Chương 24: Bạo Lực Mạng
Những người tài giỏi sẽ chẳng bao giờ đi săm soi những người xung quanh. Chỉ có lũ thất bại mới có thời gian rảnh rỗi để đi làm những việc đó. Chúng như những con ký sinh trùng, núp lùm sau cái tài khoản mạng xã hội ảo, ung dung ngồi sau màn hình khua tay cào phím gõ ra những dòng chữ bẩn thỉu. Để công kích một hoặc nhiều đối tượng cho tới khi chúng thỏa mãn tâm lý chà đạp kẻ yếu của mình. Đôi khi, chúng làm vậy vì nhân danh công lý, đại diện cho chính nghĩa. Đôi khi, chúng làm vậy chỉ vì đùa giỡn cho vui. Đôi khi, chúng làm vậy chỉ vì thích. Đối với chúng, mạng xã hội là khiên chắn tốt nhất để chúng tha hồ hoành hành. Chẳng ai biết chúng là ai, ở đâu hay làm gì khi tài khoản của chúng toàn sử dụng thông tin ảo. Chúng tha hồ gõ phím, bởi chúng biết người ta đòi đánh đòi giết cũng chỉ là lời phản hồi hiển thị trên màn hình. Hoàn toàn vô hại đối với chúng! Tên tài khoản: Chíp Bi Tình trạng: Đang phát trực tiếp Thời gian: Vừa xong Số lượng người xem: 5 Chiếc laptop mở lớn được đặt trên mặt bàn kính, trong màn hình đang hiển thị đoạn phát trực tiếp có một cô bé cỡ 15 tuổi. Em có khuôn mặt mập ú, so với các bạn cùng tuổi lớn gấp đôi. Hai bên gò má xệ xuống, thoạt nhìn trông giống một khuôn miệng đang buồn rầu ủ rũ. Đôi mắt em híp lại, nước mắt giàn giụa chẳng ngừng tuôn rơi. Em vừa dùng đôi bàn tay múp míp quá khổ lau nước mắt, vừa nức nở nói không thành câu: [Em... Em không biết dạo gần đây... Hức... Em đã làm gì sai...] Càng nói, tiếng khóc càng thêm nghẹn ngào. Em ụp mặt vào đôi lòng bàn tay, bờ vai em run lên vì tủi hờn cùng thống khổ: [Em đã làm... Làm gì sai... Mà anh Siêu Nhân Điện Quang hết comment dưới bài đăng... Đến nhắn tin gọi điện làm phiền em...] [Em đã suy sụp mấy ngày nay rồi... Mỗi lần... Mỗi lần...] Em nấc lên từng cục, tiếng mũi sụt sịt nặng nề: [Mỗi lần em... Em định ăn... Ăn gì đó... Thì em... Em lại nghĩ đến... Những lời Siêu Nhân Điện Quang nói... Nói em béo như con lợn... Béo thế này ăn hết của bố mẹ... Em lại chẳng dám ăn nữa...] [Không chỉ thế... Siêu Nhân Điện Quang còn kêu em... Kêu em chết đi... Em thật sự không chịu nổi...] Trên chiếc giường cỡ lớn kiểu cổ điển Châu Âu, một cô gái vẫn còn nồng say trong giấc ngủ. Tấm chăn mỏng vắt ngang ngực, để lộ nửa trên hình vòng cung lồi căng tròn gợi cảm. Sắc mặt cô có chút tái nhợt cùng mệt mỏi. Có lẽ vì quá mệt nên tiếng ồn phát ra từ laptop không hề đả động gì đến cô. Cánh cửa ban công bằng kính đã sớm được mở ra, gió bên ngoài lùa thẳng vào bên trong thổi rèm cửa màu đỏ rượu bay phất phơ. Theo sau làn gió, là tiếng violin trầm bổng lại đầy thê lương. Tiếng violin vừa cất lên, cô bé đã xoay màn hình điện thoại về phía trần nhà, nơi buộc sẵn sợi dây thừng thắt thành thòng lọng. Số lượng người xem từ lẹt đẹt vài người, bỗng chốc tăng vụt lên đến hàng trăm người. Các comment ngày một nhiều lên: [Trời ơi con ơi. Đừng dại dột như thế!] [Có chuyện gì từ từ giải quyết. Sao lại nghĩ quẩn như vậy?] [Ai biết số điện thoại của bố mẹ nó không? Mau gọi cho bố mẹ nó đi?] [Tớ không biết bạn đã gặp chuyện gì, nhưng đừng dại như thế. Xung