Chương 25: Quỷ Vương Chăm Bệnh, Sự Bùng Nổ Của Phong Linh (1)
Sau khi giúp Phong Linh vệ sinh cá nhân xong, Hắc Thiên Vương ôm cô trên tay từ trong phòng tắm trở ra, đặt nhẹ cô ngồi xuống giường. Sắc mặt Phong Linh lúc này đỏ bừng như gấc, còn đầu mũi hơi sưng, phát ra tiếng sụt sịt hết sức khổ sở. Cô ai oán nhìn hắn, trong khi nước mũi chảy xuống chẳng ngừng. Cô mếu máo như trẻ con, khóe mắt ừng ực nước: "Tại anh ý. Tôi ốm rồi đây này!" Vừa nói, Phong Linh vừa hít mũi khìn khịt ngăn nước ngừng chảy. Hắc Thiên Vương ngoài mặt lạnh như tiền, rút khăn giấy đưa cho cô, trong khi nổi một bụng cười sảng khoái. Cái bộ dạng này có chút yếu đuối nũng nịu này của Phong Linh trông vừa mắc cười lại vừa đáng yêu. Thực sự rất muốn đè thêm lần nữa cho tới tối. Hắc Thiên Vương nhàn nhạt mở lời: "Lần sau ngoan ngoãn một chút." Phong Linh ấm ức chấm khăn giấy lau nước mắt, khó chịu sụt sịt tiếng mũi: "Tôi đã ốm thế rồi anh còn nói thế nữa." Hắc Thiên Vương quay qua nhìn cô chăm chú, dịu dàng gạt đi nước mắt rơi trên má cô: "Thế muốn anh nói thế nào?" Phong Linh ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn, tay vuốt ngược tóc mái khoe ra cái trán đỏ bừng của mình: "Anh có ốm đâu mà biết. Đau đầu, sổ mũi, lại còn nóng hết cả người. Khó chịu lắm chứ bộ." Hắc Thiên Vương chạm tay vào trán cô, đồng thời cũng chạm tay vào trán mình vuốt ngược tóc mái lên, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, khẽ nói: "Đúng là nóng thật, thương nhỉ." Phong Linh tròn mắt nhìn hắn: "Trán anh mát ghê." Cô chạm vào tay hắn, cảm nhận cái thân hàn lạnh lẽo của hắn. Một người đang ốm nóng trong như cô đương nhiên sẽ cảm thấy thoải mái hơn: "Sao người anh lạnh thế?" Hắc Thiên Vương để Phong Linh tự do sờ nắm tay mình, đáp: "Nhiệt độ trời sinh!" Phong Linh gật đầu như đã hiểu, chủ động để lòng bàn tay hắn áp lên trán mình, ngây ngô hỏi: "Đắp tay anh lên trán liệu có khỏi ốm không nhỉ?" Hắc Thiên Vương rút tay mình lại, bẹo nhẹ cái mũi ươn ướt của cô: "Đoán xem!" Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng điệu Hắc Thiên Vương chợt lạnh như băng: "Vào đi." Cánh cửa mở ra, cô hầu gái đầu trùm mũ che mặt đẩy xe đựng thức ăn đi vào, cung kính cúi đầu trước Hắc Thiên Vương, sau đó xoay người bỏ đi một mạch mà không cần hắn ra lệnh. Hắc Thiên Vương mở nắp vung bằng đất ra, mùi cháo thịt băm thơm phức mau chóng lan tỏa khắp gian phòng, đánh sôi cái bụng nhỏ của ai đó. Phong Linh vội ôm bụng mình, xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Hắc Thiên Vương cười thành tiếng, mang theo vài phần châm chọc. Tự mình múc cháo ra bát nhỏ, nâng lên trước mặt vừa dùng thìa khuấy đảo vừa nhẹ nhàng thổi nguội. Phong Linh nghiêm giọng nói: "Tôi không ăn đâu!" Hắc Thiên Vương liếc mắt nhìn cô đang dùng khăn giấy lau mũi, lạnh giọng hỏi vặn lại: "Không ăn?" Phong Linh cứng rắn đáp: "Ai biết trong đó có cái gì." Cô vẫn nhớ cái cảnh tên này nhai hết một ngón tay người lần đó. Bảo cô ăn đồ ở chỗ quái quỷ này, còn lâu! Ai biết trong đó có thịt người không chứ! Hắc Thiên Vương không nói gì, đặt thìa xuống khay trên mặt bàn, ngửa cổ húp một ngụm cháo. Trước khi Phong Linh kịp nhận ra thì đã bị hắn kéo mạnh vào lòng. Hắc Thiên Vương ghì chặt cô khống chế, bá đạo áp môi mình lên môi cô, dứt khoát dùng lưỡi tách răng cô mở ra đồng thời truyền toàn bộ số cháo có trong miệng hắn sang miệng Phong Linh. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặc cô giãy giụa quyết liệt, ép cô nuốt sạch mới buông tha. Phong Linh vừa ho sặc sụa vừa lấy khăn giấy lau miệng mình, cái đầu đang đau như búa bổ lại càng thêm nhức nhối. Còn chưa kịp định thần lại, Hắc Thiên Vương bưng bát cháo đến trước mặt cô: "Tự ăn hay để anh đút?" Phong Linh vội đón lấy bát cháo, ấm ức nói: "Tôi ăn, tôi ăn..." Hắc Thiên Vương không vui, gằn giọng: "Xưng hô cho cẩn thận!" "Em ăn, em ăn..." Dù không bằng lòng lắm nhưng Phong Linh vẫn phải răm rắp làm theo ý hắn. Cô nhìn bát cháo thịt băm thơm phức, bàn tay run rẩy chầm chậm cầm vào chuôi thìa. Phong Linh cất giọng lý nhí: "Em không ăn thịt người đâu..." Hắc Thiên Vương liếc nhìn cô: "Thịt lợn đấy!" Phong Linh ngẩng mặt nghi hoặc nhìn đáp lại hắn để chắc chắn lời hắn nói là thật. Hắc Thiên Vương cười khẩy: "Vừa rồi không cảm nhận được gì à?" Phong Linh lắc đầu. "Mau ăn đi rồi uống thuốc." Phong Linh rụt rè chạm đầu lưỡi vào thìa cháo, cảm nhận được hương vị quen thuộc của món ăn cho con người sử dụng mới đánh liều cho cả thìa vào miệng. Hắc Thiên Vương thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng càng thêm thoải mái hơn. Phong Linh ăn được hơn nửa bát cháo, ngước mắt lên nhìn Hắc Thiên Vương: "Anh có phép thuật à?" Hắc Thiên Vương lấy túi thuốc trên xe đẩy đồ ăn, bẻ giấy bạc lấy ra từng viên đặt xuống tờ giấy ăn được trải thẳng trên đệm. Nghe cô hỏi vậy, biết rõ cô muốn nói gì, cười nhạt: "Khỏi ốm tự nhiên đi." Phong Linh thoáng kinh ngạc khi hắn đọc vị suy nghĩ của cô: "Anh nhịn được mấy hôm cơ à?" Hắc Thiên Vương liếc mắt nhìn cô, thấy bộ dạng nghiêm túc của cô thì phì cười thành tiếng. Phong Linh: "..." Hắc Thiên Vương kề nắm đấm trước môi, ho khan nín cười: "Em đang lo cho anh?" "Vậy anh cho em nghỉ mấy hôm?" Hắc Thiên Vương chạm ngón trỏ ấn vào tâm trán Phong Linh: "Nếu thích, anh sẽ hỗ trợ làm em khỏe lại mỗi khi đấy." Phong Linh vội lắc đầu: "Đừng làm thế chứ..." Cô đưa bát cháo đã hết cho hắn. Thấy hắn bóc sẵn chục viên thuốc đặt trên tờ khăn giấy, Phong Linh vơ sạch thành một nắm, dứt khoát bỏ vào miệng rồi uống thêm ngụm nước lớn. Hắc Thiên Vương bóc viên kẹo vị cam đưa cho Phong Linh, cô há to miệng ám chỉ hắn tự tay đút cho mình. Khóe môi Hắc Thiên Vương cong lên, vứt viên kẹo vào trong miệng mình, bất thình lình áp lên môi cô. Lưỡi Hắc Thiên Vương làm càn trong khoang miệng Phong Linh, khuấy đảo viên kẹo va đập vào răng cô khiến nó kêu lên lách cách vui tai. Mãi đến khi hơi thở cô trở nên nặng nề vì thiếu khí, hắn mới chịu buông cô ra. Phong Linh tức tối lườm hắn cháy mắt, giận dỗi nằm vật xuống giường quay lưng về phía hắn, kéo chăn trùm kín đầu. Đồ dê cụ! Hắc Thiên Vương ngồi xoay lưng về phía Phong Linh, mái tóc xõa dài theo đó khẽ lay động. Phong Linh rón rén thò đầu ra khỏi chăn, khẽ quay người nhìn về phía hắn. Mái tóc dài đen bóng kia, không biết có mượt không nhỉ? Thoạt nhìn trông rất đẹp, không biết khi chạm vào sẽ thấy ra sao? Phong Linh chủ động mở lời, khẽ hỏi: "Này, anh kể chuyện cho em nghe được không?" Hắc Thiên Vương quay qua nhìn cô: "Kể chuyện gì?" "Anh là thứ gì thế?" "Dê cụ!" "..." Phong Linh nhíu mày không vui: "Cái khác cơ?" Hắc Thiên Vương thản nhiên đáp: "Tự tìm hiểu đi!" "Anh không nói thì thôi." Nói rồi, Phong Linh đỏng đảnh quay phắt người