Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Quỷ Vương Chăm Bệnh, Sự Bùng Nổ Của Phong Linh (2)

Cả buổi sáng Hắc Thiên Vương trở thành model, còn Phong Linh tuy ốm vẫn rất nhiệt tình làm style tạo kiểu. Cô chọn cho Hắc Thiên Vương đủ loại trang phục, từ váy dài đến váy ngắn, từ kín đáo đến hở hang. Mặc kệ ánh mắt hắn chuyển hẳn sang màu đỏ máu, Phong Linh như điếc không sợ súng, giơ cao chiếc váy hai dây trong tay ướm lên người hắn. "Anh thay cái này đi." "Phong Linh, anh không nhờn!" Phong Linh ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi ươn ướt trong veo, tràn đầy sự vô tội: "Mặc đi mà." Hắc Thiên Vương câm nín, không biết có nên nặng lời nữa hay không. Hắn khoanh tay trước ngực, quay phắt đi chỗ khác, trong khi đang mặc váy body bó sát và cái đầu đã bị vấn gọn cài trâm, chuẩn kiểu quý cô thanh lịch. Phong Linh vòng lên đằng trước, đưa cái váy trong tay mình cho hắn: "Mặc thử một tí thôi. Có ai đâu mà sợ. Đây sẽ là bí mật của hai người chúng ta." "..." Sau một hồi nghe con người bị sốt đến ấm đầu kia lải nhải, cuối cùng Hắc Thiên Vương cũng chịu mặc vào. Phong Linh sẵn điện thoại trong tay, bật chế độ quay video, cất giọng khàn đặc vì cảm lại còn nói nhiều của mình lên: "Xin chân trọng giới thiệu miss Hắc Thiên Vương!" Bóng dáng yêu kiều của quý cô cao 1m88 quay phắt về phía sau, phong thái hết sức men lì và mạnh mẽ. Mái tóc 'nàng' được vấn cao cẩn thận, khuôn mặt đẹp trai mắt xanh má hồng môi đỏ choét, cần cổ cao thẳng, yết hầu kiêu ngạo nhô cao. Xương quai xanh nam tính, cơ ngực rắn rỏi, bắp tay cuồn cuộn. Đặc biệt, sau lớp váy hai dây lụa mảnh, tám khối bụng rõ nét thoắt ẩn thoắt hiện trông vô cùng quyến rũ. Đặc biệt đôi chân dài thẳng tắp và... Đầy lông hết sức… Gợi cảm…?! Không, thứ đặc biệt nhất ở đây là khối trụ dài bị nén sau một lớp phong ấn mỏng nồi lên rõ nét, hất lệch hẳn sang một bên bắp đùi. "Phụt... Ha ha... Quý cô Hắc đã đạt được giải hoa hậu hoàn vũ thế giới... Ha ha... Xin... Xin chúc mừng..." Phong Linh ôm bụng cười nghiêng ngả, khó khăn lắm cô mới nói xong một câu. Môi xinh cười toe toét, nước mắt chảy giàn giụa là vậy Phong Linh vẫn rất nhiệt tình, vỗ tay bôm bốp. Sắc mặt Hắc Thiên Vương đen thùi lùi, bước chân kiêu ngạo mạnh mẽ tiến thẳng đến giường ngủ. Ngay khi Phong Linh đang mải mê cười hơ hớ không biết gì, Hắc Thiên Vương đem chiếc váy lụa trên người xé toạc làm đôi, thuận thế dùng nó làm khăn lau sạch son phấn trên mặt. Bá đạo ném nó xuống đất, sau đó nhào tới đè lên người Phong Linh. Hắc Thiên Vương nghiến răng kiềm cơn giận như muốn bùng nổ của mình lại: "Hôm nay anh tình nguyện bò lên giường của em, mong em sau này nâng đỡ anh trở thành siêu mẫu thế giới." Phong Linh lập tức ngậm miệng im bặt, vội chụp tay mình che mặt, vô tội lắc đầu: "Không cần đâu... Em vẫn nâng đỡ anh mà... Xuống đi..." Hắc Thiên Vương cười lạnh, chạm tay vào thắt lưng cô vuốt ve: "Sao thế được. Anh thích quy tắc ngầm!" Phong Linh vội giữ lấy tay Hắc Thiên Vương, vô tội mở to mắt nhìn hắn: "Người ta còn đang ốm mà... Anh làm em ốm đấy, nhớ không..." Hắc Thiên Vương cười khẩy, một tay bóp đôi má Phong Linh, ép đôi môi cô chu lên như mỏ chim: "Cậy ốm làm càn?" Phong Linh cất giọng buồn thiu: "Người ta đang muốn gần gũi, muốn tập yêu thương anh còn gì." Hắc Thiên Vương nghe vậy mới hài lòng buông tay khỏi má cô. Hắn đứng dậy, đi thẳng vào bên trong phòng tắm, mặc cô vẫn còn nằm trên giường nghiêng mặt nhìn theo sau. