Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 51: Dòng Chảy Ký Ức - Nghệ Sĩ Violin Kỳ Dị Trong Ánh Mắt (3)

Thời gian thấm thoát trôi qua, vạn vật dần dần đổi thay, các thời đại của con người cũng luân phiên đổi mới. Thế hệ này già cội chết đi, lại có thế hệ trẻ mới sinh ra và tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng đời sống từng ngày từng giờ. Cái gì cũng có thể thay đổi, duy chỉ Hắc Thiên Vương là không! Chẳng biết hắn đã cắt tóc bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn luôn đơn độc một thân một mình. Nào có ai dám đến gần hắn, sau khi trông thấy đôi con ngươi đỏ máu nằm giữa đôi tròng mắt đen kịt tràn ngập sát khí. Bọn họ công khai xa lánh, khiếp sợ hắn, xem hắn chỉ là một giống sinh vật dị biệt trong số đồng loại của họ. Hắc Thiên Vương trải qua rất nhiều triều đại, mặc rất nhiều loại quần áo, cũng làm qua rất nhiều việc. Như, ngồi lên ngai vàng của gã vua triều đại nào đó, hay chiếm địa bàn của kẻ cầm đầu lũ giặc ngoại xâm, đôi khi còn vô tình giúp Hiên Ưng đại thắng quân thù. Cho đến khi, hắn vô tình nhìn thấy một gã ngoại lai lang thang trên phố, cùng thứ dụng cụ gì đó trên tay mà khi kề lên vai, kéo nhẹ cây gỗ gì đó lên bề mặt sẽ phát ra những tiếng kêu thật hay. Hắn không hiểu, tại sao gã ta cũng rất khác biệt với những kẻ khác, mà đám người kia lại tỏ vẻ hồ hởi vui mừng khi đứng trước mặt gã. Còn với hắn lại muôn phần xa cách? Đêm hôm đó, nhân lúc gã ta không chú ý, Hắc Thiên Vương cuỗm đi thứ công cụ hút người của gã, học đòi đứng trên phố kéo kéo. Nhưng những âm thanh lại thật kinh khủng, càng làm dòng người thêm kỳ thị hắn. Thậm chí, có kẻ to gan sẵn rau củ trong giỏ ném thẳng về phía hắn: "Biến đi! Kéo đàn thì ngu còn thích thể hiện!" "Thứ quái vật dị hợm!" "Mau cút khỏi đây đi nhanh lên!" "..." Trước khi hắn nổi điên lên, gã ngoại lại từ xa tiến tới. Thay vì chửi mắng Hắc Thiên Vương như những người khác, gã lại ôn tồn chỉ dạy hắn cách chơi thật hay. Gã hào sảng nói: "Cái này được gọi là vĩ cầm!" Hắc Thiên Vương ngây ngốc nhìn gã: "Làm thế nào để nó kêu hay?" Có lẽ gã là kẻ đầu tiên không sợ vẻ ngoài của Hắc Thiên Vương. Hoặc bây giờ trời đã nhá nhem tối, nên gã kia không thấy màu mắt đặc biệt của hắn. Gã vô tư chỉ dạy tận tình: "Trước hết cậu phải nắm rõ các nốt nhạc,..." Cứ như vậy, chỉ sau một đêm Hắc Thiên Vương đã nắm bắt được những phần cơ bản. Còn gã ngoại lai, sau bao ngày ngủ ngoài trời nên bị trúng gió mà chết, bỏ lại Hắc Thiên Vương tự mình mày mò về cây vĩ cầm trong tay. Hắn trở về nơi hắn sinh ra, nơi này vẫn là khu đất trống chất đống thây người thành núi. Nhưng Hắc Thiên Vương đã sớm biến nó thành nơi ở của riêng mình. Toàn bộ nguyên liệu để xây lên đều được làm bằng xác người, sau bao triều đại nơi này đã trở thành tòa lâu đài đen giữa vườn hồng đỏ rực được