Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 33: 18 Đại Cực Hình Của Địa Ngục (1)

Phong Linh mệt mỏi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ngước nhìn trần nhà, cứ như vậy ngây ngốc vài giây rồi thở dài thườn thượt. Như một thói quen, cô quay qua nhìn khung cửa ban công bằng kính trong suốt. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, sắc vàng chói chang. Nhẹ nhàng chống tay xuống giường, nâng mình ngồi dậy. Hạ thân vẫn còn đau nhức khó chịu, mỗi một cử động nhỏ đều làm vết thương tình nhói lên. Phong Linh gạt chăn khỏi người, chán chường trước tấm thân trần trụi đầy vết hoan ái còn tồn đọng. Buông thõng đôi chân thon dài xuống giường, uể oải một hồi mới chịu đứng lên. Phong Linh liếc qua đống quần áo vứt quăng quật khắp sàn nhà, vừa cúi xuống nhặt chiếc quần lót lên thì cánh cửa phòng mở ra. Phong Linh chán chẳng buồn nhìn về phía đó, cáu bẳn gắt gỏng: "Đồ dâm dục!" "Từ đấy không phải để dành cho chị sao?" Giọng nói này... Phong Linh vội ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa phòng, sững sờ mở to mắt nhìn chằm chằm, quên luôn việc bản thân đang lõa thể đứng trước mặt người kia. Khuôn môi cứng đờ, mãi mới cất nổi thành lời: "L... Lan...?!" Kể từ đêm hôm đó Phong Linh không còn thấy Phong Lan nữa, cô có hỏi Hắc Thiên Vương vài lần nhưng hắn đều trực tiếp lảng tránh không trả lời. Nhưng giờ thấy em gái mình da dẻ hồng hào, khỏe mạnh bình an, thâm tâm Phong Linh cũng thấy an lòng. Chợt nhận ra bản thân đang trong bộ dạng lõa lồ khó coi. Phong Linh nhanh chóng nhặt đống đồ dưới sàn lên, quay lại với chiếc chăn trên giường trùm kín người che đi. Phong Lan thấy vậy, nhếch môi cười khinh bỉ: "Chị có trùm chăn cũng chẳng che được cái cơ thể sặc mùi dâm ô đấy đâu." Phong Linh nghe em gái nói những lời khó nghe đó trong lòng không khỏi khó chịu. Cô quay qua Phong Lan: "Em mau rời khỏi đây và về nhà đi!" Phong Lan thản nhiên bước chân tiến sâu vào trong phòng. Trên người cô lúc này đang mặc bộ lolita trễ vai có ống tay ống loe bằng ren, lấy hai màu hồng phấn và trắng làm chủ đạo, vạt váy trắng ngắn ngang đùi viền riềm hồng phấn. Hai mảnh lụa cỡ 5cm một hồng phấn một trắng vắt qua sau vai cố định làm dây áo và buông thõng quá vạt váy 15cm, khiến bước đi của Phong Lan thêm uyển chuyển mềm mại. Mái tóc Phong Lan đen bóng xõa dài quá lưng được thắt thêm chiếc nơ bướm màu hồng phấn, tôn lên gương mặt thanh thuần xinh đẹp tựa thiên sứ. Đôi chân được bọc kín trong lớp quần tất trắng ren cùng đôi giày búp bê có quai đen bóng. Phong Lan của hiện tại, thuần khiết trong sáng. So với Phong Linh tóc tai bù xù đang trùm chăn lên vai che kín người khác một trời một vực. Thấy Phong Lan xinh đẹp tỏa sáng bao nhiêu, Phong Linh lại thấy bản thân xấu xí kinh tởm bấy nhiêu. Cô cười gượng gạo, khẽ nói: "Em vẫn như ngày nào, lộng lẫy xinh đẹp!" Phong Lan lướt qua Phong Linh, kiêu ngạo