Chương 42: Đã Lâu Không Gặp, Người Yêu Cũ! (2)
"Đã lâu không gặp, đàn chị kiêm người yêu cũ!" Nói xong, hắn thu lại con thỏ đang nướng trên đống lửa về phía mình, kề mũi hà hít một hồi, vẻ mặt tỏ ra mãn nguyện, nhoẻn môi cười nhẹ: "Thật thơm!" Toàn thân Phong Linh cứng đờ như đá, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, rồi lại đảo quanh quan sát nơi đây một chút, bán tín bán nghi mở lời: "Lục Minh An, anh cũng giống như hai tên kia..." Hắn ngước mắt nhìn cô, đôi tròng mắt màu hổ phách sáng rực cùng đôi con ngươi đen láy trong veo, ngự trị trên gương mặt trái xoan có nước da trắng sáng như búng ra sữa, cùng cánh môi trái tim quyến rũ, combo thêm cặp răng khểnh nhọn hoắt. Trông hắn muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn dễ thương có dễ thương, muốn đáng sợ có đáng sợ, vẻ ngoài đặc biệt hút mắt người nhìn. Hắn chậc lưỡi: "Bingo! Chị đoán xem, anh là gì?" Lời hắn vừa dứt, ngoài cửa động đã vang lên tiếng sói tru thật vang. Sắc mặt hắn đen thùi lùi, thầm chửi một tiếng. Là sói hay là heo không biết, ngu dễ sợ! Phong Linh nghi hoặc liếc qua hắn một hồi, chán nản thở một hơi dài thườn thượt. Cô nhếch người lùi lại, dựa lên bức tường cứng cáp sau lưng, đôi chân nhỏ gấp khúc chụm vào nhau. Như một đứa bé bị bỏ rơi, ngồi co ro bó gối cùng bản mặt đần thộn ngốc nghếch đến đáng thương. Hắn đặt chiếc nồi sắt đen lên bếp lửa, cầm theo xiên thỏ nướng đứng lên, thản nhiên đi về phía giường băng, đặt mông ngồi xuống. Một tay vừa gỡ đùi thỏ vừa đưa về phía cô, nhướng mày ra hiệu: "Ăn đi này, ngon lắm đấy!" Phong Linh co chân lại, thu bé bản thân mình hết mức có thể nhất. Cô quay mặt đi hướng khác, chẳng thèm nói chuyện với hắn. Hắn ra chiều vô tội nói: "Ơ kìa, anh có làm gì chị đâu, sao lại giận lẫy anh thế?" "..." Hắn cúi nhìn con thỏ trong tay, thản nhiên bỏ nguyên cái đùi vào miệng nhai nhóp nhép. Tiếng xương sụn bị răng nghiền vụn, rộp rộp vang vẳng bên tai Phong Linh, vô tình lại cố ý tạo lên hiệu ứng bụng kêu ọt ọt. Hai má Phong Linh dần ửng hồng, bộ dạng ngại ngùng xấu hổ này làm hắn vô cùng thưởng thức. Hắn bẻ thêm chiếc đùi thứ hai đưa về phía cô, dịu giọng dỗ dành: "Còn mỗi cái đùi thôi đấy, ăn không đây?" Phong Linh quay qua nhìn hắn, lưỡng lự một hồi lâu mới chịu vươn tay về phía hắn, đón nhận chiếc đùi thỏ thơm lừng. Cắn nhỏ một miếng, cảm nhận sự ấm áp cùng thơm ngọt của thịt nướng, tâm trạng cô cũng phấn chấn lên đôi chút. Mấp máy môi mềm, cất giọng lí nhí: "Cảm ơn!" Hắn nhe cặp răng khểnh cười tươi: "Cảm ơn gì chứ. Đằng nào cũng không thể để chị đói được, không chút nữa đang hành xử chị xỉu rồi sẽ mất vui." Lời hắn vừa dứt đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ người kia vang lên, ý cười trên môi hắn càng thêm rõ nét. Hắn nén cười, đứng dậy múc trong chiếc nồi đen một thìa sữa cẩn thận đổ vào trong bát, sau đó quay trở lại đưa