Chương 34: 18 Đại Cực Hình Của Địa Ngục (2)
Hắc Thiên Vương nắm chặt cổ Phong Lan, nhấc bổng cô giơ lên cao. Đôi bắp chân đồ sộ đỏ lòm tiến bước về phía trước, túm Phong Lan đẩy lùi về phía sau như xách một con gà chuẩn bị giết thịt. Phong Lan nhíu chặt mày, há to miệng để cố hớp không khí vào khoang phổi, nhưng lại bị Hắc Thiên Vương bóp chặt cổ chẹn lại. Không khí không được lưu thông, sinh mạng Phong Lan nằm chơi vơi trên lằn ranh sống chết. Trước mắt cô như bóng đêm u ám của địa ngục. Gần trong gang tấc. Hắc Thiên Vương cứ thế đẩy mạnh Phong Lan đập lưng vào bức tường, cô âm ử khó khăn rên một tiếng vì đau. Trong lúc mơ hồ mông lung, cô lại thấy sau lưng mình chợt trống rỗng, nhưng cái nhói nhức nhối còn đó. Như để nhắc nhở cô rằng mọi thứ của hiện tại đều là sự thật. Sau lưng Phong Lan lúc này chính là bức tường màu xám đen lạnh lẽo, trên tường treo 15 chiếc lồng kính ống trụ gắn ngay ngắn thẳng hàng được đánh số thứ tự từ bé đến lớn. Bên trong lồng kính ống trụ từ số 1 đến số 13 đều chứa đựng một cô gái lõa thể bị cắt rời từng khúc, khuôn mặt họ nhắm nghiền bình thản như đang ngủ. Có gương mặt Châu Á, cũng có gương mặt ngoại lai Á - Âu, cũng chẳng thiếu những cô gái đến từ Châu Mỹ, thậm chí còn có cả người da đen, người da đỏ. Có người tóc xõa dài, bơi trôi nổi trong làn nước trong veo, chuyển động của tóc mềm mại sống động; có người lại vấn tóc theo kiểu quý tộc của các nước Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu,... Bọn họ tuy khác nhau về Quốc Tịch hay màu da, nhưng đều có đặc điểm chung chính là thân hình bọn họ vô cùng đẹp. Ngực tròn nở nang, mông cong đầy đặn. Từ khuôn mặt đến gót chân, chỗ nào cũng gợi cảm quyến rũ. Nghe có vẻ thô tục, nhưng điểm đặc biệt nhất có lẽ là thứ mà tạo hóa ban cho nữ giới trên hạ thể mỗi người. Những chiếc hạ thân xinh đẹp với đủ loại sắc thái. Chiếc thì rậm rạp đen bóng, chiếc lại tạo hình tỉ mỉ, cũng có chiếc trơn bóng mịn màng... Còn lại hai chiếc số 14, 15 chỉ có mỗi nước trong vắt, và trống rỗng. Phía trước những chiếc lồng kính hình trụ đó, ngay tại vị trí chính giữa, một chiếc ghế sofa lưng dài màu đỏ rượu sang chảnh quý tộc. Từ nó lặng lẽ toát ra một khí chất đặc biệt trong vô hình, vô tình gây áp bức cho người nhìn. Như thể người đó đang đứng trước một nhà vua đầy quyền lực. Ngả thân hình quỷ dữ của mình ra sau, lười biếng nằm dựa lên lưng ghế sofa, Hắc Thiên Vương chậm rãi khép mắt lại dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi người kia quay trở về. Nếu như cô không quay trở lại, thì hắn cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì với cô em gái đáng đồng tiền bát gạo kia của cô... Chính giữa gian phòng lúc này, chẳng biết từ bao giờ và bằng cách nào xuất hiện một chiếc vạc to chà bá màu bạc sáng bóng. Bên trong nó chứa đầy lượng dầu ăn vàng óng bắt mắt, mặt dầu phẳng lặng thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là nguy hiểm. Xung quanh thành vạc bị bao quanh bởi ngọn lửa vĩnh cửu, không cần chất đốt cũng chẳng cần điểm tựa, ngọn lửa cứ thế cháy hừng hực, chậm rãi hâm nóng đun sôi lượng dầu khổng lồ bên trong. Phía trên cao, Phong Lan toàn thân lõa thể bị dây thừng siết chặt, trói nằm ngang trên không trung, lủng lẳng như cây giò lụa trắng trẻo. Đôi tay bị ép, buộc phải vòng