Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Cái Đuôi Và Hoa Cúc Nhỏ

Đầu đuôi Hắc Thiên Vương tuy có hình mũi tên, thoạt nhìn thì nhọn hoắt sắc bén tựa kim loại. Nhưng chung quy cũng chỉ là xác thịt của một sinh vật 'sống'. So với kích cỡ nhục bổng không khác là bao. Đầu đuôi chạm vào nụ cúc hồng nhuận khít khao, lạnh lùng tách mở tạo nên lối vào, chật chội nóng bỏng. Khác với huyệt động khi bị xâm nhập sẽ tự tiết ra mị dịch bảo vệ bản thân, thì đại huyệt lại thụ động và ngốc nghếch hơn nhiều. Cam chịu để cái đuôi khốn nạn tách mở từng li, nhích vào từng tí. Những cánh cúc hoa chậm rãi bung nở trong ánh trăng huyền ảo chiếu rọi từ ngoài cửa sổ. Tiếng rên bị kiềm nén khe khẽ vang lên, đánh động không gian lặng thinh. Hắc Thiên Vương chống cẳng tay đồ sộ to lớn đỏ rực xuống ngay bên cạnh đầu Phong Linh, chiếc đuôi không chút thương tiếc, ép đại huyệt nở hoa. Tiếng thở hồng hộc nặng nề vang lên, đan xen thanh âm kiều mị của người dưới thân càng làm không gian thêm nóng bỏng. Tựa lò sông hơi cỡ lớn với công suất xuất nhiệt cực đại. Mồ hôi tuôn ướt đẫm trán Phong Linh. Cô nghiến chặt răng, bất lực cam chịu cái đau thống khoái. Hé mở mắt nhìn con quái vật đầu trọc có cặp sừng dài nhọn cùng khuôn mặt hung tợn và nước da đỏ như máu, Phong Linh vẫn chưa kịp thích ứng dáng vẻ hiện tại của Hắc Thiên Vương, nhất thời bị dọa sợ, vội vàng nhắm chặt mắt. Phong Linh muốn kẹp chặt đôi chân lại để bảo vệ cấm địa. Hắc Thiên Vương thấy vậy dùng tay còn lại túm chặt một bên cổ chân cô bá đạo kéo mạnh, mở rộng hạ thân, đồng thời tì khối trụ to như bắp chày dã gạo lên huyệt hoa ướt át. Thanh âm như từ địa ngục vọng về cất lên, trầm bổng lạnh lẽo: "Em muốn anh đưa cái này vào phải không?" Phong Linh giật thót, khối lạnh lẽo đó so với những lần trước to lớn gấp mấy lần. Nếu hắn đưa nó vào, khác nào xé toạc thân thể cô làm đôi?! Phong Linh run rẩy khẩn cầu. Nhưng vì bị cảm lại còn nói nhiều dẫn đến mất tiếng, bất lực mấp máy môi cố truyền đạt bằng khẩu hình cho hắn hiểu. Em xin anh... Em sẽ không dám nữa... Lồng ngực sau lớp áo bị cào rách vài đường phập phồng liên tục, cặp ngực sữa căng tròn theo đó khi thì nhô lên, khi lại hạ xuống thu hút ánh nhìn của Hắc Thiên Vương. Bất thình lình, hắn há to cái miệng đầy răng sắc nhọn như răng thú ngậm vào một bên ngực sữa, Phong Linh không kịp phòng bị há miệng như đang hô lớn... Đau... Một bên ngực bị Hắc Thiên Vương ghim bốn cái răng nanh nhọn hoắt cắn vào khối căng tròn mền mại. Phong Linh vì đau mất đi lý trí, trong vô thức chạm tay vào đôi bả vai hắn liều mạng đẩy mạnh. Phong Linh òa lên nức nở, ra sức mấp máy môi truyền khẩu hình cầu xin hắn: Em biết sai rồi... Em không dám nữa... Hắc Thiên Vương hiện giờ đã trở về bộ dạng thực sự của một con quỷ. Mà quỷ thì làm gì có tim có phổi, làm gì biết thế nào là động tâm mềm lòng. Chiếc đuôi sau một hồi chật vật cậy mở, cúc hoa cũng chịu bung nở, giãn căng thành mặt phẳng bóng nhẵn