quanh bạn còn có người nhà bạn bè, bạn làm vậy họ sẽ đau lòng đấy!] [...] Những phút đầu em trải lòng tâm sự, chẳng một ai lắng nghe. Đến khi em bất lực quay lưng, lững thững tìm tới sự giải thoát lại có vô số người lên tiếng khuyên can an ủi. Nhưng quá muộn rồi, em đã không kịp thấy những điều đó. Bước chân em nặng trĩu. Tại một nơi nào đó, tiếng violin ở bên kia màn hình càng thêm dồn dập, tựa thanh âm cõi Niết Bàn tới đưa tiễn em... Trong hằng hà những comment khuyên nhủ động viên em, lại lọt thỏm đâu ra một tài khoản có cái tên 'Siêu Nhân Điện Quang'. [Siêu Nhân Điện Quang: Đi chết còn phát trực tiếp câu like, chết thế là đúng, cho đỡ chật đất!] Comment vừa đăng lên, chưa đầy một giây đã nhận được hơn 100 lượt thả cảm xúc cùng lượt hồi đáp comment. Em chậm rãi bước chân trèo lên chiếc ghế mà em thường ngồi mỗi tối bên bàn học. Nó đồng hành cùng em suốt chặng đường đi tìm tri thức nơi sách vở. Hôm nay, nó trở thành 'người' tiễn đưa em về nơi vĩnh hằng... Màn hình điện thoại hiện giờ đã phát trực tiếp được 30 phút. Số lượng người xem và comment lên đến hàng chục nghìn. Hình ảnh cô bé tự mắc đầu vào sợi thòng lọng, dứt khoát đạp đổ chiếc ghế, cả thân hình mập ú nặng trịch lơ lửng giữa không trung, trước sự chứng kiến của bao con mắt trên thế giới mạng ảo... [Qua xem này @... con bé này tự tử rồi] [@...] [Lần đầu tiên chứng kiến cảnh thắt cổ.] [Có ai liên lạc được cho bố mẹ nó chưa?] [@...] [Con bé này dại quá!] […] [Siêu Nhân Điện Quang: Người thì béo như con lợn còn suốt ngày quay lên mạng cho ai xem không biết. Sống ảo quá rồi đấy lợn ơi, đến chết cũng không hết ảo tưởng còn quay chụp câu like. Lợn có kiểm tra dây thừng kỹ không đấy, không lợn nặng quá dây thừng đứt mất. Ha ha!] Reply: [Dm thằng súc vật! Mày đéo còn tình người nữa à?] [Thằng lz, đi chết cụ mày đi! Sống làm gì cho chật đất!] [Hack bay nick nó đi] [Tao mà gặp được mày, tao xiên chết cụ mày!] […] Sợi dây siết chặt cổ họng, không khí trong khoang phổi dần lưu thông, ngay trước mắt hàng chục nghìn người cô bé giãy giũa theo phản ứng sinh học khi bị nghẹt thở. Đôi mắt em trợn to, tròng mắt trắng dã đầy đáng sợ. Khuôn miệng em ú ớ trong vô thức. Khúc violin bên ngoài ban công vẫn văng vẳng, cây vĩ đang kéo trên cung đàn chậm rãi rồi dừng hẳn. Cũng là lúc nhân vật chính trong buổi phát trực tiếp chính thức từ dã cõi đời. [Siêu Nhân Điện Quang vẫn tiếp tục bình luận: Kiếp sau hãy làm người, đừng có làm lợn như thế nha ha ha!] Nhấc cây violin đặc biệt được làm từ khung xương sườn của con người khỏi bả vai, Hắc Thiên Vương chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước. Nơi phân chia làm hai nửa, nửa trên là bầu trời trong xanh, nửa dưới là thảm hồng nhung đỏ rực như biển máu. Đôi con ngươi đang từ màu đỏ rượu lạnh lùng vô cảm, bỗng trở nên tươi màu, chuyển sang màu của máu tanh. Giống hệt thảm hồng nhung của hiện tại... Khóe môi hắn cong lên, nụ cười của ác ma ngự trị trên gương mặt mị hoặc quyến rũ. Hắc Thiên Vương chống tay lên thành lan can, đôi chân dài bật cao, nhẹ nhàng bay nhảy qua thành lan can mà không hề làm vạt áo bị sượt nhẹ trên chốc. Mái