cho Phong Linh. Thấy cô vừa ho vừa cảnh giác nhìn hắn, hắn cười trấn an: "Sữa hươu đấy, ngon lắm!" Phong Linh trừng mắt lườm hắn cảnh cáo. Hắn ngoan cố dí bát sữa gần về phía cô hơn, nói: "Anh đùa đấy. Ngoan, uống sữa đi cho ấm." Phong Linh thu hồi lại ánh mắt, chậm rãi đón lấy bát sữa, ôm chọn bằng hai lòng bàn tay. Dù cho bát sữa có nóng cách mấy, nhưng ở một nơi lạnh lẽo thế này cũng chẳng thể làm cô bị bỏng, ngược lại càng thêm sưởi ấm cô. Phong Linh thổi thổi, tia khói trắng lay động rồi biến tan. Kề môi hờ bên miệng bát, chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Sữa nóng chảy vào khoang miệng, lướt qua phiến lưỡi mềm, đi thẳng vào dạ dày. Lục phủ ngũ tạng đều theo đó mà ấm dần lên, cơn ho vì nghẹn cũng không còn nữa, sắc mặt Phong Linh dần giãn ra thể hiện trạng thái thoải mái. Sữa hươu so với các loại sữa bò, dê bình thường có mùi vị đặc biệt hơn nhiều. Ngửi thôi đã cảm nhận được sự béo béo ngậy ngậy, nhưng khi uống lại chẳng ngán. Sữa có vị ngọt nhè nhẹ thanh thanh, thích hợp cho việc thay thế nước uống hàng ngày. Cô nhìn về phía hắn, bấy giờ mới mở lời nói câu thứ ba: "Cảm ơn!" Hắn không vui nhìn cô: "Sau bao năm gặp lại, chị chỉ nói với anh mỗi hai câu cảm ơn thôi à?" Phong Linh uống thêm ngụm sữa nữa, phũ phàng lắc đầu một cách dứt khoát. Hắn bất lực cười khổ, quay phắt lưng lại về phía cô, vừa gặm thịt thỏ vừa làu bàu: "Người gì đâu mà vô tâm thế không biết. Không hiểu sao ngày xưa anh lại yêu chị nữa!" Phong Linh âm thầm bĩu dài môi. Tôi đẹp, tôi xinh, ai chẳng mê! Hắn nói trong khi không hề ngoái đầu nhìn lại: "Chị không sợ anh đè chị ra xơi à?" Nghe được câu nói này, đương nhiên trong lòng Phong Linh có chút lo lắng thoảng qua. Nhưng rất nhanh, cô lại có thể buông bỏ điều đó xuống, bình thản uống thêm ngụm sữa và cắn miếng thịt thỏ nhai nhai. Bây giờ cô còn chẳng biết mình đang ở nơi nào, hơn hết cô cũng chẳng còn gì để mất thì để ý đến những điều phù phiếm làm gì? Hai người không nói gì nữa, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn chú ý tới cô. Khi thì gỡ cho cô miếng thịt thỏ, khi lại lấy cho cô bát sữa. Cứ như vậy cho tới lúc hoàng hôn bên ngoài hang động vụt tắt. Chỉ còn lại bóng đêm đen vô tận cùng ngàn vạn vì sao trải dài, và tiếng sói hú dài từng đợt gọi nhau... Hắn đưa cho cô miếng lê sau khi đã gọt vỏ xong, khẽ nói: "Quả yêu thích của chị, lê ngọt lắm đấy." Phong Linh chậm rãi vươn tay về phía hắn, toan đón nhận miếng lê, thì hắn vứt thẳng miếng đó vào mồm mình nhai rộp rộp. Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng trước hành động vừa rồi, thuận thế hắn túm chặt cổ tay cô kéo mạnh về phía mình. Cứ thế đem Phong Linh ngã đổ vào lồng ngực vững chãi và giam cầm trong vòng tay rắn chắc. Phong Linh đấm vào người hắn vài cái, ra sức vùng vẫy nhưng lại như bị rơi vào vũng lầy, càng cọ quậy càng bị lún sâu. Hắn siết nhẹ một cánh tay, lại có thể dễ dàng giam giữ vòm eo cô, ép cô ngoan ngoãn nằm bất động trong lòng hắn. Tấm chăn lông cừu đen tuyền trong lúc xô đẩy đã trượt xuống nửa lưng Phong Linh, phơi bày bờ vai tròn trịa xinh đẹp, tấm lưng nõn nà như màu tuyết trắng ngoài kia, cần cổ cao thẳng, xương quai xanh tinh tế và vô số vết hôn xanh đỏ chưa phai. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, Phong Linh lại chấp nhận điều đó, không nháo không loạn. Cô giờ đây như một khúc gỗ vô tri. Trong lòng hắn thoáng tia xót xa, nhẹ nhàng kéo tấm chăn trùm lên người cho cô, xoa xoa đầu cô, khẽ dỗ dành: "Nói gì với anh đi, anh đau lòng đấy!" "..." "Hay chị nghĩ anh cũng như hai tên kia, ức hiếp chị, làm chị buồn phải không?" "..." Hắn nâng cằm Phong Linh lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhoẻn môi cười dịu dàng, chắc nịch nói: "Anh ở đây cho chị bắt nạt, cho chị đánh mắng. Chị nói gì với anh đi, được không?" Phong Linh lảng mắt trốn tránh. Hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì bất chấp bản thân suốt từ nãy tới giờ lải nhải như kẻ điên: "Tên của anh không phải Lục Minh An, mà là Lang Trình Dã!" Lang Trình Dã đưa cho Phong Linh một miếng lê khác, thấy cô giận dỗi không nhận, hắn cứ thế bỏ vào mồm nhai ngon lành. Liếc hờ đôi mắt tròng hổ phách ngươi đen láy xuống phía dưới, trông thấy bản mặt nhăn nhó không vui kia, hắn khì cười, cặp răng khểnh lồ lộ đáng yêu. Hắn vừa ôm vừa vuốt ve mái tóc cô, dịu giọng dỗ dành: "Nhưng chị thích gọi anh là Lục Minh An hay An Sói như lúc trước cũng được, anh đều thích!" Sau một hồi nằm gọn trong vòng tay Lang Trình Dã, cơ thể Phong Linh dần được bao phủ bởi hơi ấm thân thuộc. Giọng nói bạc hà trong trẻo ngọt ngào vang vẳng ngay bên tai, cùng mọi cử chỉ hành động ân cần tử tế, những thứ tưởng chừng sẽ không có cơ hội được nghe được thấy lần nữa hiện giờ đang ở ngay đây. Ngay bên cạnh cô. Đặc biệt, tiếng tim đập đều đều vang bên tai, như khúc hát ru êm đềm, xoa dịu tâm trạng muôn phần hoảng loạn lo âu lúc này của cô, làm tâm can Phong Linh trong vô thức muốn buông lỏng, mặc kệ thế thái vô thường, mặc cho dòng đời xuôi chảy. Đến đâu thì đến. Cánh môi Phong Linh ngập ngừng mấp máy, khó khăn lắm mới cất nổi thành lời: "Hứa... Hứa với chị... Anh sẽ không đối xử với chị... Như hai người kia..." Phong Linh chậm rãi ngước lên nhìn cô, vừa hay Lang Trình Dã cũng hướng mắt nhìn xuống. Đôi bên bốn mắt nhìn nhau, cùng đồng loạt lặng thinh không nói gì, im ắng đến mức có thể nghe được hơi thở cuồng nhiệt cùng nhịp tim vồn vã dồn dập. Lang Trình Dã bưng một bên má Phong Linh, nâng niu yêu chiều. Nghiêm túc mở lời, từng câu từng chữ đều như đinh đóng cột: "Anh hứa với chị, chỉ cần chị không thích anh sẽ không ép. Anh thích chị cười vui vẻ, chớ phải âu sầu thế này!" Hắn miết nhẹ ngón cái lên môi cô, dịu dàng nói: "Cười lên đi, anh thích