Chương 23: Kích Tình Dưới Mưa
"Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta..." Hắc Thiên Vương ảm đạm nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của cô. Phong Linh mệt mỏi vì phải nằm lơ lửng giữa không trung. Trước khi cô tuột tay khỏi khung xe vì kiệt sức, Hắc Thiên Vương nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô, ôm cô ngồi thẳng dậy. Huyệt động theo đó tì đè lên nhục bổng lạnh lẽo cứng cáp, đôi cánh hoa co giật mãnh liệt như muốn cắn nuốt thứ phía dưới vào sâu bên trong. Sâu đến tận cùng! Phong Linh vắt hờ tay lên đôi bả vai Hắc Thiên Vương, khi cô ngồi trên lòng hắn chiều cao đôi bên đảo ngược cho nhau. Cô cao hơn hắn, và hắn lại thấp hơn cô. Cô cúi đầu nhìn hắn, hắn thì ngước lên nhìn đáp lại cô. Đôi con ngươi trở về màu đỏ rượu như thường ngày, lành lạnh lại thoang thoảng tình ý, khóe môi hắn cong lên cười nửa miệng. Tựa bậc đế vương cao ngạo với bề tớ của mình... Hắc Thiên Vương ôm hai bên mông Phong Linh, thong thả xoa nắn. Hắn thao túng hông eo cô, ép cô chuyển động, ma sát huyệt động với tiểu đệ. Khi thì đẩy ra tới đỉnh đầu, khi lại lui vào phía chân trong cùng. Huyệt động rỉ mật, vô tình lại cố ý làm đường đi thêm trơn trượt dễ dàng. Phong Linh nghiến răng, lấy cơn đau thức tỉnh thần trí. Tuyết đối không được hạ mình cầu xin hắn thỏa mãn, dẫu cái cơ thể lăng loàn này đang đói khát muốn được lấp đầy. Nếu đã không thoát được, chi bằng cùng kéo hắn xuống địa ngục! Hắc Thiên Vương nhất thời ngây người, mọi thao tác đồng loạt khựng lại, cứng đờ như gỗ khi Phong Linh bất thình lình áp môi hôn lên cổ hắn. Phiến lưỡi nóng giật ướt át, dịu dàng liếm nhẹ lên da cổ lạnh lẽo bẩm sinh hắn, khiến đầu não của một sinh vật thuộc cõi chết là hắn tê dại như người trần mắt thịt. Giọng Hắc Thiên Vương khàn đặc, lạnh lẽo lại nóng bỏng một cách kỳ lạ: "Phong Linh..." Phong Linh siết chặt tay ôm lấy cần cổ hắn, thắt lưng chủ động luân chuyển. Áp sát huyệt động nóng ấm ướt át, ma xát với nhục bổng vừa trướng cứng thêm một vòng. Cô ngậm hờ da cổ hắn, phả hơi thở tựa luồng nhiệt lan tỏa từ bếp than, nóng tới phát điên! Hắc Thiên Vương nhìn thấu con mèo ranh mãnh, hắn bấu chặt những ngón tay vào mông Phong Linh ép ra những múi bưởi căng mọng đan xen với các kẽ tay, gầm gừ như con thú bị thương: "Em dám khiêu khích anh?" Lời vừa dứt, Phong Linh luồn tay xuống dưới vạt áo Hắc Thiên Vương dò thẳng lên lồng ngực lạnh như băng. Cái lạnh của quỷ không đủ làm nguội cái nóng của dục vọng trong cô, ngược lại càng làm thần trí hắn thêm bị nhấn chìm trong bể ái tình. Phong Linh chạm tay vào tâm điểm trên ngực Hắc Thiên Vương vụng về vuốt ve. Cô ngước đôi mắt mơ màng ướt át lên nhìn hắn, nhoẻn môi cười kiêu ngạo: "Thiên Vương, xin em đi!" "..." Phong Linh nghến cổ cao hơn, dò dẫm môi mình tới bờ môi mỏng lành lạnh, lưỡi mềm nóng giật liếm nhẹ lên khóe miệng hắn, buông lời dụ hoặc: "Cầu xin em cho anh đi!" Sắc mặt Hắc Thiên Vương so với màn đêm còn đen hơn vài phần. Ánh