Chương 55: Kế Tương Kế, Kế Phản Kế
"Chị!" Vừa vào tới cửa, Phong Lan đã xúc động gọi lớn trong hàng nước mắt chảy dài. Cô chạy nhanh về phía đối diện, ôm chặt lấy Phong Linh òa khóc nức nở. Phong Linh dịu dàng ôm lấy đứa em gái cùng cha khác mẹ vào lòng, khóe mi ươn ướt rớm lệ, khẽ gọi một tiếng: "Lan!" Buông Phong Lan ra, Phong Linh cẩn thận kiểm tra lại thân thể con bé. Sau khi xác nhận những vết bỏng mưng mủ hay vẻ ngoài bị hành hạ sần sùi kinh dị đã biến mất và trở về trạng thái xinh đẹp như trước kia mới an tâm. Phong Linh xoa xoa đôi bắp tay thon nhỏ mịn màng của Phong Lan: "Không sao là tốt rồi!" Cô quan tâm hỏi: "Còn đau ở đâu không?" Phong Lan ngoan ngoãn lắc đầu: "Em không sao!" Phong Linh: "Bây giờ em trở về chăm sóc cho bố mẹ và sống thật tốt được không?" Phong Lan nghe vậy liền lắc đầu: "Nhưng còn chị?" "Chị, e là không thoát khỏi đây được." Phong Lan nửa quỳ nửa ngồi bên chân Phong Linh, siết chặt lấy đôi tay người chị gái, kiên định nói: "Là em không nghe lời chị, hại chị thành ra thế này. Em muốn được làm gì đó cho chị..." Phong Linh xoa đầu em gái, khẽ khàng lắc đầu, nén đi tiếng thở dài cùng bất lực tột cùng: "Em hay chị, thì có thể làm được gì chứ?" "..." "Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, phụng dưỡng chăm sóc họ, thay chị báo hiếu cho họ là đã quá đủ rồi." "Nhưng chị tính cả đời sẽ bị giam ở đây sao?" "Chị không còn sự lựa chọn nào khác!" Phong Linh nửa đùa nửa thật: "Nếu có ai đó thế được chỗ chị thì thật tốt." Phong Lan: "Tiếc là không ai có thể thế chỗ được cho chị." Phong Linh cười khì: "Đẹp quá cũng là cái tội phải không?" Hai chị em cùng nhìn nhau bật cười. Nhưng trong đó có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu giả dối thì chẳng ai hay. Phong Linh ghé sát bên tai Phong Lan thì thầm nói nhỏ gì đó, rồi buông tay khỏi người Phong Lan kiên định nhìn thẳng vào mắt con bé: "Sống cho tốt!" Một câu nói ba chữ ngắn gọn, nhưng đầy hàm ý sâu xa. Phong Lan gật đầu, chắc nịch đáp: "Chị cứ tin ở em!" ••• Quỳ gục đối diện với chiếc ghế sofa lưng dài màu đỏ, đôi bờ vai thoáng run rẩy vì sát khí từ kẻ đang ngồi phía trên tỏa ra nồng nặc. Hắc Thiên Vương nhếch môi cười khẩy, buông lời tán dương nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: "Quả nhiên là Phong Linh có khác, lá gan cũng thật lớn!" Phong Lan: "..." Hắc Thiên Vương ra chiều mỉa mai: "Phong Linh chắc chắn không thể ngờ được đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo của mình hết lần này tới lần khác ra sức phản nghịch chống đối mình." Giọng Phong Lan cao vút, ra chiều sủng nịnh: "Phong Lan chỉ muốn phục tùng Quỷ Vương!" "Rất tốt!" Hắc Thiên Vương cười thành tiếng: "Ngươi muốn bổn vương thưởng gì?" Phong Lan cúi gằm, ngại ngùng nói: "Chỉ cần được làm người của ngài..." Hắc Thiên Vương thoáng trầm mặc vài giây, lạnh lùng nói: "Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi!" Nghiêng mình dựa thái dương lên chống tay, hạ đôi con ngươi màu đỏ rượu chán chường nhìn người con gái xinh đẹp đáng yêu đang miệt mài ngậm hạ thân hắn phục