Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 35: Trữ Huyết (1)

Hiện tại đã hơn 21:00, nhưng vẫn không có giấu hiệu cho thấy Phong Linh sẽ trở về. Hắc Thiên Vương hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn của mình, hằn học mở mắt nhìn thẳng về phía trước. Phong Lan của hiện tại, nửa người trước bị hơi nóng của vạc dầu sôi sùng sục làm bỏng nổi đầy bọng nước. Từ gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ trở nên sần sùi như da cóc. Nửa người sau lại bị cái lạnh từ tảng băng làm cho tím tái. Trông cô lúc này vô cùng đáng sợ. Phong Lan âm ử khóc cạn nước mắt cũng chẳng làm quỷ dữ động lòng. Cô muốn ngất lịm đi để khỏi chứng kiến điều khủng khiếp này nhưng không thành. Bây giờ cô chỉ mong Phong Linh còn chút tình cảm chị em, còn vì chuộc lại tội lỗi thay cho mẹ mình mà quay về. Phong Lan kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía đối diện. Hắc Thiên Vương từ khi nào đã biến mất, giờ chỉ còn lại cảnh tượng 15 cỗ lồng trụ kính và 13 thân thể bị cắt rời rạc. Chiếc dây thừng đột nhiên đứt phăng, kêu lên một tiếng, tách rời làm hai mảnh. Cả người Phong Lan vô lực rơi thẳng xuống vạc dầu đang sôi sùng sục. Bởi vì phải chịu một lực rơi mạnh mẽ, dầu trong vạc dềnh cao, tràn hẳn ra ngoài khiến thành vạc lem nhem bẩn thỉu. Và dầu trong vạc quá nóng, Phong Lan vừa rơi xuống chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi bất động. Thân hình lõa thể của người con gái bị dầu nóng nhấn chìm, những bọt dầu sôi lên ùng ục bủa vây lấy toàn thân cô. Được vài phút, cả người Phong Lan dần dần nổi lềnh phềnh lên trên mặt dầu. Toàn thân từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển vàng. Và giờ, đang có dấu hiệu đen đi... Toàn thân Phong Lan nổi từng bọng nước to như những quả bóng da... Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng dầu sôi lên sùng sục. Không một bóng người cũng chẳng còn âm thanh nào khác. Kì dị, rùng rợn. 13 khuôn mặt trong mỗi lồng kính ống trụ, bất thình lình mở to mắt trợn trừng. Khuôn miệng họ mấp máy, thở ra những khối bọt nước nổi lềnh phềnh... "Tiếp theo, số 16 sẽ là ai đây?" ••• "Phập!" Chiếc phi tiêu đính kèm theo một bức ảnh nhỏ lao vút, vẽ một đường thẳng tắp vô hình trên không trung, ghim sâu lên tấm bảng đen phía trước. Trong tấm hình, một người đàn ông có mái tóc xoăn màu bạch kim buộc gọn sau lưng. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác hờ hững chiếc áo công tước màu tím đen trên vai. Và có đôi mắt màu thạch anh tím huyễn hoặc quyến rũ, khuôn môi nhếch cong, nở nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn. Bên cạnh bức hình đó là bức hình chụp người đàn ông khác. Hắn có mái tóc đen xõa dài sau vai cùng đôi con ngươi màu đỏ rượu ma mị lạnh lùng, trên người hắn là chiếc áo trùm vạt dài chấm đất. Tuy rằng diện mạo hắn tuấn lãng khôi ngô, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, như đang đối diện với thứ gì đó kinh dị đáng sợ. Cho dù chỉ là đối diện với một bức ảnh vô tri thôi, nhưng cũng đủ khiến con người ta khiếp đảm rùng rợn. Đứng đối diện với tấm bảng, là bóng dáng của người thanh niên cao lớn vừa quay lưng. Giữa không gian lặng thinh u ám, tiếng cười nhạt vang