đèn đỏ chiếu qua khung cửa sổ, mập mờ rũ xuống hai người, càng làm bộ dạng động tình của Phong Linh thêm quyến rũ. Yết hầu Hắc Thiên Vương nặng nề chuyển động, khô khan như lạc giữa sa mạc rộng lớn không biết đường ra... Hắc Thiên Vương vỗ mạnh vào mông Phong Linh một cái thật kêu, nghiến răng gằn giọng: "Em giỏi lắm! Dám ra uy với anh?!" Phong Linh nhíu mày kêu đau. Nước mắt không kiềm được chảy dọc gò má. Cô nũng nịu đấm vào ngực hắn vài cái: "Đáng ghét, đánh người ta đau như vậy làm gì!" Trước bộ dạng mềm mỏng non nớt tựa nai con này, Hắc Thiên Vương bình thường thông minh đến mấy cũng bị làm cho hồ đồ. Nào để ý đến con sói gian đang nằm phía dưới lốt da nai tơ... Phong Linh chạm ngón tay vào môi Hắc Thiên Vương cười hi hi: "Anh có muốn..." Vừa nói, cô vừa chạm đầu móng tay vào đôi hàng răng cứng cáp của hắn: "Đưa thứ gì đó..." Hắc Thiên Vương vô thức hé răng mở miệng, Phong Linh thuận thế đút ngón tay luồn sâu vào bên trong khoang miệng ướt át của hắn. Vừa khuấy đảo phiến lưỡi lạnh, vừa thủ thỉ dụ dỗ: "Đưa thứ gì đó vào trong nơi nào đó, giống như thế này hay không?" Hắc Thiên Vương không vui, cắn mạnh vào ngón tay Phong Linh làm cô giật mình vì đau, vội vàng rụt ngón tay lại. Hắn bắt lấy tay cô, thè lưỡi cuộn lấy ngón tay hư hỏng ấy, chậm rãi gặm nhấm liếm láp. Hắn ngước đôi con ngươi màu đỏ rượu lên nhìn cô, khóe môi hào hứng cong lên: "Ép anh cầu xin thỏa mãn, cũng chỉ có em!" "Vậy, anh sẽ cầu xin thế nào?" "Linh Linh, cho anh!" "Không đủ thành ý." "Cầu xin em, cho anh!" Phong Linh chủ động bám tay lên đôi bả vai hắn, nhấc mông khỏi đùi hắn hơi nghển dậy, kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cho anh!" Hắc Thiên Vương ôm lấy thắt lưng Phong Linh từ từ đưa nhục bổng vào bên trong cửa huyệt vẫn đang điên cuồng co thắt dữ dội. Vừa mới chạm nhẹ, dòng mật hoa nóng giật chảy thẳng xuống chân cột, thấm ướt đũng quần và khối rậm rạp nam tính đen bóng. Tiểu đệ chậm rãi xỏ xiên đi qua, tiến một li, dòng mật dịch lại trào ra một ít. Rõ ràng đã ướt át khó chịu đến mức ấy mà vẫn cứng đầu cố chấp như vậy? Đáng bị phạt! Hắc Thiên Vương đang đưa vào từ từ được nửa cây, bất thình lình ấn mạnh hông Phong Linh 'phập' một tiếng đôi bên khít khao không một khe hở. Phong Linh đang hưởng thụ sự dịu dàng, bất thình lình bị đánh úp một cách thô bạo, cô nhíu mày hô vang một tiếng: "Đồ... Đồ khốn!" Hắc Thiên Vương cười nham hiểm: "Khí chất kiêu ngạo ban nãy đâu rồi?" Phong Linh bất lực nằm rũ rượi, dựa sát vào lồng ngực Hắc Thiên Vương. Tức giận cắn mạnh vào bả vai hắn, mà quên mất hắn làm gì biết đau như con người. Hắc Thiên Vương bị cắn càng thêm kích thích, đôi chân dài vững chãi chống đất giữ vững chiếc xe điện, hai tay nắm chắc thắt lưng Phong Linh bá đạo nhấc lên hạ xuống. Da thịt đôi bên vỗ mạnh vào nhau, hòa cùng tiếng nước chảy ướt át, đốt cháy không gian rộng lớn vắng lặng. Trời cao rạch vài đường sét sáng rực ngổn ngang giữa thảm nhung đen. Gió nổi thành giông, mạnh