Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Bạo Hành Trẻ Nhỏ (1)

Vừa ngồi ôm Hắc Thiên Vương từ phía sau xe, Phong Linh vừa nghịch nghịch đuôi tóc xõa dài của hắn: "Anh nuôi tóc bao năm rồi?" "Từ nhỏ!" Phong Linh kinh ngạc, như không tin nổi vào tai mình: "Thế thì phải dài hơn nhiều chứ nhỉ?" "Cắt bớt!" "Sao anh không cắt ngắn đi, như mấy anh đẹp trai kia kìa?" Hắc Thiên Vương liếc mắt nhìn qua đám thanh niên đang tụ tập đứng ở bến xe buýt, không vui hừ lạnh: "Anh không đẹp trai?" Phong Linh cười giả lả: "Có chứ, nhưng cắt đi sẽ đẹp trai hơn thì sao?" "Không cắt!" Phong Linh bĩu dài môi, gật gật đầu như đã hiểu. Làn tóc Hắc Thiên Vương bay bay trong gió, vô tình lại cố ý phả hương hoa hồng thơm ngát vào mũi cô. Nhớ lại những khoảnh khắc gần gũi xác thịt, từ cơ thể hắn luôn tỏa ra hương thơm của hoa hồng. Phong Linh lại nhớ tới vườn hồng đỏ rực được trồng khắp bên ngoài tòa lâu đài. Sao cô có cảm giác như đã thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ? Chợt Phong Linh nhìn thấy một cô bé có gương mặt xinh xắn hơi rám nắng đang ngồi trên chậu cây bên vỉa hè. Trước vẻ ngoài có chút lôi thôi luộm thuộm đó, trong cô không khỏi dâng trào cỗ xót xa. Phong Linh vỗ vỗ bên hông Hắc Thiên Vương: "Anh, dừng xe lại đi." Hắc Thiên Vương táp xe đỗ gọn vào lề đường, ngoái đầu nhìn theo bóng dáng Phong Linh thì thấy cô đã tới trước mặt cô bé đó. Đôi con ngươi màu đỏ rượu, chậm rãi chuyển sang màu đỏ như máu, tròng mắt từ trắng đổi sang đen xì... Bộp... Đôi con ngươi Hắc Thiên Vương lập tức trở lại màu đỏ rượu như bình thường, theo phản xạ quay qua nơi vừa phát ra tiếng động. Ở phía đối diện, một bé trai khoảng 7 tuổi trợn tròn mắt nhìn về phía hắn chằm chằm, cạnh chân em là hộp sữa vừa mới cắm ống hút. Sữa trào ra từ ống hút, chất lỏng trắng đục loan thành vũng nhỏ. Mẹ em đang lục đồ trong túi xách tìm gì đó, thấy con trai mình có biểu hiện lạ thường vội hỏi: "Con sao đấy?" Người thằng bé run lên như cày sấy, chỉ ngón tay bé xíu về phía Hắc Thiên Vương, nói mà như mếu: "Chú... Chú đó... Đáng sợ quá..." Người mẹ theo chiều chỉ tay của con, ngước mắt lên nhìn thì thấy chàng thanh niên ăn mặc giản dị phổ thông có mái tóc dài đến hông xõa sau lưng, hắn ta vừa quay mặt đi hướng khác. Phong Linh đi tới gần cô bé đó, khẽ mỉm cười nói: "Em bán hàng rong à?" Cô bé thấy có người hỏi, ngay lập tức đứng dậy. Biết mình quên đồ, bèn cúi xuống nhấc rỏ hàng lên, chìa về phía Phong Linh: "Chị muốn mua gì ạ?" Phong Linh nhìn qua một số món đồ trong rỏ: có kẹo cao su, móc chìa khóa, kính nhựa. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc òa bèn ngoái đầu nhìn về phía sau. Khuôn mặt đứa bé đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã: "Con thấy mắt chú đó có màu đỏ, tròng mắt có màu đen. Đáng sợ lắm mẹ ơi!" Người mẹ ôm đứa con trên tay, hùng hổ đi tới gần Hắc Thiên Vương, gằn giọng: "Này cậu, cậu trêu gì con tôi đấy?" Hắc Thiên Vương không nói gì. Người mẹ tưởng hắn khinh thường mình, gắt gỏng lớn tiếng hơn: "Có nghe gì không đấy?!" Phong Linh thấy tình hình có