vào trong. Trước sự ngang ngược đầy trẻ con này của cô, sắc mặt Hắc Thiên Vương thoáng tia vui vẻ: "Quỷ!" Phong Linh lại quay người lại, lần này cô đảo thân nằm nghiêng hẳn về phía hắn, ngước đôi mắt ươn ướt sáng rỡ nhìn Hắc Thiên Vương: "Cái việc giải oan cho linh hồn gì đó, em không hiểu lắm." Trên trán Hắc Thiên Vương đổ xuống vài đường hắc tuyến. Hóa ra từ nãy đến giờ cô đang gài hắn rơi vào bẫy của mình. Nhếch môi cười nhạt, bẹo một bên má cô: "Càng ốm càng láo." Phong Linh cười ngu ngơ: "Nói đi." "Khi bắt gặp một bóng đen trên đường hoặc đang đi bên cạnh ai đó, đấy là một linh hồn bị hại chết. Chỉ cần em gật đầu cho phép, linh hồn đó sẽ có đặc quyền đi tìm kẻ đã hại mình để báo thù." Phong Linh kinh ngạc ra mặt: "Dễ thế à?" "Ừm." "Nếu vậy thì việc thu giúp đỡ 1000 linh hồn sẽ dễ thôi." Hắc Thiên Vương cười giễu cợt: "Linh Linh, em muốn nhiều người chết đến vậy cơ à?" "..." "Với lại, 1000 linh hồn tương đương với 1000 dân số. 1000 người đều bị hại chết thì cần xem lại an ninh quốc gia đi." Phong Linh kích động ngồi bật dậy: "Anh khôn vừa thôi! Cho ba cái, cái nào cũng khó làm, chơi thế đi mà chơi một mình!" Phong Linh ngửa cổ lên, ngoạc mồm òa khóc: "Em muốn về, em nhớ mẹ! Mẹ ơi!" Hắc Thiên Vương lạnh lùng đáp: "Khóc không có tác dụng nữa đâu!" Phong Linh lập tức im bặt, ấm ức nhìn hắn: "Anh thích chuyện về đêm thì có thể tìm người khác mà. Người ta ngực to, mông to, cái gì cũng hơn em..." Hắc Thiên Vương: "Rên không hay bằng em!" Phong Linh á khẩu. Cô ngại ngùng gãi gãi đầu: "Cái tiếng như chọc tiết lợn đó cũng khen được, khẩu vị mặn chát." Hắc Thiên Vương thản nhiên nói: "Anh thấy hay là được rồi." Phong Linh lẩm bẩm trong miệng: "Đếch thèm rên nữa!" Hắc Thiên Vương: "Không phải em, không có hứng." Phong Linh á khẩu lần hai. Cô quay qua nhìn chăm chăm vào mái tóc Hắc Thiên Vương, như đứa trẻ đang muốn vòi vĩnh gì đó: "Tóc của anh..." Hắc Thiên Vương liếc mắt cảnh cáo cô: "Không được!" Phong Linh áp sát lại gần hắn hơn, to gan đụng tay sờ vào mái tóc mượt mà của hắn: "Một xíu thôi." "Không!" Phong Linh bĩu môi: "Anh làm em ốm khổ sở thế này thì được, còn em sờ tóc có tí cũng không cho. Quỷ nhỏ mọn!" Hắc Thiên Vương bất lực ngồi im trên giường, bên cạnh hắn là một khay đựng đầy phụ kiện làm tóc như lược, kẹp tóc, dây chun bảy màu,... Giờ hắn không khác gì con búp bê trong tay Phong Linh, mặc cô ở đằng sau cào cào bới bới, lúc thì chải tóc, lúc thì vuốt vuốt, lúc thì cài ba thứ linh tinh lên đầu. Hắc Thiên Vương hừ lạnh: "Phong Linh, sau khi em khỏi ốm, anh cho em đi xe lăn!" Phong Linh mặc kệ. Vén nhẹ mái tóc vặn đuôi sam của hắn về trước vai, cuối đuôi tóc còn được cô cài thêm chiếc kẹp bằng đá có tua rua bánh bèo. Cô ngồi bên cạnh hắn, khẽ nâng cằm xoay hắn quay mặt về phía mình, chậc lưỡi suýt xoa: "Xinh đấy!" Hắc Thiên Vương hừ lạnh. Hắn chẳng rõ con người gan to mật lớn này đã tạo bao nhiêu kiểu tóc cho hắn rồi. Hắn chỉ biết, mỗi lần gỡ phụ kiện ra là tóc hắn rối thành mấy cục như hạt đỗ đen. Bất lực cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang vo vo vào nhau đầy kiềm chế. Nhịn nào, người ta đang ốm, chiều chuộng một tí cũng được... Không nên chấp trẻ con! Không nên chấp trẻ con! Không nên chấp trẻ con! Phong Linh: "Thiên Vương, anh mặc váy vào đi, em làm tóc cô dâu cho!" Hắc Thiên Vương tức giận gắt lên: "Phong Linh!"