ra sau, trong tư thế này, lại thêm tác động của dây thừng ngực Phong Lan như cặp tuyết lê căng đầy sức sống, lủng lẳng chĩa thẳng xuống trung tâm vạc dầu đang nổi những quả bong bóng li ti. Chứng tỏ rằng, vạc dầu đang dần sôi lên... Vì Hắc Thiên Vương không thích ồn ào, nên đã dùng đai bóng da chẹn kín miệng cô lại. Phong Lan kinh hồn bạt vía, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm xuống vạt dầu âm ử khóc không thành lời. Gương mặt của thiên sứ lúc này ướt đẫm, trong đôi con ngươi tràn ngập sợ sệt cùng hoang mang. Toàn thân cô run lên bần bật, tác động lên chiếc dây thừng khiến nó có chút rung rinh. Hơi dầu cùng khí nóng của lửa tạt thẳng lên mặt cơ thể Phong Lan, làm nửa người trước của cô dần trở nên bỏng rát, làn da từ trắng nõn chuyển sang đỏ ửng. Sau lưng cô, lại bị hứng chịu sự tra tấn khác. Trên trần nhà lúc này treo một khối băng dày khổng lồ, tàn nhẫn phả hơi lên lưng Phong Lan, làm nửa thân sau cô tím ngắt vì lạnh. Nửa đỏ nửa tím, trông Phong Lan lúc này vô cùng quái dị. Cô ngẩng gương mặt đẫm nước của mình lên, nhìn về phía trước. Nơi con quỷ to lớn da đỏ chót đang thản nhiên khép mắt gật gù, thì lại bị 15 chiếc lồng ống trụ sau lưng dọa sợ chết khiếp... Cô đã tạo lên thứ nghiệp gì thế này?! Nếu như Phong Linh thực sự không quay lại, cô sẽ... Cô sẽ thế nào đây?! *** Sau khi tắm rửa xong, Phong Linh mặc trên người chiếc áo phông tím phấn dài và quần đen vải bó sát, cùng đôi giày thể thao trắng tinh. Mái tóc dài xoăn sóng được cô buộc bổng, và chiếc mũ lưỡi trai đen càng làm dáng vẻ cô lúc này thêm cá tính. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thời gian giờ này ước trừng khoảng 16:00. Lại liếc qua Phong Lan vẫn đang ngồi nghịch nghịch dây vai áo trên giường, Phong Linh cười lạnh: "Tất cả đều là lựa chọn của em. Kể từ giây phút này, là sống hay là chết, đều không liên quan tới chị. Chị đã tận tâm tận lực rồi. Bảo trọng!" Nói rồi, Phong Linh mở cửa đi ra ngoài. Đứng trên hiên nhà nhìn ra khung cảnh xế chiều yên ả, ngắm qua bầu trời xanh trong cùng vườn hồng đỏ thắm. Khi đã được tự do, mọi màu sắc xung quanh cũng tự động trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô không dùng xe của Hắc Thiên Vương cho nữa, cứ thế phóng mình chạy thẳng về phía đối diện, vượt qua cái cổng dài ngoằng 30m, đẩy cửa mở ra. Trước khi Phong Linh chạy đi, cô khựng bước ngoái đầu nhìn lại. Đây là lần đầu tiên cô có thể thấy rõ toàn cảnh tòa lâu đài dưới ánh sáng ban ngày như thế này. Một tòa lâu đài cổ điển Châu Âu, tựa như trong những câu chuyện cổ tích thủa bé được đọc. Dưới nền trời trong xanh không một áng mây nó càng thêm nổi bật rõ ràng. Phía dưới, chia đều sang hai bên lối cổng, hai thảm hồng đỏ rực như máu xòe cánh nở rộ. Một vẻ đẹp mang lại cảm giác ớn lạnh rùng rợn... Phong Linh vừa đi trên đường vừa suy nghĩ xem, liệu cô có thực sự thoát khỏi hắn hay sẽ lại bị hắn bắt về và trừng phạt bằng những trò biến thái bệnh hoạn của hắn? Khi đi ngang một cửa hàng bán đồ liên quan Phật, Thánh. Phong Linh không hề suy nghĩ nhiều, dứt khoát mở cửa vòng vào. Khi trở ra, trên cổ cô đeo chuỗi tràng hạt to chà bá cùng chiếc vòng thánh giá hình chữ thập và một chiếc vòng bằng tỏi trắng. Ngoài ra cô còn ôm thêm khối tượng Quan Âm Bồ Tát bằng sứ trắng trên tay, cùng