mịn màng. Hắc Thiên Vương ấn đuôi tiến vào sâu bên trong, rồi từ từ rút ra. Phong Linh không kiềm chế nổi bản thân, rên rỉ bằng tiếng hơi tàn như đang thở dốc. Hắc Thiên Vương vừa dùng đuôi thay nhục bổng, luận động trong cúc hoa ra ra vào vào. Vừa cầm tay Phong Linh kéo xuống dưới nơi đang hoan hợp, không một lời báo trước nhét ngón tay trỏ của cô đưa vào huyệt hoa ướt át. Phong Linh kinh hãi trước hành động này của hắn, toan rút ngón tay mình ra thì bị hắn gắt gao giữ chặt. Hắc Thiên Vương lạnh lùng nhìn cô, gằn giọng cảnh cáo: "Em muốn anh dùng ngón tay này?" Nói đoạn, hắn chạm móng tay ngón trỏ vừa dài nhọn vừa sắc bén gõ gõ lên da bụng Phong Linh, nhếch môi cười đểu trước sự co thắt của bụng cô. Phong Linh nghe vậy không khỏi nghĩ tới cảnh tượng ngón tay khủng khiếp đó làm càn trong hạ thể. Móng tay hắn rất có thể chọc thủng một phần của nội tạng, hay thậm chí lôi sạch những gì bên trong cô ra bằng đường đó... Cô liều mạng lắc đầu, đôi con ngươi ướt nhẹp. Tiếng nghẹn ngào thốt khỏi khuôn miệng, rấm rức thương tâm. Hắc Thiên Vương khẽ nâng người Phong Linh hơi ngồi dậy, để cô dựa sát vào thành giường. Hắn điều chỉnh tay cô nắm lại thành quyền, sau đó móc hai ngón trỏ, giữa duỗi thẳng. Ngước đôi mắt không tròng đỏ lòm của mình nhìn về phía cô: "Tự cho hai ngón tay vào trong đi." Phong Linh đương nhiên không muốn làm chuyện này, cũng chẳng muốn kháng cự. Bởi cô biết, nếu còn cố chấp điều khủng khiếp sẽ đến ngay lập tức. Bằng chứng là bộ dạng của Hắc Thiên Vương lúc này, một con quỷ thực sự. Hắc Thiên Vương chủ động thao túng tay Phong Linh, đưa hai ngón tay cô xuyên vào huyệt hoa, cùng với cái đuôi bên trong đại huyệt thay nhau luân chuyển. Nhìn bộ dạng muốn rên lớn lại không thể thốt thành tiếng của cô, vừa tủi thân lại vừa đáng yêu, tâm can hắn lập tức mềm nhũn. Hắc Thiên Vương lạnh giọng: "Đã thực sự biết sai chưa?!" Đầu óc Phong Linh giờ đây mụ mị không tỉnh táo, ngay khi nghe hắn nói vậy liền liều mạng gật đầu. Có đánh chết cô, cô cũng không dám nữa đâu! Đôi ngón tay Phong Linh bị ép buộc phải bầu bạn với huyệt động, cùng với tốc độ luận chuyển của cái đuôi, ra vào mãnh liệt. Mị dịch tuôn trào, một phần thấm ướt đôi đầu ngón tay cô, một phần chảy xuống đại huyệt khô ráo giúp cho công cuộc trơn trượt, giao thoa dễ dàng. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, Phong Linh buộc phải trải qua đủ loại kích tình, từ truyền thống đến lạ lùng. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên cô được trải nghiệm loại kích tình vừa điên rồ vừa kích thích như vậy. Hai nơi cùng bị đánh chiếm, cái trước cái sau, chênh lệch một nhịp. Cái cảm giác huyệt động tự cắn nuốt đôi ngón tay của mình thực sự rất lạ, Phong Linh không biết phải miêu tả điều đó như thế nào nữa. Cô có thể cảm nhận rõ ngón tay mình đã ướt như thế nào, càng cảm nhận rõ huyệt động ướt đẫm ra sao. Đặc biệt, khối hình trụ to lớn quá khổ nổi đầy gân đang đập nhẹ vào mu bàn tay