lên: "Trần Ngục Vương, Huyết Vương, vẫn còn thiếu." Hắn chán chường nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, màn trời đêm tăm tối, không một ánh sao cũng chẳng bóng mây. Quạnh quẽ cô liêu. "Bát Nguyệt này, cũng thật nhiều âm khí!" Cũng phải thôi, Bát Nguyệt tức tháng tám. Mà dương tháng tám, thì âm tháng bảy. Tháng của cô hồn dã quỷ! *** Bảo tàng lịch sử Bát Nguyệt, ban ngày tráng lệ nguy nga, tấp lập người ra người vào. Đêm về cũng như bao công trình khác, khi đã tắt toàn bộ ánh đèn điện cũng đều trở nên tĩnh mịch u ám. Bên trong bảo tàng, tại một phòng trưng bày nào đó được sơn một màu trắng xóa, xung quanh trang trí thêm những chiếc rèm lớn đỏ sậm như máu, cùng những giá nến bằng sắt cổ điển đặt khắp nơi, bên trên là sáu ngọn nến trắng đang được thắp sáng. Chiếu rọi soi rõ ràng cả gian phòng rộng lớn, và cả cỗ quan tài hình lục giác kéo dài một cạnh đen bóng kê ngay ngắn trên bệ bậc cao cách mặt đất 0,5m ở chính giữa. Bỗng nắp quan tài bị chiếc giày da sang trọng của ai đó đạp vào, trượt mở về phía trước. Nắp quan tài nặng nề lật ngửa, rơi thẳng xuống đất, thanh âm đổ vỡ vang dội khắp nơi, lan sang khắp các phòng trưng bày khác. Bên trong cỗ quan tài trống rỗng chẳng có gì cả ngoài lớp dạ đỏ lót sàn. Bóng lưng kiêu ngạo cao lớn sau lớp áo bá tước thân dài choàng sau vai, thản nhiên bước một chân đặt vào bên trong quan tài, rồi lại bước thêm một chân nữa. Nắp quan tài tự động bay lên, đậy vào trở lại, như chưa có gì từng xảy ra. Tuy rằng trong một không gian kín mít, ấy vậy những ngọn nến trên giá lại lay lắt ánh lửa hồng như có cơn gió thoảng qua... Trên trần nhà bằng thạch cao trắng, tại vị trí có lỗ hổng hình lục giác kéo dài một cạnh. Một bóng đen từ trên cao rơi xuống, nhẹ nhàng tiếp đất trong trạng thái thẳng đứng hiên ngang, cùng đôi tay vững vàng ôm chặt người đang bất tỉnh trong lòng. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ trung niên từ bên trong chạy ra tiếp đón, đôi mắt bà thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay người đó là một cô gái. Mau chóng thu lại vẻ ngoài thất thố đó, bà cúi đầu cung kính: "Huyết Vương đã về!" Tuy đã biết vì sao cô gái đó được đưa về đây, nhưng bà vẫn mở lời hỏi: "Đây là..." "Trữ Huyết!" Tinh Tử Văn ra chiều vui mừng, nịnh nọt nói: "Chúc mừng Huyết Vương đã tìm được Trữ Huyết!" Huyết Lan Quân liếc xéo bà hừ lạnh: "Trữ Huyết thì có ích gì. Máu cô ta đâu phải nước lã, muốn bao nhiêu cũng có?!" Huyết Lan Quân: "Tiếp tục tìm vài nguồn máu khác!" "Vâng!" Hắn hạ mắt nhìn xuống gương mặt tái nhợt vì mất nhiều máu của người trong lòng, đôi con ngươi thạch anh tím ánh lên sự thèm khát. Huyết Lan Quân nói với Tinh Tử Văn trong khi vẫn nhìn Phong Linh không rời mắt: "Từ ngày mai lên thực đơn gồm những món hồi huyết để nuôi Trữ Huyết. Không được để cô ta quá gầy, càng không thể quá béo. Đặc biệt, tránh để cô ta bị bệnh, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng máu!" "Vâng!" "Chăm sóc Trữ Huyết của ta cho tốt!" Nói rồi Huyết Lan Quân truyền Phong Linh qua tay Tinh Tử Văn sau đó rời đi một mạch. Tinh Tử Văn ngây người đứng đó dõi theo sau. Đến khi bóng dáng Huyết Lan Quân hẳn khuất sau ngách cửa, trên môi bà