Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 53: Dòng Chảy Ký Ức - Sói Xám Và Khăn Đỏ (2)

Tô Tuyết: "Tới sân bóng không Linh?" Kiều Phiên Phiên: "Nghe nói mấy hôm nay sân bóng hot lắm. Mấy em gái nữ sinh khóa dưới, nói chung là hầu hết toàn trường đều đổ xô về đấy cả rồi!" Ức Hạ Viên: "Tớ nghe ngóng được rồi, ở đó có nhiều trai đẹp lắm, tha hồ mà ngắm!" Ức Hạ Viên cười châm chọc: "Tín đồ cuồng trai đẹp như Linh chắc cũng không bỏ qua đâu nhỉ?" Nghe mấy cô bạn cùng phòng túm tụm lại bàn tán, Phong Linh cười chữa ngượng: "Có mà các cậu háo sắc ý!" Nói rồi, Phong Linh hùng hổ đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi trước. Để lại những cái nhìn với theo của đám bạn cùng phòng. Kiều Phiên Phiên ngỡ ngàng nhìn theo bóng Phong Linh, kích động kêu lên: "Linh nó chạy trước rồi, nó đang tính chiếm chỗ trước hay sao ý!" Tô Tuyết ra chiều bực bội: "Con này láo quá, tối về tẩn cho trận!" Ức Hạ Viên vội thúc giục: "Nói ít thôi, mau đi nhanh lên không hết chỗ đẹp giờ!" Với kinh nghiệm phong phú đầy mình, Phong Linh ghé vào tiệm canteen mua lấy một thùng nước khoáng, cô còn chu đáo mua thêm thùng xốp và bọc đá đổ đầy vào thùng để ướp lạnh. Lúc cô tới nơi thì đã thấy lũ bạn cùng phòng đã túm tụm đứng một góc ngoài sân reo hò cổ vũ nhiệt tình. Kiều Phiên Phiên quay qua nhìn Phong Linh: "Đi đâu đấy?" Phong Linh tinh nghịch nháy mắt: "Thì cũng nên chuẩn bị đồ nghề chứ!" Tô Tuyết nhìn thùng xốp to tướng trong tay Phong Linh, cười hớn hở: "Dày dặn kinh nghiệm ghê!" Ức Hạ Viên thản nhiên xòe tay: "Mình xin nhớ!" Phong Linh đặt thùng xốp xuống đất, cậy nắp mở ra. Nghe Ức Hạ Viên nói vậy liền giơ cao điện thoại đã để sẵn ảnh mã QR làm hình nền khóa: "15 HU!" Ức Hạ Viên lập tức trợn mắt kêu lên: "Eo, còn đắt hơn canteen!" "Thì tớ cũng phải lấy lãi chứ!" "Kẹt sỉ!" "Không mua à?" "Không nhớ!" Chợt mấy cô bạn xung quanh đi tới chỗ Phong Linh: "Bạn bán nước à?" "Ừm, 15 HU!" Mấy cô gái đó không chút nghĩ ngợi, lập tức quét mã QR và cầm một chai nước rời đi. Dần dần có một người lại thêm một người, chẳng mấy chốc thùng nước chẳng còn lại bao nhiêu chai. Phong Linh thong thả ngồi khoanh tròn chân trên thảm cỏ, quay qua mấy con bạn cùng phòng: "Thôi được rồi, mấy cậu thì tớ lấy 10 HU một chai. Không nhanh là hết đấy!" Kiều Phiên Phiên bĩu môi: "Đồ gian thương!" Nói thì nói vậy thôi, chứ Kiều Phiên Phiên và hai người kia cũng bấm bụng bỏ ra 10 HU mua chai nước khoáng. Phong Linh liếc mắt nhìn vào trong thùng xốp, còn đúng một chai. Thôi thì để cô uống vậy! Các cầu thủ bóng đá sau một hồi chạy nhảy trên sân cỏ cuối cùng cũng đã mệt nhoài, họ kéo nhau tới khu bãi cỏ nơi các nữ sinh đã đứng đó chờ sẵn. Thấy các cầu thủ đang từ xa đi tới, các nữ sinh sẵn chai nước khoáng cầm trên tay, nhanh chóng chạy ùa tới tranh nhau đưa nước cho người mình mến mộ. "Minh An..." Lục Minh An toan đưa tay ra đón lấy thì thấy trên khán đài cỏ có một người tách biệt giữa đám đông. Hắn quay qua cô nữ sinh kia cười xã giao: "Tôi có người đưa nước rồi!" Nói rồi hắn mặc cái nhìn với theo của cô nữ sinh kia, thản nhiên bước chân tiến thẳng về phía Phong Linh. Trước khi cô kịp mở nắp chai nước khoáng ra uống, thì hắn đã tùy tiện giật lấy: "Cảm ơn chị nhé!" Phong Linh bấm màn hình điện thoại, chìa ảnh mã QR về phía Lục Minh An: "20 HU!" Lục Minh An ngửa cổ nốc hết nửa chai, sảng khoái nuốt nước mát xuống dạ dày. Hắn nhìn vẻ mặt cau có khó chịu của cô một lúc, chậc lưỡi cười cười: "Vẫn giận à?" Phong Linh đứng phắt dậy, cúi người ôm thùng xốp đá lên, cứ thế quay lưng bỏ đi một mạch. Coi như cô bố thí cho chai nước! Lục Minh An nhanh chóng đuổi theo sau, đồng đội phía xa thấy vậy liền gọi ý ới: "Minh An, đi đâu đấy?" Lục Minh An giơ cao tay vẫy chào, cao giọng nói: "Dỗ gấu!" "Mày cũng có mắt chọn đấy!" "Lái máy bay à An?" Lục Minh An bỏ toàn bộ những