Chương 50: Dòng Chảy Ký Ức - Nghệ Sỹ Violin Kỳ Dị Trong Ánh Mắt (2)
Trước mắt Linh Linh, một người đàn ông cao lớn có mái tóc xoăn màu bạch kim, buộc hững hờ sau lưng bằng giải ruy băng đỏ tươi như máu, bồng bềnh tựa mây trôi trên bầu trời. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa có cổ tay xòe bồng bềnh, trên vai khoác hờ chiếc áo thân dài màu đen. Phía dưới, mặc quần vải đen dài bó sát tôn lên sự quyến rũ cho đôi chân dài, cùng đôi bốt cao cổ đen có viền vuông trắng bẻ gọn. Dưới tán ô màu đen, và cơn mưa đổ không ngớt bên ngoài, từ hắn tỏa ra khí chất đặc biệt của giới quý tộc quyền lực. Linh Linh tự hỏi, không lẽ hắn là một vị bá tước nào đó? Đôi mắt hắn mang màu thạch anh tím, vừa huyễn hoặc vừa ma mị. Khiến cô nhất thời bị mê hoặc, toàn thân cứng đờ, tựa sa chân vào vũng lầy, không sao nhúc nhích nổi. Cứ như vậy, cô bị hắn cầm tay kéo đứng dậy khi nào chẳng hay. Đến khi nhận thức được sự việc, mới biết bản thân đã sớm nằm trong gọn trong vòng tay hắn. Linh Linh hoảng hốt thốt lên: "Ôi, con sẽ làm áo ngài ướt mất!" Hắn nhoẻn môi cười, khom lưng hạ thấp mình, nhẹ giọng trấn an: "Không sao, chỉ là cái áo thôi." "..." Hắn áp môi lên cần cổ trắng nõn nhỏ bé, hít sâu một hơi đầy sảng khoái: "Máu thật thơm!" Chiếc ô trong tay hắn rơi xuống, mưa lớn tạt thẳng vào hai người không thương tiếc. Khuôn môi mỏng đào hoa từ từ mở ra, bốn chiếc răng nanh dài ngoằng nhọn hoắt cắm phập vào cần cổ Linh Linh. Đồng thời hắn dùng một tay bịt kín miệng cô, và tay còn lại ghì chặt tấm thân nhỏ bé đang run rẩy mãnh liệt. Sắc hồng trên má phai bớt, thế vào là nước da trắng bệch. Hơi thở Linh Linh yếu dần, mọi thứ trước mắt mờ đi loáng chốc đã chẳng còn thấy gì nữa. Thứ còn lại là cái cảm giác đau đớn trên cổ, và phiến lưỡi mềm liếm phớt qua. Hắn thong thả buông tay khỏi cô, mặc thân xác đứa nhỏ nặng nề đổ xuống, nằm bất động dưới trời mưa tầm tã. Liếc mắt màu thạch anh tím qua đầu ngón tay mình, thấy vết máu mờ vừa bị mưa làm trôi dọc ngón tay, hắn nâng lên cao, liếm đi giọt máu loãng cuối cùng. Hắn nhặt chiếc ô dưới đất lên, cứ thế xoay lưng bước đi. Khung trời như bị xé rách làm hai mảnh, mở ra cánh cửa vô hình, cứ thế nuốt chọn lấy hắn. Từ xa, người mẹ vừa chạy như bay vừa gào lớn xé toạc cơn gió trong chiều mưa bão bùng. Bà quỳ sụp xuống, nâng thân xác đứa con lên, ôm chặt vào lòng, òa khóc thương tâm. "Con ơi!!!" ••• Ngày hôm sau, Hắc Thiên Vương như mỗi buổi chiều tà hắn lại tới vị trí cũ. Đứng bên vỉa hè kề cây violin lên vai, những ngón tay xương dài quyến rũ cầm vĩ kéo lên cung đàn, tấu khúc ca du dương khi trầm khi bổng. Trong phạm vi bán kính 3m, đâu một ai dám lại gần. Họ cứ thế