mới vểnh lên nụ cười quỷ quyệt. Hạ mắt nhìn xuống, ngắm nghía dung mạo của Trữ Huyết. Khẽ buông lời tán dương: "Xinh lên nhiều đấy nhỉ!" Dứt lời, Tinh Tử Văn cúi thấp người, áp mặt mình sát với mặt Phong Linh, ngửi ngửi vài hơi. Sắc mặt bà thoáng chốc biến đổi, từ ngạc nhiên sang thích thú. Khóe môi Tinh Tử Văn nhếch lên cười khẩy, ánh mắt tràn ngập sự hứng khởi cùng chờ mong: "Sắp có chuyện hay để xem đây, ha ha!" ••• Hắc Thiên Vương cúi người nhặt tượng Quan Âm Bồ Tát bằng sứ trắng đang nằm ngổn ngang trên nền đất ngay cạnh cột điện lên. Tay còn lại nhặt thêm tràng hạt, dây thánh giá và vòng tỏi gom chung một chỗ. Sắc mặt hắn càng lúc càng u ám hơn. Đôi con ngươi màu đỏ rượu dần chuyển sang đỏ máu, tròng mắt đang trắng biến thành đen kịt. Màn đêm đang tĩnh mịch, bỗng cuồn cuộn sấm chớp, nổ rền vang dội cả vùng trời tăm tối. Từ cơn gió thoảng qua nháy mắt vùng dậy thành cơn giông cuồng dã, quật những tán cây cổ thụ nghiêng ngả dữ dội như muốn bẻ gãy. "Tốt nhất em hãy trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm được em!" ••• Phong Linh giật bắn mình, trừng lớn mắt nhìn lên trần nhà. Mọi thứ trước mắt cô chỉ có một màu đen kịt, chẳng rõ phương hướng, cũng chẳng rõ bản thân đang ở đâu, càng chẳng rõ đây là thực hay là ảo. Cơn choáng váng bỗng kéo đến khiến đầu cô đau nhức như búa bổ. Phong Linh khổ sở ôm chặt hai bên thái dương, nghiến răng rít khẽ, kìm nén cơn đau. Bỗng có tiếng cửa mở ra, theo sau là âm thanh ấn công tắc điện vang lên, chiếc bóng đèn treo trên tường nhấp nháy vài giây rồi sáng hẳn. Giúp Phong Linh có thể nhìn rõ xung quanh hơn. Cô vừa bưng tay đỡ trán, vừa chống tay xuống giường nâng mình ngồi dây. Đảo mắt quan sát xung quanh một chút, gian phòng này ngoài chiếc giường cô đang nằm và phòng tắm ra thì chẳng còn thứ gì khác. Vô cùng trống trơn. Tiếng cửa đóng lại vang lên, thu hút sự chú ý của Phong Linh. Ngay trước cửa, một xe đẩy đựng đầy đồ ăn bên trên an tĩnh nằm đó, còn người mang vào thì chẳng thấy đâu. Cô nhíu mày nghi hoặc. Đây rốt cuộc lại là nơi quái quỷ nào? Trông có vẻ như không phải chỗ của tên quái vật biến thái đó?! Cô chợt nhớ tới đến người đàn ông nói nhà hắn ta làm nghề trừ tà. Chẳng lẽ đây là nhà hắn? Nhưng hắn đưa cô về đây từ lúc nào sao cô không biết nhỉ? Mà đưa cô về rồi, sao không vào gặp cô mà để đồ ăn ngoài cửa một cách bất lịch sự như thế là có ý gì? Còn nữa, sao đầu cô lại đau nhức choáng váng thế này?! Cổ cô cũng hơi đau đau nữa. Nghĩ là làm, Phong Linh chạm tay sờ lên cổ liền chạm ngay vào miếng gạc trắng. Cô bị làm sao mà phải quấn gạc quanh cổ? Gương, cô cần cái gương! Phong Linh bất chấp cơ thể còn suy nhược, mau chóng rời giường, lê lết từng bước vào bên trong phòng tắm. Đứng trước chiếc gương lớn, Phong Linh kinh hãi mở to mắt nhìn dấu răng sâu hoắm trên cổ mình. Vết cắn trông rất mới, bằng chứng là sắc màu vẫn còn hồng hồng. Không lẽ, tên lạ hoắc kia đã cắn cô? Nhưng hắn cắn cô để làm gì?! Đặc biệt là cô bị hắn cắn lúc nào sao cô không hay biết gì hết vậy?! Phong Linh ấm ức tủi thân, nước mắt tràn mi rơi lã chã trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Ụp mặt vào đôi tay nhỏ nhắn, nghẹn ngào thành tiếng: "Mẹ ơi!!"