tóc dài đen bóng theo chiều gió thổi ngược, bay phất phơ hướng thẳng lên trời cao. Cả thân hình cao lớn của hắn cứ thế rơi xuống, đôi giày bằng da tiếp đất không phát ra tiếng động tựa một con mèo dũng mãnh. Mái tóc đen bóng theo đó cũng đáp xuống lưng, đôi ba sợi có chút rối loạn quấn quýt vào nhau. Hắc Thiên Vương nào quản chuyện đó, hắn đi thẳng đến vườn hồng đỏ rực ngay hướng đối diện. Vươn tay không nắm vào thân cây, mặc kệ gai nhọn đâm vào tay làm máu hắn chảy thành hàng. Máu chảy theo hướng chiều dọc, tụ tại điểm bị bẻ, nhỏ từng giọt đáp xuống những cánh hồng nở rộ khác. Hắc Thiên Vương ngồi bệt khoanh tròn chân dưới nền sân. Tay hắn cầm những cành hồng khi thì nâng lên, khi lại hạ xuống, từ từ ghép thành hình bánh xe. Cứ như vậy, từ 6 giờ sáng đến 14:30 chiều, Hắc Thiên Vương đầu trần đội nắng ngồi xếp hoa hồng thành hình chiếc xe điện mang kiểu dáng có chút đặc biệt. Cả một vườn hồng lớn theo đó mà bị đốn sạch một nửa, từ xa tiếc mắt nhìn qua cũng có thể thấy hàng loạt những thân cây bị ngắt bẻ không hề thương tiếc. Hắc Thiên Vương liếm nhẹ lên tay, những vết thương đang rỉ máu tươi theo đó dần lành lại cho đến khi biến mất hoàn toàn. Như chẳng có gì xảy ra. Hắn đứng dậy, nhìn ngắm thành quả hiện tại của mình, hài lòng gật gù. Chẳng biết từ bao giờ đôi con ngươi màu đỏ rượu của hắn đã biến mất, thế vào đó là cặp mắt không tròng đỏ rực như máu đầy kinh dị, chiếu thẳng vào chiếc xe điện bằng hoa hồng hướng đối diện. Những cánh hồng bung ra, bay tán loạn vào không trung tạo lên làn mưa cánh hồng diễm lệ xinh đẹp. Mưa hoa rơi loạn, che khuất bóng chiếc xe thực vật. Đến khi trên sân trải đầy cánh hồng đỏ, cũng là lúc chiếc xe điện màu đỏ tươi của hồng nhung xuất hiện. Từ một cỗ xe thực vật vô tri, chỉ trong nháy mắt biến thành một phương tiện giao thông thực thụ. Nhưng Hắc Thiên Vương vẫn chưa hài lòng cho lắm. Đôi mắt không tròng đỏ máu vẫn còn đó, hắn búng tay kêu vang một tiếng. Màu xe liền chuyển sang màu xanh dương. Không được, quá nam tính! Màu xanh lá thì lòe loẹt quá. Hồng cánh sen cho nữ tính. Nhưng sao nó sến lụa sặc sỡ thế nhỉ? Màu trắng vậy. Phổ thông quá! Màu đen? Không, cái màu khốn kiếp này khiến hắn nhớ đến những khoảnh khắc của Phong - ngang ngược, bướng bỉnh, lì lợm, cố chấp - Linh. Sau một hồi 'bật đèn led' cho chiếc xe điện. Xanh, đỏ, tím, vàng, đếu có màu nào là hắn chưa từng thử qua. Cuối cùng Hắc Thiên Vương cũng chọn ra được màu ưng ý nhất... Hắn thích Phong - công chúa, hiền thục, dịu dàng, ngoan ngoãn, damdang - Linh, nên sẽ để màu hồng phấn là phù hợp nhất. Sau khi trang hoàng cho con xe xong, Hắc Thiên Vương đã không chút do dự trèo luôn lên xe, phóng một vài vòng quanh lâu đài để đi thử. Hắn hoàn toàn hài lòng trước tuyệt tác này của mình! Lúc hắn đi được vòng thứ 6, khi trở về đằng trước cửa chính thì đã thấy Phong Linh ngẩn người đứng đó. Hắn nhếch môi cười lạnh, phóng thẳng xe tiến về phía cô sau đó dừng lại, sải một chân dài chống xuống sân giữ xe. ••• Siêu Nhân Điện Quang chưng bản mặt mang vẻ thích thú khi nhìn vào tiêu đề bài báo: Cô bé 15 tuổi treo cổ tự sát vì bị trêu