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Phong Linh lập tức ngồi bật dậy, đem đoạn clip vừa quay đăng lên mạng với dòng viết: "Có ai tin hắn là quỷ không?" Chưa đầy 1 phút, có một comment xuất hiện: [Cái bóng đen này là quỷ hay gì, ảnh mạng à?] Người khác trả lời comment vừa rồi: [Mắt có vấn đề à? Tôi thấy gì ngoài một bức nền đỏ sẫm đâu.] [Không có, rõ ràng tôi thấy một cái bóng đen cao lớn. Nó có cánh dơi, đầu sừng, đuôi nhọn mà?] […] Phong Linh nhíu mày nghi hoặc. Trong số những comment ít ỏi, đó là người duy nhất nói nhìn thấy bóng quỷ. Trong đầu cô tự nảy ra một ý nghĩ, vậy nếu ai nhìn ra điều gì khác thường ở hắn là kẻ có tâm địa xấu xa chăng? Còn người bình thường sẽ nhìn thấy ảnh nền đỏ sẫm? Trong khi nội dung là một người đàn ông trang điểm lòe loẹt, mặc váy trông vô cùng lố bịch vẫn đập thẳng vào mắt cô… Chợt, chiếc điện thoại bị ai đó giật mất. Phong Linh sợ sệt ngước lên nhìn, một thân hình tráng kiện trần truồng ướt át đứng ngay trước mặt cô. Phong Linh hoảng quá, vội vàng ngồi giật lùi về phía sau: "Thiên... Thiên Vương..." Hắc Thiên Vương liếc qua nội dung trên màn hình điện thoại, hắn chẳng cần làm gì bài đăng cùng toàn bộ video trong kho đều bị xóa sạch. Chiếc điện thoại bất thình lình hóa thành cát ngay trước mắt Phong Linh, xen qua những kẽ tay hắn rơi thẳng xuống sàn kêu lách cách. Phong Linh cười hì hì chữa cháy: "Em đang ốm, anh tha cho em đi." Hắc Thiên Vương lạnh lùng nói: "Để anh tiêm cho em một mũi, đảm bảo sẽ khỏi ốm ngay." Phong Linh vội ôm chặt người, lắc đầu lia lịa: "Không... Anh tha cho em đi... Em sai rồi..." Hắc Thiên Vương chống một tay xuống đệm, nhấc một bên đùi gối quỳ tì lên giường, chậm rãi bò dần về phía Phong Linh. Đôi con ngươi màu đỏ rượu, hiện rõ tia tà ác. "Em làm gì sai. Là anh sai. Sai khi quá dung túng em!" Cả người Phong Linh vô lực đổ xuống, bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên cái trò mèo này không thể qua mắt được Hắc Thiên Vương. Hắn chậm rãi chạm tay vào vạt áo cô, chậm rãi vén lên cao. Phong Linh vội vàng ngồi bật dậy, sà vào người hắn ôm thật chặt. Òa lên khóc thương tâm: "Em sai rồi, em biết sai rồi. Tha cho em đi..." "Em làm gì biết sai?" Phong Linh lắc đầu, dụi dụi vào lồng ngực hắn như một con mèo đang làm nũng: "Em có, em có, em xin lỗi. Anh tha cho em đi... Em đang ốm mà..." Hắc Thiên Vương túm lấy gáy áo Phong Linh kéo khỏi người mình, thô bạo hất cô nằm ngửa xuống giường. Ngay trước mắt cô, đằng sau lưng hắn bật ra đôi cánh dơi màu đỏ sậm, những màng cánh bị chém rách vài đường, tựa cánh buồm giương cao trên chiến thuyền giữa đại dương mênh mông. Phong Linh kinh hãi mở to mắt, vội vàng bò lùi về phía sau cho đến khi chạm lưng vào thành giường. Nước mắt cô rơi như mưa, khóe mi hoe đỏ trông vô cùng đáng thương. Nước da tái nhợt đặc trưng của Hắc Thiên Vương đột ngột bị nhuộm đỏ như máu. Từ trên đỉnh đầu, cặp sừng nhọn hoắt đèn xì mọc dài ra. Mái tóc dài đen bóng chẳng biết đã biến mất từ bao giờ, lúc này chỉ còn lại cái đầu