Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 40: Trần Ngục Vương PK Huyết Vương

4:00, Màn trời đêm huyễn hoặc bị từng tia sét sáng rực xé rách thành từng mảng từng mảng. Cơn cuồng phong láo loạn quật đổ cả những cây cổ thụ lâu năm, nặng nề ngã xuống, làm nứt vỡ làn đường bê tông rắn chắc. Mưa tuôn như thác đổ, rụi thẳng từng nóc nhà, hận không thể xuyên thủng để nhấn chìm vạn vật. Ầm ầm... Đoàng... Trước cửa chính viện bảo tàng lịch sử Bát Nguyệt, một bóng đen to lớn có đôi cánh dơi khổng lồ xòe rộng như chiếc buồm bị rách căng phồng trên chiến hạm kiêu hãnh lênh đênh giữa biển khơi đột ngột xuất hiện. Bóng đen dần tan biến, hình ảnh vừa rồi cũng không còn. Thế vào là dáng hình cao gầy của người đàn ông với mái tóc xõa dài quá hông. Đôi chân dài sải bước, cứ thế bước xuyên qua cánh cửa đang đóng kín bằng sắt kiên cố. Bên trong bảo tàng vừa tối đen như mực, vừa rộng rãi thênh thang, lại vừa vắng lặng như không. Tiếng đế giày khảm sàn đá vang vẳng khắp nơi, tựa nơi rừng rú hoang vu, dội lại liên tiếp mấy lần. Điều này càng làm khung cảnh thêm rùng rợn sởn gai ốc. Những cây nến trên giá sắt đang an tĩnh rực cháy, bỗng như có cơn gió thoảng qua, những ngọn lửa nhỏ lay lắt ngả nghiêng. Và từng cây từng cây bị thổi tắt, căn phòng chứa quan tài hình lục giác kéo dài một cạnh đang sáng chưng dần trở nên u ám kinh dị. Tiếng bước chân tiến tới càng lúc càng gần, nến trong gian phòng bị thổi tắt một nửa. Bên sáng bên tối, vô cùng dị hợm. Nắp quan tài đột ngột bị hất bay khỏi vị trí, nặng nề nằm ngửa dưới những bậc thang dù chẳng có tác động nào gây ra. Đằng sau ngách cửa, xuất hiện một nửa mũi giày bằng da, chứng tỏ đang có người tiến vào. Vừa hay, những cây nến trong phòng bị tắt trước đó liền được thắp sáng trở lại. Một giọng nói trầm thấp tỏ vẻ chán chường lại khinh bỉ vang lên: "Chậc, xem ai ghé qua kìa." Hắc Thiên Vương dừng bước tại vị trí giữa cánh cửa, lãnh ngạo hướng mắt nhìn vào bên trong. Nơi một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có cổ tay xòe bồng bềnh, quần Tây bó sát, chân đi giày bốt da có cổ bẻ vuông góc ngồi bắt chéo chân trên mép quan tài và mái tóc màu bạch kim còn ướt rũ rượi ngang vai, đang chưng hửng liếc mắt qua nhìn về phía hắn. Hắc Thiên Vương hiện tại trong bộ dạng con người, áo trùm vạt dài chấm đất đen, quần Tây, giày da và mái tóc mềm mại xõa dài sau lưng. Nhưng chiếc bóng đang phản chiếu dưới sàn nhà, là khối hình đen to lớn đang xòe rộng đôi cánh dơi khổng lồ đầy vết rách, chiếc đầu trọc lốc có cặp sừng nhọn hoắt cùng cái đuôi dài hình mũi tên. Hắc Thiên Vương không hề nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Trả người!" Huyết Lan Quân nhìn xuống đôi tay đang nghịch nghịch vào nhau, hai vết cắn sâu hoắm trên gót tay vẫn còn hiện rõ ràng. Nghe Hắc Thiên Vương nói vậy, hắn ra chiều không hiểu, vô tội nói: "Trần Ngục Vương, ngươi nói gì ta không hiểu?" Hắc Thiên Vương loáng cái đã áp sát Huyết Lan Quân, hung hăng túm chặt cổ áo hắn ta giật mạnh, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ: "Ngươi dám đụng đến người của ta?" Huyết Lan Quân: "Buông!" Hắn điềm đạm nắm lấy tay Hắc Thiên Vương dùng lực giật thật mạnh. Nhưng lực siết