xoay người hạ mình ngồi xuống giường. Hướng mắt nhìn xuống đôi chân đang đung đưa giữa không trung của mình, khinh khỉnh nói: "Còn chị, càng lúc càng dơ bẩn!" Phong Linh nghe vậy chỉ biết cười trừ. Trước sau đều giữ một thái độ cầu hòa thân thiện: "Em mau về nhà đi, đừng ở đây nữa!" "Tại sao tôi phải về?" Phong Lan ngẩng nhìn Phong Linh: "Hay tôi ở đây cản trở chị và Vĩ Cầm?" Vĩ Cầm? Phong Linh nhíu mày không vui: "Em quen biết tên này từ bao giờ?" "Không phải việc của chị!" "..." Phong Linh nghiêm giọng: "Em không cho chị biết cũng được. Nhưng em buộc phải rời khỏi đây và về nhà!" Phong Lan cười nhạt: "Nhà? Đấy là nhà chị, không phải nhà tôi!" "Em nói linh tinh gì thế?" Ánh mắt Phong Lan đanh lại: "Còn không phải sao? Trong cái nhà đó, chị đã có mẹ chị yêu thương chị thì thôi đi. Đến bố, bố cũng chẳng thèm để ý đến tôi!" Phong Linh: "Tuy mẹ chị không phải mẹ ruột của em, nhưng bà ấy luôn yêu thương em mà?" Lan Phong như nghe được câu chuyện hài, cười mỉa mai: "Yêu thương tôi? Bà ta nào có yêu thương tôi bao giờ?!" "Tôi từng tưởng bà ấy là người đức độ bao dung nhất trên đời, không vì mẹ tôi là người thứ ba chen vào, còn tự mình đem tôi về nhà nuôi dưỡng. Nhưng thực ra, bà ta mang tôi về để chết thay cho chị!" Đầu Phong Linh mụ đi, toàn thân vô lực loạng choạng ngã ngồi xuống giường. Quên mất bản thân còn đang cầm đống quần áo đang cầm trong tay, nhất thời sơ ý để chúng rơi thành đống dưới sàn, nằm chính giữa cô và Phong Lan. Sự khinh bỉ trong mắt Phong Lan càng thêm đậm nét: "Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ chị với bà nội..." Bà nội: "Sao con dại thế, tự dưng mang thứ nghiệt chủng đó về làm gì?" Mẹ Phong Linh thản nhiên đáp: "Đợt nọ con đi xem bói, người ta nói ngày hạn mệnh của Linh sắp đến, nếu muốn cứu con bé thì cần phải có người chết thay." "Vừa hay con ả kia đến, tự nhận mình có con riêng với chồng con, con thấy đây là chuyện tốt nên mới miễn cưỡng mang con ả ta về nuôi." Mẹ Phong Linh cười vui vẻ: "Mẹ nghĩ con ngu đến mức ý hay sao? Con là đang cứu cháu nội mẹ đấy!" Lúc đó, Phong Linh vừa mới đỗ đại học còn Phong Lan cũng vừa thi đỗ cấp 2 xong. Hai chị em được bố dẫn đi công viên chơi để làm quà thưởng nên hai đứa phấn khích vui lắm. Vì để quên đồ trong phòng nên Phong Lan đã chạy vào lấy, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện đó khi vô tình đi ngang qua phòng bà nội. Kể từ đó Phong Lan sống khép kín hơn, tự mình giữ khoảng cách với mẹ con Phong Linh. Khi cô lên cấp 3, khác với Phong Linh được bố chúc mừng dẫn đi mua này kia, thì cô chẳng được gì cả. Ông còn chẳng thèm để tâm tới cô học hành ra sao, thi đỗ trường gì ông cũng chẳng buồn hỏi. Khóe mắt Phong Lan dâng lên làn nước mỏng, uất ức nói: "Rõ ràng tôi cũng là con ông ta, nhưng tại sao ông ta có thể đồng tình với mẹ chị, rằng để tôi chết thay chị?" Phong Linh không biết phải nói gì hơn. Trong tâm