vụ. Gương mặt này của cô ta, thật xấu xí! Đôi con ngươi rực sáng một màu đỏ như máu, người phía trước bỗng chốc thay đổi diện mạo trở thành dáng vẻ hắn muốn thấy nhất. Hạ thân đang ủ rũ lập tức ngóc đầu đứng thẳng, đỉnh đầu được lưỡi mềm âu yếm sinh khoái cảm liền từ từ trướng lớn. Phong Lan trong lốt Phong Linh thoáng mở to mắt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi thôi, cô có làm thế nào cũng không được, vậy mà thứ này giờ đây lại chẳng ngừng tăng kích cỡ, kéo căng khoang miệng cô khiến cô có chút chật vật khó thở. Hắc Thiên Vương thấp giọng: "Chị gái cô mà ngoan ngoãn được một phần như cô thì thật tốt biết mấy." Lòng Phong Lan còn chưa vui mừng bao lâu thì Hắc Thiên Vương lại bồi thêm một gáo nước lạnh. "Dù có thế nào, cô ấy trong tim ta vẫn luôn đặc biệt như vậy!" Hắc Thiên Vương lạnh giọng: "Vừa tự xử vừa rên cho ta nghe!" Phong Lan thoáng lưỡng lự một chút, xong cũng ngoan ngoãn nghe theo. Một tay vuốt ve vật giữa thân hắn lạnh lẽo như băng, tay còn lại chạm vào hạ thể tự mình vuốt ve âu yếm, không chút khách khí phóng túng rên lên một tiếng. Phong Lan lập tức khựng lại. Âm thanh này nào phải của cô?! Thì ra, cô đối với hắn cũng chỉ là bản sao của Phong Linh, nhưng là trong hình tượng hắn luôn yêu thích từ trước. Thật mỉa mai! Hắc Thiên Vương khép mắt dưỡng thần, hài lòng tán dương: "Rên nghe thật hay!" ••• Nghiêng mình ngồi trên thành lan can ban công, lưng dựa lên trụ cột đen bóng. Phong Linh hướng mắt đượm buồn hướng về phía xa xăm, ngắm nhìn vườn hồng đỏ rực như máu trong nền trời trong xanh vắt. Cô thả hồn phiêu theo áng mây trắng ngần, tâm tư trống rỗng chẳng rõ đang nghĩ gì. Mà, chính cô cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì. Cánh môi mềm hơi mím, trong vô thức ngân nga tiếng nhạc không lời đã sớm thân quen từ thuở nào. Chợt, tiếng violin trầm bổng êm ru vang bên tai, đúng theo giai điệu Phong Linh đang ngân làm cô thoáng ngạc nhiên thôi hát, quay mặt nhìn sang bên cạnh. Hắc Thiên Vương trong chiếc áo trùm đen dài chấm đất đang đặt hờ cây violin trắng muốt lên bả vai, tay cầm vĩ kề bên cung đàn nhẹ nhàng kéo, kết hợp với những ngón tay tì lên hợp âm tấu lên bản nhạc hoàn chỉnh nhất. Ánh mặt trời trong xanh rơi trên mái tóc đen bóng xõa dài quá hông, tôn lên vẻ ngoài hoàn hảo cùng ngũ quan tuấn tú bất phàm, khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng lãng mạn. Phong Linh lạnh lùng quay mặt đi, liếc mắt nhìn xuống dưới thấy khoảng cách ước chừng cao hơn 10 mét, nếu từ đây rơi xuống không biết sẽ ra sao? Nhân lúc Hắc Thiên Vương đang mải mê đàn, Phong Linh toan nghiêng người muốn thả bản thân rơi tự do thì tiếng đàn ngừng lại. Hắc Thiên Vương liếc mắt nhìn về phía Phong Linh: "Ngừng chống đối anh, em sẽ sống thoải mái hơn đấy!" Phong Linh nghe vậy liền ngồi im, nhưng cũng chẳng buồn mở miệng nói chuyện với hắn. Bây giờ cô chỉ mong Phong Lan sẽ giúp cô làm được việc đó. Hắc Thiên Vương nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng ném cây violin trong tay xuống sàn. Hắn còn chẳng buồn quản cây đàn còn