vun trồng bằng máu người. Còn nội thất trong lâu đài, toàn bộ đều là hắn đi khắp nơi trên thế giới, thấy cái gì hay cái gì đẹp cũng cuỗm về làm của riêng mình... Hắn nghiêm túc nghiên cứu, miệt mài kéo đàn bất kể ngày đêm. Từ một tên kéo ra thảm âm khó nghe, trở thành thiên tài vĩ cầm, với những tác phẩm truyền đời kinh điển. Chỉ là, vẫn không một ai dám lại gần hắn, dù cho hắn có kéo hay cách mấy! Lại nói về cái tên 'Hắc Thiên Vương', nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là cái tên đầu tiên trong đời hắn được nghe thấy khi người ta dùng để nói về tên của một giống muỗi độc, thấy hay hay nên nhận làm tên mình luôn. Từ đó, cái tên này bầu bạn với hắn suốt cả chặng đường đời dài đằng đẵng, giống như mái tóc dài đến quá hông hiện tại của hắn vậy. Hắn ngồi một mình trên ngai phủ một lớp lông gấu đen bóng, trầm mặc chìm vào suy tư. Ngắm nhìn cây đàn thân yêu đang nằm trong lòng, thầm nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên con người chủ động tiến lại gần hắn. Ánh mắt non nớt sáng người, cánh môi nhỏ nhắn, âm thanh lảnh lót trong veo như tiếng chuông ngân. Hắn chạm lên chiếc khăn quàng trên cổ mình, hơi lạnh từ da thịt hắn sớm đã làm nguội đi hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Thầm nghĩ, hôm nay chắc cô bận nên không thể đến được, ngày mai cô nhất định sẽ tới... Phải không? Nhưng, ngày hôm sau cô cũng không đến. Hắc Thiên Vương lại tự nhủ, chắc cô bận gì đó nên không tới được thôi! Mỗi chiều tà, hắn đều kiên trí đến chỗ cũ đứng kéo violin. Một lòng luôn hi vọng, luôn mong mỏi cô sẽ thực hiện lời hứa, dù chỉ là một lần thôi cũng được. Nhưng, cô vẫn không đến! Mùa lũ dâng trào, nhấn chìm cả Bát Nguyệt. Hắc Thiên Vương từ trên trời lao thẳng xuống dòng lũ chảy siết, mặc cho nó nuốt chọn sâu vào lòng. Hắn đáp chân xuống vị trí cũ, đặt cây violin, tay cầm vĩ kéo nhẹ trên cung đàn, tấu lên khúc nhạc chìm trong nước. Trong bộ đồ trùm đen chấm đất, dáng đứng hắn kiêu ngạo cao thẳng, mái tóc dài quá hông bị dòng nước đùa bỡn trôi nổi phiêu dạt chẳng ngừng nghỉ. Giống như hắn của hiện tại, điên rồ biết bao! Mùa lũ qua đi, lại xuất hiện mùa hạn hán. Lằn ranh giữa ráng tà và bóng đêm quá đỗi mỏng manh lại chẳng đủ xua đi cái nóng như muốn đốt cháy vạn vật. Hắc Thiên Vương vẫn đứng đó với cây vĩ cầm đã cũ trên vai, tấu lên tiếng nhạc bằng cả con tim và tâm hồn của kẻ sống lại như chết... Trên cao, tiếng trực thăng bay loạn trời, điên cuồng thả những quả bom khổng lồ tàn phá cả thành phố Bát Nguyệt, đem các cỗ công trình phá vụn trong nháy mắt. Giữa làn khói trắng mịt mùng, Hắc Thiên Vương vẫn đứng đó kéo đàn... Cứ như vậy, từ chờ một ngày, đến một tuần sau, lại đến một tháng sau, rồi một năm sau, và cả hàng trăm năm sau, cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Sự nhẫn lại của