cô, so với mọi lần lạnh hơn gấp mấy lần. Nếu như, nếu như cái này đưa vào bên trong cô, liệu thứ nhỏ bé này của cô có bị xé rách, máu chảy đầm đìa hay không?! Cô không dám tưởng tượng nổi đến điều khủng khiếp đó... Hắc Thiên Vương bá đạo rút đôi ngón tay Phong Linh ra khỏi cửa huyệt hoa, một dòng nước ấm từ bên trong phun thẳng vào nhục bổng lớn làm hạ thân hắn ướt sũng. Khóe môi hắn nhếch lên đầy kiêu ngạo, tà ác nói: "Tuy không có được tâm trí em, nhưng có được thân thể em cũng là chuyện tốt." Hắn ngậm hai ngón tay cô, phiến lưỡi dài như lưỡi rắn lại lạnh lẽo đến thấu xương luồn lách qua kẽ ngón tay, liếm đi hương vị của phụ nữ, không chút do dự nuốt thẳng xuống bụng: "Thật ngọt." "..." Hắc Thiên Vương đan xen những ngón tay đỏ rực dài ngoằng vào tay Phong Linh, siết lại thật chặt, ấn đè mạnh sang một bên đầu cô. Chiếc đuôi bên trong đại huyệt chậm rãi tan biến vào hư vô. Phong Linh kinh hãi mở to mắt, nhìn cái bóng đen to lớn hướng đối diện dần thu bé lại. Đôi cánh dơi đang xòe rộng, gấp gọn lại một chỗ, thu hồi ra sau lưng Hắc Thiên Vương rồi biến mất. Cặp sừng trên đầu cũng chẳng còn, mái tóc mọc dài trở lại. Hình dạng con người hoàn mỹ mà Phong Linh đã sớm quen thuộc dần hiện rõ dưới ánh trăng soi ngoài cửa sổ. Hắn tì nhục bổng lên đại huyệt vẫn còn đang rộng mở, không nói một lời tiến thẳng vào trong. Phong Linh nghiến răng kìm nén, trong vô thức siết chặt những ngón tay, bấu vào da thịt lạnh lẽo của hắn. Đều là bị vật thể lạ xâm nhập, nhưng trong cô lúc này có cảm giác vô cùng mới mẻ. Cô không biết cái đuôi vừa làm loạn trong cô vừa rồi là thật hay ảo. Nhưng so với việc bị khối trụ dài lạnh ngắt quen thuộc này xâm chiếm có phần hưng phấn hơn... Phong Linh vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ bệnh hoạn vừa rồi, trong lòng muôn phần phỉ nhổ. Sao mày có thể thoải mái hưởng thụ khi đang bị chà đạp như vậy? Tôn nghiêm của mày bị chó tha rồi hay gì?! Hắc Thiên Vương đương nhiên đã nhìn ra sự đấu tranh trong tâm tư Phong Linh, dùng tay miết nhẹ vầng trán ướt đẫm của cô, cười nhạt: "Mồ hôi đổ nhiều như này, ốm mấy cũng khỏi." "..." Thắt lưng hắn luận động càng lúc càng nhanh, như vậy thôi chưa đủ hắn còn tự mình dò đôi ngón tay vào bên trong huyệt động hung bạo càn quấy, cùng nhịp thắt lưng ra vào mãnh liệt. So với tự mình an ủi, việc được kẻ ngoài yêu chiều cảm giác khác lạ hơn rất nhiều. Phong Linh vội bắt lấy cổ tay hắn muốn giật ra nhưng không được. Người Hắc Thiên Vương đổ rạp về phía trước, đè hẳn lên người cô. Những ngón tay không ngừng luân chuyển, kích thích huyệt hoa phun từng ngụm mật dịch, chảy xuống nhục bổng không ngừng công phá đại huyệt, thấm ướt một mảng ga giường thật lớn. Hắc Thiên Vương áp môi hôn lên vành tai cô, vô sỉ hỏi: "Có muốn thứ xinh đẹp này của em ngậm cái gì đó như đang ngậm ngón tay này không?" Phong Linh lập tức gật gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đồng thời vắt đôi chân kẹp chặt