lành lặn hay không, cứ thế tiến bước áp sát Phong Linh bất thình lình ôm lấy cô. Phong Linh vẫn ngồi im một chút cũng không có ý định giãy giụa phản kháng. Hay nói đúng hơn là cô đã quá mệt dành cho những việc quá đỗi thừa thãi thế này. Hắc Thiên Vương âu yếm hôn lên vành tai cô: "Vừa rồi em hát khúc nhạc của anh, anh rất vui!" "..." Thấy Phong Linh có ý định xem thường sự tồn tại của mình, Hắc Thiên Vương chậm rãi trượt tay xuống dưới vạt váy lướt lên phía trên, từ từ chạm ngón tay vào giữa hạ thân cô. Sau một thời gian được dạy dỗ đặc biệt, cơ thể Phong Linh càng lúc càng trở nên nhạy cảm, Hắc Thiên Vương chỉ chạm nhẹ có một cái thôi đũng quần lót cô đã có chút ươn ướt. Đương nhiên Hắc Thiên Vương rất hài lòng vì điều này. Cái đầu cô có bướng bỉnh thế nào thì thân thể cô cũng đã sớm quen thuộc với mọi sự đụng chạm của hắn. Giờ cũng chỉ có hắn mới mang lại khoái cảm cùng cao trào nhất cho cô, không một ai khác! Phong Linh bấy giờ mới có phản ứng, cô vội bắt lấy cổ tay Hắc Thiên Vương gồng mình kéo lại, cô quay qua nhìn hắn mềm yếu nũng nịu: "Tôi..." Hắc Thiên Vương bất thình lình ấn mạnh, làm Phong Linh giật bắn mình suýt ngã khỏi lan can ban công cũng may là có hắn đỡ kịp. Phong Linh vội sửa lại lời nói: "Em... Em mệt..." Hắc Thiên Vương nào dễ dàng nghe lời cô nói như thế. Hắn luồn tay còn lại xuống vạt áo Phong Linh mò lên phía trên, chạm vào đôi ngực sữa căng mọng. Đúng lúc đó, ở con đường lớn phía đối diện có chiếc xe máy chạy vụt qua. Phong Linh hoảng hốt giãy giụa, liều mạng cản hắn lại: "Đây là ban công... Còn là ban ngày nữa..." Hắc Thiên Vương không nói gì, cứ thế áp môi hôn lên môi cô nuốt sạch những gì cô chuẩn bị nói Dưới đường, dòng người vẫn thản nhiên lai vãng. Có người tò mò quay mặt nhìn qua cũng chỉ thấy khung cảnh những ngôi mộ mọc chi chít sau các song sắt của chiếc cửa cổng sắt hoen rỉ cũ nát, tiếng quạ kêu quang quác kéo dài thê lương làm sống lưng họ lạnh toát, vội vàng tăng tốc phóng vụt đi thật nhanh. Vạt áo Phong Linh bị Hắc Thiên Vương kéo lên quá ngực, mặc đôi ngực sữa trắng hồng rõ ràng dưới trời xanh trong, hắn vẫn ra sức xoa nắn nhào nặn thành đủ hình dạng. Mọi lần là làm trong tối nên sắc mặt Phong Linh không được rõ ràng, hôm nay sắc hồng ửng đỏ trong ánh sáng ban ngày càng làm cô thêm gợi cảm hấp dẫn. Hắc Thiên Vương nuốt khan một ngụm khí lạnh, hắn vừa dồn Phong Linh ép cô dựa lưng lên cột nhà vừa rúc đầu vào ngực cô thỏa sức cắn nuốt. Ngậm hoa tâm tròn trịa cương cứng, ray ray hờ trên đôi hàm răng sắc bén, kích thích Phong Linh đến tê dại. Cảm giác này, so với mọi khi vô cùng khác lạ. Tệ hơn là cô lại cảm thấy có chút hưng phấn... Hệt như mấy con điếm dơ bẩn vậy! Ánh mắt Hắc Thiên Vương lạnh đi, hắn nhả miệng khỏi hoa tâm, nhìn thẳng vào mắt Phong Linh: "Em, có khi nào yêu anh không?" Phong Linh cong môi cười trào phúng: "Có chứ, yêu đến chết luôn ấy!" Hắc Thiên Vương gằn giọng: "Nói thật lòng em đi!" Phong Linh túm vạt áo mình toan kéo xuống thì bị Hắc Thiên Vương bắt cổ tay giữ lại. Liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy