Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 44: Tìm Về Thu Thiên (2)

"Hắt xì!" Huyết Lan Quân lờ mờ mở mắt, đôi con ngươi màu thạch anh tím đục ngầu mệt mỏi, gạt ngón tay dưới mũi xoa xoa. Suốt cả đêm qua hắn không ngừng hắt hơi, nhiều đến mức tỉnh cả ngủ. Thể chất hắn vốn dĩ có thể chống lại tiết trời, nhưng chẳng hiểu sao lại thành ra nông nỗi này. Một con quỷ bị ốm, hừ, sẽ là trò cười cho cả giới quỷ mất! Hắn nâng mình ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc xoăn bạch kim rũ rượi xõa ngang vai, đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối Đông hừng nắng, bình minh phủ ánh vàng trên mặt biển xanh, trôi theo làn sóng lăn tăn, lấp la lấp lánh. Có đàn cá chuồn tung mình khỏi mặt nước, bay thẳng lên cao như muốn lơ lửng giữa tầng mây. Nhưng tạo hóa không cho chúng đặc quyền đó, để rồi chúng bất lực buông mình, rơi xuống lòng biển mẹ trở lại. Huyết Lan Quân rời khỏi chiếc võng, đi tới mạn tàu, chống hai tay lên thành, ngắm nhìn không gian hai màu trên trắng xóa dưới xanh dương phía xa xăm. Cùng đàn hải âu trao liệng kêu vang vùng biển trời bao la. Cơn gió thoảng qua, lùa làn tóc bạch kim xoăn xõa hững hờ ngang vai lay động nhịp nhàng. Đôi con ngươi thạch anh tím mị hoặc khẽ khàng khép lại, trong tâm trí chợt hiện lên một bóng hình... "Lan Quân..." Chợt, một tiếng gọi lả lướt kiều mị vọng về trong tâm trí, Huyết Lan Quân buồn chán thở dài một tiếng. Hắn quay người rời đi, hướng thẳng vào bên trong khoang tàu, xa rời ánh sáng ban ngày. Nắng, hắn ghét nắng! *** Phong Linh trùm chiếc chăn lông cừu đen trên người, buông thõng đôi chân hướng xuống giường. Khóe môi khẽ mỉm cười mãn nguyện, xỏ đôi chân đã được bọc tất từ bao giờ vào đôi giày cao cổ bằng lông chồn đen ấm áp. Cô đứng dậy, đi về phía bàn đá, thấy bên trên có sẵn một bát sữa hươu cùng mấy miếng thịt đã được róc xương. Cạnh đó có có hình trái tim được xếp giấy cẩn thận, trên nó viết mấy chữ: [Anh ra ngoài một chút, tí nữa anh về rồi đưa chị về nhà. Yêu chị!] Cô cầm đũa, gắp một miếng thịt thỏ bỏ vào miệng ăn ngon lành. So với hôm qua có chút khác lạ, nhưng mùi vị cũng không tồi. Sau khi uống xong bát sữa hươu, Phong Linh hướng về phía cửa động, chậm rãi bước chân đi tới. Đứng từ cửa động, trước mắt cả một vùng trời trắng xóa của tuyết. Những ngọn cây thông cổ thụ, có to có khỏe cách mấy cũng không sao vươn mình khỏi tuyết trắng, bất lực để thứ vừa đẹp vừa chóng tan ấy vùi lấp. Phong Linh khép người, ngồi xổm ngay cửa động. Chạm ngón tay trắng trẻo vào tuyết, cảm nhận cái lạnh tái tê tại nơi đây. Lạnh, nhưng làm tâm hồn cô thư thái nhẹ nhõm. Nào như hai nơi đó, chúng luôn ám ảnh cô trong những giấc mơ, khiến cô bất an không thôi. Phong Linh thoáng ớn lạnh, khi đứng trước mặt cô là một con sói to lớn có bộ lông đen tuyền như nhung. Nó