mẽ rít lên từng hồi, thổi mái tóc dài của Hắc Thiên Vương và Phong Linh bay tán loạn. Chưa đầy một phút, cơn mưa tầm tã trút xuống đầu họ như thác đổ. Nháy mắt dội ướt cả hai người. Hắc Thiên Vương vẫn không có ý định di chuyển, hắn khựng lại thao tác đang hoan hợp triền miên. Vuốt ve mái tóc bị mưa dội ướt không thương tiếc của Phong Linh, cất giọng khàn đặc vì ái dục: "Cảm thấy thế nào?" Phong Linh lúc này như biến thành một con người khác. Thân thể này sớm đã lụi bại bởi thứ gọi là sinh lý con người do tạo hóa ban tặng. Cô chính thức thuộc về kẻ cô căm ghét nhất! Nghe hắn hỏi vậy, cô ngây dại gật gật đầu: "Thoải mái." Hắc Thiên Vương gạt chân chống, dựng xe xuống sân. Cẩn thận ôm cô trên tay, để cô ngồi ngược người hắn, sải bước tiến về phía hiên nhà. Mưa trên cao không ngừng rơi xuống, dội ướt cả hai người, mưa buốt gió lạnh chẳng đủ xoa dịu cơn lửa tình đang dâng trào mãnh liệt. Hắc Thiên Vương khuỵu chân quỳ hờ xuống đất, dịu dàng đỡ Phong Linh ngả người nằm dựa lên tam bậc trong khi hạ thể đôi bên vẫn quấn quýt. Hắn cởi sạch áo ngoài trải sang bên cạnh, sau đó nhấc bổng Phong Linh trên tay đặt nhẹ xuống đó, để cô có chỗ nằm êm ái hơn. Nửa thân trên Hắc Thiên Vương ở trần, chẳng ngại mưa tạt gió lùa. Sừng sững như tường thành kiên cố, hiên ngang đối diện với lõa thể của người đẹp. Phong Linh tì một bên khuỷu tay xuống đất nâng đỡ thân nửa thân trên, tay còn lại vắt ra sau gáy Hắc Thiên Vương lôi hắn áp gương mặt sát về phía mình, cần cổ kiêu ngạo nghến thẳng. Hắc Thiên Vương được dâng cho miếng thịt ngon, không chút chần chừ liền lao vào hôn lên cần cổ đầy khiêu gợi ấy. Hắn chống một tay xuống một trong tam bậc, tay còn lại xoa nắn ngực sữa rung rinh trong mưa gió. Thắt lưng điên cuồng luận động, ra ra vào vào đem theo dòng nước dâm mị nóng bỏng hòa cùng nước mưa mát lạnh đang tuôn xối xả. Mái tóc dài ngoằng của Hắc Thiên Vương ướt nhẹp, nặng nề đổ dồn một bên rơi thẳng đầu lọn xuống người Phong Linh. Cái lạnh từ mưa gió tích tụ trong tóc đều thấm thẳng vào da thịt non mềm, làm toàn thân cô run lên bần bật. Cô ho khù khụ vài tiếng: "Lạnh..." Hắc Thiên Vương áp môi hôn lên gò má Phong Linh, di dời tay từ ngực sữa miết nhẹ cánh môi cô: "Chút nữa thôi..." Hắn mị hoặc dụ dỗ: "Thêm chút nữa, anh đưa em vào trong." Hoan ái dưới mưa quả là một ý nghĩ điên rồ. Nhưng thực sự nó vô cùng kích thích! Muốn một lần lại thêm một lần. Hận không thể đem thân thể cô dung hòa làm một với hắn. "Xoay người lại, nằm tì lên tam bậc." Hắc Thiên Vương vừa nói vừa chỉ dẫn tận tình. Hắn xoay Phong Linh quay người lại, để cô nằm tì lên bậc cao nhất, đôi đùi gối quỳ dưới bậc cuối cùng, thắt lưng uốn cong giữa không trung tại bậc thứ hai, cặp mông tròn vểnh cao dễ dàng đón nhận đợt xâm chiếm đến từ phía sau. Hắn rít lên một hơi dài: "Linh Linh, em thật đẹp!" Phong Linh túm chặt chiếc áo mỏng dưới thân, không kiềm được phóng đãng tiếng rên yêu kiều quyến rũ. Hắc Thiên Vương nằm úp hờ lên lưng cô, đôi tay