béo. Khóe môi hắn nhếch lên, bật cười thành tiếng một cách hả hê. Hắn vừa cười ra nước mắt vừa nói: "Trêu có tí đã thế rồi, yếu đuối cho ai xem chứ!" Đang cười sảng khoái thì hắn khựng lại, chậc lưỡi buồn rầu: "Không có nó để trêu, chán chết." Hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần, tiếp tục khua tay múa trên bàn phím: "Để xem đứa tiếp theo là đứa nào!" Hắn thích cái cảm giác đi đay nghiến kẻ khác, thích cái cảm giác khi thấy kẻ đó sụp đổ. Nhất là cái cảm giác tận mắt chứng kiến kẻ đó chết ngay trước mặt mình. Thực sự là sướng đến phát điên! Bỗng hắn cảm thấy lạnh sống lưng, tóc gáy cũng đã dựng đứng hết cả lên mà chẳng rõ lý do là gì. Linh tính mách bảo, theo phản xạ hắn từ từ ngoái đầu nhìn về phía sau... Một cô bé ục ịch mập mạp với đôi mắt trợn ngược, da mặt tím tái đầy đáng sợ. Đặc biệt hơn, cả người em lơ lửng giữa không trung, với sợi dây thòng lọng siết chặt cần cổ treo giữa... Không khí... Em lướt trên mặt đất, tiến thẳng về phía Siêu Nhân Điện Quang... "A!!!!!!" ••• Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai lại có phần dữ tợn, hết sức đáng sợ và nước da đen như than. Trên người hắn mặc bộ vest đen, áo sơ mi, cavat, quần Âu, giày da, tất cả mọi thứ đều màu đen. Một cục than di động chính hiệu! Bên cạnh hắn là một cô gái có gương mặt xinh đẹp diễm lệ, nước da cô trắng bệch như vôi, lưỡi cô thè dài đến quá ngực đỏ lòm như máu. Cô mặc bộ váy suôn dài đến đầu gối trắng tinh, cùng đôi giày cao gót cùng màu. Trái ngược với người đàn ông đang đứng bên cạnh, từ đầu đến chân đều là màu trắng. Một cục vôi di động chính hiệu! Đặc điểm chung duy nhất của họ là đôi mắt không tròng trắng dã đầy kinh dị. Và họ đang cung kính quỳ một chân với bóng lưng đang biếng lười ngả nằm dựa trên ghế sofa, thảnh thơi duỗi dài đôi chân gác lên mặt bàn. Cục than khẽ nói: "Khởi bẩm thái tử, khi thần vừa tới nơi tên đó đã chết rồi. Linh hồn cũng không còn!" Cục vôi bên cạnh gật đầu hưởng ứng: "Xác hắn ta đã bị di chuyển đến trước cửa tòa chung cư Hoành Nguyệt ngay trong đêm." Giọng nói bạc hà trong trẻo dễ nghe, nhưng âm điệu lại lạnh thấu xương: "Trần Ngục Vương!" Cục than thoáng kinh ngạc: "Không lẽ đúng là hắn?" Người kia lãnh đạm nói tiếp: "Đoạt lại công bằng cho những oan hồn, đọa đày kẻ ác. Trên thế gian này cũng chỉ có Trần Ngục Vương mới có đặc quyền này." Hai người kia lặng im không nói gì. Người thanh niên trẻ hướng mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm và bủa vây khắp mọi nơi. Hắn không vui hừ lạnh: "Bọn chúng còn chưa kịp trả nghiệp đã bị Trần Ngục Vương làm cho hồn phi phách tán, quả là không xem Địa Ngục Vương chúng ta ra gì!" Cục vôi: "Vậy chúng ta nên làm gì?" "Linh hồn và nhân quả đều thuộc về Ngục Địa chúng ta, ta tuyệt đối không cho hắn lộng hành thêm một ngày nào!" Cục vôi: "Nhưng hắn cũng là Vương cõi này, liệu..." Người kia gằn giọng: "Hắn là Vương cõi Trần, ta là Vương cõi Địa. Đều là bằng vai phải lứa, còn sợ cái gì?" Cục than khẽ nói: "Thái tử, không cần vội. Vương cõi Trần đâu phải mình hắn muốn làm?" Người thanh niên trẻ thoáng nhíu mày suy ngẫm, nụ cười càng thêm