Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 41: Đã Lâu Không Gặp, Người Yêu Cũ! (1)

[Xin kính chào quý vị đã đến với bản tin Chào Buổi Sáng ngày hôm nay. Rạng sáng hôm nay, tức 4:00, tại viện bảo tàng lịch sử Bát Nguyệt đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo như đội phòng cháy chữa cháy Bát Nguyệt cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do giá nến trong phòng chưng bày quan tài của Quỷ Hút Máu đổ rạp. Và vì trong phòng toàn những đồ dễ cháy như rèm vải, quan tài bằng gỗ nên đã xảy ra sự việc như trên. Ngoại trừ phòng trưng bày quan tài của Quỷ Hút Máu ra, những phòng triển lãm khác cũng bị tổn hại không nhỏ. Chi phí để sửa lại viện bảo tàng, rất có thể sẽ lên đến hàng trăm triệu HU. Ngoài ra, bên giám định hiện trường cho biết. Sau khi bên phòng cháy chữa cháy đã dập được lửa, họ đã vào bên trong phòng triển lãm quan tài Quỷ Hút Máu xem xét và được biết chiếc quan tài đã bị một tác động nào đó dẫn tới bị vỡ nát thành từng mảnh. Đặc biệt hơn là giữa căn phòng xuất hiện một vết nứt kéo dài chia hai nửa căn phòng trông vô cùng kỳ lạ. Hiện nay bên lực lượng an ninh đang cho chuyên gia tới kiểm tra và sẽ báo cáo lại tình hình sau. Sau đây là bản tin khác,...] Đứng bên ngoài cửa hàng tivi, thông qua bức tường kính trong suốt và chiếc loa đặc biệt để những người đi đường có thể nán lại đôi chút nghe ngóng tình hình tin tức sáng nay, khi họ phải rời khỏi nhà một cách vội vàng. Trong số họ, có một đôi bạn trẻ, trên người mặc đồng phục trường trung học phổ thông Vương Linh. Tề Thịnh Lam thoáng nhíu mày: "Thế mà tớ còn định tới đó xem xem quan tài của Quỷ Hút Máu trong thực tế trông như thế nào." Vương Khải Thành quàng ra sau vai cô, chậm rãi ôm kéo cô rời đi: "Cái đấy thì có gì hay chứ, xem anh có phải tốt hơn không." Tề Thịnh Lam không vui, huých mạnh cùi trỏ vào mạn sườn hắn, khẽ mắng: "Anh Hành thì có gì hay chứ, tớ vẫn muốn tới xem thực tế kìa." Vương Khải Thành chau mày suýt xoa kêu đau. Tề Thịnh Lam chẳng buồn để tâm tới điều đó, giọng cô buồn đi: "Nhưng viện bảo tàng tự dưng bị cháy, thì làm ăn được gì." Vương Khải Thành chậc lưỡi: "Chỉ là cỗ quan tài rỗng bằng gỗ mọt thôi mà." Tề Thịnh Lam nghi hoặc nhìn hắn, Vương Khải Thành phè phỡn nhe cặp răng khểnh cười ki ki, xoa đầu cô đến rối tung rối mù rồi chạy biến đi. Tề Thịnh Lam vừa cào tay chải tóc vừa gầm lên đầy tức tối: "VƯƠNG! KHẢI! THÀNH! CẬU CHÁN SỐNG RỒI!" Vương Khải Thành mới đó đã biến tít ra xa, vừa chắp tay vào hai bên hông vừa ngoáy cái mông vừa nói vọng lại: "Lại đây bắt anh đi ki ki!" Tề Thịnh Lam chẳng thèm buộc lại tóc nữa, dùng hết sức chạy đuổi theo Vương Khải Thành, vừa gọi vừa hét lớn: "Vương Khải Thành! Cậu đứng lại cho tớ! Không được chạy!" Vương Khải Thành co giò bỏ chạy thật nhanh, vừa ngoái đầu nhìn lại vừa ra chiều thách thức: "Ngu gì không chạy, có giỏi thì đuổi anh đi, đuổi đi nè ki ki!" Trên vỉa hè, hai con người, một nam một nữ trên vai còn khoác ba lô, mới sáng sớm đã rượt đuổi gào hét ầm ĩ, nhưng lại tràn đầy sự nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ, khuấy động cả không gian của buổi sớm tinh mơ... *** Hắc Thiên Vương trở về tòa lâu đài, khắp người hắn tràn ngập thương tích. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, một vệt máu mảnh rạch ngang, kéo dài từ gò má trái, qua sống mũi cao thẳng lại sang gò má phải. Hắn nâng cao tay, dùng tay áo quẹt nhẹ lau đi, vết thương chậm rãi lành lại, trả lại dung nhan hoàn hảo như ban đầu. Hắn xoay người nhìn lại, vườn hồng đỏ rực trong nắng sớm, xinh đẹp diễm lệ biết bao. Trong đôi con ngươi màu đỏ máu tròng đen sì lúc này, là một bóng hình thân quen đang ngồi nghiêng bên bậc thềm nâng niu cánh hồng vừa rụng. "Nơi này của anh giống tòa lâu đài trong truyện cổ tích 'Người Đẹp Và Quái Vật' quá! Toàn là hoa hồng, mỗi tội không có tuyết!" Cô quay qua nhìn hắn, trong khi giữa lòng bàn tay trắng nõn điểm xuyến thêm cánh hồng đỏ thắm mỏng manh. Hắn vươn tay về phía trước, chọn bông hồng hắn cho là đẹp nhất, ngắt khỏi cành sau đó chĩa về phía cô, môi cười dịu dàng: "Vậy em có muốn viết lên cuốn truyện cổ tích 'Người Đẹp Và Quỷ Vương' không?" Cô khinh bỉ nhìn hắn: "Không đời nào!" Hắn nhướn mày ra hiệu, cô hiểu ý đón nhận cành hồng trong tay. Hắn chạm tay lên sau đầu cô, vuốt nhẹ một cái: "Em không viết, thì để anh viết!" "Anh đi mà viết anh với cô người đẹp nào khác đi, đừng lôi em vào!" Hắn áp môi hôn nhẹ lên thái dương cô, cười khì: "Anh đâu có nói viết về chúng ta." "..." Trước gương mặt nhăn nhăn nhó nhó đó, hắn nhịn không được phì cười thành tiếng. Tuy rằng cô rời xa hắn mới một ngày, nhưng lại khiến hắn nhớ nhung không thôi. Kể từ khi đưa cô về đây, chưa lúc nào cô rời xa hắn quá tám tiếng đồng hồ. Tất cả đều tại... Hắc Thiên Vương đang đứng trước hiên tòa lâu đài, trong nháy mắt đã chẳng còn đứng đó nữa. Tòa lâu đài đen sì, đứng sừng sững giữa nền trời trong xanh, nắng vàng chiếu sáng, và thảm hồng đỏ rực bạt ngàn. Vừa lộng lẫy lại vừa u ám, tráng lệ xinh đẹp lại lạnh lùng quỷ dị khiến con người ta không khỏi có cảm giác rùng rợn sởn gai ốc. Nhưng đằng sau những chấn song cánh cửa sắt, khung cảnh bên trong cũng chẳng qua chỉ là bãi nghĩa địa bỏ hoang, khắp nơi vang vẳng tiếng quạ kêu thê lương. Quạ... Quạ... Quạ... *** Nghe thấy tiếng động, Phong Lan mệt mỏi hé mắt mở hờ. Bộ dạng cô lúc này muốn bao nhiêu thảm thương có bấy nhiêu thảm thương. Khi mà từ một thiên sứ đẹp xinh, biến thành một con quái vật không rõ diện mạo hình thù. Những vệt bỏng viên nổ vỡ, viên lành lặn vẫn còn đó, toàn thân bóng nhẫy bởi bạch cầu lan tràn. Đâu đó có tiếng ruồi nhặng vo ve, có con thì bay vòng vòng, có con lại đậu lên người cô. Giữa thảm da sần sùi tím trắng đan xen là những đốm đen đen đầy kinh tởm. Chưa kể giữa hai chân cô, chiếc xẻng sắt nhỏ vẫn nằm đó đè trên vũng máu và chất dịch tiết ra từ hạ thể, yếu ớt bảo vệ thân chủ của mình. Phong Lan chẳng còn sức đâu để gào khóc hay mở lời cầu xin, chỉ biết trân trân nhìn con quái vật trong lốt người hoàn mĩ kia đang từ xa tiến lại gần. Đôi con ngươi màu