Chương 31: Bạo Hành Trẻ Nhỏ (3)
Sau 30 phút đi bộ, Phong Linh nối bước theo 'bố con' gã Bằng vòng vào một con hẻm dài 100m. Cô ngước mắt đảo nhìn quan sát xung quanh, vạn vật trong tầm mắt cô lúc này muôn phần xa lạ. Hai bên con hẻm đều là những bức tường gạch đỏ phủ rêu cao chót vót, vô tình lại cố ý thu hẹp cả vùng trời lại tạo thành khối chữ nhật dài ngoằng. Thêm năm phút đi bộ nữa cũng đến được cổng vào nhà gã Bằng. Cổng nhà gã nằm giữa hai bức tường cao vút, trải dài như con hẻm thứ hai và cùng con hẻm chính giao nhau tại một điểm vuông góc. Đứng ở đầu ngõ, Phong Linh thoáng nhíu mày hoài nghi nhân sinh khi nhìn vào bên trong, thứ duy nhất cô thấy ở đây toàn là đường với tường, chứ không thấy bất kỳ căn nhà hay người dân nào sinh sống quanh đây. Chỗ này, thực sự có nhà cho người ở sao? Phong Linh vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa dè dặt theo sau gã Bằng. Hai người cứ thế lặng im sải bước chân đi hết con hẻm thứ hai, không ai nói với ai lời nào, điều này làm bầu không khí bị giam cầm bởi đôi bức tường thêm ngột ngạt. Đi được khoảng năm mươi mét nữa, Phong Linh mới chính thức đặt chân vào trong sân nhà gã Bằng. Cô đứng phía sau nhìn gã vừa cõng Lan Ý trên lưng vừa thò tay qua ô vuông kéo then chốt mở cổng. Đẩy mạnh cánh cổng mở toang ra, gã Bằng quay qua Phong Linh, nói: "Nhà tôi không có nhiều điều kiện, mong cô đừng cười chê." Phong Linh ậm ừ gật đầu cho có. Trước mắt cô lúc này là ngôi nhà hình hộp chữ nhật ngang với nước sơn mới tinh, trông có vẻ như nó mới được hoàn thiện cách đây một thời gian ngắn. Đối lập với nó là căn nhà bằng tre nứa siêu vẹo đã bị thời gian và tiết trời bào mòn. Từ đây cách chỗ đó khoảng 3m, nhưng Phong Linh vẫn nhìn rõ sự mục nát cũ kỹ của nó. Chắc đấy là nhà kho hay chuồng gà, chuồng chó gì đó?! Nhưng cô lại chẳng thấy có con gà con chó nào ở đây cả?! Phong Linh mau chóng đi vào bên trong nhà gã Bằng, thấy hắn đang chật vật xoay người muốn đặt Lan Ý nằm trên vai xuống cô liền tiến tới hỗ trợ hắn một tay. Sau khi chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất cho Lan Ý xong, Phong Linh kéo chăn đắp cho con bé rồi áp tay lên trán nó kiểm tra. Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô quay qua nói với gã Bằng: "Em ấy sốt cao quá." Cô tức giận mắng: "Anh làm bố kiểu gì mà hết để con ăn mặc lôi thôi lếch thếch đến đổ bệnh nặng như thế vậy?!" "Chẳng có tí trách nhiệm gì cả!" Gã Bằng nghe Phong Linh mắng, ra vẻ buồn rầu bất lực: "Mẹ nó bỏ đi từ sớm, tôi thì bận làm lụng kiếm tiền nên không quá quan tâm tới nó. Nó còn là đứa bị động kinh, lúc bình thường không sao, lúc lên cơn lại thành ra như vậy..." Phong Linh như nghe được câu chuyện hài lố bịch, khinh khỉnh nhìn gã: "Động kinh mà biết mang đồ đi bán?" Gã Bằng nghe Phong Linh nói vậy, liền vội vàng thanh minh: "Tôi thấy con bé tuy bị động kinh nhưng vẫn có chút tiềm năng buôn bán nên mua cho nó ít đồ lặt vặt để nó mang ra ngoài bán chơi, tiện thể giao tiếp với nhiều người