Chương 52: Dòng Chảy Ký Ức - Sói Xám Và Khăn Đỏ (1)
Tiệm trà sữa Milk Tea Voice, Leng keng... Cánh cửa được kéo mở ra làm chiếc chuông nhỏ gắn trên bản lề ngân tiếng lanh lảnh trong veo, Phong Linh bước vào với chiếc balo khoác trên vai cùng hai quyển sách ôm trong tay. Cô hướng thẳng tới quầy bar nói với cô nhân viên: "Bạn yêu làm tớ cốc trà đào nhé!" Lăng Trình Anh trong bộ đồ nhân viên thấy cô bạn thân tới liền gật đầu vui vẻ nói: "Full topping như mọi khi?" Phong Linh chu mỏ hôn chụt vào không khí: "Bạn yêu của mình có khác, chỗ cũ nhé!" Lăng Trình Anh tinh nghịch nháy mắt: "Hôm nay có ca sĩ mới đấy!" Phong Linh phấn khích nói: "Thật đáng mong đợi!" Nói rồi cô tiến về phía bàn trống ngay cạnh bức tường kính trong suốt một chiều khổng lồ. Đặt những cuốn sách xuống mặt bàn trước, cô hướng mắt nhìn về phía sân khấu được trưng bày nhiều loại nhạc cụ khác nhau đang vắng người. Thầm tò mò, không biết cậu ca sĩ đó có bộ dạng thế nào? Giọng ca ra sao? Bên ngoài khung tường kính, dòng đường tấp lập ngược xuôi. Khi thì từng người nối đuôi nhau đi qua đi lại, khi thì những cặp đôi dắt tay nhau trên môi cười rạng rỡ. Cũng có cô gái xinh đẹp nào đó đang hờn dỗi và người bạn trai thì lúng túng dỗ dành. Phong Linh lật quyển sách ra, thả hồn vào từng câu chữ, chăm chú đến mức trên sân khấu có người lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi đồ uống được mang tới, cũng là lúc bài hát đầu tiên vừa kết thúc. Lăng Trình Anh cầm cốc trà đào mát lạnh áp vào má Phong Linh: "Em làm gì chăm chú thế?" Phong Linh thoáng rùng mình, vội nghiêng mặt lau lên vai áo, khẽ mắng yêu: "Sắp đến lễ chào mừng tân sinh viên rồi, mỗi lớp đều phải đóng góp một tiết mục biểu diễn." Lăng Trình Anh ngồi xuống bên cạnh Phong Linh. Chẳng thèm hỏi han gì đã tùy tiện cắm ống hút uống một ngụm thật sảng khoái. Lăng Trình Anh vừa nhìn vào trong sách vừa nói: "Diễn 'Cô Bé Quàng Khăn Đỏ: à?" Phong Linh gật đầu: "Chẳng biết đứa hâm nào đề nghị tiết mục này nữa!" Cô lấy lại cốc trà đào, thản nhiên ngậm ống hút, hút một ngụm thật sảng khoái: "Cả lớp đều đồng ý vở này mới đau." Lăng Trình Anh cười giả lả: "Thì mấy vở công chúa các kiểu chán quá rồi mà!" Cô huých cùi trỏ vào Phong Linh: "Linh em, đóng gì đấy?" Phong Linh ra chiều chảnh chọe: "Xớ, chị đây đóng Khăn Đỏ đó cưng!" "Ok! Tớ nghĩ Sói Xám phải gọi cậu là cô chị Khăn Đỏ mới đúng!" Phong Linh liếc xéo con bạn thân: "Bạn bè thế đấy!" Lăng Trình Anh hất mặt về phía sân khấu: "Thấy cậu ca sĩ kia thế nào?" Bấy giờ Phong Linh mới chú ý đến chàng ca sĩ mới, cô thoáng ngạc nhiên khi trông thấy diện mạo của người ta: "Trái đất tròn ghê, cậu ta là tân sinh viên sáng nay tới chỗ tớ làm thủ tục nè!" Lăng Trình Anh: "Đúng là trùng hợp thật, tên cậu ta là Lục Minh An, rất đẹp trai phải không?" Phong Linh chống tay đỡ cằm, mơ màng hướng mắt về phía Lục Minh An một thân sơ mi trắng quần vải đen đang ngồi trên ghế trên sân khấu, vừa đánh guitar và cất giọng hát bạc hà thanh mát: "♩ Ϲhỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ ♩ ♩ Ϲhỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ ♩ ♩ Ϲhỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút ♩ ♩ Ϲhỉ là nước mắt cứ rưng rưng... ♩" Kết hợp với biểu cảm của kẻ đau khổ vì tình đang hồi tưởng quá khứ tươi đẹp bên cạnh người yêu. Chàng ca sĩ trẻ thể hiện rõ rằng bản thân đang cố níu kéo, cố vun đắp, cố chắp vá. Nhưng càng cố lại càng bất lực. Giọng hát bạc hà thanh mát, vốn làm con người ta thấy thật ngọt ngào. Nhưng khi dùng nó để thể hiện một bài hát buồn, lại giống như ăn bánh kem với nước mắt, vị ngọt chẳng thấy đâu, chỉ còn lại sự mặn chát của nỗi đau sâu trong đáy lòng. Phong Linh thầm cảm thán: "Cậu ta có cặp răng khểnh đáng yêu thật!" Trong vô thức, Lục Minh An đưa mắt nhìn về phía Phong Linh, đôi bên bốn mắt nhìn nhau. Trong vô thức, bị đối phương cuốn hút, tựa đã quen từ lâu. Lục Minh An khép mi lại, thả hồn phiêu theo từng câu hát: "♩ Tìm về kí ức cố xoá đi đoạn tình ban sơ ♩ ♩ Rồi lại chơ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ ♩ ♩ Mãi chìm đắm trong lầm lỡ ♩ ♩ Trái tim vẫn không ngừng nhớ ♩ ♩ Đợi chờ em đến hoá ngu ngơ... ♩" Phong Linh lẩm nhẩm câu hát trong môi, thầm hát theo chàng ca sĩ: "♫ Tình уêu đã phai mờ như hoa nở không màu ♫ ♫ Ϲàng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau ♫ ♫ Đành ôm nỗi đau nàу chết lặng giữa trời mâу ♫ ♫ Hằn lại sâu trong trái tim hao gầу... ♫" Tiệm trà sữa dần trở nên đông khách hơn, lăng Trình Anh cũng mau chóng trở về vị trí. Phong Linh vẫn chú tâm vào chàng ca sĩ trên sân khấu, cánh môi cong cong, nở nụ cười tươi tắn. Đôi con ngươi dưới ánh sáng ban ngày chiếu qua khung cửa sổ càng thêm sáng rực, lấp lánh như sao. Trong phút chốc, Lục Minh An ngẩn ngơ chìm đắm... Hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái, tiếp tục hát: "♩ Giờ đâу chúng ta là hai người dưng khác lạ ♩ ♩ Buồn biết mấу nhưng lại chẳng thể nói ra ♩ ♩ Ϲuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương ♩ ♩ Tự mình ôm lấу tổn thương riêng mình ♩ ♩ Tìm về kí ức cố xoá đi đoạn tình ban sơ ♩ ♩ Rồi lại chơ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ ♩ ♩ Mãi chìm đắm trong lầm lỡ ♩ ♩ Trái tim vẫn không ngừng nhớ ♩ ♩ Đợi chờ em đến hoá ngu ngơ. ♩" Giọng hắn dần trầm đi, thể hiện rõ nỗi đau ra riết của một kẻ thực sự mệt mỏi và bất lực trước cánh hoa úa tàn: "♩ Tình уêu đã phai mờ như hoa nở không màu ♩ ♩ Ϲàng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau ♩ ♩ Đành ôm nỗi đau nàу chết lặng giữa trời mâу ♩ ♩ Hằn lại sâu trong trái tim hao gầу... ♩" Đột nhiên tông giọng hắn cao lên, như nỗi đau sau bao ngày kìm nén cũng đến lúc bùng nổ. Đau quá hóa điên dại, mất đi lý trí: "♩ Giờ đâу chúng ta là hai người dưng khác lạ ♩ ♩ Buồn biết mấу nhưng lại chẳng thể nói ra ♩ ♩ Ϲuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương ♩ ♩ Tự mình ôm lấу tổn thương riêng mình ♩ ♩ Ϲhỉ là anh cố chấp luôn âm thầm ♩ ♩ Bước về phía nắng ấm tìm em ♩ ♩ Thế mà cơn mưa đêm xoá hết kỷ niệm ♩ ♩ Ϲhỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ! ♩ ♩ Giờ đâу chúng ta là hai người dưng khác lạ ♩ ♩ Buồn biết mấу nhưng lại chẳng thể nói ra ♩ ♩ Ϲuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương ♩ ♩ Tự mình ôm lấу tổn thương riêng mình ♩ ♩ Tự mình ôm lấу tổn thương riêng mình... ♩" (Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm) Những vị khách phía dưới đồng loạt vỗ tay tán dương. Có những người, có lẽ cũng rơi vào tình trạng như lời bài hát ấy, sau giọng ca đầy truyền cảm của chàng ca sĩ như tìm thấy chính mình, họ sụt sùi cúi gằm mặt rơi nước mắt. Điều đó càng chứng minh rằng, trình độ của hắn còn cao hơn mức hát ở quán trà sữa tầm thường thế này rất nhiều! Lục Minh An khoe cặp răng khểnh, cười tươi: "Xin chào, tôi là Lục Minh An! Chúc quý khách có một buổi chiều vui vẻ!" Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Theo sau là tiếng reo hò của khách hàng với niềm mong chờ hắn sẽ thể hiện thêm bài hát tiếp theo. ••• Nhiều ngày sau, Sân trường rộng lớn không một bóng người, chỉ còn những tán cây nghiêng mình rũ lá bay như mưa. Gió cuốn theo hàng ngàn hàng vạn chiếc lá, đùa giỡn chúng bay loạn vào khoảng không, trong vô thức cuốn chúng bay thẳng lên áng mây rực lửa nhuộm đỏ ánh chiều tà. Sân bóng rổ trong nhà, Phong Linh ngã khuỵu giữa sân bóng, gương mặt thanh tú tỏ ra sợ sệt, cô chắp tay trước ngực chỉ mong sẽ động lòng chắc ẩn của con ác thú... Không khí. Chất giọng cô run run như sắp khóc: "Bà ngoại em bị ốm, em nghe lời mẹ mang theo quà bánh tới thăm bà..." "..." Phong Linh gạt đi dòng nước mắt trong veo trên má mình: "Nhà bà ngoại em ở bên kia khu rừng, chỉ cần đẩy cửa đi vào là được!" Dáng vẻ đáng thương sợ sệt của Phong Linh nhanh chóng được thế vào bằng sự thánh thiện ngoan ngoãn. Cô đứng dậy, thể như đang đi đến bên giường bà ngoại, ngọt giọng hỏi nhỏ: "Bà ơi, bà đã ốm lâu chưa?" "Bà ơi, mẹ bảo con mang quà bánh sang thăm bà!" Chợt, một giọng nói bạc hà từ phía đối diện cất lên: "Cho bà cảm ơn hai mẹ con nhiều! Con ngoan quá, mau đến bên bà gần hơn nào!" Phong Linh thoáng ngạc nhiên khi ở đây còn có sự hiện diện của người khác, theo phản xạ ngước nhìn về phía đó. Cô càng thêm bất ngờ hơn khi người đó lại là cậu chàng ca sĩ trà sữa bữa nọ - Lục Minh An. Phong Linh mau chóng lấy lại trạng thái, chủ động đi về phía Lục Minh An. Tiếp tục hóa thân vào vai diễn, tỏ vẻ kinh ngạc, hơi lùi lại vài bước: "Bà ơi, sao tai bà dài thế?" Lục Minh An đứng đó, dáng vẻ cao ngạo thẳng tắp. Cố hạ trầm giọng, nói: "Tai bà dài để nghe tiếng con dễ hơn!" "Mắt bà, sao mắt bà hôm nay to thế?" "Mắt bà to để ngắm nhìn con rõ hơn!" "Thế còn mồm bà? Sao lại vừa to vừa dài như thế?" "Mồm bà to để chờ đợi con tiến tới và áp xuống một nụ hôn!" Phong Linh nghe vậy, nhịn không được phụt ra tiếng cười khúc khích: "Bạn học này thật có khiếu hài hước!" Lục Minh An nhe răng khểnh cười tươi: "Đóng theo khuôn khổ làm gì, chán lắm!" "Với lại, chưa chắc sói đã thích ăn thịt người già và trẻ nhỏ!" Phong Linh nhướng mày: "Thế sói thích ăn gì?" "Sói sẽ chọn người nào vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, như chị chẳng hạn." Phong Linh đi tới dãy ghế nghỉ của cầu thủ bóng rổ ngồi xuống: "Cậu cũng biết thả thính ấy nhỉ!" Lục Minh An ngồi xuống ngay cạnh Phong Linh: "Chúng