Chương 28: Thế Nào Là Cảm Ơn Đúng Cách?
Chưa bao giờ Phong Linh thấy bản thân thê thảm như thế này. Hết bị ốm đến mất tiếng, giờ thì cúc hoa bị đau nhức không sao ngồi được, chỉ biết nằm úp rên âm ỉ như con cún con. Cô ôm chặt chiếc gối, ấm ức vùi mặt thật sâu, òa khóc nức nở. Đau chết đi được! Cúc hoa là để yêu thương, sao tên khốn đó lại dám khi dễ những hai lần chứ! Bỗng chiếc chăn đang đắp ngang người che đi thân dưới bị kẻ nào đó mà không cần nhắc ai ai cũng biết bá đạo giật mạnh. Thuận tay đánh cái đét vào bờ mông căng tròn sau chiếc váy xếp li đen ngắn. Phong Linh nghiến răng rít lên, tức giận liếc mắt lườm nguýt hắn, thì thào bằng tiếng hơi: Quá đáng vừa thôi nha! Hắc Thiên Vương nhếch môi cười đểu cáng, hắn thả mình rơi tự do, toàn thân đổ về phía trước, thuận thế ôm chặt lấy người Phong Linh: "Quá đáng lắm à?" Phong Linh chẳng còn hơi đâu để giãy giụa, vòng tay ra sau xoa xoa cặp mông của mình: Đồ khốn nạn! Hắc Thiên Vương lăn người nằm ngửa sang bên cạnh, luồn một tay xuống dưới mon men lại gần ôm lấy ngực Phong Linh xem như món đồ chơi mà xoa nắn: "Linh Linh này." Phong Linh đánh cái bốp vào tay hắn: Nói thì nói thôi, sờ mó cái gì. Đồ dê cụ! Hắc Thiên Vương xoay người nằm ngang, thản nhiên gác đè lên chân Phong Linh. Một tay sờ ngực, tay còn lại thì sờ mông. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một tên nghiện chính cống. Nghiện dê Phong Linh... Phong Linh tức tối nâng người mình ngồi phắt dậy, cúc hoa liền nhức nhối. Hàng mày cô nhíu chặt, vội nằm úp xuống trở lại. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng cười thật vang, sắc mặt Phong Linh lập tức trở nên sa sầm, liếc mắt lườm hắn cháy con mắt. Cười cái bép! Tất cả đều do tên khốn này gây lên! Phong Linh vung tay đánh liên tiếp và ngực hắn bôm bốp mấy cái, càng đánh càng mạnh tay. Cười, cười cái gì! Anh thì sướng rồi, còn cái mông đáng thương của tôi ai thương xót cho! Hắc Thiên Vương cười chảy cả nước mắt, hắn vừa lau mi vừa liếc qua Phong Linh. Thấy cô rơm rớm lệ, hắn xê người nằm sát về phía cô, xoa xoa cái má mềm mại: "Vừa đánh xong đã khóc rồi à?" Phong Linh gạt tay hắn ra, nằm úp mặt xuống gối, òa lên nức nở. Mẹ ơi! Con muốn về với mẹ!!! Hắc Thiên Vương mặc kệ cô khóc. Siêu cấp mặt dày vô sỉ, cố tình áp sát ôm lấy cô trong khi tay vẫn chẳng an phận luồn xuống vạt lưng áo, thò về phía trước ôm lấy một bên ngực cô nắn nắn bóp bóp. Khẽ hôn nhẹ lên má cô: "Nín, không khóc nữa. Anh thương." Cút, ai thèm chứ! Hắc Thiên Vương dò môi xuống cổ Phong Linh, ngậm một phần da thịt nút mạnh một cái. Buồn tẻ chậc lưỡi: "Nín đi, anh xoa cho đỡ đau." Phong Linh đẩy mặt hắn ra, tức đến độ muốn xì khói đầu. Bất chấp mông còn đau, đạp mạnh chân vào người