thắt lưng Hắc Thiên Vương, khó khăn thì thào nói bằng tiếng hơi: Cho em... Cho em đi anh... Thay vì bị hắn công phá cả hai nơi, chi bằng hạ mình để hắn trở về chỗ cũ, như vậy cũng dễ thở hơn. Hắc Thiên Vương rút nhục bổng khỏi đại huyệt, chuyển dần lên phía trên, chậm rãi đi vào bên trong huyệt động ướt đẫm. Chỉ mới động nhẹ một chút, cả nhục bổng đã trôi tuột vào hẳn bên trong. Hắc Thiên Vương cười xấu xa: "Thật ướt." Phong Linh ngại ngùng rúc mặt vùi sâu vào bên trong lồng ngực hắn, khuôn miệng thốt lên từng tiếng rên rỉ bằng hơi. Hắn đâu lòng hôn lên môi cô: "Mất tiếng rồi." Nghe hắn nói vậy, nước mắt Phong Linh lập tức trào dâng. Cô ấm ức gật gật đầu, thì thào: Khó chịu... Hắc Thiên Vương vuốt nhẹ mái tóc Phong Linh, trải ngược ra sau đầu. Hôn lên trán cô: "Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không." Phong Linh sụt sịt đáng thương, gật gật đầu: Sau này không dám nữa. "Còn có sau này?!" Không... Không có... Nếu thực sự có, Hắc Thiên Vương thật chẳng biết nên phải làm thế nào. Nặng hay nhẹ đều đã dùng thử, đe dọa hay yêu chiều cũng chẳng thay đổi được gì. Phong Linh vẫn mãi là Phong Linh, là khắc tinh của cuộc đời hắn! Hắc Thiên Vương ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngắm Phong Linh đang trầm mình vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng miết ngang vầng trán, giúp cô giãn rộng cặp chân mày hơi chau lại. Áp lòng bàn tay ôm lấy đỉnh đầu cô, cả người Hắc Thiên Vương chậm rãi phát ra ánh sáng màu đỏ như máu... Đôi con ngươi màu đỏ rượu chậm rãi khép lại. Nhưng vẫn như mọi lần, trong mớ ký ức dù là kiếp này hay các kiếp trước đều không có thứ hắn cần tìm. Không có hình ảnh người đàn ông tóc dài ngồi trên bậc thang, mặc cho cơn mưa tuôn xối xả lên thân mình. "Chú kéo đàn rất hay đấy!" "Đừng để bị cảm nha chú, ngày mai con sẽ lại tới nghe chú đàn đấy!" "Mai con sẽ tới, con hứa đấy!" Toàn bộ những gì vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí hắn, thì trong cô lại như một tờ giấy trắng, không tìm được những gì hắn muốn tìm... Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng, cô và cô gái nhỏ ấy là một. Trong thế giới nhân loại, người không sợ vẻ ngoài của hắn, tính đến nay chỉ có hai người... *** Cô gái nhỏ nhắn đứng hướng đối diện, chìa cây ô màu hồng đang cầm che mưa trên tay về phía hắn: "Chú kéo đàn rất hay đấy!" Người đàn ông trong mái tóc xõa dài che kín nửa khuôn mặt, toàn thân hắn ướt sũng vì cơn mưa tầm tã đang ngồi trên bậc thang bộ. Nghe thấy âm thanh trong trẻo non nớt, bèn ngước con mắt còn lại đang bị tóc mái phủ mờ nhìn về phía trước. Cô không hề thấy sợ đôi con ngươi màu đỏ rượu của hắn, khẽ khom người nắm lấy bàn tay to gấp đôi lạnh ngắt của hắn lên, sau đó cài cán ô vào lòng bàn tay hắn, ép hắn cầm chắc. Cô nửa quỳ nửa ngồi ngước đôi mắt sáng rỡ xinh đẹp lên nhìn hắn: "Đừng để bị cảm nha chú, ngày mai con sẽ lại tới nghe chú đàn đấy!" "..." Cô tháo nốt chiếc khăn quàng màu