phần nghiêm trọng. Lấy trong ví hai tờ 500 HU đưa cho cô bé đó: "Em cầm hết số tiền này rồi về nhà đi nhé. Sắc mặt em không được tốt lắm đâu." Cô bé đón nhận tờ tiền, cứ ngỡ Phong Linh đưa nhầm bèn nhíu mày hỏi lại: "Chỗ này quá nhiều so với hàng của em..." Phong Linh lấy cặp kính nhựa gọng đen ra khỏi hộp, lắc đầu cười xuề xòa: "Không sao đâu. Cho vào túi hộ chị với." Đứa bé thì cứ khóc, còn người mẹ lại vẫn cố chấp. Nói và như quát: "Ê, thằng đàn bà này!" Sắc mặt Hắc Thiên Vương lập tức xấu đi, đúng lúc đó Phong Linh từ chỗ cô bé kia quay trở lại. Cô vội vàng chen vào giữa hai bên, cười xã giao cầu hòa: "Chắc bé nhìn nhầm đấy, không phải do anh ấy đâu." Người mẹ bấy giờ mới nguôi giận, hằn học liếc nhìn Phong Linh: "Thằng đấy là gì của cô thế?" Phong Linh thoáng do dự. Thầm nghĩ Hắc Thiên Vương đang không vui, mà hắn đâu phải con người, búng tay cái bay màu hai mẹ con luôn thì toi. Cô ngại ngùng nói: "Chồng... Chồng em..." "Nuôi tóc dài thế làm gì không biết." Nuôi làm gì kệ người ta, vô duyên! Phong Linh vành túi ra, để lại gần đứa bé: "Con thích gì cô cho con?" Đứa bé thấy Phong Linh thân thiện dễ gần cũng không còn khóc nữa. Nó nhặt mấy cái móc chìa khóa hình siêu nhân và vài ba gói kẹo cao su. Phong Linh xoa đầu đứa bé: "Chú đó thích trẻ con lắm đấy, đừng sợ nha." Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Phong Linh quay qua người mẹ, ra chiều ngưỡng mộ: "Chị đẻ khéo ghê, có em bé đáng yêu như vậy." Người mẹ không còn khó chịu nữa, nghe Phong Linh khen ngợi liền tỏ ra kiêu ngạo: "Hai cô chú chắc mới cưới à?" Phong Linh: "..." Đây có phải là tự đào hố chôn mình không? Phong Linh lén ngoái đầu nhìn về phía sau thì thấy Hắc Thiên Vương quay qua nhìn về phía mình. Tuy vẻ ngoài hắn có phần lạnh lùng khó gần, nhưng ánh mắt lại muôn phần gian xảo cùng chờ mong. Cô nên nói thế nào nhỉ? Ông bà có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng Hắc Thiên Vương. Phong Linh quay qua người mẹ, gật gật đầu hưởng ứng: "Vâng!" "Chắc chưa có em bé đâu nhỉ?" Hỏi gì hỏi lắm thế! Phong Linh miễn cưỡng gật đầu: "Mới mà chị, ha ha." "Vậy cố lên nhé, có trẻ con trong nhà cũng vui." Còn lâu nhé! "Vâng, em cảm ơn chị." Phong Linh quay trở lại nơi Hắc Thiên Vương còn ngồi chờ trên xe thì thấy khóe môi hắn cong lên đầy đắc chí. Hắc Thiên Vương: "Có trẻ con trong nhà cũng vui, em nhỉ." Phong Linh chửi thề trong lòng. Vui con mẹ mày! "Muốn chửi không?" Phong Linh lắc lắc đầu: "Giờ còn sớm mà, con trẻ gì tầm này..." Cô ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Có con rồi sẽ bị hạn chế đó, thưa Hắc - hoang dâm vô độ - Thiên Vương!" Hắc Thiên Vương liếc xéo cảnh cáo cô. Phong Linh coi như mắt mù không thấy gì. Nhẹ nhàng đeo cặp kính nhựa gọng đen rẻ tiền lên mắt hắn: "Đeo này vào cho đỡ dọa người." Nhưng, hắn đeo kính rồi liền thành hại chết con người ta đó! Gương mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan hoan mỹ lại thêm gọng kính tuy rẻ tiền lại làm giá trị nhan sắc hắn tăng thêm bội phần. Kết hợp với mái tóc xõa dài đặc biệt, hắn giờ đây trông