Chương 43: Tìm Về Thu Thiên (1)
Lang Trình Dã không hề do dự hay giấu giếm, đáp: "Anh đi săn, vô tình bắt được Tinh Tử Văn, quản gia của Huyết Vương. Thấy hay hay nên anh đóng giả bà ta và ở bên cạnh chọc chơi." Phong Linh liếc xéo hắn. Lang Trình Dã cười phá lên, cặp răng khểnh tinh nghịch hiện rõ ràng: "Hắn chuyên gia bắt con người lấy máu, thường xuyên sai anh đi tìm máu cho hắn ăn. Nhưng anh toàn bắt mấy kẻ vừa ác vừa bị bệnh. Có lần anh bắt luôn đứa bị si đa." Sắc mặt Phong Linh liền tái đi, vội sờ soạng lấy thân mình, kinh hãi nói: "Tên đó đã cắn chị, chị cũng cắn hắn, lại còn..." Cô làm gì có can đảm để nói tiếp vế sau? Lang Trình Dã xoa đầu cô, dịu giọng trấn an: "Hắn là Quỷ Hút Máu, không phải con người. Những máu của kẻ đó chỉ làm hắn thấy khó ăn thôi, không ảnh hưởng gì đâu." "Vậy, hắn có thể ăn được máu thế nào?" "Máu của những người lương thiện, như: người xuất gia, người thường xuyên từ thiện, hay chị chẳng hạn." Phong Linh bĩu môi: "Chị có gì ngon đâu?" Lang Trình Dã: "Anh biết chị không phải người xấu, mà không phải người xấu tức có máu vừa ngọt vừa thơm rồi." Phong Linh chẳng thích chuyện này tí nào. Sao giờ làm người tốt cũng là cái tội vậy? Cô lại hỏi: "Vậy còn anh? Anh là Quỷ Sói mà, anh ăn gì?" Lang Trình Dã không chút nghĩ ngợi, cứ thế đáp lời: "Cũng như sói thường, anh bắt động vật ăn." "Anh có ăn người không?" Lang Trình Dã vội lắc đầu thanh minh: "Con người có gì ngon chứ, anh thích thịt thỏ cơ!" "Vậy, sao anh lại để chị ở trần như thế?" Lang Trình Dã nhất thời cứng họng, Phong Linh nhìn hắn chằm chằm. Hắn vội đứng bật dậy, hai chân quỳ gục trên giường, chắp hai tay trước ngực, bày ra bộ dạng cún con hối lỗi: "Anh không cố ý đâu. Lúc đó vội quá, nên chỉ quấn chị tạm trong tấm chăn thôi." Giọng Lang Trình Dã nhỏ đi: "Tên khốn kia xong chuyện còn chẳng thèm mặc đồ cho chị, đã ức hiếp chị thì thôi đi còn đòi ngắm chị nữa." Phong Linh vươn tay về phía đầu Lang Trình Dã, dịu dàng xoa xoa: "Anh sẽ không như những tên đó đâu, phải không?" Lang Trình Dã ôm chầm lấy Phong Linh, rúc đầu dụi vào lòng cô, như đứa trẻ con to xác đang làm nũng: "Dù chị rất đẹp, anh cũng rất thích ngắm chị. Nhưng anh sẽ tôn trọng chị, sẽ chờ đến khi nào chị tự nguyện đồng ý. Anh yêu chị!" Sắc mặt Phong Linh càng lúc càng đỏ, cô gục đầu lên hõm vai hắn, ra chiều như đang trách móc: "Tại sao lúc đó, không tới cứu chị sớm hơn?!" Lang Trình Dã siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể nhỏ bé của người tình trong lòng. Hắn hà hít hương thơm trên cơ thể cô, tuy rằng đã vướng thêm hai mùi khác, nhưng vẫn rất sạch sẽ tinh khiết. Là mùi hương hắn luôn khắc ghi trong tim mấy năm nay. Nghe cô hỏi vậy, hắn buồn giọng trả lời: "Anh cũng muốn. Nhưng hắn ta mạnh hơn anh, anh sợ trước khi đưa chị ra ngoài hắn sẽ giết anh luôn. Nên anh đành để chị chịu khổ rồi tìm cơ hội... Anh