lướt ngang, hoàn toàn xem hắn là kẻ vô hình. Cũng chẳng rõ tiếng đàn có thực sự được truyền tải tới tai họ hay không. Hắc Thiên Vương nào để tâm đến việc có người nghe hay không mà ngừng lại, vẫn thong thả kéo vĩ. Hắn khép mi nhắm mắt lại đem hết thảy linh hồn và tâm tư vào khúc nhạc. Cùng toàn bộ sự trông mong vào lời hứa cuối chiều mưa hôm qua... Hoàng hôn nhạt dần, trăng non lên cao, dòng người vẫn ngược xuôi qua lại nhưng tiếng violin đã sớm dừng hẳn. Hắc Thiên Vương chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi màu đỏ rượu sắc bén lạnh lùng. Hắn quay đầu về phía bên cạnh, cố tìm bóng dáng nhỏ bé vô ý đi qua sinh mệnh hắn hôm qua. Nhưng, hắn chẳng thấy thứ hắn muốn thấy đâu cả, ngoài dòng người ngược xuôi, kẻ thì vụng trộm liếc nhìn, kẻ lại bước vội cố đi thật nhanh. Trở về bãi chôn chung cách biệt với thành phố phồn hoa, nơi có hàng chục chiếc hố to đùng bác đại và xác người chất cao như núi. Mùi tử thi nồng xộc khắp nơi, ôi thối cả vùng trời hoang vu. Nơi đây chứa đựng hàng trăm hàng nghìn xác chết, tất cả đều là người mang dòng máu Hiên Ưng thuần túy bị lũ giặc ngoại xâm đô hộ những năm đầu trước công nguyên. Từ giặc nước này đến nước khác, từ phương Tây sang phương Đông, giày xéo tứ phía, không nơi nào không có dấu giày chúng để lại. Con dân Hiên Ưng anh dũng đứng lên kháng chiến, cũng có những người oanh oanh liệt liệt nằm trên đất mẹ. Toàn bộ đều bị bọn giặc chở tới nơi đây, chất thành đống. Kẻ xâm lăng sau thấy núi xác người chưa đủ cao, liền gom toàn bộ thi thể người khắp mọi miền Hiên Ưng mang tới lấp cho cao hơn. Cứ như vậy, chất thành núi thây người được coi là cách thể hiện quyền lực khi chúng đặt chân tới Hiên Ưng này. Mùi tử thi lan khắp trời, tạo lên ô nhiễm môi trường, gây lên đủ loại mầm mống bệnh tật. Người người đổ xuống như ngả dạ, núi thây từng ngày lại cao lên một tấc. Hiên Ưng của hiện tại, sau hơn 500 năm hết bị kẻ này tới bị kẻ khác xâm phạm, giờ đây lại đang oằn mình chống lũ Phít Xát Phá đang đóng đô ngay tại Bát Nguyệt này. Chúng ngày ngày ra đường, thăm dò xem còn kẻ nào dám chống lại chúng. Nếu có, chúng sẽ xả một phát đạn và quăng người đó góp phần xây lên núi thây cao quá tường thành. Khi oan hồn tụ hợp lại một điểm, mùi xác chết hòa quyện với nhau, oán niệm quá đậm sâu, cứ như vậy sinh ra một con quỷ ác. Quỷ ác Hiên Ưng! Dưới ánh hoàng hôn đỏ sậm ngày hôm đó, một nam thanh niên mình trần như nhộng ở trên đỉnh núi tử thi từ từ đứng dậy, mái tóc đen bóng trải dài như suối cho tới tận chân núi, ngay tại lưng trừng giải tóc đung đưa lay động tựa mảnh lụa phất phơ trong gió. Dáng hình hắn cao ráo, hóa thành cái bóng đen sau ráng tà đang giao