Hắc Thiên Vương đẩy lùi hắn lăn về phía mép giường. Cút đi! Hắc Thiên Vương bắt lấy cổ chân Phong Linh, hướng mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nhếch môi cười tán dương: "Xem ra đêm qua anh đã quá khách khí với em rồi?" Hắn thật muốn biết cô là con người hay là con trâu, sao mà lì lợm quá vậy không biết. Đêm qua khóc lóc xin xỏ, hôm nay vừa mở mắt đã chứng nào tật đấy. Phong Linh nghe vậy vội rụt chân lại, tiếp tục nằm úp thẳng cẳng xuống giường. Bực bội bĩu dài môi. Bắt nạt một cô gái như tôi thì có gì hay ho chứ! Tôi mà là đàn ông, anh là phụ nữ xem. Tôi cũng cho anh biết thế nào là đau mông! Hắc Thiên Vương nằm ngửa xuống, sải ngang cánh tay, nói với Phong Linh trong khi vẫn ngước mắt nhìn lên trần nhà: "Qua đây!" Phong Linh máy móc quay qua nhìn hắn, chẳng rõ hắn muốn giở trò gì nữa. Hắc Thiên Vương kiên nhẫn nhắc lại: "Qua đây!" Phong Linh bò nằm, lết ngang dần về phía hắn. Khi người cô chạm vào người hắn mới dừng lại. Vô tư gục đầu nằm gối lên cánh tay hắn, thở dài. Bình thường dịu dàng như vậy có phải tốt hơn không! Hắc Thiên Vương hừ lạnh: "Bình thường ngoan như vậy có phải tốt hơn không!" "..." Hắc Thiên Vương vỗ tay còn lại lên ngực mình: "Lên đây nằm đi." Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn, khinh bỉ ra mặt. Càng lúc càng bị khùng nặng! Hắc Thiên Vương lạnh lùng liếc xéo cảnh cáo cô. Phong Linh vươn tay qua người hắn, vô tình lại cố ý áp ngực mình lên ngực Hắc Thiên Vương. Một chân nhẹ nhàng nhấc cao, cẩn thận vắt qua thắt lưng hắn. Thấy cô khổ sở như vậy, Hắc Thiên Vương ôm hai bên hông cô nhấc lên, hỗ trợ cô thuận lợi bò nằm lên người hắn. Phong Linh mấp máy môi, truyền khẩu hình hỏi hắn: Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hắc Thiên Vương khép hờ mắt lại một cách hưởng thụ: "Em dám bò xuống, anh thao em đến chết!" "..." Điên! Phong Linh bực mình, cố tình gối mạnh đầu tì lên ngực hắn bốp một tiếng. Trong khi cô bị choáng váng quay cuồng vì đau nhói, thì Hắc Thiên Vương vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Bấy giờ Phong Linh mới để ý, lồng ngực hắn bất động không nhúc nhích. Không có tiếng tim đập, cũng chẳng phập phồng hô hấp. Cô áp tay chạm lên vòm ngực săn chắc lạnh lẽo của hắn, thực sự rất là lạnh luôn ấy! Bỗng Hắc Thiên Vương không nói lời nào, chạm nhẹ tay miết ngang cần cổ Phong Linh làm cho cô cảm thấy khó hiểu toan gạt ra, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. "Đã ác còn đẹp trai, thấy ghét!" Phong Linh vội chụp tay che miệng mình. Cô nói được trở lại rồi?! Hắc Thiên Vương vỗ nhẹ vào mông cô: "Cái gì thấy ghét?" Phong Linh cười hơ hơ chữa ngượng: "Đâu có đâu..." Phong Linh gãi gãi đầu: "Anh có thể làm cho mông em đỡ đau