từ phía sau luồn xuống bắt đôi ngực sữa xoa nắn đủ hình dạng, thắt lưng hắn không ngừng công kích đưa nhục bổng đánh phá thành trì, tiến sâu vào cấm địa. "Chậm một chút... Đau quá đi... Em không chịu nổi nữa..." Hắc Thiên Vương vén tóc Phong Linh hất hết sang một bên vai cô, hắn liếm lưỡi lạnh lên cần gáy bị mưa dội ướt từ lâu. Nghe những lời nói đó, hắn chẳng những không giảm tốc độ còn ra tăng thêm sức mạnh đánh chiếm cô. Phong Linh kiệt sức, nằm sát với nền tam bậc, thiếu điều dính chặt vào nó. Hắc Thiên Vương luồn tay xuống phía dưới, dịu dàng xoa huyệt hoa bị kích thước của hắn kéo căng hết cỡ đang co giật sưng lớn, trong khi thắt lưng vẫn chẳng ngừng thôi thô bạo. "Bên trong em thật ấm." Phong Linh gục mặt xuống đôi vòng tay, rên rỉ đến khàn cả giọng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Thân thể cô run lên vì mưa gió, vì cả kích tình cao trào đến tận cùng của khoái cảm. "Thiên Vương... Em không chịu nổi nữa... dừng lại đi..." Hắc Thiên Vương từ phía sau ngậm lấy vành tai Phong Linh, khe khẽ thủ thỉ: "Gọi tên anh lần nữa!" Phong Linh máy móc nghe theo: "Thiên Vương..." "Gọi lại!" "Thiên Vương!" "Nói em yêu anh đi!" Phong Linh mơ hồ nói theo: "Em yêu anh!" Hắc Thiên Vương ngập tràn hân hoan: "Anh cũng yêu em!" Ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã, chẳng hề ngơi nghỉ. Mưa tuôn xả trôi mật hoa và dịch trắng tràn đầy, gió lạnh thổi tan dư vị nóng bỏng của cuộc triền miên vừa rồi... Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Phong Linh xong, Hắc Thiên Vương ôm cô đặt xuống giường ngủ. Áp lòng bàn tay vào trán cô, cảm nhận được nhiệt độ có chút bất thường. Hắc Thiên Vương nhếch môi cười lạnh, cưng chiều nhéo chóp mũi Phong Linh: "Cho em ốm chơi vài ngày, em mới biết thế nào là lễ độ." Hắn ngây người nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say sưa vì mệt nhoài của cô. Ngón tay hắn chậm rãi di chuyển từ chóp mũi xuống cánh môi bị hắn cắn đến sưng mọng: "Cái miệng mềm mại ngọt ngào như vậy lại chỉ biết nói những lời khó nghe." Hắc Thiên Vương xoa nhẹ cần cổ một hồi rồi chuyển qua chấm đầu ngón tay lên những dấu hôn xanh đỏ bắt mắt, như đang đếm xem có bao nhiêu vết. Hắn nghiêng mình nằm xuống bên cạnh Phong Linh, chống tay đỡ đầu, cẩn thận ngắm nhìn cô trong khi ngón tay vẫn chẳng chịu an phận. Hết ấn những dấu hôn lại chuyển qua ấn sâu hoa tâm trên một bên ngực sữa căng tròn. Hoa tâm bị đè nén, lún sâu vào bên trong tạo lên một lỗ nhỏ trên nước da trắng mịn đẫy đà. Một bên chưa đủ, Hắc Thiên Vương lại chọt thêm bên còn lại, tựa như đứa trẻ con đang chơi đùa với món đồ yêu thích của mình. Hắn nắm áp sát Phong Linh hơn, úp mặt vùi sâu bên trong hõm cổ cô. Từ một ngón tay, hắn áp nguyên bàn tay năm ngón ôm lấy bầu ngực sữa xoa nắn thỏa thích. Thao tác dần dà có chút lỏng lẻo hời hợt, cho tới khi bất động nằm im mới chứng minh Hắc - dâm tặc, dê xồm, dê cụ, biến thái, trẻ trâu - Thiên Vương đã chính thức chìm sâu vào giấc ngủ...