thoa với bóng đêm. Hắc Thiên Vương ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, đầu óc mơ hồ trống rỗng. Và đó là quãng thời gian hắn thấy lạc lõng, sợ hãi nhất trong cuộc đời này. Hắn là ai? Hắn sinh ra từ đâu? Hắn đến thế giới này để làm gì? Ngày Hắc Thiên Vương ra đời, là ngày núi tử thi chất cao lần đầu tiên vào mấy trăm năm trước, xác người tan thành nước. Tạo lên cơn lũ hôi thối cuốn trôi lũ giặc, một nửa tràn ra biển khơi, một nửa tràn ra con sông Sư Tử chảy cuồn cuộn. Sự tồn tại của hắn, tựa mây bay trên trời, cỏ mọc dưới đất, là sinh vật có dáng hình lại vô hại. Bọn giặc cứ nghĩ dòng lũ đó là hiện tượng tự nhiên, vẫn tiếp tục kéo nhau đóng cọc tại Bát Nguyệt, vẫn tiếp tục ném xác chết chất cao thành đống. Hắc Thiên Vương vừa ra đời đã mang luôn dáng vẻ của người trưởng thành, nhưng tâm hồn lại ngây ngô như bao đứa bé khác. Hắc Thiên Vương từ dưới dòng lũ hôi thối bò lên bờ. Mái tóc dài còn trải dài dưới mặt đất, phân lớn đuôi tóc còn lại vẫn còn nằm trong lòng nước lũ chảy siết. Hắn ngây ngốc ngồi dậy, chạm tay lên cơ thể không một mảnh vải của mình dò xét. Chẳng rõ đó là thứ gì... Đây là hắn sao? Tại sao hắn có hình dạng này? Hắc Thiên Vương đứng dậy, bước từng bước xuyên thẳng màn đêm. Bỗng, bên tai hắn vang lên tiếng khóc lóc thương tâm của ai đó, bên cạnh là những tiếng cười dâm ô khả ố. Hắn không hiểu, tại sao lại có hai sắc âm khác nhau. Bên trong trẻo thánh thót, bên trầm khàn đục ngầu. Hắn tò mò, tiến lại gần về phía đó hơn. Phía xa xa, bên cạnh đống lửa bập bùng, cảnh tượng một kẻ có mái tóc ngắn đến lưng đang bị những kẻ khác có mái tóc ngắn ngủn cũn cỡn chưa tới gáy làm gì đó. Bọn chúng cũng như hắn, phía sau bằng phẳng, phía trước có hai chấm nhỏ, và phía dưới có thứ ngắn quá chiều dọc bàn tay một chút. Nhưng kẻ có mái tóc ngắn đến lưng kia lại nhỏ hơn, da thịt thoạt nhìn trắng mềm hơn. Phía sau bằng phẳng, phía trước lại gồ ghề. Hai dấu chấm nằm trên hai quả tròn tròn biết lung lay, và đặc biệt hơn, phía dưới chẳng có gì cả. Hắc Thiên Vương cảm thấy hiếu kỳ, tại sao cùng mang hình dạng như hắn, đám người đó lại có thể đưa thứ dài dài đó vào bên trong kẻ khác tại nơi giữa hai chân?! "!=(=!+{(+@ [!!;[!" (Con này ngon, vừa đẫy đà vừa chặt khít!) "-@~~.=;-}+%;--=" (Nhìn nó mà tao muốn ứa nước miếng!) "+$(.{}}~,#'[;(@" (Nhanh lên tao cũng muốn!) "~#![@..