xin lỗi!" Phong Linh lắc đầu: "Ra được là tốt, dù gì chị cũng đã quen rồi!" "Chị nói thế anh càng thêm hối hận..." "Không phải anh đã cứu được chị rồi sao?" "..." "Nhưng bằng cách nào? Anh nói anh không bằng hắn mà?" Lang Trình Dã thật thà đáp: "Anh tìm Trần Ngục Vương, gạ hắn ta tới đánh nhau với Huyết Vương." Lang Trình Dã như vừa lập được chiến công, cười khì khì: "Nhân cơ hội đó anh đem chị đi mất, giấu chị đi, không cho ai thấy chị nữa." Hắn nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt Phong Linh trong khi tay vẫn ôm chọn lấy cô: "Chị có đồng ý làm bạn gái anh lần nữa không?" Phong Linh lắc đầu: "Ai đời yêu lại một người hai lần!" Mặt Lang Trình Dã nhăn nhó, lắc đầu lia lịa: "Anh đâu phải đồ ăn rơi rồi thì bỏ đâu?" "Không!" Ba giây sau, Lang Trình Dã liền cười hớn hở, cặp răng khểnh lại thêm một lần hiện ra, đáng yêu vô cùng: "Chị không yêu anh thì thôi, để anh yêu chị là được he he." Phong Linh: "Trần Ngục Vương, Huyết Vương?! Vậy anh là Lang Vương?" "Bingo!" Lang Trình Dã buông Phong Linh ra, bước xuống giường trước, ngồi đưa lưng hướng về phía cô: "Trèo lên đây, anh dẫn đi tắm." Phong Linh chầm chậm bò về phía hắn, bám hờ đôi tay ôm lên cổ Lang Trình Dã. Cả người cô được hắn nhẹ nhàng nhấc bổng trên lưng một cách vững chãi nhất. Trong phút chốc yếu mềm, Phong Linh ngả người nằm hẳn lên lưng hắn. Đã lâu lắm rồi cô mới được nằm lại lên đó, thực sự rất nhớ! Hắn vừa sải bước đi sâu vào trong hang động hơn vừa nói: "Ngoài Trần Ngục Vương, Huyết Vương, Lang Vương ra, còn có Thi Vương, Xác Vương. Là ngũ đại Quỷ Vương Hiên Ưng." Phong Linh kinh ngạc, mở to mắt: "Chị không nghĩ trên đời này có những thứ đó." "Con người ta chỉ tin khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Còn không, đối với họ cũng chỉ là trò đùa hay câu chuyện nhảm bên bàn rượu cho vui thôi." "Vậy, Thi Vương là thứ gì?" "Xác sống!" "Còn Xác Vương?" "Cũng là một loại xác sống, nhưng là xác ướp!" "Kiểu xác ướp Ai Cập ấy à?" "Bingo!" Phong Linh ra chiều suy tư: "Không lẽ chúng đều ở thành phố Bát Nguyệt?" "Bingo!" Trên đầu Phong Linh như có con quạ bay ngang, chán chường lẩm nhẩm bên tai Lang Trình Dã: "Bát Nguyệt ăn ở sao mà toàn chứa ma quỷ vậy?" Lang Trình Dã: "Bát Nguyệt tức tháng tám, dương tháng tám âm tháng bảy. Hợp lý quá còn gì?" "Nhỡ đâu lấy âm tháng tám thì sao?" "Người ta thường dùng tháng dương, dùng gì tháng âm đâu!" Lang Trình Dã cười cười: "Hơn nữa, trăng ở Bát Nguyệt thường rất sáng, lại hay xảy ra hiện tượng Ngũ Hành Sắc Nguyệt nên nơi này mới tụ tập nhiều quỷ như vậy." "Ngũ Hành Sắc Nguyệt?" "Phải, cứ một trăm năm màu trăng lại đổi. Theo thứ tự kim - vàng, mộc - lục, thủy - lam, hỏa - đỏ, thổ - cam. Mặt trăng tượng trưng cho cực âm, mà cực âm đối với quỷ rất tốt." "Vậy chúng không sợ ánh sáng mặt trời sao?" "Không, nhưng phần lớn chúng không hoạt động vào ban