muôn phần áy náy. Đương nhiên cô biết Phong Lan đã chịu nhiều uất ức kể từ khi về nhà cô. Cô còn nhớ rõ, lúc cô 17 tuổi còn Phong Lan 7 tuổi. Trưa hôm đó mẹ mua 50 con tôm to tướng về chiên xù, vì cô có hẹn đi chơi với bạn buổi chiều nên đã xin mẹ ăn trưa trước cả nhà và đã được mẹ bóc cho liên tiếp mấy con để ăn. Xong bữa, cô nói với mẹ để dành tôm cho Phong Lan, con bé khi ấy đang học lớp 2 chờ nó tan trường để nó có cái ăn. Mẹ cô vui vẻ đồng ý, còn nói cô đi đi. Gần 10 đêm giờ cô mới nhà và được mẹ gọi vào ăn tôm. Cô hỏi mẹ: "Nhà mình không ai ăn à mà còn nhiều thế mẹ?" "Mẹ phần cho con đấy, ăn đi!" Phong Linh: "Để con vào gọi em ra ăn cùng!" "Bữa tối nó ăn no rồi, giờ nó đang ngủ!" Cô tưởng thật nên an tâm cùng mẹ ăn tôm. Ngày hôm sau, lúc cô chở Phong Lan tới trường có hỏi về chuyện mấy con tôm và con bé trả lời: "Hôm qua nhà mình ăn tôm ạ?" Phong Linh đã về chất vấn mẹ, mẹ chỉ biết đảo mắt nhìn lảng đi hướng khác. Cô không vui nói: "Mẹ, dù gì đó cũng là em con, nó còn bé nữa, sao mẹ đối xử với nó như thế?!" Để bù đắp cho Phong Lan, chiều hôm đó Phong Linh đón con bé tan học cô rồi dẫn nó tới nhà hàng hải sản ăn tôm hùm cùng những món hải sản khác. Ngoài chuyện đó ra, còn nhiều chuyện mẹ cô làm có lỗi với Phong Lan khác, Phong Linh đều biết. Cô đã nói rất nhiều lần về vấn đề này với mẹ mà không được. Nhưng vì phận làm con, cô không thể lớn tiếng trách móc hay giáo huấn mẹ mình, nên chỉ biết âm thầm làm thật nhiều chuyện cho Phong Lan, thay mẹ xin lỗi con bé. Trước sự im lặng của Phong Linh, Phong Lan tức giận gắt lên: "Mẹ chị muốn tôi chết thay cho chị, nhưng bà ta chẳng thể nào ngờ được chị lại chết sớm như thế. Lúc bà ta khóc nấc đầy suy sụp tôi đã vô cùng hả dạ. Đấy là quả báo của bà ta đấy!" Phong Linh không vui gắt lên, cô chỉ tay vào mặt Phong Lan nói: "Mẹ chị làm nhiều chuyện có lỗi với em, mẹ chị sai. Nhưng không đáng bị em nói những lời đó, quản cái mồm thật kỹ cho chị có nghe chưa?" Phong Lan hùng hổ hất tay Phong Linh xuống, trừng mắt nhìn lại cô: "Tôi cứ nói đấy! Bà ta trước mặt người khác tỏ vẻ đức độ khoan dung, khi không còn ai liền khinh miệt chửi rủa tôi là con hoang, nghiệt chủng. Bà ta hoàn toàn xứng đáng khi bị như vậy!" Phong Linh nghe những lời nói đó không khỏi tức điên lên. Nhưng khi nghĩ đến tâm trạng dồn nén của Phong Lan trong nhiều năm qua, nên tự chọc điếc tai mình, coi như không nghe thấy gì. Cô nói: "Mẹ chị làm nhiều chuyện có lỗi với em, chị thay mẹ xin lỗi em. Còn bây giờ em mau rời khỏi đây đi, chỗ này không phải nơi để em có thể ở!" "Người đi là chị mới đúng!" Phong Lan nói mà như quát vào mặt Phong Linh: "Tôi là người gặp Vĩ Cầm đầu tiên, chị là cái thá gì chen vào giữa chúng tôi? Còn ngang nhiên bò lên giường anh ấy?!" Phong Linh đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: "Em tưởng chị muốn thế à? Không phải là vì em sao?" "Chị giạng háng để