Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 54: Định Nghĩa Yêu Đơn Phương Của Quỷ Vương

Cả đêm chằn chọc không sao ngủ được, lại thêm việc giữ nguyên một tư thế dẫn tới toàn thân tê nhức. Phong Linh mím môi khẽ chau mày, chạm vào tay Hắc Thiên Vương đang ôm trước bụng, cẩn thận gỡ ra. Cứ nghĩ sẽ bất thành như mọi khi, nhưng hôm nay lại dễ dàng tới lạ thường. Phong Linh không buồn để tâm nhiều tới thế, chậm rãi nâng mình ngồi dậy, với tay ra sau lưng đấm đấm vài cái cho thư giãn. Cô lén lút liếc qua Hắc Thiên Vương một chút, thấy cả gương mặt hắn đang vùi kín vào trong chăn mới an tâm, mau chóng bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân. Lúc tiếng cửa đóng vang lên cũng là lúc Hắc Thiên Vương hé mắt mở ra, vươn tay chạm vào chỗ cô vừa nằm, quyến luyến đi hơi ấm còn vấn vương. Nghiêng đầu hẳn sang một bên, áp mũi lên phần gối cô đã gối cả đêm. Thật thơm! Lúc Phong Linh trở ra cũng là lúc thấy trên giường chăn gối được xếp gập gọn gàng và sự hiện diện của một người khác. Bước chân cô lập tức khựng lại, đôi mắt kinh hãi mở to như không tin nổi vào những gì vừa thấy. Vừa trông thấy Phong Linh bằng da bằng thịt, Phong Lan liền gào khóc thảm thiết, bộ dạng muôn phần thống khổ: "Chị!! Em đau quá chị ơi!!" Cả tấm thân bị bỏng tới phù nề thành cục nước, cục vỡ cục mưng mủ trong bộ đồ rách nát tả tơi. Mái tóc luôn mượt mà xinh đẹp giờ đây xác xơ bê bết. Đặc biệt, dưới hạ thân Phong Lan không ngừng có chất dịch bầy nhầy chảy xuống. Phong Lan bất lực khuỵu ngồi xuống đất, giơ đôi tay mình ra trước mặt lật trái lật phải: "Chị ơi! Chị cứu em với! Cả người em lúc nào cũng đau rát, vô cùng khổ sở!" Phong Lan ngước nhìn Phong Linh bằng đôi mắt híp vì sưng phù: "Em xin lỗi vì đã không nghe lời chị... Em thực sự biết sai rồi... Xin chị... Xin chị cầu xin chồng chị cho em trở lại bộ dạng cũ!" Đôi tay đang buông thõng bên hông của Phong Linh âm thầm siết chặt lại. Sao cô có thể quên được việc mình vẫn còn đứa em gái bị mắc kẹt ở đây. Lại chẳng ngờ, hậu quả của việc cô bỏ đi lại nghiêm trọng đến thế. Một Phong Lan có đam mê mãnh liệt với việc theo đuổi phong cách loli, con bé luôn xinh đẹp rạng ngời, là điều cô luôn tự hào nhất. Giờ đây, nó bị hủy hoại không hề thương tiếc, đã vậy còn phải chịu đựng sự đọa đày thân xác từng phút từng giây. Giọng nước mắt lăn dài trên gò má, ngưng tụ dưới đỉnh cằm, rơi thẳng xuống sàn nhà. Hắc Thiên Vương bỗng từ ngoài đi vào, dịu dàng gạt đi dòng lệ trên má Phong Linh, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc!" Hắc Thiên Vương thu lại dáng vẻ vừa rồi, quay phắt về phía Phong Lan, một tay hắn nâng lên cao bùng lên ngọn lửa ma trơi lam sẫm. Đôi con ngươi đỏ rực ngự trị giữa làn tròng đen xì, gằn giọng nói: "Ngươi dám làm vợ ta khóc?!" Phong Lan bàng hoàng trước dáng vẻ lúc này của Hắc Thiên Vương, cô vội vàng quỳ rạp trước mặt Phong Linh thống khổ khóc lớn: "Chị! Chị cứu em! Em sẽ không trách