ngày." "Anh có biết tên của hai kẻ Thi Vương và Xác Vương kia không?" Lang Trình Dã lắc đầu: "Anh chỉ biết chúng họ Thi và họ Xác!" Hắn hướng mắt về phía trước: "Đến rồi." Phong Linh ngẩng mặt lên. Trước mắt cô là một bể nước trong vắt đang bốc lên từng gợn sóng mỏng, bên cạnh có thác nước được chảy ra từ miệng của một con sói bằng tượng sứ trắng. "Suối nước nóng?" Lang Trình Dã cười tự hào: "Tuyệt lắm phải không. Anh sẽ ra ngoài, chờ chị tắm xong sẽ vào đón." Hắn đảo mắt nhìn quanh, không vui chẹp miệng một tiếng. Phong Linh vẫn an tĩnh nằm trên lưng Lang Trình Dã, nhìn ra điều khác thường từ hắn, khẽ hỏi: "Sao vậy?" "Nền ở đây rất lạnh, sẽ làm chân chị cóng mất." Trong tim Phong Linh dâng lên cỗ ngọt ngào, vỗ vai hắn trấn an: "Không sao đâu." Lang Trình Dã tiến tới gần bể nước hơn, xoay lưng lại, chậm rãi khuỵu gối, nửa quỳ nửa ngồi, nói: "Chị bước xuống nước luôn đi, nước ấm đấy, không nóng đâu." "Nhưng, còn tấm chăn?" "Không lo, anh còn nhiều lắm. Chân chị quan trọng hơn cái chăn đó nhiều." Hắn ngoái đầu nhìn lại, thấy sự lúng túng trong cô, khẽ nói: "Ngoan, nghe anh!" Phong Linh thấy vậy, chậm rãi thò chân bước xuống. Lang Trình Dã cũng không vội đứng lên, từ từ quay hẳn người lại, túm chặt hai bên cổ tay đỡ vững cô. Vừa đỡ vừa kéo đi chiếc chăn lông cừu, sau khi cô ngồi ngâm mình trong nước xong hắn mới an tâm đứng dậy. "Anh sẽ lấy cho chị áo của anh." Phong Linh vội ngoái người lại, gọi với theo: "An Sói!" Lang Trình Dã khựng bước, quay đầu nhìn về phía cô: "Chị chịu khó thả rông một tối, mai anh đi kiếm cho chị nguyên tủ đồ luôn." Chẳng biết là vì nước ấm hay vì ngại ngùng, sắc mặt Phong Linh đỏ ửng, tựa hoa nở ngày xuân, rực rỡ xinh đẹp. Lang Trình Dã vội quay mặt đi hướng khác, chỉ sợ tính sói át tính người mà nhào tới làm cô buồn lòng. Cô lắc lắc đầu: "Chị sợ ở một mình, chút nữa quay lại đây kể chuyện chị nghe. Được không?" Lang Trình Dã cười khổ: "Chị đẹp như thế, anh sao chịu nổi." "..." Phong Linh không nói gì nữa, cô lặng lẽ ngồi xuống trở lại, lưng dựa vào thành bể tắm. Một lúc sau Lang Trình Dã trở lại, trên tay cầm chiếc áo sơ mi trắng dài cùng chiếc áo lông chồn đen dày, kèm theo đó là một chiếc còng sắt và mảnh vải. Phong Linh khó hiểu nhìn hắn: "Anh làm gì thế?" Lang Trình Dã đặt chiếc áo lên bệ đá, ngồi xuống mỏm đá ngay phía đối diện Phong Linh. Ngay trước mặt cô, dùng dây vải bịt mắt mình lại, đồng thời vòng đôi tay ra sau mắc vào chiếc còng sắt khóa chặt. Hắn cười ngu ngơ: "Hơ hơ, thế này anh sẽ không thấy gì, cũng không làm gì. Chị an tâm chưa?" Phong Linh che miệng cười khúc khích: "Anh vẫn ngố như ngày nào!" Cô ngây ngốc ngắm nhìn cặp nanh sói trên cánh môi kia, bao lâu rồi, chúng vẫn luôn đáng yêu như thế. Lang Trình Dã ấm ức nói nhỏ: "Anh ngố nên mới đánh mất chị đấy." Phong Linh thu liễm lại vẻ vừa rồi, thế vào là sự nghiêm túc: "Huyết