Chương 32: Yêu Là Sự Rung Động Của Bốn Chân Giường...
[Tiêu đề bài báo: Hình sự Bát Nguyệt bắt kẻ chuyên bóc lột sức lao động trẻ em. Nội dung bài báo: Phòng Cảnh sát hình sự Bát Nguyệt vừa nhận được cuộc gọi điện tình báo và bắt giữ Lương Thiết Bằng (35 tuổi, trú tại phường Hạ Tình, quận Sơn Tĩnh) để điều tra đến về hành vi bóc lột sức lao động trẻ em. Ngoài ra, Cảnh sát Bát Nguyệt cũng đã đưa các em được cho là nạn nhân của Lương Thiết Bằng về trụ sở để lấy lời khai. Theo như lời khai của em L.Y (17 tuổi), nạn nhân lớn nhất của Lương Thiết Bằng. Vào tháng 9/2018, em tự ý bỏ nhà ra đi và đi theo Bằng tới nhà hắn. Bằng lừa em vào một căn phòng sau đó thực hiện hành vi cưỡng dâm liên tiếp ba lần. Xong chuyện, Bằng đe dọa đánh đập em bắt ép em làm khổ sai cho hắn. Ngoài L.Y ra, trước đó Lương Thiết Bằng còn lợi dụng em T thiếu nợ tiền net lừa về và tiếp tục hành vi bóc lột sức lao động. Trong một lần chạy trốn không thành T đã bị Bằng đánh gãy một chân. Trong số đối tượng của Lương Thiết Bằng còn có hai em nhỏ 5 tuổi, một em 9 tuổi, một em 11 tuổi, ba em 15 tuổi, một em 16 tuổi và một em 17 tuổi. Toàn bộ đều là trẻ em, trẻ vị thành niên và trẻ chưa thành niên. Các em đa phần là trẻ vô gia cư bị Lương Thiết Bằng lừa lọc lợi dụng kiếm tiền cho hắn. Ngoài bóc lột sức lao động trẻ em ra, Lương Thiết Bằng còn bắt cóc, bạo hành, cưỡng dâm trẻ chưa thành niên. Theo bộ luật Hình sự Hiên Ưng, tội 'bắt cóc trẻ em'; 'lừa đảo trẻ em'; 'bóc lột sức lao động trẻ em'; 'bạo hành và gây thương tích tổn hại tới thể trạng, tâm lý trẻ em'; 'cưỡng dâm trẻ chưa thành niên', tổng mức hình phạt là 50 năm tù giam và phải lao động nặng. Còn các em nạn nhân sẽ được Cảnh sát Bát Nguyệt đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau đó sẽ tra tìm thông tin người thân và đưa về với gia đình, những em vô gia cư sẽ được đưa vào trại giáo dục và đạo tạo trẻ em trong khoảng thời gian sớm nhất.] Phong Linh ngồi dựa lưng vào thành giường trong khi một tay cầm điện thoại đọc chăm chú từng dòng chữ trên bài báo, tay còn lại thì cầm thanh kẹo que bỏ vào miệng nhai nhai. Đọc đến phần lời khai của nạn nhân, chân mày cô hơi nhíu lại, ra chiều tức giận. Súc sinh! Đúng là thứ súc sinh mà! Thanh kẹo trong miệng Phong Linh dần ngắn lại, chỉ còn khoảng 5cm. Cô dự định rằng sẽ cứ thế cắn dần cho hết hẳn, ai ngờ lại bị kẻ nào đó mà không cần nói tên ai ai cũng biết đớp mất. Hắc Thiên Vương ngang nhiên dùng miệng cướp đi nửa cây kẹo còn lại, thuận thế áp luôn lên môi Phong Linh một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt. Hắn bấu một tay lên chốc thành giường, tay kia thì ôm lấy bên bả vai cô giữ chặt. Chậm rãi dùng lưỡi cậy mở hàm răng cô, luồn thẳng vào bên trong cuốn lấy phiến lưỡi mềm ngọt ngào, càn