mẹ chị nữa! Sẽ nghe lời chị trở về nhà! Em cầu xin chị!" Hắc Thiên Vương toan phóng ngọn lửa ma trơi về phía Phong Lan thì Phong Linh kịp thời lao về phía trước, dang rộng tay che chắn cho Phong Lan. Ánh mắt cô nhìn hắn, vừa căm hận lại vừa lạnh lẽo. Nhưng cánh môi vẫn mím chặt, không hề có ý định sẽ nói gì. Ngọn lửa trên tay Hắc Thiên Vương lập tức biến mất, hắn buông thõng bên tay, hững hờ nhìn thẳng vào mắt Phong Linh, lặng im không nói gì. Phong Lan vội ôm lấy chân Phong Linh khóc rống lên: "Chị! Người em đau quá! Chị mau bảo chồng chị cho em trở về hình dáng cũ đi!" Phong Linh buông tay xuống, hơi ngoái đầu nhìn về phía em gái mình. Dáng vẻ bị biến dị nặng nề sáo khiến cô không sao có can đảm để nhìn thẳng. Quay trở lại với Hắc Thiên Vương, cô hé mở môi muốn mấp máy gì đó nhưng lại chẳng cất nổi thành lời... Phong Linh chạm tay vào cổ họng mình, vô tội nhìn Hắc Thiên Vương. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng đứng đó đóng vai trò của một người đứng ngoài quan sát. Sau lưng, Phong Lan không ngừng gào khóc ra tăng áp lực trong cô. Không đành lòng nhìn em gái mình chịu khổ, đôi chân Phong Linh chậm rãi khụy xuống, quỳ ngay bên chân Hắc Thiên Vương với gương mặt bất lực cúi gằm. Trước mắt trông thấy mũi giày da của kẻ đối diện tiến về lên một bước, tim trong lồng ngực Phong Linh lập tức đập thịch một tiếng, căng thẳng tới nghẹt thở. Hắc Thiên Vương nửa quỳ nửa ngồi ngay phía trước mặt Phong Linh, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu giữa tròng đen của mình. Khóe môi hắn nhếch lên, cười nhạt: "Nếu trong tay anh không có điểm yếu của em, liệu em có thèm để ý đến anh như bây giờ?" Phong Linh: "..." Hắc Thiên Vương dần áp mặt vùi vào hõm cổ Phong Linh hôn nhẹ lên cuống họng cô: "Nói gì đi!" Phong Linh máy móc làm theo, miễn cưỡng mấp máy môi, phát thành câu hoàn chỉnh: "Tha... Cho... Em gái tôi..." Quả nhiên là năng lực của quỷ. Dễ dàng thao túng mọi thứ trên đời này. Bao gồm bệnh tật và sinh mệnh kẻ khác... Hắc Thiên Vương không hề hài lòng: "Câu đầu tiên sau một đêm im lặng của em là câu này?!" "..." Phong Linh rục rịch chuyển động, vươn đôi tay mình về phía Hắc Thiên Vương ôm lấy cần cổ hắn. Thân hình cô nghển thân quỳ đứng, dồn toàn bộ trọng lực đổ về phía hắn, nũng nịu nói: "Thiên Vương, là em không ngoan, anh tha lỗi cho em có được không?" Hắc Thiên Vương thầm cảm thán trước khả năng diễn xuất của cô. Cũng may hắn đã sớm biết cô được đào tạo ngành nghề trong trường chính quy với thành tích xuất sắc, nếu không hắn cũng sẽ bị dáng vẻ này hay nhiều dáng vẻ trước kia của cô đánh lừa. Hắn ngả mình chống một tay ra sau, tay còn lại vắt lên thắt lưng Phong Linh, cười nhạt: "Còn phải xem biểu hiện của em." Phong Linh ái ngại liếc về phía sau: "Nhưng mà..." Hắc Thiên Vương cất giọng lạnh như băng: "Ra ngoài!" Phong Lan không dám chậm chễ, nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài. Tại sao chị