quần trên người cô vừa choãi người về phía trước hôn lên môi cô: "Em cũng đang rất hưởng thụ mà, sao lại xin tha rồi." Phong Linh vừa bị trấn lột quần dưới thân vừa bị tấn công ở môi trên, đôi tay thì ra sức bám khung xe gồng đỡ chính mình, mái tóc buông thả hững hờ, che đi cảnh xuân đẫy đà phấp phới trước ngực. Đôi chân thì bị Hắc Thiên Vương thao túng từng cái, khi thì nhấc lên, khi lại hạ xuống, làm cô nhất thời không biết nên phải ứng phó với hắn như thế nào. Chiếc quần bị Hắc Thiên Vương ném đi không thương tiếc. Trên người Phong Linh lúc này chỉ còn lại chiếc quần lót còn đang mắc hững hờ ở một bên bắp đùi, còn lại toàn thân lõa thể run rẩy trong sương đêm gió lạnh, run lên như cày sấy. Dần dần cô không còn cảm thấy run vì lạnh nữa, mà là chuyển sang run vì nóng... Hắc Thiên Vương ôm lấy hai bên bắp đùi cô nhấc bổng lên cao, để mông, hông và lưng Phong Linh lơ lửng giữa khung xe điện. Hắn kẹp hai bắp chân cô lên thắt lưng mình. Nhục bổng vừa được nghỉ giữa hiệp, bắt đầu khởi động bằng cách cọ sát lên thành huyệt hoa còn chưa kịp khô mật hoa và dịch trắng. Phong Linh bám chắc hai tay vào khung xe, không có biện pháp nào kháng lại tình cảnh hiện giờ, liều mạng lắc đầu, òa lên trong nước mắt: "Thiên Vương, anh mau dừng lại! Tôi biết sai rồi! Sau này tôi tuyệt đối sẽ không bướng bỉnh nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh!" Hắc Thiên Vương nương theo bóng tối nhìn vào những viên pha lê sáng lấp lánh trên đôi gò má cô: "Sau đêm nay, em dám ngang bướng thêm một lần nữa thử xem. Tôi còn rất nhiều trò chờ em trải nghiệm." "..." Đỉnh đầu lạnh lẽo cứng như đá tì mạnh vào cửa huyệt, tỏ vẻ muốn đi vào lại chỉ muốn đứng bên ngoài dòm ngó, cốt yếu kiểm nghiệm xem thân thể này đã có bao phần hư hỏng. Hắc Thiên Vương: "Em đừng quên, em chịu đựng như vậy vốn dĩ là vì cái gì." Phong Linh đương nhiên không quên nghĩa vụ tự ép buộc mình đảm nhận là gì. Cô cắn môi, quay mặt lẳng nhìn đi chỗ khác. Đôi nắm tay siết chặt khung xe, đến mức mồ hôi tay tuôn ướt đẫm, đốt nóng thứ kim loại lạnh ngắt. Hắc Thiên Vương cứ trong bộ dạng này liên tục mấy phút, chọc huyệt động khóc như mưa. Huyệt động tức giận phun ướt phần quần ở hai bên bắp chân hắn là thế, nhưng chủ nhân của nó vẫn rất ngoan cường, quyết giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho dù toàn thân run lên như cầy sấy vừa vì kích tình, vừa vì gió lạnh, và vừa vì gồng mình đỡ thân lơ lững giữa không trung một hồi lâu. Hắn nắm lấy mái tóc dài đang vắt về đằng trước của mình, xem đuôi tóc là cây chổi quét nhè nhẹ lên huyệt động non mềm mẫn cảm. Trước sự kích thích đầy dịu dàng này, Phong Linh buột miệng thốt lên một tiếng ngân trong veo, đánh động không gian ngoài trời rộng lớn tĩnh mịch. Hắc Thiên Vương nghe được một tiếng lại muốn được nghe thêm nhiều tiếng hơn, tiếp tục dùng đuôi tóc quét lên huyệt động đang ra sức phun nước vào đỉnh đầu nhục bổng của hắn... "Linh Linh, xin anh lấp đầy em đi." "..." "Em có bày ra bộ dạng gì, người thấy duy nhất cũng chỉ có anh." Thanh âm trầm khàn đầy từ tính vang vẳng bên màng nhĩ Phong Linh: "Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta..."