hơn." "Anh để con anh đi long nhong ngoài đường như thế, không sợ nó gặp kẻ xấu hay sao? Con anh có bị gì thì bây giờ cũng đã dậy thì rồi, nó lại không bình thường như thế rất dễ bị làm nhục đấy anh có biết không?" "..." Phong Linh tự thấy mình quản quá nhiều chuyện nhà người ta, thâm tâm cũng cảm thấy ngại ngùng bối rối. Tự dưng xồn xồn trước mặt người lạ, còn gắt gỏng dạy đời, thật không ra thể thống gì. Cô hắng giọng chữa ngượng, đứng dậy đi về phía gã Bằng: "Nhà bếp ở đâu vậy, tôi sẽ nấu cho con bé chút cháo để tí nó dậy có cái ăn cho lại sức." Ánh mắt gã Bằng hiện lên tia quỷ dị, rất nhanh hắn đã che giấu đi điều đó: "Cô đi theo tôi." Nói rồi, hắn chủ động xoay người đi trước, hàm ý dẫn đường cho Phong Linh. Đến nơi, gã Bằng đứng ngoài cửa, hướng mặt vào bên trong ra hiệu: "Bếp trong này." Tuy Phong Linh cảm thấy chỗ này có gì đó không ổn, nhưng vẫn tự mình bước qua ngưỡng cửa, đi sâu vào bên trong căn phòng. Gã Bằng thấy vậy, lén lút theo sau. Nhân lúc cô không để ý, chậm rãi khép cửa đóng lại... Phong Linh chau mày nhìn xung quanh, hai tay chống nạnh, không vui nói: "Anh đưa tôi tới nơi quái quỷ gì thế này? Đây rõ ràng là phòng ngủ mà?!" Chợt có tiếng cười khả ố vang lên, Phong Linh vội buông thõng đôi tay, quay phắt nhìn lại về phía sau. Gã Bằng đang từ ngoài cửa, chậm rãi bước tới gần hơn: "Tôi vốn dĩ muốn 'ngủ' với cô một lần mà." Sắc mặt Phong Linh không đổi, cất giọng lạnh tanh: "Khôn hồn thì thả tôi ra, nếu không anh sẽ chết rất thảm đấy!" Gã Bằng thoáng ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh điềm đạm như không có gì của Phong Linh, hoàn toàn khác xa với những gì gã đã tưởng tượng. Đáng lý ra, trong tình cảnh này cô nên hoảng loạn, run rẩy, khóc lóc, nài nỉ, xin xỏ như những gì con Lan Ý kia từng làm với gã trong ngày đầu tiên tới đây chứ? Điều này chính là sự sỉ nhục lớn lao đối với gã! Gã Bằng vừa bước chân tiến tới, vừa gằn giọng không vui: "Sao mày không sợ tao?" Phong Linh thản nhiên đặt mông ngồi xuống giường, đung đưa đôi chân trên giữa không trung, cuộn lọn tóc vào ngón tay trỏ nghịch nghịch. Nghe gã hỏi vậy, cô chán chường nói bâng quơ: "Đến tên quái vật kia tôi còn không sợ, huống chi cái dạng ẻo lả tép riu nhà anh." Chợt, Phong Linh cảm thấy hình như gót chân cô vừa đụng phải thứ gì đấy cứng cứng. Cô tò mò cúi người nhìn xuống, hoàn toàn xem gã Bằng kia là không khí, một chút cũng chẳng buồn để vào mắt. Trước bộ dạng thảnh thơi vô lo vô nghĩ này của Phong Linh, gã Bằng như muốn tức điên lên, nói mà như quát: "Mày..." Gã Bằng áp sát lại gần Phong Linh hơn: "Mày nên nhớ, mày đang ở trong địa bàn của ai!" *** Bất thình lình, giữa ban ngày ban mặt, một đàn dơi đen kịt từ đâu bay tới, tụ tập dày đặc lại một điểm sau đó lại kéo nhau di tản, bay về tứ phương bát hướng rồi biến mất. Hắc Thiên Vương từ trong màn dơi bay toán loạn hiện ra, đứng giữa sân nhà gã Bằng. Sắc mặt hắn lập tức đen sì u ám, trên đầu như có con quạ khoang vừa bay ngang và bỏ lại hàng dấu chấm thẳng tắp dài ngoằng cùng tràng kêu đầy khinh bỉ. Hắc Thiên Vương bất lực, thở dài một hơi. Khổ sở bưng tay đỡ trán, lắc đầu vài cái như chẳng muốn tin nổi vào những gì mà hắn đã được thấy... Gã Bằng của vài phút trước còn hùng hổ dữ tợn, và hiện tại gã phải co giò chạy bán sống bán chết. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sắc mặt gã trắng bệnh như gặp phải ma. Lưng áo màu xám trắng của gã từ khi nào đã chuyển hẳn sang màu sậm đen bóng. Chẳng rõ vì vận động quá nhiều nên đổ mồ hôi, hay là vì đổ máu... Trong tay Phong Linh lúc này là cây phóng lợn dài 1,5m. Cô cầm chắc nó bằng cả hai tay, thủ thế như Donkihote cưỡi con ngựa còi lao về phía cối xay gió oánh nhau. Nhưng ở đây chẳng có con ngựa còi để cô cưỡi, cũng chẳng có cối xay gió để cô oánh nhau cả. Mà chỉ có bóng lưng yêu kiều trong chiếc áo tay phồng hai dây trễ vai đen, chân váy xếp ly hồng dài tới đầu gối, cùng đôi chân dài 1m65 mang giày nâng đế chạy nhanh thoăn thoắt và Bằng xay gió đang vừa ngoái đầu nhìn lại vừa chạy chối chết về phía trước... Phong Linh tức giận chĩa cây phóng lợn dúi về phía trước, hét lên: "Dm thằng kia, mày đứng lại cho tao! Mày đòi hiếp tao cơ mà! Qua đây hiếp bà mày đi nè con!" Gã Bằng vòng tay ra sau chụp vào vết đâm mới trên lưng, khổ sở mếu máo như đứa trẻ bị thổ phỉ đuổi giết: "Em xin chị, em xin chị, chị đừng chọc nữa!" Gã thầm trách bản thân, sao lại bất cẩn nhét cây phóng lợn đó xuống gầm giường làm cái gì. Để rồi từ gã giang hồ tướng cướp trở thành con gà bị đuổi giết không thương tiếc. Phong Linh đuổi theo gã Bằng liên tiếp 10 vòng sân vẫn chưa biết mệt, thân phụ nữ nhưng sức lại khỏe vô biên. Cô vẫn cầm chặt cây phóng lợn, gia tăng tốc độ, kiên trì đuổi thêm một vòng: "Mày nghĩ mày là ai? Mày tưởng tao sợ mày hay gì? Đến thằng quỷ sứ kia tao còn không sợ, hạng đầu trâu mặt ngựa, lưng chó chân lợn như mày tao phải sợ cơ à?" Gã Bằng vừa mất sức vì chạy, vừa mất máu vì bị con mụ điên kia cứ sẵn cây phóng lợn chọt tới tấp sau lưng. Đôi chân gã càng lúc càng trở nên loạng choạng, chạy được vài bước chân này vấp chân kia, báo hại gã ngã sấp mặt xuống sân. Phong Linh thấy thế dừng lại, chọt mũi phóng lợn xuống lưng hắn thêm vài nhát. Không đủ giết người nhưng vẫn đủ làm gã Bằng máu chảy đầm đìa. Hắc Thiên Vương bây giờ đã hiểu vì sao Phong Linh chẳng thèm sợ hắn dù đã bị hắn răn đe nhiều lần. Hắn tự hỏi, liệu bài giáo tình huấn dục vài hôm trước có tác dụng gì với cô hay không? Phong Linh sau một hồi phát tiết cuối cùng cũng biết mệt. Cô chống cây phóng lợn xuống đất, xem nó như cây ba tông chống vững bà già, ngả cả người dựa lên nó, há miệng thở hồng hộc từng hơi ngắt quãng nặng nề. Hắc Thiên Vương sải bước, đi về phía cô. Phong Linh nghe thấy tiếng động, theo phản xạ nhấc cao cây phóng lợn, chĩa đâm thẳng về phía Hắc Thiên Vương... Hắc Thiên Vương: "..." Phong Linh: "..." Hắc Thiên Vương liếc mắt cảnh cáo cô: "Em đâm một nhát, anh đâm một phát." Phong Linh ngây ngô hỏi lại: "Anh tính lấy