ta có thể dễ dàng lấy lòng một tên quái vật sau tất cả mọi chuyện chị ta làm hắn ta không vui như vậy?! Phong Lan rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Phong Linh vẫn tiếp tục diễn vai Hắc Thiên Vương thích nhất, mềm yếu đổ gục nằm lên lồng ngực hắn, thuận tay vuốt ve tấm thân trên cường tráng của hắn: "Anh muốn em xin lỗi như nào?" Hắc Thiên Vương không chút khách khí, lập tức thao túng thắt lưng Phong Linh để cô ngồi hẳn lên bụng mình. Hắn ấn sau lưng cô, ép cô ngã gục về phía trước, vô tình lại cố ý áp ngực lên mặt hắn. Sắc mặt Phong Linh liền ửng hồng, cô quay mặt ra bên ngoài cửa vòm ban công. Thông qua tấm kính trong cô có thể nhìn rõ ánh nắng ấm áp đang từ ngoài chiếu vào. Cô vội nói: "Bây giờ đang là ban ngày..." Lời còn chưa dứt, ánh nắng bên ngoài lập tức biến mất, bóng đêm ngoài ý muốn buộc phải xuất hiện, còn bồi thêm cả dải trăng bạc phủ trên sàn đầy thơ mộng hữu tình. Hắc Thiên Vương vô sỉ nói: "Đêm rồi!" "..." Phong Linh hít sâu một hơi, chủ động vén cao vạt áo mình lên quá cổ, phơi bày cặp ngực sữa được nuôi dưỡng tốt tươi từng ngày mà trở nên phổng phao quyến rũ. Cô nhỏ giọng nói: "Anh... Cái này của em... Nhớ anh..." Hắc Thiên Vương chạm tay bưng lấy gương mặt Phong Linh, môi cười nhưng đáy mắt lại lạnh ngắt: "Nếu như, em thật lòng nói những lời đó thì thật tốt!" Phong Linh quay mặt đi hướng khác, trong vô thức buông tay để vạt áo trôi xuống phủ kín ngực sữa một lần nữa. Cô thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không làm được!" "..." "Tôi không hề yêu anh! Càng không muốn cùng anh thân mật xác thịt!" Từng câu từng chữ thốt khỏi miệng Phong Linh đều bén lạnh như dao: "Nếu cho tôi được lựa chọn, tôi thà không bao giờ tồn tại trên thế gian này còn hơn, dù chỉ là một khắc!" Cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Hắc Thiên Vương: "Càng không bao giờ bị tiếng đàn kiếp trước của anh mê hoặc, sẽ không đi tìm anh!" "Hắc Thiên Vương, anh chưa từng yêu tôi! Cái anh đang làm chỉ là ép buộc tôi, chiếm hữu tôi. Anh như một đứa trẻ đang giữ khư khư món đồ chơi của mình vậy!" Phong Linh chạm tay vào má Hắc Thiên Vương, ra chiều thương hại: "Chỉ là chưa có món đồ chơi khác tốt hơn để thay thế thôi!" "Hắc Thiên Vương, rồi có một ngày anh sẽ phải hối hận vì không vứt bỏ tôi sớm hơn!" Đôi con ngươi đỏ máu Hắc Thiên Vương lóe lên tia sát khí ngùn ngụt cùng giận dữ, nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ ra lãnh đạm không toan tính: "Em sẽ làm gì?" "Chỉ cần tìm được cách giết anh, tôi sẽ lập tức xuống tay!" Phong Linh gằn giọng: "Trả thù cho An Sói của tôi!" Phong Linh áp sát mặt Hắc Thiên Vương, ra chiều đau lòng cho kẻ bần hàn cơ cực: "Cùng là quỷ, nhưng loại anh có xách dép cũng không đuổi kịp An Sói!" Hắc Thiên Vương cười nhạt, trực tiếp sát muối vào vết thương lòng của cô: "Hắn, chết rồi!" Một câu nói ba chữ ngắn ngủi cũng đủ làm Phong Linh đứng hình không nói được gì nữa. Như