@-^;;~$)" (Xem nó có lỗ nào thì đút vào đi!) Hắc Thiên Vương không hiểu bọn chúng đang nói gì. Chỉ biết kẻ bị đưa vào kia bị nâng lên, kẻ khác úp vào phía sau đưa thứ dài dài vào trong cơ thể. Và một tên đưa vào trong miệng. Hắc Thiên Vương tội nghiệp, trong vô thức cho tay che miệng mình. Hắn ngây ngốc đứng đó quan sát, bọn chúng phát ra tiếng kêu riêng của giống loài làm hắn không sao hiểu được. Và kẻ tóc ngắn tới lưng kia lại có tiếng kêu kiểu khác, trông có vẻ rất thống khổ. Hắc Thiên Vương ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Tóc hắn quá dài bị kéo lê lết từ bờ dòng lũ đến đây, dài ngoằng như một con trăn đen khổng lồ. Hắn tự dưng lại thấy tóc ngắn như đám kia cũng có vẻ tiện lợi hơn. Bỗng có tiếng hét thất thanh, Hắc Thiên Vương thoáng giật mình nhìn về phía đó. Chỉ thấy kẻ thân hình tráng kiện tay cầm cái gì bóng loáng dài ngoằng cắt đôi người kẻ bị đưa vào kia. Chờ bọn chúng rời đi hẳn, Hắc Thiên Vương mới dám tiến lại gần. Hắn cầm thứ sắc bén bị vứt bên kẻ bị chặt đôi kia, vén mái tóc về phía trước, kề hờ lên nó, dứt khoát giật mạnh. Mái tóc dài ngoằng chỉ còn lại đến quá hông. Kể từ đó, hễ cứ dài ra một chút hắn lại xén bớt đến đoạn đó. Mãi mới thấy đám sinh vật giống mình, Hắc Thiên mau chóng đuổi theo. Trước mắt hắn là một doanh trại kiên cố, xung quanh ngập trong đèn đuốc, sáng rực cả vùng trời. Đi thêm một đoạn, thấy trên mỏm đá có đống gì đó mà lũ kia khoác lên che thân, Hắc Thiên Vương tự hiểu cần phải che đi cơ thể mình lại. Thế là hắn nhặt chúng lên, loay hoay một hồi mới có thể mặc được lên người. Một lúc sau có kẻ bước ra với toàn thân ướt sũng, ngơ ngác tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy quần áo vừa đặt tạm ở đây để đi tắm đâu... Hắc Thiên Vương ngang nhiên đi vào cửa chính doanh trại, đám quân lính mũ giáp áo khiên vừa thấy sự xuất hiện của hắn liền chĩa mũi giáo về phía hắn. Một tên hung hăng gầm lên: "=&$){'=.@@#.)+)?" (Mày là đứa nào?) Hắc Thiên Vương: "???" Gã lại gào to: "}]_(@)=[%-#'[^#?" (Mày là người Hiên Ưng?) Hắc Thiên Vương: "???" Trước bản mặt ngu đần của Hắc Thiên Vương, tên tướng bên cạnh nói: "]$;-_-=,#~~!^$'" (Em thấy tên này lạ lắm, ngu ngu sao ý?) "+)_{(~;$]-]'}%=" (Nó có mắt màu đỏ, trông dị quá!) "#=&_[,$]=](]',+" (Người nó thối như vừa bò từ hố phân lên ấy!) Tên cầm đầu: "{=&%;^#--%]%!]&" (Kệ mẹ nó!) Nói đoạn, gã đích thân chĩa giáo về phía Hắc Thiên Vương, không một lời báo trước đâm xuyên qua. Hắc Thiên Vương: "..." Tên cầm đầu: "..." Đám lính xung quanh: "..." Một tên gào lên: "~!-_=[}=;=.$#$]" (Nó vẫn sống? Đã thế còn đứng vững nữa chứ?!) ";{$-}{[#~))^{^'" (Ma!!! Ma mẹ ơi!!!) Tên cầm đầu tức giận gầm rú lên: "_^&@~$@{;%#~!+&" (Trên đời này làm gì có ma, ném pháo đi!) Rất nhanh, những quả pháo được quẳng về phía Hắc Thiên Vương. Đứa trẻ tội nghiệp vẫn ngu ngơ đứng đó, bên tai vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Hắn nhìn bộ đồ trên người mình bị pháo cháy xém thành tro bụi, thân thể ngọc ngà lại một lần nữa phơi ra. Nhưng tóc và da hắn vẫn như vậy, không chút tổn hại. Khói mịt mù tan dần, ngay trước mắt lũ quân lính là gã thanh niên quái quỷ, toàn thân trần như nhộng đứng ngây ra đấy. Có một tên kêu lên: "]&_)},!