giống một giảng viên... Giảng viên ma quái... Mị hoặc quyến rũ... Phong Linh vội quay mặt đi hướng khác. Cô không thể cứ thế bị hắn mê hoặc tới hồ đồ được. Tự dưng cô nhớ hình dạng bộ xương và hình dạng thực sự của hắn ghê. Đã xấu còn làm kẻ ác là đúng rồi, điều đó sẽ làm cô ghét cay ghét đắng hắn. Nhưng giờ hắn có nhan sắc vớt vát được xí điểm thiện cảm trong cô, làm cô phải hoài nghi rốt cuộc bản thân có bao nhiêu nghị lực? "A mẹ ơi..." Bỗng một cô gái kích động hét lên, cô bạn đi bên cạnh thấy tò mò nhìn theo hướng mắt của cô bạn, liền phấn khích hô theo: "Dm, trai đẹp kìa! Tao chưa thấy người nào đẹp như thế này!" Hành động có phần lố lăng của hai cô, vô tình lại cố ý thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Những cô gái gần đó, lập tức đổ xô về một phía cùng vẻ mặt kinh ngạc hứng khởi nhất. Tựa như họ đang tới sân bay đón idol của mình. "Anh ơi cho em xin số!" "..." Phong Linh thoáng ngạc nhiên, theo phản xạ quay qua nơi phát ra tiếng hét thì bị dọa cho há hốc mồm miệng. Vội vàng chụp tay che đi bộ dạng thất thố của mình, thầm chửi lũ người ngu ngốc đang túm tụm ở đây càng lúc càng đông. "Mẹ ơi, tóc dài, đẹp trai, lại còn đeo kính nữa. Anh ơi anh đeo lens à?" "Màu lens anh ấy lạ ghê, nào lên mạng tìm thử mới được!" Phong Linh chán chường lắc đầu, thầm thương cảm cho những con người ngây thơ: Màu mắt bẩm sinh đó, còn có màu đỏ máu cơ. Các cô mà thấy, khéo co giò chạy vội. "Anh này có là hotboy mạng không á chời? Tao muốn xin thông tin của ảnh để theo dõi quá!" "Idol lòng em!" "Hình như ảnh có người yêu rồi thì phải." "Tiếc vỡi~!" "..." Hắc Thiên Vương liếc qua mấy chiếc điện thoại đang chĩa về phía mình quay chụp vô tư, lại nhìn qua Phong Linh còn đang đứng ngây ra đấy: "Lên xe!" "Vâng!" Chiếc xe rời đi, để lại cho bao người sự tiếc nuối. Hắc Thiên Vương vững tay cầm lái, vừa nhìn đường vừa nói: "Vừa mới cưới, thấy chồng mình bị quây như thế không thấy ghen à?" Phong Linh thực sự hết cách với cái loại quỷ khùng điên này: "Nãy em trả lời chống chế thôi. Em cưới anh bao giờ?" "Mỗi đêm anh đều bên trong em, còn chưa tính là cưới?" "Đạo lý gì thế thưa anh quỷ? Hai chuyện đấy đâu có liên quan?" "Không phải con người thường làm thế với vợ mình sao?" "Ai biết được trước đó anh có làm với ai hay không!" "Có mỗi em!" "Thôi, anh nói anh một nghìn mấy tuổi, lại nói có mỗi em. Ai tin được!" Hắc Thiên Vương nghiêm giọng: "Con người chỉ làm chuyện đó với vợ mình, anh cũng vậy!" "Ngoài em ra, anh chưa làm với ai!" "Vậy mà điêu luyện như thế?" "Con người bọn em chẳng phải có tài liệu về chuyện này à? Học là biết thôi." Hắc Thiên Vương cười gian: "Nói anh điêu luyện, tức thừa nhận anh làm em thấy sướng?" Phong Linh vừa thẹn vừa giận, hét toáng lên: "Điên vừa thôi!" Hắc Thiên Vương bật cười thành tiếng, vô cùng vui vẻ. Phong Linh càng thêm tức hơn, chợt thấy phía trước có cảnh sát giao thông, cô thò đầu về phía đó gọi to: "Chú ơi, bọn con không đội mũ bảo hiểm này, đố chú bắt được bọn con! Lêu lêu!" Phong Linh cười tự giễu. Cảnh sát giao thông bắt người không bắt