chưa đủ, Hắc Thiên Vương lại nói: "Em yêu hắn thì đã sao? Lần đầu của em thuộc về anh, thân thể em thuộc về anh, không phải hắn!" Phong Linh căm hận gằn giọng: "Nếu biết trước sẽ có ngày này, tôi nhất định cùng An Sói sinh con đầy đàn!" Hắc Thiên Vương nâng mông Phong Linh lên, vén cao vạt váy ngắn. Hung bạo đưa nhục bổng đã được phóng thích từ bao giờ xuyên thẳng vào trong làm cô không kịp thích ứng hô vang một tiếng. Hắc Thiên Vương ôm lấy thắt lưng Phong Linh, nhếch môi cười ngạo nghễ: "Em vẫn sẽ sinh con đầy đàn, nhưng là sinh cho anh!" Phong Linh không buồn phản kháng, mặc Hắc Thiên Vương thao túng luận động trong thân thể, hung hăng mắng chửi: "Con của anh chính là nghiệt chủng! Tôi thà chết không nhận!" Hắc Thiên Vương để Phong Linh hơi ngửa về phía sau, ép cô hai tay chống sàn nâng thân, còn bản thân hắn nhào tới môi gặm tay sờ ngực cô. Phong Linh nào biết Hắc Thiên Vương của hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng thay vì trút sạch ra như mọi lần, hắn chọn kìm nén chịu đựng. Hắc Thiên Vương liếm quanh hoa tâm Phong Linh, cạ răng cắn hờ lên vật nhỏ vừa từ mềm hóa cứng, tựa đứa trẻ sơ sinh đang đòi ăn cắn nuốt ngấu nghiến. Bức Phong Linh phải ngân lên vì khoái cảm mới tạm thời buông tha. "Sau này, con của chúng ta sẽ ngậm ߙi như vậy. Nó sẽ uống từng ngụm sữa ngọt ngào của em." "Im đi!" Hắc Thiên Vương dùng tay còn lại xoa nắn nhào lặn bên còn lại, tạo ra đủ loại hình thù. Hắn có thể thấy rõ những vết hằn ngón tay đỏ ửng trên nước da nõn nà: "Cũng có đứa trẻ vừa ngậm ߙi vừa sờ ߙi mẹ nó!" Phong Linh hung hăng mắng: "Anh là con tôi đấy à?" Hắc Thiên Vương nhướn môi hôn lên môi Phong Linh, hắn vừa luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô vừa đưa hai ngón tay vào trong càn quấy. Cuốn lấy phiến lưỡi mềm, một nóng một lạnh quấn quýt lấy nhau, đến mức dòng nước sóng sánh trong veo tràn khỏi cằm Phong Linh hắn mới chịu dừng lại. Hắc Thiên Vương hôn lên cổ Phong Linh, khàn giọng gầm gừ: "Sau tất cả, bản chất của em vẫn không thay đổi!" "..." Hắn khoanh tròn chân nâng đỡ Phong Linh ở phía trên, thắt lưng liên tục di chuyển nẩy Phong Linh khi thì nâng lên khi thì hạ xuống. Tiếng da thịt vỗ vào nhau vang dội khắp gian phòng rộng lớn. Hắc Thiên Vương vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của Phong Linh, hắn nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh chưa từng coi em là đồ chơi!" "Em không yêu anh cũng được, căm hận anh cũng chẳng sao. Chỉ cần khiên cưỡng em ở bên cạnh, ngày ngày cùng em đưa đẩy nhiệt tình là được." Phong Linh chán không buồn nói với hạng quái vật này, cô quay mặt đi hướng khác. Hắc Thiên Vương nâng Phong Linh ngồi hẳn dậy, để cô ôm lấy cần cổ mình: "Nếu em đã không yêu anh, chi bằng hận tới tận xương tủy. Như vậy cũng được xem là cách để ghi nhớ một người!" "Điên!" Hắc Thiên Vương chỉ cười không nói. Tốc độ nhanh dần lên, thúc sâu tới tận cùng bức Phong Linh ngân