của Hắc Thiên Vương cũng không phải dạng vừa. Trong lúc giằng co, cổ áo của Huyết Lan Quân vô ý bị xé mạnh, mấy chiếc khuy áo bung khỏi vị trí bắn tung tóe khắp nơi. Có cái va vào nắp quan tài bằng gỗ, có cái va giá nến bằng kim loại, cũng có cái rơi xuống nền nhà. Tạo nên những hợp âm lanh lảnh lạnh lẽo khác nhau, khiến tình cảnh càng thêm căng thẳng. Đôi con ngươi màu đỏ máu nằm giữa tròng mắt đen xì của Hắc Thiên Vương nhìn chằm chằm vào giấu răng trên hõm cổ Huyết Lan Quân: "Ngươi đã làm gì Phong Linh của ta?" Huyết Lan Quân vẫn thản nhiên như không, chạm tay vào vết cắn trên cổ mình xoa nhẹ, hững hờ đáp: "Trần Ngục Vương, ngươi chạy tới địa bàn của ta còn đòi đồ của ngươi?" Hắc Thiên Vương lạnh lùng: "Phong Linh không phải đồ vật, là người phụ nữ của ta!" Huyết Lan Quân: "Rơi vào địa bàn của ta là đồ của ta, ngươi dám chạy tới đây giành giật?" Hắc Thiên Vương càng thêm tức giận hơn, lập tức vung cao bàn tay đã chuyển màu da từ trắng bệch sang đỏ cùng năm chiếc vuốt đen dài sắc nhọn từ bao giờ, hung bạo đánh về phía Huyết Lan Quân. Huyết Lan Quân cũng chẳng phải dạng vừa, nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi ma chảo, thành công bảo vệ dung nhan mĩ miều của mình. Hắn điềm đạm túm chặt cổ tay Hắc Thiên Vương, ngã người về phía sau đồng thời đạp chân vào ngực Hắc Thiên Vương hất mạnh hắn ta bay ngược vào bức tường sau lưng. Trước khi bị Huyết Lan Quân hất đập cả người vào tường, Hắc Thiên Vương dễ dàng đảo mình đạp chân lên tường lấy đà, lộn ngược trở lại, bay thẳng về phía Huyết Lan Quân tung ra hai đường quyền mạnh mẽ dứt khoát. Rầm! Chiếc quan tài lục giác kéo dài một cạnh trong nháy mắt bị vỡ tan tành, Huyết Lan Quân cũng chẳng còn ở đó. Hắn vốn đã sớm tránh đi đòn đánh từ Hắc Thiên Vương và đang đứng thẳng tắp ở phía đối diện, với dáng vẻ hết sức ngạo kiều hiên ngang. Hắc Thiên Vương nhẹ nhàng đáp chân đứng xuống bệ đỡ, bên cạnh là những mảnh quan tài vỡ thành các miếng nhỏ. Lạnh lùng hằn học nhìn về phía Huyết Lan Quân: "Ngươi không giao người ra đây, ta sẽ phá nát viện bảo tàng này của ngươi!" Đôi con ngươi màu thạch anh tím bỗng trở nên lạnh lẽo như băng sơn, Huyết Lan Quân nhìn thẳng về phía Hắc Thiên Vương, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần rơi vào tay ta, bất kể có là của ngươi hay không cũng đều là đồ của ta!" Lời vừa dứt đã không còn thấy bóng dáng Huyết Lan Quân đâu, chỉ trong chớp mắt hắn đã áp sát về phía Hắc Thiên Vương, vung cao chân đá về phía Hắc Thiên Vương một cước. Hắc Thiên Vương nhất thời không kịp phòng bị, giơ cao dấu tay hình chữ X phòng thủ, đỡ lấy đòn cước chí mạng từ Huyết Lan Quân. Ngay khi chân Huyết Lan Quân vừa chạm vào tay hắn, Hắc Thiên Vương nhẹ nhàng xoay cổ tay trái một vòng thuận lợi nắm chặt cổ chân hắn ta. Dáng người cao gầy như compa thẳng tắp xoay một vòng đẹp mắt, lôi theo Huyết Lan Quân nằm ngang trên không trung, bất thình lình hất bay hắn ta vào góc tường. Huyết Lan Quân không giữ được thăng bằng, hậu quả là ngã hẳn vào một giá nến khiến những cây nến rơi thẳng xuống đất. Có cây thì bị tắt ngay sau đó, cũng có cây lăn tới chân rèm vải. Vải khô bén lửa nóng, khói trắng dần bốc lên dày đặc. Huyết Lan Quân