Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 30: Bạo Hành Trẻ Nhỏ (2)

4:00 sáng, Gã Bằng đứng ở ngoài sân, dùng dùi gõ kẻng liên tiếp vài cái, âm thanh oang oang giữa vùng trời tờ mờ sáng còn mịt mùng. Gã vừa gõ vừa ngoạc mồm ngáp lớn một hơi, hùng hổ quát tháo: "Dậy nhanh lên đi bọn ăn hại!" "Ngủ trương thây ra, lấy gì bỏ vào mồm?" Tuy dùi đã ngừng gõ kẻng, nhưng âm thanh vẫn còn vang vẳng dữ dội. Từ bên trong căn nhà tre nứa xập xệ siêu vẹo, mấy đứa trẻ kéo đàn kéo lũ vội vàng chạy ra ngoài. Đứa thì chưa kịp đi dép, cặp vội bên nách. Đứa thì chưa tỉnh ngủ, mắt mũi lờ đà lờ đờ. Đứa thì áo quần xộc xệch, trông vô cùng khó coi. Bọn chúng rất có kỷ luật, xếp thành hàng ngang trước mặt Bằng, tựa tiểu đội trong quân ngũ trước chỉ huy của mình. Trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Chưa kể, cuối hàng có hai đứa bé 5 tuổi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, ấy vậy người chúng nó bé tí ti, gầy lòi cả xương sườn, mặt mũi hốc hác phờ phạc. Nhưng những đôi mắt ấy, ngây thơ sáng ngời, chẳng rõ việc chúng đang làm bây giờ là đúng hay sai. Chúng chỉ biết, xin người đi đường thật nhiều tiền là chúng sẽ không bị mắng, còn được ăn no (bằng mẩu bánh mì khô và hộp sữa bé tẹo). Bằng dõng dạc hô: "Nhi!" "Có!" "Hiếu!" "Có!" "Mai!" "Có!" "Lâm!" "Có!" Bằng chừng mắt nhìn cậu thiếu niên 15 tuổi, chỉ tay gằn giọng: "Đừng để tao thấy mày lười!" Lâm vội lắc đầu, rụt rè nói: "Con không dám." Bằng: "Thành!" "Có." "Ý!" Thằng Thành nói: "Chị Ý bị ốm, muốn xin chú cho nghỉ một..." Còn chưa nói xong, Thành đã thấy gã Bằng xồng xộc bước thẳng về phía căn nhà tre nứa. Chưa đầy một phút, từ bên trong vang lên tiết bạt tai bôm bốp nặng nề. Theo sau đó là tiếng khóc thét cùng van nài thống khổ. Lũ trẻ, từng đứa từng đứa, đều cảm thấy sống lưng lạnh ngắt... "Mày muốn ốm không?" Chát! "Con không dám... Con không dám..." Chát! "Con xin chú... Con không dám nữa... Con xin chú..." "Tưởng làm phò cho tao là thành bà hoàng hay gì? Mau ra ngoài cho tao!" Lan Ý vừa ôm khuôn mặt sưng tím, vừa cắn răng ngăn tiếng nức nở, mang theo tấm thân gầy gò xanh xao đi ra ngoài, xếp vào hàng. Cô ấm ức gạt tay áo lau nước mắt chẳng ngừng rơi, lau đi vệt máu vừa chảy ra từ khóe miệng. Nhớ lại khoảng thời gian cơm no áo ấm, được bố mẹ bảo bọc. Nếu cô không bốc đồng nóng nảy, nếu cô không cãi cha cãi mẹ, nếu cô không bỏ nhà chỉ vì cái gọi là chân tình chân ái. Thì cô đã không phải rơi vào tình cảnh khốn đốn thế này... Lan Ý ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía người đàn ông có gương mặt thoạt nhìn hiền lành tử tế kia. Đâu còn người mỗi tối nhắn tin dỗ dành, đâu còn người hứa cho cô cuộc sống ấm êm. "Trên thành phố chú có căn nhà nhỏ, nếu em không chê thì đến ở với chú!" Bởi gã từng vì cô vung tiền không tiếc tay, bởi gã từng nói lời ngon tiếng ngọt. Nên cô dại dột mà tin vào những điều tốt đẹp đó, nào hay lại là chiếc bẫy hủy hoại cuộc đời cô. Lan Ý cắt hết mọi liên lạc với gia đình. Vừa cùng gã vào đến cửa, liền bị gã vật ra sàn làm nhục. Xong xuôi, hắn lộ rõ bản mặt của giống súc sinh máu lạnh, ép cô làm việc quần quật, đến bữa quăng cho cái bánh mì bị bỏ đi, khô không