quỷ. Nhưng... "Đề nghị anh chị tấp vào nề, trình xuất giấy tờ!" Ấy vậy, Hắc Thiên Vương lại như một công dân gương mẫu chính hiệu. Không vượt nhanh, không chống chế, điềm đạm bóp phanh dừng xe, đỗ ngay bên cạnh viên cảnh sát. Phong Linh từ trên xe nhảy xuống trước. Hắc Thiên Vương quay qua viên cảnh sát: "Tôi không có giấy tờ!" Cảnh sát giao thông: "Mời anh ký vào biên bản. Xe của anh sẽ bị tạm giữ trong ba ngày. Ba ngày sau mang tiền tới nộp phạt." Hắc Thiên Vương gạt chân trống dựng xe xuống đường, sau khi ký tên xong, hắn cầm tay Phong Linh kéo đi một mạch. Phong Linh chẳng biết nên khóc hay cười, khẽ hỏi: "Anh tính để họ giữ xe à?" Hắc Thiên Vương nắm chặt tay cô, cười nhạt: "Họ, không có tuổi!" Phong Linh càng thêm khó hiểu: "Vậy anh bỏ xe lại làm gì?" "Gửi nhờ một lúc. Đi bộ sẽ vui hơn!" Ok, lần đầu tiên cô thấy trường hợp gửi xe ở chỗ công an giao thông. Phong Linh: "Em cố tình đấy, anh không giận à?" "Muốn anh giận?" "Không... anh không giận là tốt, hi hi." ••• Gã đàn ông cao to vật vưỡng ngả mình dựa lên ghế sofa, trong miệng phì phèo điếu thuốc tỏa khói trắng nghi ngút. Gã hướng mắt hững hờ nhìn về phía 10 đứa xếp thành hàng ngang ở hướng đối diện, từ thấp lên cao, từ bé đến lớn. Gã hất mặt về phía chiếc bàn kính đang trống trơn ra hiệu. Đứa bé nhỏ nhất cỡ 5 tuổi, lò dò đi lên đặt xuống hơn 10 tờ 200 HU và một tờ 500 HU. Gã hài lòng gật đầu, lấy chiếc bánh mỳ trong rổ bên cạnh và một hộp sữa ném trượt trên mặt bàn hướng về phía nó: "Làm việc chăm chỉ, thưởng!" Đứa bé khoanh tròn tay trước ngược, lễ phép nói: "Con cảm ơn chú Bằng." Nói rồi, nó ôm phần thưởng lớn lao vào lòng, đi tới góc tường ngồi bệt xuống đất, bỏ chiếc bánh mì cứng nhắc vào mồm cắn một miếng. Thật ngon! Hai đứa tiếp theo, đứa năm, đứa bảy tuổi. Chúng ôm cái bánh mỳ và hộp sữa đi về phía góc tường ngồi ăn cùng đứa bé kia. Đứa thứ 3, 9 tuổi, kiếm được ít hơn. Gã Bằng không vui, quát to: "Mày có ăn bớt của tao không đấy?" Tuy gã đang quát một đứa, nhưng làm cho cả lũ còn lại giật thót tim. Bọn chúng im phăng phắc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Gã Bằng ném mạnh cái bánh mỳ vào người nó: "Kiếm thì ít đòi hốc thì nhiều. Mai kiếm không hơn số tiền hôm nay, tao đánh chết mẹ mày!" Đứa bé rấm rức khóc, nhưng lại chẳng dám khóc to. Nó vừa cầm cái bánh mì vừa mau chóng đi nhanh ra bên ngoài cửa, vừa ăn vừa nấc nghẹn. Những đứa khác cũng lần lượt trình số tiền kiếm được. Đứa thì 13, đứa thì 15, đứa lớn nhất 17 tuổi. Gã nhìn về phía Lan Ý, gật đầu hài lòng khi cầm hai đồng 500 HU trên tay: "Làm tốt lắm. Tí nữa tao có thưởng." Nghe vậy, cả người Lan Ý lập tức run lên bần bật... Tối hôm đó, trong phòng gã Bằng vang lên tiếng da thịt dâm dục tục tĩu vỗ mạnh vào nhau, vang dội cả không gian. Âm thanh rên rỉ non nớt cùng hơi thở dốc hòa quyện lấy nhau. Theo sau là cái vỗ mông kêu đen đét, giọng nói khàn đặc đầy tà dâm khẽ vang lẻn: "Rên to lên cho tao!" Người kia nghe vậy máy móc kêu lớn hơn. Hắn cười khà khà một cách hài lòng: "Phần thưởng hôm nay thế nào? Vừa to vừa sướng có đúng không?!"