vài lá bùa vàng ký tự đỏ dắt đầy hai bên túi quần. Cô không theo Phật, cũng không theo Đạo. Cô không biết tên đó là thứ gì, nhưng cô tin, chỉ cần là ma quỷ cũng sẽ sợ những món đồ liên quan tới Phật, Thánh. Có những thứ này trong tay, chắc chắn cô sẽ thuận lợi rời khỏi thành phố Bát Nguyệt và trở về với vòng tay của bố mẹ và bà nội tại Thu Thiên. Bà nội ơi, con nhớ món gỏi sứa xoài của bà! Bố ơi, con cũng nhớ món cá chép hấp bia của bố nữa! Còn có cả ti tỉ món ngon khác mà mẹ đã từng nấu! Con rất nhớ mọi người! Bầu trời ráng màu hoàng hôn, mặt trời tròn trịa đỏ rực lại hiền dịu chậm rãi lặn sâu vào bể Tây rồi biến mất. Bóng tối dần trở nên đậm màu, phủ kín lên từng tòa lầu con phố. Phong Linh vẫn lững thững bước đi, mặc những ánh nhìn kỳ dị từ bao người đi đường. "Con này bị điên à?' "Hội Thánh Chúa Trời, chắc luôn, mau báo công an gông con này lên phường đi. Trông sợ vl." "..." Có một tên to gan chạy đuổi theo Phong Linh, tay cầm theo điện thoại thu hình phát trực tiếp, vừa cười hô hố vừa nói: "Này em đi đâu đấy? Em đi nhầm đường rồi, trại tâm thần làm gì có ở hướng này, ha ha!" Phong Linh khó chịu ra mặt, quay phắt ra nhìn hắn, tức giận gắt lên: "Cút!" "Eo ơi sợ thế. Trông mặt cũng xinh mà sao điên thế em. Nhưng vì em xinh nên anh tạm chấp nhận đấy. Hay để anh gia nhập Hội Thánh Chúa Trời của em nha?" Nói rồi, hắn chu mỏ lên hôn vào không khí chụt chụt vài cái. Đọc qua mấy bình luận trong màn hình, hắn tiếc rẻ chẹp miệng: "Con này tuy điên nhưng xinh vãi chưởng. Anh em nói xem tôi có nên húp con điên này không? Chứ để nó long nhong ngoài đường cũng tiếc bỏ xừ." Phong Linh nghe vậy, kinh tởm ra mặt. Vì trông bộ dạng cô lúc này vô cùng kỳ dị nên chẳng taxi hay xe buýt nào chịu chở cô cả nên cô buộc lòng phải đi bộ. Suốt từ chiều đến giờ, bên tai cô luôn văng vẳng những từ ngữ lăng mạ sỉ nhục nặng nề nhất, nhưng cô vẫn cắn răng nhẫn nhịn, kiên trì đi bộ suốt mấy cây số, chỉ mong mau chóng rời khỏi đây và trở về nhà. Bước chân cô dần vội vã, đi nhanh về phía trước rồi quẹo vào một con phố khác hòng cắt đuôi tên phiền phức kia. Mà nào hay, hắn vừa nằm lăn ra đất với vết cắn sâu hoắm trên cổ... Mắt hắn trợn to đầy kinh ngạc, dường như không biết mình vì sao bị chết. Máu ở vết thương chảy dài, vẽ một đường đỏ lòm ngang cổ, nhỏ tong tỏng xuống làn đường. Chiếc điện thoại nằm ngửa ngay bên cạnh, vì camera chiếu vào đất nên màn hình tối đen như mực cùng những dòng bình luận trôi nổi dày đặc. Bỗng, nó nổ tung thành nhiều mảnh dù không có bất cứ tác động nào xảy ra... *** Phong Linh đang đi trên đường thì khựng bước, một bóng đen dưới cột đèn đường chậm rãi tiến về phía cô. Một dáng hình cao lớn, trong chiếc áo sơ mi cổ tay xòe trắng, trên vai khoác áo công tước thân dài màu tím đen. Tiếng đế giày gõ trên nền đường, vô tình tạo nên sự áp bức trong hư vô. Vì là ngược sáng nên Phong Linh không rõ dung mạo bóng đen ra sao, nhưng cô có thể đoán ra đó là nam hay nữ. Bóng đen càng ngày càng tiến tới gần cô hơn, Phong Linh nheo mắt nhìn kỹ xem đó là người nào, liệu có phải tên Hắc Thiên Vương đó hay không. Trong lúc còn đang mơ hồ, thì bóng đen đó cất lời: "Sao lại lang thang một mình thế này?" Thanh âm trầm khàn đầy từ tính, lại vô cùng dịu dàng ấm áp. Phong Linh vội lắc đầu cảnh tỉnh chính mình. Lần