trọc lốc đặc biệt đáng sợ. Hàm răng Hắc Thiên Vương mọc bốn cái răng nanh vừa dài vừa bén nhọn, đôi con mắt không tròng đỏ lòm nhìn chằm chằm về phía Phong Linh đang bị hắn dọa cho cứng đờ như gỗ. Cuối cùng, chiếc đuôi có hình mũi tên mọc dài ra, vểnh cong lệch sang một bên. Một con quỷ thực thụ, ngay dưới bóng đèn sáng trắng hiện ra trước mắt Phong Linh. Bụp! Chiếc bóng đèn sau hộp sọ đầu lâu được gắn trên lưng ghế bành cao ba mét bỗng nổ bụp một tiếng, những mảnh vụn đua nhau rơi xuống sàn, va vào nền nhà kêu lanh lảnh. Tuy trong veo mà lại lạnh ngắt. Ánh sáng biến mất, cả gian phòng lập tức tối đen như mực. Ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ soi rọi vào trong. Hất cái bóng chân thân to lớn đồ sộ của Hắc Thiên Vương in rõ xuống sàn nhà, theo hiệu ứng chiếu sáng phóng đại cái bóng lớn hơn gấp mấy lần. Điều này càng làm người gây nên tất cả thêm kinh hãi. Toàn thân Phong Linh run lên, nhiệt độ cơ thể vì ốm bệnh theo đó tăng thêm bội phần, nóng đến mức muốn bốc hơi ngay tức khắc. Cô ôm chặt chiếc gối trong tay, nước mắt rơi lã chã, lại thêm hiệu ứng mũi nghẹt sụt sịt sụt sịt, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng điều đó lại chẳng đủ động tâm con quỷ thực sự hướng đối diện. Hắc Thiên Vương lê lết trên đôi đầu gối tiến lại gần hơn, vươn cánh tay đỏ rực lực lưỡng tới trước mặt Phong Linh. Trên năm đầu ngón tay, là những chiếc móng vuốt nhọn hoắt đen xì đầy kinh dị. Mặc cô sợ đến tái nhợt, hắn chạm nhẹ đầu móng ngón trỏ vào cần cổ cô, rạch nhẹ. Máu vẽ một đường đỏ tươi rói, chậm rãi rỉ thành giọt, chảy dọc xuống dưới và biến mất sau lớp cổ áo. Phong Linh nắm chiếc chăn muốn đắp nó lên người, thì phát hiện ra nó đã bị Hắc Thiên Vương quỳ một bên đầu gối đè lên, có làm thế nào cũng không được. Hết nước, cô quỳ ngồi, chắp hai tay trước ngực khẩn cầu van xin: “Em xin anh, em xin anh, anh tha cho em. Anh đừng làm vậy với em, em sợ…” Khuôn miệng Hắc Thiên Vương mở ra, lộ rõ hàm răng so với thú ăn thịt còn sắc bén hơn gấp đôi. Phiến lưỡi cũng như màu da, đỏ rực rùng rợn. Đôi môi mấp máy đóng mở, thanh âm tựa từ cõi chết vọng về: “Sợ? Em thì làm gì biết sợ?” Hắn vung chiếc đuôi của mình vòng về phía trước, cuốn lấy đôi cổ tay Phong Linh đang chắp vái trước ngực, giật mạnh. Theo quán tính, cả người cô đổ ụp vào lồng ngực hắn. Nước da đỏ như máu đập thẳng vào tầm mắt, Phong Linh giật mình kinh hãi muốn vùng khỏi nhưng lại bị một tay của Hắn Thiên Vương giữ chặt lại. Thân nhiệt hắn lạnh như băng, làm cô rùng mình run rẩy. Hắc Thiên Vương thè chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn, liếm nhẹ lên cần cổ Phong Linh, lau đi vết thương đang rỉ máu. Phong Linh nhắm tịt mắt, cắn chặt răng, liều mạng vùng mình giãy mạnh nhưng cũng chỉ là công dã tràng. Chiếc đuôi của Hắc Thiên Vương hoạt động độc lập như tay như chân, lạnh lùng dùng mũi nhọn chọc thủng đũng quần Phong Linh, không một lời báo trước đâm thẳng vào huyệt động còn khô ráo. “A! Đau…” Phong Linh nức nở hô lên, trong vô thức bấu chặt những đầu ngón tay vào bắp tay săn chắc của Hắc Thiên Vương. Kích cỡ tay hắn lúc này so với ban đầu, lớn hơn gấp đôi, cuồn cuộn hằn gân dày đặc, đáng sợ vô cùng. Đôi bắp đùi Phong Linh cố khép chặt lại để bảo