có mấy người từ nơi khác tới đi ngang hướng mắt nhìn về phía này thâm tâm không khỏi tủi hổ. Hắc Thiên Vương gắt: "Trả lời!" Phong Linh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngay từ lần đầu đặt chân vào đây cho tới hiện tại. Phong Linh tôi ngoài căm hận anh ra, chưa từng có cảm giác nào khác!" Hắc Thiên Vương không nghe được những lời muốn được nghe, nhất thời siết chặt tay bóp mạnh cổ tay Phong Linh làm cô nhăn mày rên khẽ vì đau mới thả lỏng buông tay cô ra. Phong Linh vội vàng kéo vạt áo xuống che đi ngực mình. Vì đang bị Hắc Thiên Vương giam trong ngực nên không sao di chuyển được, buộc đành bất lực ngồi im trên thành lan can. Không hiểu sao tự dưng lại ngồi lên cái của nợ này làm gì không biết! Hắc Thiên Vương buông tay khỏi Phong Linh, lạnh lùng xoay người rời đi một mạch, với con tim như vụn vỡ. "Ngay từ lần đầu đặt chân vào đây cho tới hiện tại. Phong Linh tôi ngoài căm hận anh ra, chưa từng có cảm giác nào khác!" "Ngay từ lần đầu đặt chân vào đây cho tới hiện tại. Phong Linh tôi ngoài căm hận anh ra, chưa từng có cảm giác nào khác!" "Ngay từ lần đầu đặt chân vào đây cho tới hiện tại. Phong Linh tôi ngoài căm hận anh ra, chưa từng có cảm giác nào khác!" Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, so với việc chờ cô trong vô vọng hàng trăm năm thì việc chính tai nghe cô nói ra câu nói đó còn đau khổ tuyệt vọng hơn hàng vạn hàng tỉ lần. Cô đối với hắn, một chút cảm giác cũng không có hay sao? ••• Sau một ngày chật vật khổ sở, cuối cùng Phong Lan cũng có thể leo tới đỉnh ngọn núi Min. Hướng mắt nhìn về phía xa xa, hoàng hôn đỏ rực đang dần khuất sau những ngọn cây thông cổ thụ cao lớn phủ đầy tuyết. Bỗng bên tai vang tiếng sói tru dài lạnh lẽo, sống lưng Phong Lan như có luồng điện xẹt qua, tấm thân mảnh mai vì đó mà run lên bần bật. "Cô là gì của Phong Linh?" Có giọng nói vang vọng trong khoảng không rộng lớn, thanh âm trầm thấp ấm áp mê hoặc lòng người. Theo phản xạ, Phong Lan vội xoay đầu đảo mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm chủ nhân của giọng nói đó. Nhưng ngoài rừng thông già, thảm tuyết trắng và mặt trời sắp lặn ra cô chẳng còn thấy điều gì khác. Giọng nói ấy lại một lần cất lên: "Trên người cô có mùi của Phong Linh và cả mùi của Quỷ Vương?" Phong Lan tự biết dù cố cách mấy cũng không nhìn ra được kẻ đó, hít sâu một ngụm khí lạnh rồi nói: "Chị Linh nhờ tôi tới nơi này tìm anh. Anh là Lục Minh An?" Phía đối diện có tiếng đạp tuyết mạnh mẽ, Phong Lan dù đã chuẩn bị tinh thần sớm từ trước nhưng không khỏi cảm thấy hãi hùng. Trước mặt cô, một con quỷ sói cao lớn có bộ lông đen tuyền dày cộm. Đôi tròng mắt nó màu hổ phách sáng rực và đôi con ngươi đen xì lạnh lẽo. Miệng nó vừa dài vừa to, cùng hàm răng sắc nhọn so với răng hổ còn sắc hơn vài phần. Cô nuốt ngụm nước miếng, run rẩy nói: "Anh... anh là... Lục Minh An...?" "Phải!" Lời hắn vừa dứt, khắp nơi đâu đâu cũng vang lên tiếng sói tru dài. Hoàng hôn lập tức tắt ngúm, thế vào là vầng trăng bạc sáng vằng vặc soi rọi rõ ràng cả ngọn núi Min to lớn...