đứng ở phía xa xa, trên miệng ngậm cổ con nai nhỏ, đang hướng đôi mắt tròng xám ngươi đen nhìn về phía cô chằm chằm. Bước chân nó chậm rãi tiến về phía cô, nhưng Phong Linh vẫn còn ngồi đấy. Có lẽ, cô là một người bình tĩnh, dễ thích nghi, và thường dùng lý trí để xem xét tình hình. Hoặc, chính cô đã bị con sói đó dọa cho đứng hình, chân tay cứng đờ như gỗ, không sao nhúc nhích nổi. Nhưng con sói chỉ kéo theo con nai nhỏ tới trước cửa động, ngay cạnh Phong Linh há miệng nhả nai chứ không hề có ý gì khác. Trước khi rời hẳn đi, nó lạnh lùng liếc qua cô một cái, như đang phán xét một nhân loại tồn tại trong địa phận của nó. Bóng con sói xa dần, như hạt đậu đen trên nền tuyết trắng. Lúc bóng nó biến mất, cũng là lúc Phong Linh thở hắt ra một hơi. Cô ôm ngực, ngay vị trí ngực trái, thầm trấn tĩnh nhịp đập trái tim đang mất kiểm soát của mình. Dọa chết cô rồi! Cô sẽ chẳng đời nào quên được ánh nhìn đó của nó, lạnh lẽo thấu xương. Và sự mềm mại bóng loáng trên bộ lông đen tuyền ấy, hoàn hảo không tì vết. Phong Linh nhìn con nai nhỏ đang nằm bất động kia, khẽ nói: "Tội quá, còn nhỏ như vậy đã bị giết rồi." Cô vươn tay về phía nó toan chạm vào thì nó vùng bật dậy, ngơ ngác nhìn cô chăm chú trong khi thân hình non nớt của nó đang run lên bần bật. Hóa ra là bị con sói đó dọa sợ chết ngất! Cô nhích chân, áp người lại gần con nai nhỏ hơn. Chậm rãi chạm lên đầu nó, dịu dàng xoa nhẹ, khẽ an ủi: "Đừng sợ, chị không làm hại em." Con nai cảnh giác nhìn sinh vật lạ trước mắt, khi Phong Linh chạm tay vào nó, nó hơi nghiêng đầu tránh né. Nhưng với sự kiên nhẫn của cô, nó dần tiếp nhận, dí mũi vào đầu ngón tay cô đánh hơi. Có lẽ, trên tay cô có mùi sữa hươu làm nó cảm thấy thân thuộc nên nó đã mạnh dạn đứng hẳn dậy, từng bước từng bước chập chững đi về phía cô. Phong Linh mỉm cười: "Qua đây!" Nói đoạn, cô dang rộng đôi cánh tay, đem chiếc chăn lông cừu mở ra. Con nai nhỏ càng lúc càng mạnh bạo, đi gần về phía cô hơn. Phong Linh nhẹ nhàng đón nó ôm vào lòng, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm nó. Cô dịu dàng xoa đầu con nai nhỏ: "Em sợ lắm phải không?" Nai nhỏ ngây ngô nhìn cô, nó chỉ biết sinh vật này đang nói gì đó với nó, nhưng nó lại không hiểu. Nó chỉ biết, sinh vật này vừa thơm vừa ấm áp, giống như mẹ nó vậy. Phong Linh chậc lưỡi: "Người ta nuôi chó nuôi mèo, còn mình đi nuôi nai." Cô áp sát mặt về phía nó hơn: "Vậy, gọi em là Bambi nhé?" Nai nhỏ nghiêng đầu. Phong Linh cười tỏa nắng: "Trong Disney cũng có một chú nai tên Bambi." Cô ngoái đầu nhìn vào trong động, nơi chính giữa đặt một nồi đen chứa gì đó, từ nó tỏa ra mùi sữa ngào ngạt thơm lừng. Lại nhìn xuống Bambi đang ôm trong tay, khẽ nói: "Bambi uống sữa hươu nhé?" Nai con uống sữa hươu, chắc cũng được nhỉ? Phong Linh ôm Bambi trong tay, chậm rãi đứng lên, tiến