Hắc Thiên Vương đã đi tới giới hạn cuối cùng, hắn vung cao tay lạnh lùng đập nát cây đàn violin trong tay. Nhìn nó vỡ ra từng mảnh, văng tung tóe khắp nơi, tạo lên mớ hỗn độn khốc liệt. Đôi con ngươi đỏ máu sáng rực, sát khí nồng nặc từ hắn lan tỏa khắp nơi. Toàn thân Hắc Thiên Vương rực đỏ, bóng đen từ nhỏ hóa khổng lồ, bật ra đôi cánh dơi khổng lồ, tựa cánh buồm kiêu ngạo giương cao, dẫn dắt chiến thuyền rẽ sóng ra khơi. Cho tới một ngày, Một cô tiểu thư quý tộc ngồi bên bờ sông Sư Tử, cất cao tiếng hát trong trẻo đã thu hút sự chú ý của hắn... Đứng trước rương vàng khổng lồ, đám người từ quý tộc đến nô bộc ngơ ngác nhìn nhau. Đêm hôm đó, tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ bỗng tắc thở mà chết, dẫu cô chẳng hề bị bệnh tật hay tổn hại gì cả... Hắn ngồi trên ngai bằng lông gấu, nghiêng đầu tì cằm lên nắm tay đang chống khuỷu trên vịn tay ghế, hững hờ khép mắt dưỡng thần. Phía trước hắn, những bậc thang sắp xếp từ bé đến lớn được trải thảm đỏ rực rỡ, dọc mép hai bên là hàng trăm bộ xương người vỡ vụn được ném rải rác trải dài. Một khung cảnh hết sức quỷ dị, làm người ta không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Cô tiểu thư nằm bất động dưới sàn, chậm rãi mở mắt ngây ngốc nhìn trần nhà. Cô nghi hoặc quan sát xung quanh, lại chỉ thấy chiếc đèn trùm đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực u ám. Chợt, có giọng nói vang lên khe khẽ: "Tỉnh rồi à?" Thanh âm trầm bổng dễ nghe, lại vang dội như dưới cõi chết vọng về. Toàn thân cô tiểu thư lạnh ngắt, vội vàng chống tay xuống sàn lồm cồm bò dậy. Nhìn về phía ngai lông gấu, cô cất giọng run rẩy, khó khăn lắm mới cất nổi thành lời: "Anh... Là ai...? Hắc Thiên Vương ra chiều hài lòng khi nghe được giọng nói của cô, thỏa mãn cười khẩy: "Là ác mộng của em!" Chiếc bóng đen đang in hằn trên tường sau lưng hắn bỗng lớn dần, bất thình lình bật ra cặp cánh dơi khổng lồ bị chém rách vài mảng. Cô tiểu thư bị dọa sợ, liền òa lên khóc một trận ầm ĩ. Hắc Thiên Vương càng nghe càng thấy thích, tiếp tục bày trò cho cô khóc nhiều hơn, lại vô tình làm cô khóc đến mất tiếng. Không thể làm cô khóc được nữa, hắn tức giận gắt lên: "Khóc cho ta!" Dù có cố cách mấy, cô tiểu thư đó cũng không sao làm theo ý hắn được. Nhưng vẫn có thể âm ử tiếng nhỏ. Để không bỏ sót bất cứ thứ gì, Hắc Thiên Vương đã thiết kế ra gian phòng đặc biệt. Hắn lạnh lùng nhìn lõa thể xinh đẹp nằm trên bàn đá trắng tinh. Không hề báo trước, bất thình lình chặt rời từng khúc. Cơn đau thúc đẩy mãnh liệt, ép cô gái tội nghiệp hét lên những âm thanh cuối cùng... Hắn cảm thấy, những thân thể tuyệt mỹ này mà bị vứt chồng chất lên đống thây hôi thối kia thì thật lãng phí, nên quyết định giữ lại làm bộ sưu tập cho riêng mình. Kể từ đó, hắn luôn tìm kiếm những người có giọng nói giống cô, mang về