khốc. Ngoài Lan Ý ra, còn có những đứa trẻ khác. Đứa thì bị bắt cóc, đứa thì vô gia cư bị hắn dùng những lời đường mật dụ về, đứa thì bỏ nhà đi bụi chơi net không có tiền trả được hắn cưu mang. Nhưng tất cả, đều là giả dối. Thằng Thành, từng cố bỏ trốn. Nhưng bị gã bắt được và đánh cho què một chân, từ đó cả nó và những đứa khác không dám chống lại hắn. Chấp nhận số phận con trâu con bò bị đọa đày... Khổ nhất vẫn là Lan Ý. Ngày đội nắng tắm mưa đi bán hàng, tối về bị ép khi thì nằm sấp khi thì nằm ngửa thỏa mãn cơn khát dục của cầm thú... Cha mẹ đặt cho cô cái tên Lan Ý. Mong cô luôn xinh đẹp rạng ngời như hoa lan, mọi bước đi trên đường đời đều thuận lợi như ý. Nếu cô nghe cha nghe mẹ, cô sẽ là bông lan nở rộ, phát triển trưởng thành như ý muốn của bản thân. Nếu được quay trở lại, cô mong sẽ không bao giờ hỗn hào, ngang bướng với cha mẹ nữa... Gã Bằng đưa cho Lan Ý chiếc rỏ nhựa, bên trong là những món: móc chìa khóa, bật lửa, thuốc lá, kẹo cao su, kính nhựa,... Toàn những thứ Lan Ý thấy hàng ngày, thấy 3 năm nay... "Không bán hết, tao đánh chết cụ mày!" Lan Ý sụt sịt, gật gật đầu: "Thưa chú, con đi!" *** Ngủ cho đẫy con mắt, Phong Linh mới chịu duỗi người vươn vai thức giấc. Cô vừa dụi dụi mắt vừa ngước nhìn trần nhà, ngây ngốc chớp chớp vài cái rồi quay phắt ra nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia, nắng vàng chói chang. Hương hoa hồng thoang thoảng theo làn gió lùa vào bên trong phòng, thơm ngát dễ chịu. Phong Linh vội vàng vùng mình toan ngồi bật dậy thì cả người cô như vướng vào thứ gì đó, nặng nề nằm vật ngửa xuống trở lại. Phong Linh quay phắt sang kẻ đang thản nhiên ngủ nằm ngay bên cạnh, hàng mày nhíu chặt lại đầy khó chịu, ra sức gạt bỏ cái tay khốn nạn đang luồn dưới vạt áo sơ múi ngực cô. Sờ ngực thì thôi đi, hắn còn dám quặp chân kẹp cứng đôi chân cô, ngang nhiên xem cô là cái gối ôm mà vừa ôm vừa thảnh thơi say giấc nồng. Phong Linh tức tối, hét ầm lên: "Buông em ra!" Hắc Thiên Vương nhíu chặt mày, gầm khẽ gắt ngủ, bộ dạng có vài phần hung dữ. Phong Linh nhất thời bị dọa sợ, tròn mắt quay qua nhìn hắn, trong lòng có chút căng thẳng thở gấp từng hơi. Phong Linh quay nghiêng người, vòng tay ôm lấy thắt lưng Hắc Thiên Vương, chậm rãi nằm sát rúc vào lồng ngực hắn, nũng nịu: "Anh cho em ra ngoài có 8 tiếng, lại còn chậm mất mấy giờ nữa chứ. Buông em ra đi~!" Hắc Thiên Vương thuận thế ôm lấy người Phong Linh, vừa dịu dàng xoa xoa lưng cô vừa áp môi hôn nhẹ lên trán. Khàn giọng vì ngái ngủ, khẽ hỏi: "Mấy giờ về?" "Năm rưỡi, về trước 30 phút!" "Ngoan!" "Anh không đi cùng à?" "Không!" Phong Linh ngóc đầu dậy, hôn chụt lên môi hắn một cái, trông như cô vợ nhỏ đang làm nũng. Đương nhiên kẻ nào đó khỏi cần nói tên mà ai ai cũng biết rất hài lòng rồi. Khẽ giữ sau đầu cô ấn xuống, hôn đáp lại cô thật nồng cháy mới chịu buông ra. Phong Linh mau chóng rời giường, đi nhanh vào trong phòng tắm tắm rửa thay đồ, khoảng 30 phút sau trở ra với diện mạo mới. Áo tay phồng hai dây trễ vai đen, chân váy xếp ly hồng dài tới đầu gối và đôi giày thể thao nâng đế trắng. Mái tóc xoăn sóng buộc gọn, thắt thêm chiếc nơ phấn hồng xinh xắn, nổi bật nhất vẫn là nhúm tóc đỏ rượu đặc