quấy đến khi hơi thở cô dần trở nên ngắt quãng. Phong Linh chống tay lên đôi bả vai hắn, liều mạng gồng mình muốn đẩy ra nhưng không được. Vì hắn vừa tắm xong, lại còn đang ở trần nên Phong Linh có thể cảm nhận rõ sự ướt át của nước và cái lạnh đặc trưng trên da thịt hắn. Từ người Hắc Thiên Vương tỏa ra hương hoa hồng thơm ngát làm thần trí cô có chút mơ hồ ngu muội. Khi sắc mặt cô từ ửng hồng chuyển sang tái nhợt vì thiếu khí, bấy giờ hắn mới chịu buông cô ra. Phong Linh trừng mắt lườm hắn, còn hắn đáp lại cô bằng vẻ mặt phè phỡn đầy thỏa mãn. Hắc Thiên Vương ngả mình nằm úp về phía trước, thuận lợi ngã nhào vào lòng Phong Linh, không hề báo trước một lời cứ thế ụp mặt vào ngực cô ngậm kín nửa một bên ngực sữa căng tròn. Sắc mặt Phong Linh lại thêm một lần biến đổi, từ trắng bệch thành hồng nhuận. Cô giãy giụa hét ầm lên: "Dê xồm! Dê xồm! Mau cút ra đi trời ơi!!!" Hắc Thiên Vương sau khi ngậm đến ướt cả một mảng áo mới chịu buông ra, xoay người lăn vào bên trong, duỗi chân dài nằm thẳng cẳng như cái xác chết trôi. Phong Linh túm ngực áo mình kéo căng ra, vừa sụ mặt phụng phịu vừa dùng tay lau lau đi: "Đồ điên! Anh cũng có ngực đấy sao không tự dùng đi, dùng gì đồ của người ta!" Hắc Thiên Vương ngước mắt thấy Phong Linh tức đến phát khóc kia, ngang ngược nói: "Cứ dùng đấy!" "Ai cho?!" Hắc Thiên Vương bất thình lình giơ cao tay lên quá đầu, chẳng cần nhìn kỹ cũng nhắm thẳng tới cổ áo Phong Linh mà túm chặt. Không chờ cô kịp thời phản ứng, Hắc Thiên Vương bá đạo giật mạnh tay kéo Phong Linh ngã úm ngược lên người mình. Vô tình lại cố ý bị cô đè bụng mềm lên mặt. Phong Linh ngay lập tức giãy giụa muốn lăn sang một bên tránh đi thì bị Hắc Thiên Vương vòng tay ra sau lưng ôm chặt thắt hông giữ lại, ép cô phải giữ cái tư thế không đứng đắn này đè trên người hắn. Hắc Thiên Vương dùng tay còn lại gạt vạt áo Phong Linh hất về phía trước để lộ phiến bụng mềm mại trắng trẻo, đôi con ngươi màu đỏ rượu ngước nhìn mỹ cảnh trước mắt, không cầm lòng được áp lưỡi liếm phớt qua. Phong Linh giật nảy mình, vừa liều mạng giãy giụa phản kháng vừa hét lên: "Anh là chó à mà liếm em thế?!" Ấy thế mà kẻ kia không biết xấu hổ, ậm ừ đồng tình. Trán Phong Linh đổ dài ba đường hắc tuyến, cô chống hai tay sang hai bên giường cạnh thắt lưng Hắc Thiên Vương nâng người mình ngẩng dậy, khó chịu gắt lên: "Điên thì điên mình đi, một vừa hai phải thôi chứ!" Hắc Thiên Vương chợt nói: "Nhìn về phía trước đi." Phong Linh nghe vậy, theo phản xạ ngẩng mặt nhìn về phía trước. Khối lộm cộm sau lớp quần sịp đen mỏng dính đang cố ngóc cao đầu chào cô... Phong Linh đỏ bừng mặt, vội vàng cúi gầm mặt nhìn xuống lỗ rốn sâu tròn trịa trên làn da bụng trắng bệch của hắn, tức giận hét ầm lên: "Đồ lưu manh aaaaa! Buông em