gạt tay áo lau đi khóe môi, trên vải trắng thấm chút máu đỏ. Hắn hằn học ngước nhìn về phía Hắc Thiên Vương đang như con mãnh thú nổi điên kia, mau chóng đứng dậy, toan lao về phía đó đánh trả. Hắc Thiên Vương vốn không có ý định chạy tới đây đánh nhau. Hắn lạnh lùng liếc qua Huyết Lan Quân một cái, rồi vung một chưởng áp xuống đất ngay tại vị trí bệ đỡ, tạo ra một khe nứt lớn chia đôi cả gian phòng chứa quan tài. Huyết Lan Quân tức sôi máu: "Trần Ngục Vương, ngươi quá ngông cuồng rồi!" Dứt lời, hắn dang rộng đôi cánh tay bay lên. Chẳng biết từ khi nào trên tay hắn có màng cánh mỏng màu trắng cùng những đường gân hằn ngang xéo như cánh dơi. Hai bàn tay mọc ra những chiếc vuốt sắc bén nhọn hoắt, bất thình lình đánh úp Hắc Thiên Vương từ phía sau lưng. Nhưng trước khi hắn kịp bay đến, Hắc Thiên Vương đã biến mất vào khoảng không. Huyết Lan Quân không hề nghĩ ngợi nhiều, lập tức bay vào bên trong vết nứt đen lớn đó, trong nháy mắt cũng biến mất. Cả căn phòng quan tài giờ đây không một bóng người, chỉ có những mảnh vụn quan tài nằm ngổn ngang cùng các cây nến ngã văng trên nề đất. Và chiếc rèm đang bị lửa đỏ ăn mòn. Khói trắng thoát khỏi cửa phòng, lan tràn khắp ngõ ngách viện bảo tàng lịch sử to lớn... Ngoài trời vẫn cuồng quay trong bão táp mưa sa, dạng sáng lại như chập tối, u ám lạnh lẽo... ••• Từ trên trần nhà, ngay tại vị trí có ô trống hình lục giác kéo dài một cạnh, một bóng người nhảy xuống. Vừa tiếp đất vững vàng xong, mùi hương thân thuộc đã nồng sộc thẳng vào khoang mũi. Hắc Thiên Vương càng thêm điên loạn, lao thẳng vào căn phòng phía đối diện. Lúc Hắc Thiên Vương vừa rời đi cũng là lúc Huyết Lan Quân từ trên cao bay xuống, còn chưa kịp tiếp đất hắn đã vỗ cánh bay đuổi theo sau Hắc Thiên Vương. Nhưng khi Hắc Thiên Vương tiến vào phòng ngủ Huyết Lan Quân thì trong đó hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không có người hắn cần tìm, dù mùi hương của cô vẫn rất nồng nàn. Nóng mắt, Hắc Thiên Vương ghim tầm nhìn vào khối cầu pha lê đang tỏa ra ánh sáng màu cam trên chốc tủ đầy giường Huyết Lan Quân, vung tay một cái cả khối cầu vỡ tan. Ánh sáng cam mờ dần rồi tan biến vào hư vô... Biết chắc Huyết Lan Quân sẽ vào đây, Hắc Thiên Vương quay phắt người lao thẳng về phía hắn ta, sử dụng ma chảo đỏ lòm có vuốt đen dài tóm vào cần cổ Huyết Lan Quân ra sức bóp mạnh. Hắc Thiên Vương vừa ấn Huyết Lan Quân lùi về phía sau vừa gằn giọng nói: "Phong Linh của ta đâu?!" Huyết Lan Quân nghe vậy thoáng ngạc nhiên, không phải sau khi xong việc hắn đã ôm cô bế về phòng mình hay sao? Nhắc mới nhớ, nãy giờ hắn không thấy quản gia Tinh Tử Văn đâu cả... Hắc Thiên Vương toan cứ thế bẻ gãy đầu Huyết Lan Quân rụng khỏi cổ thì bị hắn ta sử dụng màng cánh táng thẳng vào mặt. Vì để tránh đi đòn đánh, Hắc Thiên Vương buộc lòng phải buông tay khỏi cổ Huyết Lan Quân. Huyết Lan Quân nào phải dạng yếu thế, phóng tới áp sát Hắc Thiên Vương, tay đấm chân đá phối hợp vô cùng linh hoạt, vừa đánh vừa nói: "Cô ta sớm đã không còn là của ngươi nữa rồi, mau từ bỏ và cút khỏi đây đi!" Hắc Thiên Vương như hiểu ra mọi chuyện, rằng người của hắn đã bị kẻ khác làm bẩn. Bỗng sau lưng hắn bật ra đôi cánh dơi khổng lồ, vô