ngạo nghễ: "Nếu vậy, ta cũng có thể nhàn rỗi hơn. Chờ đợi bọn chúng đấu đá lẫn nhau!" ••• Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, ngay trước cửa tòa chung cư Hoành Nguyệt đã có một đám đông tụ tập dù cho đã sắp tới giờ cao điểm. Trong số đó, có người mặc vest, có người mặc đồng phục công nhân, có cả học sinh sinh viên. Đặc biệt hơn, là có cả sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát thành phố Bát Nguyệt. Sáng sớm hôm nay, có một vài người vừa bắt đầu chạy thể dục để chuẩn bị tinh thần thật tốt cho ngày mới, đã phát hiện ra thi thể người thanh niên này đang nằm bất động trên đường. Sau khi có ai can đảm tiến lại gần, liền bị đôi mắt trợn trừng đầy kinh ngạc và thảng thốt dọa sợ, khiến họ phải vội vàng gọi điện báo cho cảnh sát. Trên cổ hắn ta mắc sợi thòng lọng dài siết chặt đến mức bẻ gãy cả xương cổ. Xung quanh hắn vung vãi hàng trăm bức ảnh, nội dung trong ảnh đều giống nhau. Hiển thị hình khung gõ chữ để gửi bình luận dưới mỗi bài viết trên mạng xã hội... Đứng bên ngoài giải phân cách, ngay hàng đầu tiên có hai cô cậu học sinh trung học, trên người mặc đồng phục màu đỏ sẫm, sau vai khoác balo chỉnh tề. Nữ sinh thoáng nhíu mày: "Chết thảm quá. Không biết ai đã làm ra chuyện kinh khủng này!" Nam sinh nghe vậy liền liếc mắt đầy khinh bỉ: "Biết đâu là tên đó đáng bị vậy thì sao?" Nữ sinh không hài lòng, lắc đầu nói: "Không đáng tí nào. Sao không để tên đó sống mà trả giá?" Nam sinh ôm lấy bả vai cô, hai người dựa vào nhau sau đó chen khỏi đám đông, cùng nhau rảo bước tiến về phía trước. Cô nói tiếp: "Chết đi như vậy, quá bất công cho những người bị hại!" Nam sinh cười cười: "Nên mới có cái gọi là 18 tầng địa ngục đó." "Không chỉ một lần, mà là vô số lần trải qua 18 vòng cửa ngục như một vòng tuần hoàn của tạo hóa, cho tới khi kẻ đó trả toàn bộ nghiệp đã gây ra rồi đầu thai làm 1000 kiếp côn trùng, súc vật." Nữ sinh kinh ngạc nhìn hắn: "Cậu theo Phật Giáo à anh Hành?" "Đồ ngốc!" Nam sinh bẹo má cô, nhăn mày không vui. Hắn cần đếch gì phải theo ai, người ta phải theo hắn mới đúng! Nữ sinh vừa nhăn nhó kêu đau vừa tò mò nói tiếp: "Hóa côn trùng thì thôi đi, súc vật nhiều con đáng yêu lắm. Bọn chúng mà được phép đầu thai thành tụi nó thì quá lời rồi!" Nam sinh buông tay khỏi gò má bị bẹo hơi ửng hồng kia, cười cười: "Vạn vật có đúng ắt có sai, nếu cảm thấy đủ nên bao dung một chút. Dù gì bọn chúng cũng đã chịu đọa đày dưới 18 tầng địa ngục, nghìn kiếp hóa côn trùng súc vật. Đáng được làm lại từ đầu!" "Nhưng chuyển kiếp rồi, chúng có nhớ gì đâu?" Nam sinh hướng mắt về phía một gã ăn mày què quặt đang ngồi dựa vào tường thều thào xin xỏ rồi nói: "Người này, chính là bản thân hắn của nhiều kiếp trước mà thành. Được dung thứ, không có nghĩa là không cần phải trả giá." Nữ sinh chỉ tay vào mặt mình: "Còn tớ thì sao?" Nam sinh nhe cặp răng khểnh cười đểu: "Cậu đã trả giá bằng chiều cao và độ giới hạn nếp nhăn của bộ não rồi đấy thôi!" Nữ sinh tức giận nhăn mặt, còn chưa kịp phản ứng thì nam sinh đã chạy biến đi trước. Giữa dòng đường đang lưu thông, vang lên tiếng hét khủng bố: "VƯƠNG! KHẢI! THÀNH!!!"