Vương, tên Huyết Lan Quân. Lang Vương, tên Lang Trình Dã. Thi Vương họ Thi, Xác Vương họ Xác. Vậy tại sao Hắc Thiên Vương là Trần Ngục Vương, Quỷ Vương thay vì Hắc Vương?" Lang Trình Dã: "Hắn vốn họ Hắc, nhưng hắn là quỷ ác nên được gọi là Quỷ Vương." "Sao lại gọi hắn là Trần Ngục Vương?" "Giới quỷ chúng ta, cứ một trăm năm sẽ tổ chức đại hội tỉ thí để xem ai là Trần Ngục Vương. Hắn đã thắng liên tiếp sáu trăm năm nay." "Trần Ngục Vương là gì?" "Địa Phủ, hay Địa Ngục, người cai quản sẽ được gọi là Diêm Vương hay Địa Ngục Vương, đó là nơi con người khi chết sẽ về đó. Còn Trần Ngục Vương, cũng tương tự như thế, là một tên gọi người cai quản địa ngục trần gian. Những linh hồn chết oan, có quá nhiều tạp niệm không thể xuống Địa Phủ đầu thai sẽ được Trần Ngục Vương thu nạp. Tránh bọn họ làm loạn khắp nơi, gây ảnh hưởng đến những người đang sống và giúp họ giải oan để đi đầu thai." "Giải oan bằng cách để họ báo thù những kẻ đã hại họ sao?" Lang Trình Dã gật đầu: "Pháp luật con người quá nhiều lỗ hổng, nhiều khi chờ họ điều tra và làm sáng tỏ mọi chuyện có khi mất đến nhiều ngày, nhiều tháng, khéo khi là nhiều năm. Người chết oan không đợi được, càng lâu ác niệm trong họ càng lớn. Nên cứ để họ đi tìm và báo thù trong một nốt nhạc cho nhanh." Phong Linh trầm mặc suy nghĩ gì đó: "Tự dưng có 14 triệu HU chuyển vào tài khoản của chị, lúc đó hạn tiền điện vừa đến chị lại kẹt, bí quá chị dùng có 180 HU. Báo hại bị Hắc Thiên Vương bắt đến chỗ hắn và bị hắn giày vò không ngơi nghỉ." Để rồi rơi vào tình cảnh khốn đốn thế này. Qua tay hết tên này đến tên khác, chẳng khắc nào thứ gái rẻ mạt chuyên phục vụ đàn ông. Phong Linh thầm kinh tởm chính mình, trong lòng cô dâng lên cỗ thù hận mờ nhạt không tên. Ánh mắt cô vụt tắt, tăm tối, lạnh lẽo, không còn ánh sáng thuần khiết như lúc đầu. Sự thay đổi này, chính bản thân cô cũng chẳng hay biết... Lang Trình Dã im lặng không nói gì. Sao hắn có thể cho cô biết, đây là phương thức nhắm được đối tượng của tên Trần Ngục Vương kia? Những đối tượng trước thế kỷ 15, Hắc Thiên Vương thường quăng tới nhà họ một rương vàng bạc châu báu gì đó. Chỉ cần người ta chạm tay vào, chẳng cần biết có dùng hay không, hắn cứ thế đến túm cổ con nhà người ta mang đi. Sau này, khi con người bước vào thời kỳ hiện đại hưng thịnh hóa. Hắn chuyển sang phương thức trực tiếp bắn tiền vào tài khoản ngân hàng. Kẻ nào có lòng tham, ắt sẽ sử dụng luôn mà chẳng cần suy nghĩ, và đó cũng là điểm mấu chốt để hoàn thành giao dịch trao đổi. Trao đổi tiền bạc và sinh mệnh... Nhưng vì hắn dùng quỷ lực của mình, khiến bọn con người chỉ nghĩ con mình đã chết nên đem đi chôn cất. Mà một khi chôn cất, dù có gặp lại con cái cũng chỉ có chút cảm xúc thân quen chứ không hề nhận ra đó là ai, hoàn toàn chỉ xem như người xa lạ. Phong Linh nhìn về phía hắn: "Hiện tại, đây là đâu?" "Núi Min!" "Núi