vệ hạ thể như bị xé toạc làm đôi, đau rát, buốt tận óc. Cả người cô vô lực, nằm dồn cả vào lòng hắn. Cô nói trong nước mắt, thanh âm khản đặc, cất mãi mới thổi ra hơi chữ: “Thiên Vương, em biết sai rồi, xin anh… Xin anh tha cho em…” Hắc Thiên Vương dùng những móng tay đen xì sắc nhọn, dễ dàng cào rách áo Phong Linh, khiến cô của bây giờ rách nát tả tơi, thảm thương vô cùng. Đằng sau những khe hở của vết rách, nước da phụ nữ trắng trẻo mịn màng, đôi ngực sữa sau bao ngày được đàn ông chăm sóc, nở nang đầy đặn. Một bộ dạng tuy rách mà thanh sạch thơm tho, điều này càng làm Hắc Thiên Vương tăng thêm vài phần thú tính. Chiếc đuôi càn quấy bên trong hạ thể Phong Linh, vừa thô vừa lớn, so với kích thước nhục bổng của hắn khi trước chẳng kém là bao. Huyệt hoa bị tấn công, giải phóng mật dịch hộ thể. Mật dịch nóng bỏng ướt át, bám vấy vào đầu nhọn đuôi Hắc Thiên Vương, giúp đường luân chuyển càng thêm dễ dàng. Hắn thì thào vào tai Phong Linh: “Nếu anh sử dụng thứ khác, e là sẽ phá hỏng thứ xinh đẹp này mất.” Thanh âm tựa băng tuyết thấm vào từng sợi dây thần kinh Phong Linh, lại thêm thân hàn bẩm sinh của hắn càng làm người cô run lên mãnh liệt. Khí hàn trong hắn quá lớn, dường như đang dần làm nguội thân nhiệt con người trong cô. Cánh môi cô khô khốc, nứt nẻ như mảnh đất gặp hạn hán quanh năm... Phong Linh nhíu mày vì đau đớn, sắc mặt tái trắng so với người chết không khác là bao. Trán cô đổ đầy mồ hôi hột ướt đẫm. Cô ngước đôi mắt đỏ ửng, sưng mọng lên nhìn hắn, vừa nấc cụt vừa khó khăn thì thào: “Anh… Có thể… Dùng bộ dạng kia không…” Hắc Thiên Vương thoáng nhíu mày. Phong Linh hiện giờ đang ốm rất nặng, còn bị hắn dùng chân thân giày vò, làm sức cô kiệt quệ đến độ không nói nổi thành lời. Nhưng hắn quyết không mềm lòng, hắn muốn cho cô thấy rằng, tốt nhất nên ngoan ngoãn phục tùng hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt Phong Linh nằm xuống giường, xoay người cô nghiêng hẳn về một bên. Đuôi Hắc Thiên Vương đang ở trong huyệt động đánh chiếm chậm rãi rút ra, mật dịch theo đó thấm ướt cả mảng đũng quần. Hắc Thiên Vương sử dụng những móng tay, thô bạo xé rách, đủ để tạo lên một cửa vào, rộng rãi thoáng mát. Hắn khẽ gãi móng tay dọc ven huyệt động, nhẹ nhàng âu yếm. Cái nhọn và lạnh cào lên vùng nhạy cảm, làm Phong Linh ngứa ngáy phát điên, vội chụp đôi tay mình bảo vệ hạ thể. Vì đã bị mất tiếng, cô bất lực hướng mắt ngước nhìn hắn, lắc đầu cầu xin trong khi miệng ú ớ không thành lời. Hắc Thiên Vương hạ đôi mắt không tròng đỏ ngầu nhìn vào những ngón tay xinh đẹp đang cố bấu víu che chắn huyệt động, cười khẩy: “Sau hôm nay em vẫn chứng nào tật đấy, anh thật sự không biết sẽ còn làm ra những chuyện điên rồ nào khác.” Chiếc đuôi đang từ đằng sau vòng thẳng về đằng trước, quét hờ lên mu bàn tay Phong Linh làm cô càng ra sức che đậy chặt hơn. Hắc Thiên Vương nâng mắt nhìn cô. Một người phụ nữ có vẻ ngoài sợ sệt đáng thương, nhưng sâu trong tâm trí cô thực sự ra sao, nói thật, hắn cũng nhìn không ra. Hắc Thiên Vương một tay túm lấy đôi cổ tay Phong Linh, không một lời báo trước giật mạnh. Huyệt động vì đó phơi bày ra trước mắt. Đuôi Hắc Thiên Vương rục rịch chuyển động, thô bạo xuyên thẳng lần hai. Nhưng lần này, là đại huyệt…