hơn không?" Hắc Thiên Vương thản nhiên nói: "Em muốn anh dùng tay xoa hay cọ xát thân dưới?" Sắc mặt Phong Linh đỏ bừng lên, ụp mặt vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, mắng: "Đồ lưu manh!" Hắc Thiên Vương luồn tay xuống vạt áo Phong Linh dịu dàng xoa xoa thân nhiệt ấm nóng mịn màng. Được một hồi, hắn trượt tay xuống dưới, vén cao vạt váy ngắn, móc ngón tay cậy mở cạp quần lót, chạm nhẹ vào đại huyệt còn sưng đỏ. Phong Linh giật thót toan vùng mình ngồi bật dậy thì người kia gằn giọng: "Nằm im." Cả người Phong Linh khựng lại, nhắm mắt chịu nhục. Ngón tay lạnh lẽo tì nhẹ lên cúc hoa làm hạ thân cô nhạy cảm, uốn éo trong vô thức. Hắc Thiên Vương dùng tay còn lại vỗ nhẹ mông cô một cái: "Còn không nằm im, anh nhét vào bây giờ!" "Anh động dục như gà vậy!" "Còn em là gà mái!" "..." Hắc Thiên Vương: "Đỡ đau hơn chưa?" Bấy giờ Phong Linh mới để ý đến, cúc hoa không còn đau nữa, như thể nơi đó chưa từng bị thứ gì xâm nhập vậy. Nguyên vẹn y như thủa mới sinh ra... Phong Linh gật gật đầu: "Hết đau rồi, anh bỏ tay anh ra đi. Ngại chết!" "Còn chỗ nào anh chưa sờ chưa thấy qua?" "..." "Đến lòng mề ruột gan em, anh còn thấy cả rồi. Ngại cái gì?" Phong Linh vội chụp tay bịt miệng hắn lại: "Thôi, cho em xin. Nghe kinh thế." Lợi dụng điều đó, Hắc Thiên Vương chu môi hôn chụt lên lòng bàn tay cô: "Ngoan ngoãn đáng yêu như này có phải tốt hơn không." Hắn rút tay khỏi cạp quần lót Phong Linh, thuận tay kéo vạt váy cô xuống, vỗ vỗ nhẹ cặp mông tròn xinh xắn: "Còn không mau cảm ơn?" Phong Linh kéo dài giọng: "Cảmmmm ơnnnnn!" Hắc Thiên Vương lạnh lùng nhìn cô. Biết bản thân vừa làm hắn không hài lòng, Phong Linh láo liêng đảo mắt nhìn quanh, nhếch môi cười cứng đờ: "Em cảm ơn anh đã giúp em hết đau." Ánh mắt hắn vẫn lạnh như vậy. Chứng tỏ lời cảm ơn của cô vẫn chưa làm hắn ưng ý. Phong Linh ngồi dậy, tì mông lên bụng hắn, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt thành tâm: "Phong Linh thành thật cảm ơn anh Hắc Thiên Vương đã phù hộ độ trì giúp cái mông của em tai qua nạn khỏi!" Dù người gây lên điều đó là cái loại hơn cả cầm thú nhà anh! Dm anh! Ánh mắt Hắc Thiên Vương càng lúc càng thêm bén lạnh, sắc mặt hắn giờ đây đen thùi lùi như than. Như đang cảnh cáo Phong Linh tốt nhất nên vận sạch chất xám ra mà cảm ơn hắn. Nếu không... Phong Linh bày ra bộ dạng nghiêm túc, chắp tay như anh hùng hảo hán trong phim: "Đa tạ Hắc đại hiệp đã ra tay giúp đỡ tiểu nhân!" Thấy hắn đỏng đảnh khó tính, Phong Linh giận ngược, khẽ gắt lên: "Thế anh muốn cảm ơn như nào?!" Hắc Thiên Vương không đáp. Ý hắn muốn nói là, tự đi mà tìm hiểu. Phong Linh chau mày suy tư, gãi đầu gãi tai. Sau cùng nằm khoanh tay lên ngực Hắc Thiên