biệt. Gương mặt thánh thiện xinh xắn, đôi mắt to tròn sáng rỡ, cánh môi hồng nhuận ngọt ngào. Cô khoác chiếc túi lông trắng bồng bềnh lệch một bên vai. Phong Linh lúc này như nàng thơ trong lòng bao chàng sinh viên khao khát. Trước khi đi, cô quay qua Hắc Thiên Vương còn đang nằm ềnh trên giường hững hờ liếc mắt nhìn lại. Phong Linh nắm hai bên vạt váy kéo căng ra, xoay một vòng: "Em đẹp không?" "Đẹp!" "Em đi đây! Bái bai anh nha!" Bóng Phong Linh khuất sau cánh cửa rộng lớn, đôi con ngươi đỏ rượu luôn dõi theo cô chuyển dần sang màu đỏ máu, tròng mắt trắng dần chuyển sang sắc tố đen xì như mực. ••• Hiện tại đã là 9:30, Phong Linh vừa lái xe vừa cáu bẳn, lầm bà lầm bầm: "Buồn nôn! Kinh tởm chết đi được!" Cô vỗ mạnh vào đầu xe, hung hăng đánh bôm bốp liên tiếp vài phát: "Anh anh em em, nghe phát gớm!" "Ai thèm anh anh em em với loại quái vật như vậy chứ?! Lại còn bắt mình tỏ ra ngoan hiền dịu dàng, quỷ ảo tưởng!" Phong Linh buồn chán thở hắt ra một hơi: "Để lấy lòng thứ khốn kiếp đó, mình phải giả vờ làm theo ý hắn. Nịnh nọt, làm nũng y như con bánh bèo vô dụng. Tức chết đi được!" Chợt, Phong Linh nhìn thấy cô bé bán hàng rong chiều hôm qua đang đi trên vỉa hè, hàng mày thanh tú khẽ chau lại. Trông con bé không được ổn cho lắm, bước đi có vẻ nặng nề siêu vẹo. Phong Linh chưa kịp định thần, thì cả người cô bé đó đổ gục xuống nằm bất động trên vỉa hè, những món đồ trong rỏ văng tung tóe tạo nên mớ hỗn độn khó coi. Phong Linh vội vàng dựng xe bên lề đường, quên cả rút chìa khóa, chạy nhanh về phía cô bé đó ôm trong lòng đỡ dậy, lo lắng gọi to: "Em ơi, tỉnh lại đi! Em ơi! Em!" Những người xung quanh thấy có người ngất xỉu liền xúm vào giúp đỡ. Lan Ý được đưa tới chiếc ghế đá trong công viên ngồi nghỉ ngơi, Phong Linh luôn túc trực bên cạnh. Còn những người qua đường tốt bụng, có người thu gom những món đồ rơi xuống đất lại, cũng có người chạy đi mua miếng giảm sốt, nước khoáng, sữa và hộp cơm. Sau một hồi được Phong Linh dùng khăn lau mặt lau tay, Lan Ý cũng dần tỉnh lại. Cô yếu ớt nhìn 'chị sinh viên' đang ngồi bên cạnh, thều thào từng tiếng: "Là chị à?" Phong Linh thấy Lan Ý nhận ra mình, mỉm cười: "Chị họ Phong, tên Linh!" Lan Ý mấp máy môi, lẩm nhẩm lại cái tên vừa nghe, gật gật đầu cười ngốc: "Chuông gió... Thảo nào giọng nói của chị nghe rất hay." Phong Linh ngại ngùng cười trừ: "Chị thấy cũng thường thôi." Lan Ý cúi gằm mặt cười buồn: "Em tên Lan Ý. Xinh đẹp như hoa lan, vạn sự đều như ý." Phong Linh nâng cằm Lan Ý ám chỉ con bé ngẩng cao mặt lên. Khẽ bóc miếng dán hạ sốt, dịu dàng đắp lên trán nó, cười mỉm: "Ngược đãi bản thân như vậy, hoa lan không còn đẹp đâu." Lan Ý lặng im không nói gì. Phong Linh cậy mở hộp cơm xào thịt bò đặt vào lòng Lan Ý: "Em vừa ốm lại vừa đói, mau ăn đi rồi uống thuốc." Lan Ý hiếm khi gặp được người tốt như Phong Linh, nhất thời cảm động rơm rớm lệ. Phong Linh tinh ý nhìn ra, vỗ vỗ vai Lan Ý, lo lắng hỏi: "Em sao vậy?" Lan Ý lắc đầu, gắp hạt cơm trắng cho lên miệng nhấm lưỡi nếm thử. Đã bao lâu rồi, cô mới được ăn một hạt cơm trắng sạch, ngon lành như thế? Phong Linh lẳng lặng sắp xếp các món đồ trong rỏ về đúng vị trí của nó. Thứ gì ra thứ đấy, ngăn nắp gọn gàng. Nhìn qua hộp cơm trong tay Lan Ý, mới đó đã vơi được nửa già, khẽ mỉm cười hài lòng. Phong Linh bóc mấy viên thuốc trong vỉ ra, đặt vào lòng bàn tay Lan Ý, tiếp đến là chai nước khoáng đã mở nắp: "Uống thuốc đi." Sau khi Lan Ý uống xong, Phong Linh mới bắt đầu dò hỏi: "Nhà em ở đâu để chị đưa về?" "Nhà em..." Lan Ý chưa kịp nói gì thì gã Bằng từ đâu đi tới. Khác với sự hung bạo thường ngày, gã trở về bộ dạng hiền lành thiện lương như thủa ngày đầu cô gặp. Khẽ quay qua 'chị sinh viên' xinh đẹp dịu dàng bên cạnh, thầm hiểu ý định của gã là gì. Gã Bằng vô tư đi tới, ra chiều giọng phụ huynh gương mẫu, nói: "Đây là con gái tôi, cảm ơn cô đã giúp nhé." Phong Linh chẳng có tí thiện cảm nào với gã này, không vui gắt nhẹ: "Con gái?" Gã Bằng quay qua Lan Ý: "Con làm sao thế Ý?" Gã vươn tay về phía Lan Ý toan chạm vào đầu cô thì bị cô cự tuyệt, nghiêng nhẹ mình tránh né. Gã trừng mắt lườm cảnh cáo cô trong khi vẫn đang tỏ ra lo lắng, quay qua Phong Linh dò hỏi: "Con tôi làm sao đấy cô?" Phong Linh không mù, đương nhiên có nhìn thấy sự sợ sệt trong Lan Ý. Cô hùng hổ đứng dậy, chắn trước mặt con bé đồng thời đẩy gã Bằng lùi lại: "Tránh xa con bé ra!" Gã Bằng xem Phong Linh như người ngoài hành tinh, khinh khỉnh nhìn cô: "Cô này, đó là con tôi, cô làm gì thế?" "Con ông mà ông để nó đi bán hàng rong, quần áo thì rách rưới thế à?" "Nhà tôi không có điều kiện, nên..." Phong Linh liếc qua mớ đồ đắt tiền trên người gã: "Cái đồng hồ kia của ông gần bằng tiền mua con SH rồi đấy!" Gã Bằng tuy rằng đang nói với Phong Linh, nhưng đôi mắt lại chẳng ngừng rơi xuống vòm ngực tròn trịa xinh đẹp sau lớp áo mỏng ấy. Gã nhe răng cười xuề xòa, đánh trống lảng: "Cô không tin có thể hỏi thử đi." Gã hất mặt nói với Lan Ý: "Ý, nói cho chị này biết đi. Đừng để người ta hiểu lầm bố mày." Người Lan Ý run lên bần bật, nuốt chửng ngụm nước miếng, cất giọng nói lí nhí trong khi chẳng dám ngước mắt lên nhìn thẳng: "Chị, đây là bố em." Phong Linh vội quay người nhìn về phía sau, nghi hoặc hỏi lại: "Có thật là bố em không?" Lan Ý lén lút nhìn về phía gã Bằng. Thấy gã dùng tay cắt lên cổ cảnh cáo, liền hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn vào mắt Phong Linh: "Đây là bố em, chị đừng lo." Gã Bằng tiến lại gần Lan Ý hơn, Phong Linh không có lý do gì để ngăn cản mau chóng đứng sang một bên nhường đường. Gã Bằng ngay trước mắt cô cho hộp cơm đã hết vào trong túi rác, tay cầm giỏ hàng, tay xách cổ tay Lan Ý đỡ con bé đứng dậy, dáng vẻ tận tình chu đáo đúng chất của một người cha. Gã Bằng quay qua Phong Linh, cười xã giao: "Cũng trưa rồi, hay cô tới nhà tôi dùng cơm. Coi như tôi cảm ơn cô." Phong Linh thoáng do dự. Gã Bằng lại nói: "Dù sao tôi cũng là đàn ông, con gái tôi lại bị ốm. Cô tới tâm sự trò chuyện với nó, cho nó có bạn." Gã Bằng bấu mạnh vào cổ tay Lan Ý. Lan Ý nghiến răng âm thầm chịu đau. Ái ngại nhìn qua Phong Linh: "Em không có nhiều bạn, chị tới chơi với em được không?" Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Phong Linh cũng gật đầu đồng ý. Cô đi tới gần Lan Ý, chủ động ôm lấy người con bé dìu đi. Gã Bằng khựng bước, đôi con ngươi lóe tia xảo quyệt cùng đắc chí...