ra điii!" Hắc Thiên Vương: "Buông ra rồi em sẽ làm gì?" Phong Linh nhanh chóng lục lọi trong bộ não của mình xem có mớ từ ngữ nào có thể dùng được vào lúc này hay không. Cô nói: "Anh muốn em làm gì?" "Muốn em bò về phía trước một chút, áp mình nằm xuống người anh là được." Phong Linh nhất thời chưa hiểu điều hắn muốn nói là gì, nhưng cô vẫn có thể đoán ra được thứ hắn muốn chẳng có cái nào bình thường cả. Cô hơi nghiêng người ngả sang bên trái, Hắc Thiên Vương cũng không còn ép buộc cô nữa để thuận lợi nằm ngửa xuống giường, đầu sát bên đầu với hắn. Cô quay mặt qua nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Em đối với anh chỉ là thứ để anh thỏa mãn sinh lý à?" Hắc Thiên Vương nhìn đáp lại cô, vô tội nói: "Đây không phải cách yêu của con người à?" Vẻ mắt hắn nghiêm nghị lãnh đạm: "Yêu là sự rung động của bốn chân giường, là sự trần truồng của hai cá thể." Phong Linh kinh hãi kêu lên: "Vớ vẩn! Ai dạy anh cái này đấy?" Hắc Thiên Vương thật thà đáp: "Tự học!" "Anh học ở đâu?" "Hỏi mấy thằng ngoài đường!" "..." Phong Linh âm thầm lôi tổ tông 18 đời những thằng ngoài đường đó ra hỏi thăm một lượt. Mấy thằng đầu óc đen tối thì đen một mình đi, còn có mặt mũi đi dạy người khác... À không, quỷ khác chứ. Phong Linh lắc đầu phản đối: "Đúng là trong tình yêu cũng sẽ có tình dục. Nhưng việc anh làm là đang ép buộc em! Em không muốn nhưng anh vẫn ép em, đó là không tôn trọng em!" Hắc Thiên Vương: "Vậy thế nào thì em muốn?" "Khi nào em muốn em sẽ bảo!" "Bao lâu?" Phong Linh hồn nhiên đáp: "Ít thì 1 tuần, nhiều thì 1 tháng!" Hắc Thiên Vương xoay người lật úp mình, chống hai tay ở hai bên đầu Phong Linh, từ trên cao cúi mặt nhìn xuống. Mái tóc dài sau lưng chậm rãi đổ lệnh về một bên, tạo lên bức rèm tóc đen bóng mượt mà, vô tình thu hút sự chú ý của Phong Linh. Không thèm hỏi han, cũng chẳng chờ hắn đồng ý, Phong Linh chạm tay sờ vào tóc hắn. Tóc hắn thực sự rất đẹp, sờ rất thích lại còn rất thơm nữa. Hắc Thiên Vương: "Ít nhất là 1 ngày, nhiều nhất là 2 ngày!" "Anh đừng ép em!" "Anh đang ép em!" "..." Phong Linh ngước nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh không tôn trọng em à?" "Không!" "..." "Ngoài chuyện này ra, chuyện khác anh đều tôn trọng em!" Phong Linh chán nản thở dài, mệt mỏi khép mắt lại, dòng lệ trong veo tràn khỏi khóe mi, cô sụt sịt nghẹn ngào: "Vậy anh muốn làm gì thì làm đi. Dùng mấy cái cách điên rồ nhất hành hạ em đi. Em quá mệt mỏi rồi!" Sắc mặt Hắc Thiên Vương đen thùi lùi, nhẹ gạt lau đi dòng nước ấm. Đồng thời cậy mở từng cúc áo Phong Linh mở ra... Phong Linh khựng lại tiếng nức nở, khẽ hé mắt ra nhìn xuống dưới thì đã thấy đôi vạt áo sơ mi đã bị Hắc Thiên Vương gỡ hết cúc áo từ khi nào. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã úp mặt xuống ngực cô, tay sờ môi ngậm. Tám khối múi bụng săn chắc tì hờ trên đỉnh đầu cô, cách tầm mắt cô chưa đến 5cm, rõ ràng sắc nét. Phong Linh: "..." Đúng là quỷ động dục! Cô đã mất công rặn ra nước mắt rồi cũng méo tha cho cô nữa! Vì ngồi ngược chiều nhau nên Hắc Thiên Vương buộc phải quỳ rạp, khom lưng cúi về phía trước. Hắn ngậm kín một bên ngực Phong Linh, át phiến lưỡi lạnh băng liếm lên đỉnh hoa tâm đang dần chuyển sang thể trạng cứng. Thân thể người kia vẫn còn mẫn cảm như ngày nào, dưới mỗi tác động của hắn đều run lên khe khẽ. Hắc Thiên Vương càng thêm phấn khích, nút mạnh thêm một hơi, ép người kia rên lên một tiếng... Hắc Thiên Vương rời môi khỏi ngực Phong Linh, khàn giọng nói: "Em nói đi, ngoài yêu theo cách này ra thì còn cách gì khác?" Phong Linh nhất thời nghe không hiểu hắn đang muốn gì, ngập ngừng hỏi lại: "Ý anh là gì?" "Muốn thử thêm mấy cách yêu em khác!" "Nhưng anh buông em ra đi, như này sao em nói được?" "Nói!" Nói đoạn, Hắc Thiên Vương tiếp tục áp môi ngậm xuống bên ngực còn lại của Phong Linh, vừa cắn hờ răng lên hoa tâm vừa mở lời nói tiếp: "Trước khi anh thực sự muốn em, em nói rõ cho anh biết!" Ý hắn là, nằm im đấy vừa dùng thân thể chiều chuộng hắn vừa nói cho hắn nghe. Cấm phản kháng! Phong Linh nhíu mày nghiến răng, ngăn những thanh âm đang nghẹn ứ trong họng muốn vọt ra. Tên khốn này rõ ràng đang khiêu khích đến khi cô rên lên, và hắn sẽ lại có thêm lý do để ép cô cùng hắn quan hệ. Một bên ngực Phong Linh nằm gọn trong lòng bàn tay Hắc Thiên Vương, bất lực mặc hắn nhào nặn trêu đùa. Bên còn lại bị hắn xem là chiếc bánh bao, há to miệng nuốt trọn một nửa. Miệng hắn vừa ướt lại vừa lạnh như băng, làm Phong Linh vừa run lên vì lạnh, vừa run lên vì... Kích thích... Phong Linh hít sâu một hơi, khổ sở nói: "Anh... Anh có thể yêu em theo... Theo kiểu trong sáng hơn... ư..." Chỉ với cái miệng và cái tay thôi, Hắc Thiên Vương cũng có thể dễ dàng thao túng thần trí Phong Linh, chầm chậm nhấn cô chìm sâu vào bể dục. Phong Linh thầm chửi chính mình, sao lại không có tiền đồ như thế, mới đó thôi đã không kiểm soát được rồi! Mà cái thân thể này thật đáng ghét, hư hỏng đến mức này rồi mà cô lại chẳng có cách nào để thay đổi. Tính đi tính lại, từ ngày đầu tiên tới nay cũng đã được 19 ngày rồi thì phải... Trong khi đó, đêm nào cùng như đêm nào... Phong Linh rầu rĩ trong lòng. Chẳng lẽ, cô vừa có thêm một thói quen xấu sao?! Hắc Thiên Vương trườn môi ngược lên phía trên, hôn lên bụng Phong Linh. Đầu lưỡi mềm lạnh lẽo, luồn vào lỗ rốn tròn xinh xắn, nghịch ngợm khuấy đảo. Phong Linh giật thót, buột miệng rên khẽ một tiếng. Cơ bụng so với những bộ phận khác nhạy cảm gấp mấy lần, dưới dưới tác động môi lưỡi của Hắc Thiên Vương, co giật liên hồi. Đến mức