theo nhịp điệu mới chịu đem tất cả phóng thẳng vào bên trong cô. Không để Phong Linh có thời gian nghỉ ngơi, Hắc Thiên Vương tiếp tục luận động. Tay cũng chẳng rảnh rỗi từ sau lưng cô mò xuống cùng nhục bổng đưa vào trong huyệt động thanh phiên luân chuyển. Thân thể Phong Linh đã sớm quen thuộc với hắn, mọi đụng chạm của hắn đều kích thích mọi tế bào giác quan trong cô tới cực hạn. Cô không ngừng phỉ nhổ bản thân, bị chà đạp như chó cái còn cảm thấy hưng phấn. Quỷ dâm đãng! Hắc Thiên Vương đương nhiên có nghe ra sự tranh đấu nội tâm trong cô. Và hắn rất không hài lòng trước việc tự xúc phạm chính mình của cô. Không vui, hắn vỗ mạnh tay vào mông cô kêu đét chói tai. Phong Linh kích động hô lớn: "Đau!" Hắc Thiên Vương lạnh giọng: "Đừng bao giờ dùng những từ bẩn thỉu đó để hình dung chính mình!" Phong Linh liếc xéo hắn: "Loại đi hiếp dâm như anh thì biết cái gì?" Hắc Thiên Vương đặt Phong Linh nằm ngửa xuống sàn, cao ngạo nói như thể bản thân hắn vô tội lắm: "Anh không hiếp em!" "Vậy thì là gì?" "Anh đang yêu em!" "Yêu con mẹ nhà anh ấy à?!" Hắc Thiên Vương cười khổ: "Yêu đơn phương!" "Anh đang tẩy trắng cho hành vi khốn nạn của mình?" Hắc Thiên Vương liền lảng đi hướng khác: "Muốn con trai hay con gái?" "Không thèm!" Hắc Thiên Vương gục đầu vùi xuống hõm cổ Phong Linh, mái tóc dài sau lưng theo đó đổ dồn lệch hẳn về một bên: "Sinh cả hai đi!" "Muốn thì tự đi mà sinh!" Lời vừa dứt, Hắc Thiên Vương bá đạo phóng thẳng toàn bộ tinh hoa vào trong cô. Nhiều đến mức tràn hẳn xuống sàn. Hắn cười vô sỉ: "Anh tự làm em sinh con!" Nói đoạn, nhục bổng vừa mềm lại cứng, ngay bên trong huyệt động lớn thêm một vòng, kéo căng cửa động đến kịch cỡ. Hắc Thiên Vương thỏa mãn di chuyển: "Thật chặt!" Phong Linh bất lực nằm im, bực bội nhắm chặt mắt lại thở hắt ra một hơi dài: "Quỷ lợn đực!" "Còn em là lợn cái!" "Im đi!" Hắc Thiên Vương sung sướng lật Phong Linh, ép cô nằm nghiêng người, còn hắn vẫn chẳng ngừng miệt mài, lần sau hăng hơn lần trước, cuối cùng cũng bức Phong Linh buộc phải khóc lóc xin tha cũng không chịu ngừng lại. Bóng đêm tan dần, trả lại ánh nắng ban ngày vốn thuộc về hôm nay. Rút khỏi hạ thân Phong Linh, dịch trắng lan tràn thành vũng khắp sàn. Hắc Thiên Vương lặng lẽ nhìn cô ngủ thiếp đi trong khi vẫn còn đang thở gấp, hôn nhẹ lên môi cô: "Lì như trâu!" Nói rồi hắn nhấc bổng cô lên tay, đi thẳng vào bên trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cô. ••• Mặt biển lênh đênh, con tàu hoang tròng trành theo nhịp sóng biển. Bên trong khoang tàu cũ kỹ, Huyết Lan Quân ôm con cá mập đang điên cuồng giãy loạn trong tay, hung hăng há to miệng ngoạm vào cuống họng nó, máu tươi đổ tràn trề thấm đỏ cả cổ áo sơ mi trắng tinh. Con cá mập quẫy mạnh hơn, nhưng được vài giây thì yếu dần rồi dừng hẳn. Bất động ngay tại chỗ. Trên nóc khoang tàu, ngàn vạn con dơi đen đang treo ngược lúc nha lúc nhúc. Có con thì bò sang chỗ khác, có con thì bay bay...