chọc cho khóc đến khàn cả giọng rồi lại chặt rời từng khúc, và biến thành những tác phẩm đầy tính thẩm mỹ. Cứ như vậy, được 13 người. Thời hiện đại càng lúc càng phát triển, phát minh ra nhiều loại máy móc tân tiến, lại càng giúp hắn thuận lợi tìm được đối tượng tiếp theo. Thông qua các cuộc gọi mà con người liên lạc với nhau, sau cùng hắn cũng đã tìm được thêm đối tượng thứ 14 - tức là cô, Phong Linh. Lần đầu tiên cô đối diện với sự tồn tại của hắn lại bình tĩnh lạ thường, khiến hắn nổi lên sự hứng thú, muốn giữ cô lại. Và, hắn cũng phát hiện ra, sau những lần tiếp xúc với các cô gái kia hắn chỉ biết nghe tiếng họ gào khóc. Nhưng riêng Phong Linh, hắn muốn làm nhiều chuyện hơn đối với cô. Chẳng hạn như, làm những chuyện mà con người thường làm, dùng thân thể cảm nhận và quấn lấy đối phương. Được một lần, hắn lại muốn thêm một lần, cứ như vậy chẳng biết từ khi nào trở nên u mê không lối thoát... Có lẽ, vì chấp niệm hắn dành cho cô bé đó quá lớn, nên khi vừa gặp cô hắn liền nhận định cô chính là cô gái đã hứa hẹn với hắn của hàng trăm năm về trước. Hắn đã dùng quỷ lực để kiểm tra trong mớ ký ức tiền kiếp của cô nhưng không thấy điều gì cả. Cho đến hôm nay, hắn mới có thể thấy lại được những ký ức bị Huyết Lan Quân lấy đi mất đã trở về với chủ cũ. Thì ra, Huyết Lan Quân sau mỗi lần ăn xong sẽ lấy sạch toàn bộ ký ức của kẻ đó, cất giấu bên mình. Nên hắn mới không thể xác định được rõ ràng trong khi cô còn đang ở ngay bên cạnh. *** Hắc Thiên Vương từ từ mở mắt, cẩn trọng quan sát sắc thái Phong Linh, nhưng cô vẫn vô hồn trống rỗng như vậy. Hắn đau lòng hôn nhẹ lên môi cô, khẽ gọi: "Linh Linh! Không phải em rất thích nghe tiếng đàn của anh à?" Phong Linh không nói gì, thân thể cô cứng đờ như gỗ, máy móc chuyển động. Cứ thế bò dần vào mé trong giường, hạ mình nằm quay lưng về phía hắn, chậm rãi khép mi như đang ngủ. Chẳng biết trên Hắc Thiên Vương từ khi nào đã cầm cây violin bằng gỗ trên tay, lưng đối lưng với cô, tì đàn lên bả vai, chậm rãi kéo vĩ tấu nhạc. Phong Linh lạnh lùng kéo cao chăn, trùm kín đầu mình, công khai ghét bỏ mọi thứ thuộc về hắn, dù cho có hay dở ra sao. Hắc Thiên Vương có biết, nhưng vẫn cố chấp kéo đàn. Chỉ mong sẽ khơi gợi lại ký ức sâu trong vòng đời luân hồi của cô. Linh Linh, trong khi cả thế giới ghét bỏ anh, em lại đem lòng mến mộ anh. Anh đã chờ đợi em rất nhiều năm, lại chẳng hay vốn dĩ em không phải không đến, mà là không thể đến. Linh Linh, xin em, mến mộ anh thêm một lần nữa! Nhưng, trong tâm trí Phong Linh lúc này nào phải hắn, mà là trở về quãng thời gian còn học đại học, quen cậu đàn em vừa nhập học. Hắn đến chỗ cô đăng ký nhập học, mỉm cười thật tươi, nhe cặp răng khểnh duyên dáng đáng yêu: "Em chào chị, em là tân sinh viên năm nhất, Lục Minh An!" "Lục Minh An, chào mừng em gia nhập Nguyệt Đại!"