chị cười!" Phong Linh máy móc nhếch mép, vẽ ra nụ cười gượng gạo xấu xí. Lang Trình Dã càng thêm đau lòng hơn, xoa xoa lưng cô vỗ về: "Chị yên tâm, có anh ở đây, bọn chúng không ức hiếp được chị nữa đâu!" Phong Linh rụt rè đưa nắm tay ra, ngón út xinh xắn chìa về phía hắn: "Chị tin anh lần này, đừng làm chị thất vọng!" Lang Trình Dã ngoắc ngón út vào tay Phong Linh, gật đầu, chắc nịch nói: "Anh có thể dùng tính mạng anh để đảm bảo!" Hai ngón cái áp vào nhau, đóng dấu cho lời vừa hứa giữa hai người. Lang Trình Dã thuận thế nắm lấy tay Phong Linh, kéo lên kề bên môi, trịnh trọng áp xuống mu bàn tay cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn vừa siết chặt tay Phong Linh vừa ngắm nhìn cô: "Anh e, chị phải xưng em với anh đấy!" Sắc mặt Phong Linh liền đen đi, gằn giọng: "Anh bao nhiêu tuổi?" Lang Trình Dã mặc kệ, nhăn răng khểnh cười hớ hớ: "Hôm nay là tròn ngàn tuổi!" "..." Cánh môi Phong Linh chụm lại, từ từ chu ra, chậm rãi mấp ma mấp máy: "Cụ! Tổ!" Lang Trình Dã ủy khuất bĩu môi: "Eo, anh đâu có già như vậy, chị làm anh buồn chết mất!" Phong Linh vươn cao tay, chạm nhẹ lên đỉnh đầu hắn hung hăng vò tóc hắn đến rối tung, mỉm cười: "An Sói, chúc mừng sinh nhật!" Sau câu nói đó, Lang Trình Dã liền đơ như cây cơ, ngây ngốc nhìn người trong lòng. Đôi mắt Phong Linh lúc này sáng rỡ lấp lánh, nước da trắng nõn cùng nụ cười tươi tắn. Trong phút chốc, Lang Trình Dã chủ động áp sát mặt về phía Phong Linh từ khi nào chẳng hay. Phong Linh vội vàng quay mặt tránh đi, nhịp tim đập mạnh vì căng thẳng cùng hoảng hốt. Cô ghét thế này, cô không muốn trở thành thứ để thỏa mãn kẻ khác! Nhưng, Lang Trình Dã chỉ đặt nhẹ lên tóc cô nụ hôn phớt qua: "Anh hối hận rồi, đáng lý hồi đó anh không nên buông chị. Bây giờ chị vừa đẹp vừa xinh, anh chỉ muốn giữ chị mãi thôi!" Phong Linh thấy hắn không giống những kẻ khác, dần buông lỏng cảnh giác, quay qua hắn: "Tại sao anh giấu chị?" Lang Trình Dã: "Anh sợ chị coi anh là quái vật, sẽ xa lánh ghét bỏ anh." "Hơn hết, anh nguyện làm người thường bên cạnh chị, anh có thể vì chị vứt bỏ thân phận này." Lang Trình Dã gục trán mình áp vào trán Phong Linh: "Chị cứ xem anh là một người bình thường được rồi!" Phong Linh ngồi hẳn dậy, kéo chăn lông cừu che kín thân: "Bây giờ chị hỏi gì anh phải trả lời câu đấy!" Lang Trình Dã nghiêm giọng, dõng dạc nói: "Zét sờ!" Phong Linh che miệng bật cười thành tiếng. Hắn cầm quả lê lên, chuyên chú gọt. Tay làm miệng nói: "Lâu rồi không nghe thấy phong linh kêu!" Gò má Phong Linh dần ửng hồng: "Anh sẽ rung cho phong linh kêu chứ?" Hắn đưa miếng lê cho cô, nghiêm túc gật đầu: "Tin tưởng ở anh!" Phong Linh đón nhận miếng lê, cắn đứt nửa miếng, dồn sang một bên túi má phấn khích nhai nhai. Cô cảm kích nhìn Lang Trình Dã, thầm ngẫm nghĩ về một số chuyện lúc xưa. Bỗng, cô hỏi: "Sao anh biết chị ở đâu mà tới đưa chị đi?"