có thể nhìn rõ sự chuyển động của khối cơ. Điều này càng thêm khiêu khích Hắc Thiên Vương, hắn chạm rãi mon men tay luồn qua cạp quần đùi Phong Linh chạm vào huyệt hoa ấm nóng đang có giấu hiệu ẩm ướt. Hắc Thiên Vương cười khẩy, xấu xa nói: "Em yêu anh trong sáng, anh yêu em trong tối. Âm dương tuy đối lập, nhưng lại là phép bù trừ hoàn hảo." Phong Linh vội kẹp chặt đùi lại để bảo vệ cấm địa, ôm đôi tay sang hai bên thắt lưng Hắc Thiên Vương, liều mạng đẩy mạnh, vừa đẩy vừa kêu lên oai oái: "Chúng mình yêu nhau trong sáng đi!" Những ngón tay cô vô tình lại cố ý đè nén nên các khối bụng săn chắc, Ừm... Sờ thấy thinh thích kiểu gì ấy... Hắc Thiên Vương vẫn vững vàng ở đó, nhếch cong môi cười đắc ý. Vừa hôn khắp bụng Phong Linh, vừa mò mẫm càn quấy huyệt động bên trong cạp quần đùi. Chất giọng hắn càng lúc càng khản đặc: "Ban ngày yêu trong sáng, ban đêm yêu trong tối?" "Không! Yêu đương trong sáng từ ban ngày tới ban đêm luôn đi anh! Yêu trong sáng vui hơn đấy!" Hàng phòng thủ bằng đôi bắp đùi Phong Linh nào làm Hắc Thiên Vương nhụt chí mà rút lui. Ngược lại còn khiến hắn cảm nhận được niềm vui sướng khi tay bị kẹp chặt, giống như lúc hắn tiến vào bên trong cô, vừa chật chội lại vừa nóng bỏng. Nghĩ tới đấy thôi, ruột gan Hắc Thiên Vương liền rạo rực vui sướng. Thật muốn được cô ủ ấm... Hắc Thiên Vương luồn ngón tay qua mép quần lót, trực tiếp áp lên huyệt động, cảm nhận sự ướt át càng thêm rõ ràng. Hắn hài lòng cong môi cười ma quái: "Yêu trong sáng như thế nào?" Khi em cũng đã hứng lên rồi?! Phong Linh cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi hạ thể, vội túm chặt bắp tay Hắc Thiên Vương muốn lôi khỏi cạp quần mình nhưng không thành, cô ấm ức nói: "Chúng ta quan tâm nhau từ cái nhỏ nhặt nhất. Cùng nhau nhìn trời ngắm hoa. Túm lại ngoại trừ tình dục ra, những thứ khác đều là yêu trong sáng." "Vậy em quan tâm tới cái nhỏ nhặt nhất của anh đi." Phong Linh cười giả lả: "Quan tâm anh? A ha ha, có chứ, em luôn quan tâm anh mà." "Vậy em biết phải quan tâm anh thế nào không?" Đương nhiên Phong Linh làm sao biết được. Cô có yêu đương gì hắn đâu, sao có thể để tâm tới hắn được? Sắc mặt Hắc Thiên Vương dần trở nên u ám, thanh âm dần lạnh đi: "Trả lời!" "Lúc anh buồn em an ủi anh, lúc anh vui em vui cùng anh, lúc anh ốm đau bệnh tật em chăm lo cho anh. Được không?" "Anh buồn hay anh vui, chỉ cần em nằm dưới thân anh là được. Anh không phải con người nên không bao giờ bị ốm đau bệnh tật." Phong Linh nghe vậy gắt lên: "Anh cũng phải cho em thời gian để tìm hiểu chứ?" "Không cần em mất công tìm hiểu. Chỉ cần cùng anh yêu đương trong tối là được!" "Em không muốn aaaa! Em muốn yêu đương trong sáng cơ!!!!" "Sáng mai anh sẽ yêu em trong sáng. Giờ yêu trong tối đi!" "Không!!!!"