Min, thành phố Chiêu Tài. Mà Chiêu Tài rất gần Thu Thiên..." Phong Linh kích động bơi nhanh về phía bờ bên kia, vươn người nắm chặt hai bên bả vai Lang Trình Dã, nhìn hắn đầy khẩn cầu: "Anh giúp chị về gặp bố mẹ được không?! Chị thực sự rất nhớ họ!" Lang Trình Dã ngập ngừng, cánh môi mím chặt, rõ ràng là không biết nên phải nói gì. Bố mẹ cô nào còn nhận ra cô là ai, cô về đấy sẽ càng thêm đau lòng. Hắn thực sự không nỡ nhìn cô như vậy... Phong Linh nhất thời nóng nảy, nói mà như gắt: "Chị cầu xin anh, anh giúp chị được không?!" Cô lại nói: "Anh muốn gì cũng được! Kể cả thân thể này!" Lang Trình Dã lắc đầu: "Không đến mức đó đâu. Chị không tình nguyện anh không ép. Chỉ cần chị chịu làm bạn gái anh như xưa, ở bên cạnh anh để anh săn sóc bảo vệ là được." Phong Linh dứt khoát gật đầu: "Chị đồng ý! Chỉ cần anh đưa chị về nhà, anh muốn chị gả cho anh chị cũng gả!" Lang Trình Dã cười càng tươi hơn, cặp răng khểnh càng lúc càng tinh nghịch, khiến dung mạo bị che mắt lúc này của hắn lúc này càng thêm hấp dẫn: "Nói rồi nhé, từ giờ chị là vợ anh!" Phong Linh lắc đầu xua đi hình ảnh vừa rồi. Bấy giờ mới biết mình bị chơi xỏ, cô buông tay khỏi Lang Trình Dã, bực bội hất nước lên người hắn vài lần: "Đồ khốn!" Lang Trình Dã ra chiều xấu xa: "Thế nào?" Phong Linh lạnh lẽ bước khỏi bồn tắm, với chiếc áo sơ mi trên bệ đá tự mình khoác lên người. Lang Trình Dã lo lắng: "Nền động lạnh lắm đấy!" Phong Linh: "Chị đâu bánh bèo vô dụng như vậy." Sau khi cài xong mấy cúc áo xong, cô chạm tay vào miếng vải đang che mắt Lang Trình Dã, dứt khoát kéo xuống. Hắn bất thình lình đứng dậy, với tay lấy thêm chiếc áo lông chồn đen, cẩn thận mặc lên giúp cô. Phong Linh hừ lạnh: "Phá còng dễ nhỉ!" Lang Trình Dã ngoái lại nhìn về phía sau, chiếc còng sắt đáng thương nằm bất động dưới đất cùng vô số mảnh vụn rời rạc. Hắn gãi gãi đầu cười trừ: "Nhưng anh có làm gì đâu?" Nói đoạn hắn ôm Phong Linh, vác cô lên vai. Thấy cô quẫy đạp không chịu, hắn cắn nhẹ lên bắp đùi trắng nõn một miếng, mắng yêu: "Yên nào. Để chị đi chân đất trên nền, chân chị sẽ sưng lên vì lạnh đấy." Phong Linh nghe vậy liền nằm im. Lang Trình Dã hít sâu một hơi, yết hầu chậm rãi chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Đánh đôi tròng mắt màu hổ phách sáng hoắc cùng con ngươi đen láy liếc qua bờ mông căng mọng đẫy đà ngay bên cạnh. Khẽ lắc đầu tiếc nuối tự nhủ, hắn không thể dọa cô sợ được! Đặt cô đứng xuống giường băng, sau khi đã trải thêm hai lớp chăn lông cừu. Lang Trình Dã kéo thêm chiếc chăn khác, trùm lên vai cô. Đồng thời dùng khăn tắm lau khô mái tóc đen dài mềm mại, tay làm miệng nói: "Nếu chị muốn, ngày mai anh đưa chị về Thu Thiên." Phong Linh ngoan ngoãn ngồi im, để mặc hắn làm gì thì làm. Ánh mắt Lang Trình Dã lạnh đi: "Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng phải theo anh về đây đấy." "Ừm!"