đầu gặp Hắc Thiên Vương, dưới ánh đèn đỏ như máu, hắn cũng đã cất lên giọng êm dịu quyến rũ như vậy. Nói túm lại, tầm này không nên tin bố con thằng nào hết. Nhất là vào ban tối, tại con đường vắng vẻ thế này! Phong Linh chĩa tượng Quan Âm Bồ Tát bằng sứ hướng về phía hắn, cảnh giác nói: "Là thứ gì? Ma hay quỷ hay là người?" Bóng đen nhịn không được, phụt ra tiếng cười sảng khoái: "Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ!" Không tin ma quỷ, chắc chắn là người tốt! Bấy giờ Phong Linh mới buông lỏng đôi chút, gằn giọng cảnh cáo: "Tốt nhất đừng có lừa tôi. Cho dù anh có là ma là quỷ tôi cũng không sợ anh đâu! Trên người tôi tràng hạt, thánh giá, còn có cả vòng tỏi nữa, tốt nhất đừng có lại gần tôi!" Tiếng cười từ bóng đen càng thêm rõ hơn: "Vậy em đi về phía tôi đi. Tôi có thể giúp em về nhà." Phong Linh có chút do dự. Bóng đen lại nói: "Bây giờ trời cũng tối rồi, em tính lang thang ngoài đường như này mãi sao?" Phong Linh hỏi: "Nhà anh làm nghề gì?" "Trừ tà!" Trừ tà, lại càng là người tốt! Nghe thấy vậy, Phong Linh hoàn toàn buông lỏng mọi phòng bị, lục đục đi nhanh về phía bóng đen: "Vậy anh cho tôi đi cùng với, tôi sợ lắm!" Bóng đen chợt vòng tay ra sau bả vai Phong Linh, cẩn trọng ôm kéo cô vào lòng. Thấy hành động của hắn có chút kỳ quái, cô vội vùng mình gạt ra, không vui gắt lên: "Anh làm cái trò gì đấy?" "Tôi đang sử dụng linh khí trừ tà của mình bảo vệ em." "..." Thực sự tên này có thể trừ Hắc Thiên Vương sao?! Bóng đen lại thêm một lần kéo Phong Linh áp sát vào lòng mình, cùng cô rảo bước đi tới chỗ cột đèn điện. Ánh sáng dần hắt lên khuôn mặt hắn, để lộ ra gương mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan mĩ tựa chàng hoàng tử xé sách bước ra. Mái tóc xoăn màu bạch kim hơi dài được buộc hững hờ bằng mảnh ruy băng tím sậm. Đặc biệt nhất là đôi con ngươi màu thạch anh tím, mị hoặc quyến rũ, tựa như sa vào đầm lầy, càng vùng vẫy lại càng lún sâu. Tệ hơn, đôi mắt ấy còn có khả năng hóa đá, làm người nhìn cam tâm tình nguyện bị cám dỗ... Phong Linh ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Hắn, thực sự rất đẹp! Cứ như vậy, bóng đen ghé môi áp sát vào cần cổ Phong Linh một cách dễ dàng. Đầu mũi vấn quanh hương máu thơm nồng. Hắn há miệng, để lộ cặp răng lanh nhọn hoắt, chậm rãi ghim sâu vào da cổ trắng ngần. Hắn có thể cảm nhận được sự mịn màng rõ ràng khi mới chạm hờ răng lên đó. Thực sự rất tuyệt! Hơn cả những gì hắn mong đợi! Máu nóng vừa tràn vào khoang miệng, thơm lừng ngọt ngào. Đôi con ngươi thạch anh tím sáng rỡ, ngập tràn niềm hân hoan. Yết hầu khẽ khàng chuyển động lên xuống, máu tươi thấm dần vào dạ dày, điều này càng làm hắn thêm vui sướng hơn bao giờ hết. Nhịn không được, vòng đôi tay bao bọc lấy tấm thân cô, siết lại thật chặt. Cuối cùng cũng tìm được rồi! Liếm nhẹ môi mình để đảm bảo không bỏ sót bất cứ giọt máu nào. Hắn ôm Phong Linh đang nằm bất tỉnh trên tay, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô như hôn một con mèo cưng, nhếch môi cười nhạt: "Thật muốn một ngụm uống cạn, nhưng như vậy thì thật lãng phí!" Hắn không thể phạm phải sai lầm lần thứ hai được! Bức tượng Quan Âm Bồ Tát bằng sứ bị đổ nằm một góc, ngay dưới chân cột đèn điện. Bên cạnh là sợi tràng hạt, dây thánh giá và vòng tỏi nằm ngổn ngang...