điều đó ngoài tai, cố tình sánh bước đi bên vai Phong Linh, khẽ nói: "Chị vẫn giận em à?" Phong Linh cố tình đi nhanh hơn, không vui gắt khẽ: "Cậu tránh xa tôi ra đi!" Lục Minh An ra chiều ấm ức: "Em hôn chị nhẹ nhàng tình cảm như thế, chị còn đánh em tím cả mặt, mất mấy ngày mới khỏi hẳn..." Phong Linh khựng bước, quay phắt sang lườm Lục Minh An cháy con mắt: "Im đi!" Lục Minh An chìa đôi tay hướng về phía Phong Linh, nhẹ nhàng đoạt đi thùng xốp trên tay cô, thoáng nhíu mày khẽ nói: "Nặng phết!" "Để em bê cho!" "Không khiến!" Tuy nói là vậy nhưng Phong Linh vẫn buông tay để Lục Minh An ôm phụ thùng xốp. Cô cầm chai nước trên nắp thùng cho hắn đỡ bị vướng víu, di chuyển cũng trở nên dễ dàng hơn. Lục Minh An cười vui vẻ: "Chị hết giận rồi à?" "Hay chị hôn lại em cho hòa đi!" Phong Linh khinh bỉ nói: "Xong cậu tát trả tôi?" "Còn phải xem nên tát ở đâu." "Tát còn phải chọn à?" Lục Minh An cúi thấp đầu, thì thào bên tai Phong Linh: "Tát ở mông nó khác chứ!" Sắc mặt Phong Linh lập tức ửng hồng, dưới ánh mặt trời càng thêm đáng yêu. Lục Minh An nhịn không hôn chụt vào má cô, sau đó cong chân chạy biến đi, vừa chạy vừa bật cười thật vang. Phong Linh tức tối đuổi theo sau: "Tên khốn! Cậu lại dám lợi dụng tôi!" Kể từ ngày hôm đó, sinh viên trong trường, hầu hết tất cả các khoa hay các khóa đều biết rằng có một cái đuôi tên Lục Minh An luồn kè kè bên cạnh Phong Linh khoa đạo diễn khóa 3. Ban đầu Phong Linh còn thấy khó chịu, cũng đã nhiều lần cáu gắt xua đuổi. Mà tên Lục Minh An này siêu cấp mặt dày, có làm thế nào hắn vẫn đeo bám không buông. Sau nhiều lần được hắn đối xử dịu dàng cùng yêu chiều, trái tim Phong Linh cũng đã rung động. Sau hai tháng miệt mài theo đuổi, cuối cùng Phong Linh cũng đã trở thành bạn gái Lục Minh An, được mọi người trong trường ngưỡng mộ. Hai người tình cảm mặn nồng, luôn là tấm gương đi đầu cho các cặp đôi khác trong trường. Cho tới một ngày, ngày Phong Linh tốt nghiệp. Còn Lục Minh An chỉ là một sinh viên năm hai. Hai người buộc lòng phải yêu xa vì Phong Linh còn truy đuổi giấc mộng của mình. Yêu xa, xa mặt rồi sẽ xa lòng. Tình cảm hai người nhạt đi, không mấy khi gọi điện hỏi thăm gì nữa. Sau dần thì im lặng vĩnh viễn, dẫu chưa nói với nhau một lời chia tay. Lục Minh An đã nghĩ, hắn đối với cô chẳng qua cũng chỉ là tỉnh cảm nhất thời. Cho tới khi được gặp lại cô tại thành phố Bát Nguyệt, hắn mới hay hắn yêu cô đến nhường nào. Chỉ là, mọi chuyện đã quá muộn rồi! ••• Đứng bên trong cánh gà, Lục Minh An lặng lẽ nhìn ngắm Khăn Đỏ trong bộ váy loli công chúa trắng tinh khôi, và trùm thêm chiếc áo choàng đỏ thắm đang thả hồn vào vai diễn của mình. Hắn có thể nghe được tiếng tán dương phía dưới khán đài. "Ôi mẹ ơi, gặp Khăn Đỏ thế này sói không ăn hơi phí!" "Này là chị Khăn Đỏ rồi! Chị ơi em yêu chị!!" "Đôi chân kia thon thực sự!" "Tôi biết Phong Linh khoa đạo diễn xinh lắm, nhưng không ngờ còn xinh hơn thế nữa!" "Nhưng hình như không phải hoa khôi?" "Khéo còn hơn cả hoa khôi đấy, người ta đẹp thế này cơ mà!" Kết thúc buổi biểu diễn, Phong Linh vừa trở vào khán đài đã thấy một bó hoa hồng đỏ thắm to tướng chĩa tới ngay trước mặt mình. Cô cẩn trọng đón lấy nó, vui vẻ nhìn người đối diện, ngại ngùng nói nhỏ: "Cảm ơn cậu, An Sói!" Giữa đêm thanh vắng, ngay dưới vầng trăng bạc lạnh lẽo, một bóng đen có đầu sói đứng bằng hai chân, ngửa cao cổ hú vang một tràng dài. Tiếng hú mang theo bao sự phẫn nộ cùng nhung nhớ, hận không thể chiến một trận máu đổ thành sông! ••• Người bên cạnh khẽ chuyển khàng chuyển mình, luồn tay dưới tấm chăn vắt qua thắt lưng, kéo Phong Linh nằm dựa lưng sát vào lồng ngực mình. Hắn mệt mỏi gục mặt vùi sâu vào hõm gáy cô, khẽ khàng hà hít hương thơm ngát sâu từ thân thể cô. Phong Linh vẫn khép mắt vờ ngủ, nhưng hàng mi đã sớm ướt đẫm từ lâu... Rồi mọi chuyện sẽ trôi về đâu?