-$=[_-!%" (Trai Hiên Ưng chim to thế à?) "()^$]=(];=])[.$" (Ôi! Con chim đáng mơ ước!) "..." Trước mắt Hắc Thiên Vương, đám đồng loại đang cười hô hố kia bỗng trở nên đáng ghét lạ thường. Linh cảm của tạo hóa ban cho trong hắn trỗi dậy, tự dưng hắn thấy lũ kia như đang nhạo báng khinh thường mình vì không trùm đống vải lên người che thân giống chúng. Vậy, chỉ cần chúng bị chém đôi như sinh vật bị cho vào kia, chúng sẽ không thể cười nữa?! Hắc Thiên Vương giơ một tay về phía trước, bằng một cách nào đó hút về một cây kim loại dài sắc bén. Không để đám người kia kịp phản ứng, hắn như con thiêu thân lao về phía trước, vung cao tay chém trái chém phải. Đám đồng loại bị đứt đôi người, nằm la liệt khắp nơi dưới nền đất. Tiếng hô hào vang lên, đám đồng loại càng lúc càng đông hơn. Hắc Thiên Vương tưởng chúng tràn ra để chỉ chỏ nhạo báng mình, liền gặp kẻ nào chém đứt đôi người kẻ đó. Chỉ trong tích tắc, tựa vì sao băng xẹt qua bầu trời. Đám người trong doanh trại bị chém đứt đôi mà chết la liệt. Máu tươi thấm vào lòng đất, nuôi dưỡng cỏ cây. Hắc Thiên Vương thấy một miếng vải đen to trong lều của tên chỉ huy, liền giật cầm lên trùm kín toàn thân mình. Liếc qua con dê nướng nguyên con còn đặt trên bàn, vừa rồi hắn xông vào còn thấy tên kia đang cho thứ này vào mồm. Hắn mau chóng tiến tới gần, bê nguyên con dê lên cao, há to miệng giật từng miếng thịt như hổ đói. Càng ăn lại càng hăng. Lại nhìn qua vò rượu to tướng ngay cạnh, không chút nghĩ nhiều liền ngửa cổ dốc ngược, một hơi nốc cạn. Thời gian trôi đi, mặt trăng mặt trời không biết đã luân phiên chuyển động bao nhiêu lần. Hắc Thiên Vương đi được rất nhiều nơi, nghe được rất nhiều tiếng gầm rú khác nhau của đồng loại, chẳng biết khi nào đã tới trung tâm Bát Nguyệt. Đám đồng loại vừa nhìn thấy hắn liền khinh khỉnh tránh xa và bỏ lại tiếng kêu khó hiểu gì đó. Hắc Thiên Vương rất ghét những ánh mắt thế này, nên đã trốn lên gác xép của một nhà nào đó. Ngày ngày nghe bọn chúng giao tiếp với nhau bằng âm thanh của riêng chúng. Hắn thấy bản thân thật lạc loài! Nhưng trời không phụ lòng hắn, sau một thời gian nghe những tiếng đó, tự bản thân hắn đã bắt đầu có thể kêu những tiếng đầu tiên. Lâu dần, còn kêu được nhiều hơn nữa. Mãi vì sau, hắn mới biết được đó là nói, không phải kêu. Kêu là dùng để chỉ mấy âm thanh của lũ động vật bốn chân lắc đầu vẫy đuôi kia. Và hắn được gọi là con người, cũng như đám đồng loại ngoài kia...