ý khiến Huyết Lan Quân thoáng phân tâm vài giây nhưng cũng đủ để tạo cơ hội cho Hắc Thiên Vương phản công. Huyết Lan Quân bị cánh Hắc Thiên Vương đáng trúng, cả người hất bay về phía sau. Đôi con ngươi thạch anh tím thoáng tia kinh ngạc, nhìn bóng đen của con quái vật vừa hình thành ngay trước mắt. Một con quái vật khổng lồ có nước da đỏ lòm, cái đầu trọc lóc, cặp sừng dài nhọn, tròng mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn như răng mãnh thú cùng đôi bắp tay to đùng cuồn cuộn gân đỏ. Đoàng! Một tia sét sáng rực trên trời cao, giáng thẳng vào giữa nóc viện bảo tàng lịch sử Bát Nguyệt, cả tòa viện tráng lệ bùng lên ngọn lửa rực rỡ ngay trong bão bùng cuồng loạn... Từ trong màn lửa mù mịt khói bụi, một bóng người có đôi tay mọc màng như cánh dơi vội vàng thoát ra, nháy mắt biến mất vào màn trời hừng đông còn u ám. Giữa ngọn lửa, một bóng đen với đôi cánh dơi khổng lồ xòe rộng trên lưng bay lơ lửng ở đó, bỗng tiếng gầm rú vang dội tựa tiếng sấm rền, rầm rầm cả khoảng trời Bát Nguyệt... *** Đứng bên cạnh khung cửa sổ, phía xa xa là nơi đang bập bùng lửa cháy trong cơn mưa giông tầm tã. Khói trắng lập lờ giữa những mảng mây bị ánh bình minh xé rách, chiếu từng tia len lỏi khắp trần gian. Khóe môi hắn nhếch lên, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đánh nhau rồi!" Hắn nói với hai người một nam đen xì như than, một nữ trắng bệch như vôi đang nửa quỳ nửa ngồi sau lưng trong khi không hề ngoái đầu nhìn lại về phía họ: "Đi thám thính đi!" "Rõ!" Trên tay hắn là cây phi tiêu nhọn, bất thình lình hắn phóng về phía sau, bay ngang đầu hai người đen trắng kia, cắm phập vào bức ảnh thứ ba đang gắn ngay ngắn trên bảng. Trên hình, một người thanh niên có mái tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng và có chút nghịch ngợm khi cạo ngắn ở hai bên thái dương. Gương mặt trái xoan có nước da trắng sáng như búng ra sữa, đôi mắt đen láy trong veo toát lên sự lanh lợi thông minh. Trên người hắn mặc áo bóng rổ ba lỗ, lộ ra đôi bắp tay rắn rỏi săn chắc. Khác với sự lạnh lùng tà mị của người có mái tóc đen dài, hay vẻ quyến rũ bí ẩn của người có mái tóc xoăn màu bạch kim buộc gọn sau lưng, hắn trông thật ngọt ngào ấm áp... Người kia nhếch môi cười nhạt: "Đã hội tụ đủ, chờ ngày giăng lưới bắt cả mẻ!" *** Ào hú!!!! Có con sói xám đứng trên mỏm đồi tuyết cất cao tiếng hú vang trời, thái dương ló dạng sau những ngọn cây thông cao vút, chiếu sáng cả vùng tuyết trắng xóa. Nó hú xong một tiếng, lãnh ngạo đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi chẳng thấy có gì nó liền quay phắt người chạy mất, loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu ngoài thảm tuyết trải dài về phía chân trời xa xôi... Sâu bên trong một hang động bằng tuyết, trên chiếc giường băng được phủ dày lớp lông cừu đen xì là một thân hình mảnh khảnh trắng nõn đang nằm ngủ và được ủ ấm bởi tấm chăn lông cừu đen khác cùng ngọn lửa cháy rực giữa hang động. Ngồi bên cạnh đống lửa, một nam thanh niên cao ráo trắng trẻo đang cầm cây gỗ nướng thỏ. Tay vừa làm vừa hướng mắt nhìn về phía người kia, nhếch môi cười nhạt: "Mới chia tay một thời gian, em đã nạp hậu cung rồi!" "Nên phạt em thế nào đây nhỉ?"