phóng lợn đâm em à?" Hắc Thiên Vương cười khẩy: "Dùng phóng tinh!" Phong Linh: "..." Hắc Thiên Vương khoái chí cười lớn, thản nhiên nắm chặt cán phóng lợn, nhẹ nhàng rút khỏi tay Phong Linh. Ngay trước mắt cô và cả gã Bằng, thiêu rụi nó thành tro bụi. Tro đen theo gió, bay vút lên trời cao, chẳng mấy chốc đã biến mất không một dấu vết. Gã Bằng trợn tròn đôi mắt trắng dã vì kinh sợ. Khuôn môi mấp ma mấp máy mãi mới thành câu: " Q... Quỷ... có quỷ...." Phong Linh quay qua gã Bằng rồi lại quay qua Hắc Thiên Vương: "Tên đấy sao thế anh?" Hắc Thiên Vương liếc qua gã Bằng: "Muốn không thấy quỷ thì đừng làm chuyện ác!" Hắc Thiên Vương trong mắt gã Bằng hiện giờ chính là chân thân quỷ dữ của hắn. Bất kể ai có ác niệm trong tâm, vừa thấy hắn liền thấy luôn bóng quỷ! Phong Linh hậm hực chen lời: "Em có làm việc ác đâu sao vẫn gặp quỷ?" Hắc Thiên Vương nâng cằm cô lên, thản nhiên nói: "Cái giá em phải trả khi dùng tiền không rõ nguồn gốc đấy!" Phong Linh chu mỏ cãi: "Em dùng có 180 HU đóng tiền điện, chờ có lương em bắn trả thì làm sao?!" Hắc Thiên Vương ghé môi mình áp sát vào môi cô, cười xấu xa: "Cho dù em không dùng, em vẫn sẽ gặp quỷ." "Tại sao?" "Vì anh tìm được em rồi." "Liên quan?!" Hắc Thiên Vương đánh trống lảng bằng cách bất thình lình hôn chụt lên môi cô một cái. Phong Linh tức tối đẩy hắn ra quay nhanh đi hướng khác, vụng trộm chùi môi lau đi cái hôn của gã quỷ khốn nạn vừa rồi. Hắc Thiên Vương: "Nên giải quyết kẻ súc sinh này thế nào đây?" Gã Bằng nghe vậy, toàn thân cứng đờ như đá. Phong Linh: "Ý anh là gì?" Không để Hắc Thiên Vương trả lời, Phong Linh đã hỏi luôn câu khác: "À mà em chưa hiểu cái việc linh hồn gì đó lắm?" Hắc Thiên Vương: "Đáng lý ra Lan Ý sẽ chết trên đường vì ốm nặng nhưng vô tình gặp được em nên quỹ đạo ban đầu đã bị thay đổi." Phong Linh kinh ngạc nhìn hắn: "Nhưng tại sao phải là Lan Ý chết?!" "Vận mệnh an bài, không thể xoay chuyển. Chúng ta chỉ giúp cô ta báo thù khi đã trở thành oan hồn. Việc của người phàm, không liên quan đến chúng ta." Phong Linh cau mày không vui: "Lan Ý đâu làm gì sai, tại sao phải chết? Hơn nữa cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Đây vốn dĩ là chuyện tốt mà?" Hắc Thiên Vương ra chiều thương cảm cho chỉ số IQ thấp lẹt đẹt của Phong Linh, dịu dàng áp tay lên đỉnh đầu cô: "Nếu vậy thì đến khi nào mới xong điều thứ 3?” Phong Linh im lặng một hồi, dứt khoát lắc đầu nói: "Chẳng sao cả, cứu người không vì bất kỳ lợi lộc hay lý do nào cả. Cứu thì cứu thôi!" Hắc Thiên Vương liếc mắt nhìn qua gã Bằng: "Còn?" Phong Linh đáp: "Giao cho cảnh sát đi. Chắc chắn gã còn làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn, chết bây giờ là quá nhẹ nhàng!" Hắc Thiên Vương gật đầu, vòng tay ra sau lưng Phong Linh kéo cô đứng nép sát vào lồng ngực mình, ôm cô tiến bước về phía trước hướng thẳng tới bức tường gạch đỏ. Bức tường như có vết nứt, ngay trước sự kinh ngạc của Phong Linh tách ra như mở chiếc rèm cửa. Phong Linh: "Anh là Doraemon à?"