lại gần đống lửa hơn. Cô ngó nghiêng nhìn quanh, thấy một lót nồi bằng vải, không chút nghĩ ngợi, cô dùng nó mở nắp ra. Quả nhiên bên trong là sữa hươu. Một màu trắng trong mịn màng bằng phẳng cùng hương sữa ngọt ngọt thanh thanh. Phong Linh nhắm mắt thưởng thức hương vị bằng cánh mũi một hồi, sau đó dùng gầu hồ lô múc sữa, đổ ra bát nhỏ. Cô đặt bát sữa xuống đất, cái lạnh nhanh chóng làm sữa nguội đi vài phần. Nhẹ nhàng thả Bambi ra, lẳng lặng quan sát nó từ rụt rè ngửi ngửi đến vục mõm vào trong bát uống cạn. Cô xoa đầu nó: "Ngoan quá!" Bỗng bên ngoài có tiếng động, theo phản xạ Phong Linh ngước mắt lên nhìn. Thấy người trước mắt là ai, cô mới có chút an tâm mà buông lỏng phòng bị. Cô cười mỉm: "Mừng anh về nhà!" Lang Trình Dã thoáng ngây ngốc vài giây, cánh môi nở nụ cười tươi rói, khoe ra cặp răng khểnh đáng yêu. Hắn vừa mới nhấc chân thì đã thấy Bambi sợ sệt, luống cuống tứ chi đến mức ngã hẳn xuống sàn. Liếc mắt qua nhìn nó một cái, thầm hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Phong Linh ôm Bambi vào lòng, vuốt ve dỗ dành: "Không sợ, An Sói tốt lắm đấy, sẽ không ăn em đâu!" Bambi rúc mặt vào sườn eo Phong Linh trốn đi, trong khi toàn thân nó run lên bần bật. Cô lắc đầu cười khổ, quay qua Lang Trình Dã thì thấy trên tay hắn xách túi lớn túi nhỏ, ước chừng khoảng chục túi. Thấy cô nhìn, Lang Trình Dã cười hề hề: "Anh mua chút đồ và quần áo cho chị này." Phong Linh nghi hoặc hỏi: "Anh mua bằng cách nào?" "Anh dùng chăn lông cừu và chăn lông chồn đổi thôi. Hai thứ này rất có giá trị với nhân loại mà ha ha." Phong Linh đứng dậy, đi tới giường đặt Bambi nằm lên chăn lông cừu, cô cẩn thận đắp chăn trùm kín cho nó: "Một con sói mang nó đến cho chị đấy!" Lang Trình Dã tiến về phía cô: "Là anh kêu nó mang cho chị chơi cho đỡ buồn!" Phong Linh quay người ngồi xuống giường, ngước lên nhìn hắn: "Nó không có mẹ à?" Lang Trình Dã: "Hươu nai là thức ăn của sói mà, mẹ nó bị ăn mất rồi. Chị lại thích mấy con vật đáng yêu, nên giữ lại cho chị chơi." Phong Linh nghiêm nghị nói: "Từ giờ nó là con chị, cấm đụng!" Lang Trình Dã cười ha ha, đặt mấy túi đồ lên giường: "Vậy, anh làm bố nó phải không?" "Quỷ Sói làm bố con nai?" "Kệ ơ, làm chồng chị còn được nữa là." Phong Linh bĩu môi: "Không khiến!" Lang Trình Dã cười giả lả: "Xem thử bên trong có gì đi." Phong Linh mở túi lục lọi, lấy ra một chai dầu gội, một chai dầu xả, một chai sữa tắm, một lọ sữa rửa mặt, toàn bộ đều hương gạo sữa, mùi hương cô yêu thích nhất. Ngoài ra còn có một hộp bàn chải điện, tuýp kem đánh răng vị bạc hà dâu tây, khăn tắm, khăn mặt và vài bộ quần áo. Cô quay qua nhìn hắn, cảm kích nói: "Cảm ơn anh nhiều nhé." Lang Trình Dã xoa xoa đầu cô: "Chị thích là được." "Chị tắm rửa thay đồ đi, anh dẫn về Thu Thiên." Phong Linh quay qua Bambi đang vừa ngủ vùi trong chăn vừa lo sợ run rẩy kia. Lang Trình Dã như nhìn ra tâm tư cô, khẽ chấn an: "Chị yên tâm, chút nữa có mấy con sói qua trông." Phong Linh không vui nói: "Để sói trông nai, sẽ dọa nó sợ chết mất." Lang Trình Dã cười trừ: "Nhưng nó còn nhỏ, nếu để nó chạy lung tung thì cũng không ổn. Với lại nai thích nghi nhanh lắm, thấy lũ sói không có ác ý, khéo khi nó còn chủ động sáp lại gần ấy." Phong Linh thầm nghĩ, dù sao cô cũng không am hiểu gì ở trên núi Min này cho lắm, với lại chắc hắn cũng chẳng cần bịa chuyện để lừa cô đâu. Cũng chỉ là một con nai nhỏ, sao lấp đầy bụng mấy con sói lớn? Lang Trình Dã ngồi xuống giường, lặng nhìn bóng lưng Phong Linh đang đi sâu vào bên trong hang động rồi lại quay qua Bambi, khẽ chạm tay vào nó vuốt ve. Đương nhiên, chỉ cần thứ Phong Linh thích, hắn sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Cánh môi hình trái tim mấp máy, đóng mở thành nhịp: "Vì mẹ nuôi ngươi là Linh Nhi, bổn vương miễn cưỡng làm bố ngươi." "Nếu Linh Nhi có mệnh hệ gì, ngươi đi theo bồi táng!" Bambi tội nghiệp vẫn nhắm mắt ngủ, người nó càng lúc càng run lên, đến mức rung chuyển cả tấm chăn lông cừu đang đắp trên người... *** Trên bàn thờ gia tiên, chính giữa treo ngay ngắn bức ảnh hình đầu hổ trắng nằm giữa ngôi sao năm cánh đỏ - Quốc kì Hiên Ưng. Bên phải, treo ảnh người đàn ông trung niên mặc đồ quân ngũ. Bên trái, treo chân dung một ông cụ râu tóc bạc phơ và một bà cụ mồm miệng móm mém. Phía trước kê tam bậc cùng ba bát hương còn nghi ngút khói, và các loại hoa quả bánh kẹo được trưng bày ngăn nắp gọn gàng. Tiếng niệm kinh siêu độ phát ra từ chiếc đài vang vẳng khắp vòng trống, làm nơi này cú chút u ám thê lương. Trước bàn thờ gia tiên, hai chiếc bàn nhỏ được kê sang hai bên. Trên bàn để di hình hai cô gái trẻ trung, mỗi người một vẻ, nhưng chung quy đều xinh đẹp thanh nhã. Trên bàn hai cô, những nén hương cắm trên khúc chuối non, nải chuối xanh bày trong đĩa, cùng những món đồ khác sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ. Cả hai cô đều hướng mặt về phía cửa bằng kính trong suốt, nhìn ra bầu trời bên ngoài tối đen như mực và ánh trăng sáng vằng vặc. Chợt, một bóng hình tiến tới gần một trong hai bức di hình. Chiếc bóng hất lên những món đồ trên mặt bàn, dựng đứng dần lên thành tủ thờ, che khuất bức ảnh cô gái nọ. Cái bóng chạm nhẹ tay lên gương mặt thanh tú xinh xắn, miết hờ lên nụ cười tươi rạng rỡ trên môi... "Linh Linh, em đang ở đâu?" "Anh, nhớ em!" "Tốt nhất em trốn cho kỹ, đừng để anh tìm được em!" Bất thình lình, chiếc bàn thờ nhỏ bên cạnh của cô gái kia bị đổ. Mọi thứ trên bàn rơi hết xuống sàn, tạo lên tiếng đổ vỡ chói tai. Rất nhanh, bên ngoài có tiếng bước chân chạy dồn dập. Nhưng khi người đó lên đến nơi thì chẳng thấy thứ gì khác, ngoài đống lộn xộn ngổn ngang khắp sàn...