đỏ máu, lạnh lùng lại hung ác, khóe môi Hắc Thiên Vương chậm rãi nhếch cong đầy quỷ dị. Sau lưng hắn có cột nước từ dưới sàn nhà bằng phẳng dâng trào cao quá đầu, lúc dòng nước chậm rãi trượt xuống cũng là lúc giữa gian phòng xuất hiện một bể kính chứa đầy nước và... Đỉa. Con nào con lấy cũng đen sì và to tướng như đầu đũa cả. Dòng nước trong vắt trượt theo thành ngoài bể kính, rơi xuống và lan tràn thành vũng lớn, vấy ướt khắp nơi. Phong Lan trợn to mắt, vừa mới định hình được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, chợt cả người cô như bị một người khổng lồ, túm cần cổ siết chặt đến khó thở dù xung quanh cô chẳng có một ai cả. Theo phản xạ Phong Lan đưa tay lên cổ mình, nhưng ngoài không khí ra cô chẳng cảm nhận được vật thể nào đang tồn tại. Phong Lan như bị một lực vô hình túm cổ xách bổng lên, giống như xách một con thú nhỏ với vẻ ngoài sần sùi kinh dị cực độ, lạnh lùng quẳng cô bay vào trong bể kính chứa đầy nước và đỉa. Dòng nước tràn bắn lên cao, dội thẳng xuống sàn, khiến vũng lầy thêm lan rộng. Ướt át, bẩn thỉu. Tuy rằng trước đó Phong Lan không còn chút sức lực nào, nhưng khi cận kề với nỗi khủng hoảng kinh hoàng như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Người con gái từ xinh đẹp bỗng trở nên xấu xí chỉ vì sự sai lầm nhất thời, đang cố gắng vẫy vùng trong bể nước sâu hoắm. Những con đỉa vừa thấy Phong Lan như vừa thấy miếng mồi ngon, kéo từng đàn từng lũ bơi về phía cô, loáng cái đã biến cô thành một con quái vật đỉa đói. Chúng cắn sâu vào từng thớ thịt, hút đi từng ngụm máu. Có con bơi vào trong hai lỗ tai, có con chui vào hai lỗ mũi, cũng có con đi vào bằng hai đường nơi hạ thể. Tệ hơn, cô chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Không thể van xin cũng chẳng thể la hét... Hắc Thiên Vương ngả mình ngồi xuống ghế, xem cảnh tượng trước mắt như một thú vui tao nhã. Nhưng tâm trạng hắn chẳng thể nào vui nổi, khi chẳng còn rõ tung tích cô ở nơi đâu... Nếu như không tìm được cô, chi bằng để cô tự túc mò về! Khóe môi Hắc Thiên Vương nhếch lên, nở ra nụ cười tà ác đầy ẩn ý. *** Quần đảo Nguyên Đán, tại chiến tàu hiệu BN-27921 bị bỏ hoang đã rỉ xét và mục nát đang trôi lênh đênh trên mặt biển Tây Trường rộng lớn. Từng lớp sóng xô đẩy, như thúc giục nhau mau chóng đuổi theo bầu trời cao vào vợi, mà nào hay cho dù có cố cách mấy cũng chẳng thể nào đạt được ước nguyện. Khi mà lòng biển phía dưới, bầu trời bên trên, vốn dĩ cách nhau cả hàng ngàn hàng vạn hải lý, vĩnh viễn không thể với tới. Sóng biển không đuổi được chân trời, bầu trời cũng chẳng chạm được biển cả... Huyết Lan Quân ngả người nằm trên chiếc võng được mắc nối với hai cột buồm khổng lồ, mệt mỏi thở hắt một hơi. Hắn giơ cao tay trái, liếm nhẹ lên vết cắn trên gót bàn tay, trong lòng muôn phần ưu phiền. Đang nhiên đang lành bị phá nhà ở, chẳng những thế còn phải lang thang trôi dạt giữa biển khơi. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm huyễn hoặc chứa đựng ngàn vạn vì sao sáng lấp lánh. Cảnh đẹp nên thơ là vậy, nhưng hắn lại chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức. Chiếc buồm rách tả tơi bị gió biển lùa bay phất phơ, vẽ lên những cái bóng đầy hình thù kỳ quái biết lay động dưới boong tàu, hất lên gương mặt đang khép mi dưỡng thần của Huyết Lan Quân. Vô tình lại cố ý khiến vẻ ngoài hắn thêm quỷ dị đáng sợ. Hắn chầm chậm nhớ lại khoảnh khắc của đêm qua, được ôm thân hình mảnh mai ướt lạnh trong tay, cảm nhận rõ ràng mùi hương quyến rũ của một người phụ nữ đúng nghĩa. Khi thân thể đôi bến sáp nhập làm một, cái siết chặt từ nơi hạ thể xinh đẹp ấm áp, khiến đầu não hắn tê dại như muốn phát điên. Hững hờ hé mắt nhìn về phía dưới, nơi vừa dựng lên một túp lều nhỏ... Lại nghĩ về Tinh Tử Văn, hóa ra bà ta đã sớm chết trong tay Lang Vương và bị hắn lợi dụng thể xác, tiếp tục ở bên cạnh hắn âm thầm tác oai tác quái. Nhân lúc hắn ra ngoài đón tiếp Trần Ngục Vương mà lén ôm cô mang đi mất. Huyết Lan Quân thoáng trầm mặc. Không biết tên chó rừng đó đã mang cô đi đâu? Liệu, gã có trở thành kẻ hầu giường thứ ba hay không? *** Núi Min thuộc thành phố Chiêu Tài, là một ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết trắng dù cho thời tiết Chiêu Tài thuộc ôn đới, nửa năm nóng vừa nửa năm đầy gió se se lạnh. Núi Min hay còn gọi là núi sói, khi ở đây có rất nhiều đàn sói tách biệt, tổng cá thể có thể nên tới ngàn con và bọn chúng đều đang được người dân Chiêu Tài và chính phủ Hiên Ưng bảo vệ. Kỳ lạ thay, những tên săn trộm chuyên đi săn thú ở những nơi khác thì được, riêng núi Min đều một đi không trở lại. Bọn chúng truyền tai nhau rằng, săn đâu thì săn, tốt nhất tránh xa núi Min ra nếu như không muốn chết. Đương nhiên, cũng có kẻ cố chấp xâm phạm lãnh thổ của lũ sói. Còn chưa kịp làm gì đã bị bay mất xác, còn cái đầu treo tít lên ngọn cây thông, hứng chịu đủ gió đủ tuyết hóa thành chiếc đầu lâu trắng hếu. Nơi đây, tổng cộng đã có tới 100 chiếc đầu lâu treo khắp những cây thông ngoài rìa biên giới núi Min nhằm cảnh tỉnh những kẻ đã và đang có ý định xâm nhập. Trong một hang động trên đỉnh núi Min, Sau một ngày ngủ sâu kể từ khi đêm qua đến tận chiều tà hôm sau, Phong Linh cuối cùng cũng đã chịu tỉnh giấc. Cô thoáng ngạc nhiên khi bản thân được bao bọc giữa hai lớp lông cừu đen dày ấm áp, lại càng kinh ngạc hơn khi trên người mình không một mảnh vải che thân. Cô vội nâng mình ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Một không gian trắng xóa chật hẹp trong ánh lửa hồng bập bùng. Chợt cơn hắt hơi kéo đến, nhịn không được Phong Linh che mũi hắt xì một tiếng. Thanh âm như con mèo nhỏ, nghe mà mủn lòng... "Tỉnh rồi?" Phong Linh kéo cao chiếc chăn lông cừu trùm kín người, nghe thấy tiếng nói lạ mà quen theo phản xạ quay phắt về phía đó để kiếm tìm chủ nhân thực thụ của nó. Đôi mắt cô mở to như chẳng thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Cánh môi hơi sưng do tàn tích đêm qua khe khẽ chuyển động, khó khăn lắm mới mấp máy thành lời: "Lục... Lục... Minh An?" Hắn nhếch môi cười nhạt: "Đã lâu không gặp, đàn chị kiêm người yêu cũ!"