đen trên cổ xuống, dịu dàng khoác lên cổ hắn. Hơi ấm cô còn vương vấn, phả lên làn da luôn luôn lạnh lẽo của hắn làm lòng hắn như tê dại. Cô vẫy tay chào hắn: "Mai con sẽ tới, con hứa đấy!" Trời mưa gió lạnh tàn nhẫn hất lên người cô gái nhỏ đang chạy vội dưới lòng đường. Bất thình lình cô va phải thứ gì đó, ngã ngửa ra sau. Chiếc áo bông cô đang mặc, nếu là lúc trước nó thật ấm áp. Nhưng hiện tại, sau khi thấm không ít nước mưa nó lại trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Cả người cô run lên bần bật, tiếng hắt hơi như mèo con khẽ khàng vang lên. "Con mèo đáng yêu này, sao lại để bị ướt rồi." Âm thanh trầm thấp nam tính, dịu dàng ôn nhu khe khẽ vang bên tai. Cô thoáng ngạc nhiên khi có một bàn tay xương dài nam tính đang chìa ra ở phía trước. Cô không vội trưng cầu sự giúp đỡ của hắn, chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cô, một người đàn ông cao lớn có mái tóc xoăn màu bạch kim, buộc hững hờ sau lưng bằng giải ruy băng đỏ tươi như máu, trông tóc hắn thật bồng bềnh tựa mây trôi trên bầu trời. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa có cổ tay xòe bồng bềnh, trên vai khoác hờ chiếc áo thân dài màu đen. Phía dưới, mặc quần vải đen dài bó sát tôn lên sự quyến rũ cho đôi chân dài, cùng đôi bốt cao cổ đen có viền vuông trắng bẻ gọn. Dưới tán ô màu đen, và cơn mưa đổ không ngớt bên ngoài, từ hắn tỏa ra khí chất đặc biệt của giới quý tộc quyền lực. Không lẽ, hắn là một bá tước nào đó? Đôi mắt hắn mang màu thạch anh tím, vừa huyễn hoặc vừa ma mị. Khiến cô nhất thời bị mê hoặc, toàn thân cứng đờ, không sao cử động nổi. Dường như hắn không đủ kiên nhẫn chờ cô chủ động đưa tay cho hắn, khẽ khom người cúi thấp xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô kéo cô đứng lên. Bấy giờ cô mới sực tỉnh, vội cúi đầu cảm ơn: "Con cảm ơn chú!" Hắn mỉm cười: "Ướt hết rồi." Vừa nói, hắn vừa kéo cô về phía mình, ngay khi cô vừa kịp phản ứng thì thấy bản thân đã nằm gọn trong lòng hắn. Cô hoảng hốt kêu lên: "Con sẽ làm người chú ướt hết mất." "Không sao." Hắn ghé môi áp xuống cần cổ cô, hít nhẹ một hơi: "Thật thơm." Người đàn ông biến mất, cô gái nhỏ nằm gục dưới cơn mưa tầm tã, bất động. Trên cổ cô có vết cắn sâu hoắm, máu tươi còn chút ít, cũng bị mưa rửa trôi, không một dấu vết... Hắn hất mạnh người phụ nữ trong tay xuống đất, lạnh lùng nhìn dòng máu từ vết cắn trên cổ cô chảy loang lổ khắp sàn. Hắn vừa dùng tay áo lau đi vết máu trên khóe môi, vừa chán ghét nói: "Vừa tanh vừa hôi." Hắn quay qua người phụ nữ trung niên kia, lạnh lùng ra lệnh: "Vô dụng, mấy trăm năm rồi không tìm được máu nào ra hồn!" Người phụ nữ ấy vội vàng quỳ sụp xuống: "Xin ngài bớt giận!" Hắn hừ lạnh, đi tới gần kệ gỗ đặt cạnh đầu giường. Bên trên có một quả cầu thủy tinh đang tỏa ra ánh sáng màu cam dịu nhẹ ấm áp: "Biết thế năm đó ta nên kiềm chế lại, đưa cô ta về nuôi làm thức ăn." Hắn không thể nào quên được bữa ăn đó thơm ngon như thế nào...