sướng cho chị, liên quan đếch gì đến tôi?" "Chị vì chuộc lỗi cho mẹ chị, chịu nhục để bảo vệ cho em khỏi bị tên khốn đó làm hại. Nếu không chị cũng chẳng thèm ở cái nơi rách nát này rồi!" "Tôi không cần chị bảo vệ. Tôi có ra sao cũng đếch cần chị quản! Đừng có tỏ vẻ thanh cao thánh thiện lắm! Tốt nhất là cút đi, tránh xa Vĩ Cầm của tôi ra đi!" Phong Linh tức đến bật cười thành tiếng, gật gật đầu: "Mấy ngày hôm nay chị chịu nhục vì em cũng coi như đã thay mẹ chị trả hết nợ nần cho em. Em có bị gì cũng không còn liên quan tới chị nữa!" Nói rồi Phong Linh đi thẳng vào bên trong phòng tắm, bỏ lại ánh mắt khinh miệt dõi theo sau của Phong Lan. Tối hôm đó, Hắc Thiên Vương đẩy cửa phòng đi vào. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, hắn đã phát giác ra có điều kỳ quái. Mùi hương thân thuộc chẳng còn nữa, mà thế vào là thứ mùi lạ hoắc?! Ánh mắt Hắc Thiên Vương từ thấp thoáng tình ý chuyển sang lãnh đạm u ám. Hắn đi nhanh về phía giường ngủ, thấy chăn gối được thay mới hoàn toàn và gấp gọn gàng ngăn lắp. Điều mà Phong Linh chưa từng làm, bởi cô khá lười và bừa bộn. Tiếng cửa mở vang bên tai, Hắc Thiên Vương mặc dù vẫn còn sự hoài nghi nhưng vẫn quay mặt nhìn về phía đó. Cứ tưởng người từ phòng tắm bước ra là Phong Linh, lại chẳng ngờ đó là sự hiện diện trái phép của kẻ thứ ba... Không để Phong Lan kịp phản ứng, Hắc Thiên Vương lạnh giọng hỏi luôn: "Phong Linh đâu?" Phong Lan trong bộ đồ tắm rộng thùng thình, khoe ra khe rãnh ngực căng tròn quyến rũ. Nghe Hắc Thiên Vương hỏi vậy, nụ cười trên môi vừa tươi liền héo, thản nhiên nói: "Chị ý đi rồi!" "Đi đâu?" "Rời đi hẳn rồi, sẽ không về đây nữa!" Sắc mặt Hắc Thiên Vương càng lúc càng thêm u ám. Phong Lan nào nhận ra điều bất thường ở hắn, cố tình đi nhanh về phía hắn, nũng nịu nói: "Có em không phải tốt hơn sao? Chị Linh toàn làm anh tức giận, nhưng em thì không!" Hắc Thiên Vương chạm tay vào khóe môi Phong Lan, ánh mắt càng lúc càng thêm lạnh lẽo. Ngón tay hắn trượt từ bờ môi mềm mọng xuống cằm... Phong Lan cười càng tươi hơn, vẻ mặt như con mèo đang hưởng thụ sự cưng chiều. Ngón tay Hắc Thiên Vương trượt từ cằm thon xuống cổ trắng ngần kiêu ngạo. Nhân lúc Phong Lan chưa kịp phát giác ra sự tình, những ngón tay xương dài nam tính lặng lẽ ôm kín cổ cô, chậm rãi siết chặt lại... Hắc Thiên Vương bóp cổ Phong Lan nhẹ nhàng nhấc cô lên cao, vẻ ngoài con người trong hắn nháy mắt biến mất, thế vào là chân thân quỷ dữ với cặp sừng nhọn hoắt cùng đôi cánh dơi xòe rộng khổng lồ. Âm thanh như từ dưới địa ngục vọng về, vang dội khắp căn phòng rộng lớn: "Cho dù cô có ngoan ngoãn ra sao cũng không phải Phong Linh. Nếu Phong Linh không chủ động quay về, ta sẽ cho cô biết thế nào là 18 đại cực hình của địa ngục!" Phong Lan trợn trừng, kinh hãi nhìn con quái vật đỏ lòm trước mắt. Đôi chân yếu ớt quẫy đạp trên không trung. Cổ họng bị chẹn cứng, không sao thở được...