Vương, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh không nói em biết làm sao được? Quỷ gì đâu mà khó hiểu thế?" Hắc Thiên Vương khép mắt nhắm lại, khẽ gõ ngón tay hờ lên môi mình ám hiệu. Hôn một cái là được, nói nhiều làm cái gì cho mệt. Phong Linh quá mệt mỏi với thứ quỷ dẩm dở này rồi. Cô hít sâu, nén đi bực bội. Thật muốn tăng xông với hắn mà! Phong Linh chậm rãi ghé môi, áp nhẹ lên môi hắn. Thoáng ngạc nhiên khi hắn không có ý đòi hỏi gì thêm như mọi lần, cô khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn. Mới hay, hắn đã ngủ mất tiêu từ lúc nào không biết. Quay qua nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, tầm này cũng hơn 11 giờ trưa rồi. Bên ngoài nắng gắt như vậy, mà trong này lại chẳng quạt hay điều hòa cũng vẫn mát mẻ. À không, lạnh... Lạnh mới đúng... Phong Linh lại nhìn xuống Hắc Thiên Vương, mệt mỏi nằm gục xuống người hắn, chậm rãi khép mi nhắm mắt lại. Có tảng băng di động ở đây, nóng mới lạ đấy! ••• 15:00, Phong Linh đứng bên cạnh chiếc xe điện, không khỏi nhớ về cảnh tượng đêm hôm trước. Sắc mặt thoáng chốc ửng hồng. Ngẫm nghĩ gì đó, cô quay qua Hắc Thiên Vương đang đứng tần ngần ngay bên cạnh: "Hay anh đi cùng em?" Có hắn đi cùng, lỡ về muộn cũng là do hắn, không phải do cô. Như vậy hắn cũng sẽ chẳng có cớ để 'giáo huấn' cô nữa. Ha ha! Hắc Thiên Vương không chấp trẻ con. Sải chân bước tới, cứ thế ngồi lên trước xe. Phong Linh thấy vậy vui vẻ trèo lên sau, nhưng thấy hắn mãi chẳng chịu di chuyển đâm ra có chút khó hiểu. Biết rằng IQ Phong Linh không đủ dùng trong những việc liên quan đến chuyện làm hắn hài lòng, Hắc Thiên Vương lạnh giọng nói: "Ôm!" Phong Linh cười ngớ ngẩn: "Ôm đây ôm đây..." Phong Linh siết chặt tay ôm lấy thắt lưng Hắc Thiên Vương. Để làm hắn vui, cô nằm dựa lên lưng hắn như một cô gái đang yêu. Không uổng công trước kia cô thi vào trường điện ảnh, ha ha! Trên đầu Hắc Thiên Vương có con quạ vừa bay qua, bỏ lại tràng kêu dài đầy khinh bỉ cùng hàng vạn dấu chấm thẳng tắp. Với tài năng của cô, tương lai cô quả thực rất sáng lạng! Chiếc xe điện màu hồng phấn bon bon lăn bánh, chạy thẳng trên chiếc cổng dài 30m. Cánh cửa cổng tự động mở ra, bóng hai người Hắc Thiên Vương và Phong Linh khuất dạng sau bức tường trải dài mé bên trái. Cửa sắt tự động khép lại, đằng sau những chấn song từ vườn hồng rực rỡ trở về hình hài bãi nghĩa địa hoang vu rùng rợn... Trên vỉa hè, một cô bé khoảng 17 tuổi mặc đồ lao động rộng thùng thình rách rưới, trên áo có vài mảnh vá vuông vức, hoàn toàn đối lập với đôi con ngươi non nớt thanh khiết. Cô mệt mỏi thở dài, ngước mắt hướng về phía dòng xe cộ chạy ngược chạy xuôi tấp nập. Chợt, cô nhìn thấy một cặp nam nữ trên chiếc xe điện màu hồng lướt ngang qua...