ta khá có duyên đấy!" Phong Linh thoáng ngại ngùng: "Tôi cứ tưởng ở đây không còn ai chứ?" Lục Minh An gãi gãi đầu: "Em trốn tiết tới đây ngủ, lúc dậy thì thấy chị gái Khăn Đỏ!" "Vậy cậu là Sói Xám rồi?" "Xem là thế đi!" Phong Linh lấy trong balo chai nước khoáng đưa cho Lục Minh An: "Cậu tên Lục Minh An nhỉ?" "Ừm." "Vậy, tôi gọi cậu là An Sói!" Lục Minh An uống một ngụm nước lớn, nói: "Vậy em gọi chị là cái gì Đỏ?" "Tôi tên Phong Linh, cậu định gọi tôi là Linh Đỏ à?" Lục Minh An bật cười sảng khoái: "Vậy, em gọi chị là Linh Nhi?" "Cũng được!" "Thế có được coi là chuyện cổ tích giữa Sói Xám và Khăn Đỏ không?" Phong Linh huých cùi trỏ vào hông Lục Minh An, mắng: "Vài hôm nữa tôi biểu diễn rồi đấy, cậu đừng làm tôi phân tâm!" "Chị học khoa nào?" "Khoa biên kịch và đạo diễn!" "Sao chị không làm biên kịch hay đạo diễn?" "Chúng tôi bốc thăm nhận vai, ai ngờ toàn đám bạn chơi xỏ tôi, để tôi bốc toàn vé Khăn Đỏ." Lục Minh An nghiêm túc nhìn qua Phong Linh, lắc đầu tiếc nuối: "Xinh thế này lại không đi làm diễn viên!" Phong Linh: "Cũng như cậu thôi, thích làm ca sĩ lại thi vào trường điện ảnh!" Lục Minh An bất đắc dĩ cười khổ: "Một diễn viên biết hát cũng không tồi!" "Một đạo diễn biết diễn xuất cũng rất tuyệt mà?" Lục Minh An: "Hay, chị làm thêm việc nữa đi?" Phong Linh ngây ngốc nhìn hắn: "Làm gì?" "Làm người yêu em?" Phong Linh đánh nhẹ vào người Lục Minh An: "Chưa biết gì về nhau đã gạ tôi làm người yêu cậu?" Lục Minh An cười: "Lấy vợ phải lấy liền tay, thời gian tìm hiểu còn dài, chỉ sợ chậm một chút chị đã bị người khác cuỗm mất rồi!" Phong Linh tưởng Lục Minh An nói đùa, gật gật đầu đùa theo: "Oke! Đằng nào chị đây cũng đang ế!" Lục Minh An bất thình lình hôn chụt lên má Phong Linh một cái: "Xin chào, chị người yêu của em!" Phong Linh giật mình, vội nghiêng người tránh xa Lục Minh An. Vừa xoa tay lau má, vừa kích động đến lắp bắp: "Cậu bị điên rồi! Tôi tưởng cậu đùa..." Lục Minh An áp sát Phong Linh hơn, bất thình lình đè cô nằm hẳn xuống dãy ghế nghỉ. Hắn gom đôi cổ tay cô lại kéo lên quá đầu khống chế cô. Nhếch môi cười khẩy, chiếc răng khểnh theo đó lộ diện, làm dáng vẻ khốn nạn này của hắn có phần đáng yêu. Phong Linh trừng mắt lườm hắn: "Lục Minh An!" Lục Minh An bất ngờ hôn chụt lên môi Phong Linh, điều này càng làm cô thêm hoảng hốt hơn. Hắn nói: "Em trao chị nụ hôn đầu luôn rồi, chị còn nghĩ em đang đùa nữa không?" Phong Linh hung hăng mắng: "Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đó đồ khốn!" Đôi con ngươi màu hổ phách sáng lên, nụ cười trên môi Lục Minh An càng thêm rực rỡ: "Vậy, chị thành người yêu em rồi à?" Phong Linh cố giãy giụa muốn thoát: "Tôi với cậu quen biết được bao lâu chứ?" "Ít ngày hay nhiều ngày có khác gì đâu? Chị thích thì em theo đuổi chị, đến khi nào chị đồng ý thì thôi!" Trước khi rời đi, Phong Linh để lại dấu ấn hình năm ngón tay đỏ chót trên má Lục Minh An và câu chửi: "Đồ điên!" Kể từ hôm đó, Phong Linh không còn tới sân bóng rổ tập kịch nữa. Lục Minh An cũng chẳng còn tìm tới cô. Cứ ngỡ chỉ là bèo nước gặp nhau, ai ngờ sau này lại quấn quýt chẳng rời...