Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 56: Quỷ Sói Trở Lại

Chiếc đầu sói đen bóng cùng hàm răng sắc nhọn bay lên cao, kéo theo tia máu vung dài trên không trung. Con quỷ đỏ lòm với thân mình đồ sộ xòe rộng đôi cánh dơi khổng lồ lao vút lên cao, nháy mắt biết mất vào khoảng không vô định.

Đầu sói nặng nề rơi xuống nền tuyết trắng, đôi mắt màu hổ phách sáng rực trợn to dần trở nên đục ngầu. Máu tươi từ vết cắt rời chảy lan tràn, thấm nhuộm đỏ cả mặt tuyết trắng xóa.

Vầng trăng bạc tròn trịa sáng vằng vặc, phủ lên đôi cánh dơi trắng nhỏ bé thoăn thoắt lướt qua những áng mây lớn, như mũi tên bay ngược lao thẳng xuống đất, vừa áp bụng bay sát nền tuyết vừa đảo cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh.

Bất thình lình, từ trên cao một bóng đen lao thẳng xuống, dơi trắng nhỏ nhanh như cắt nghiêng mình chao liệng tránh đi.

Dơi trắng hướng mắt màu thạch anh tím về phía bóng đen vừa đứng vững trên nền tuyết chậc một tiếng, ra chiều tán dương: \"Lang Vương, mạng ngươi cũng thật lớn!\"

Lang Trình Dã nhếch môi, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đảo lưỡi liếm quanh mép cười khà khà: \"Ít nhất cũng là Tam Vương, chết dễ thế Tứ Vương và Ngũ Vương sẽ cười chết mất!\"

Đối diện với Lang Trình Dã, con dơi trắng nhỏ bốc lên làn khói tím ma mị. Lúc có luồng gió từ đâu lùa qua vô ý thổi tan khói tím, cũng là lúc một thân cao lớn với mái tóc xoăn bạch kim rũ hững hờ trên bả vai, cùng chiếc áo bá tước quý tộc sang trọng xuất hiện.

Huyết Lan Quân nhướng mày: \"Trữ Huyết của ta đâu?\"

Lang Trình Dã hừ lạnh, bực bội nói: \"Quỷ Vương mang đi rồi!\"

Huyết Lan Quân lạnh lùng nói: \"Ngươi giết chết Tinh Tử Văn, sau đó cải trang thành bà ta tiếp cận ta?\"

Lang Trình Dã vui vẻ vẫy đuôi tít mù: \"Có trách thì trách thuộc hạ ngươi quá kém!\"

\"Ta không nghĩ Lang Vương lại chịu làm thuộc hạ của ta đấy!\"

Lang Trình Dã kiêu ngạo đáp: \"Nếu không làm sao ta có được thể trạng bất tử như bây giờ?\"

Huyết Vương vốn có khả năng bất tử bất lão, cho dù có xẻ thành một trăm mảnh cũng không làm được gì hắn ta.

Lang Trình Dã là Quỷ Sói, ngoài khả năng tốc độ thiên phú ra hắn không còn điều gì khác. Nên đã lợi dụng trong khoảng thời gian bên cạnh Huyết Lan Quân, trộm lấy đi Huyết Linh Dược được hắn ta sử dụng một trăm giọt máu tim của những người lương thiện luyện thành.

Nếu không, e là giờ này hắn chỉ còn là cái xác không đầu bị gió tuyết trôn vùi mãi mãi!

Ánh mắt Huyết Lan Quân thoảng tia sát khí cùng giận dữ: \"Chính là ngươi tiết lộ cho Quỷ Vương biết vị trí của Phong Linh đang ở chỗ ta?\"

Huyết Linh Dược của hắn được điều chế từ một trăm giọt máu tim của những người lương thiện mà thành và được hấp thụ đủ Ngũ Hành Nguyệt. Chỉ chờ tới khi tìm được Trữ Huyết thích hợp sẽ lấy ra ăn, tăng cường sức mạnh, để tái đấu với Hắc Thiên Vương trong trận đấu năm sau.

Lại chẳng ngờ bị tên Quỷ Sói kia không những ăn mất Huyết Linh Dược, còn đem cả Trữ Huyết mang trốn tới cái núi Min rách nát này!

Huyết Lan Quân: \"Nhân cơ hội ta và Quỷ Vương đánh nhau, ngươi vụng trộm mang Trữ Huyết đi?\"

Lang Trình Dã có khứu giác rất mạnh, ngay từ khi Huyết Lan Quân mang Phong Linh vào hắn đã nhận ra cô. Không những vậy hắn còn ngửi ra được mùi hôi của Quỷ Vương trên người cô.

Sau khi ra ngoài thăm dò, thấy tên Quỷ Vương kia lên cơn động kinh. Bản thân Lang Trình Dã còn đánh không lại Huyết Lan Quân nên chỉ biết đứng ngoài, chờ hai tên Quỷ Vương và Huyết Vương đánh nhau.

Nhân cơ hộ đó nuốt luôn Huyết Linh Dược và mang Phong Linh đi mất.

Ve sầu lột xác, chim sẻ bắt ve!

Nhưng hắn chẳng ngờ, sau cùng vẫn không bảo vệ được cô, chỉ vì bản thân hắn quá hèn nhát, quá kém cỏi!

Lang Trình Dã hừ lạnh: \"Người ăn Linh Nhi của ta, ta ăn Huyết Linh Dược của ngươi là đã quá hời cho ngươi rồi!\"

Huyết Lan Quân: \"Ngươi và Phong Linh quen nhau?\"

\"Không chỉ quen, chúng ta còn hơn thế nữa!\"

Lang Trình Dã vênh mặt: \"Ngươi tới đây làm gì?\"

\"Tìm Trữ Huyết của ta!\"

Huyết Lan Quân bực bội: \"Nhưng ta lại tới muộn rồi!\"

Lang Trình Dã chợt hỏi: \"Ngươi có biết thời gian gần đây Địa Ngục thái tử thường xuyên quản chuyện vong hồn hơn hay không?\"

Huyết Lan Quân: \"Ý ngươi là gì?\"

Lang Trình Dã: \"Dù sao ta cũng đánh không lại Quỷ Vương, chi bằng hợp lực giết chết hắn, lập Quỷ Vương lại từ đầu?\"

\"Nói thì hay lắm, Quỷ Vương không dễ đối phó thế đâu!\"

Lang Trình Dã: \"Ta sẽ đi tìm Địa Ngục thái tử, hắn nhất định có cách.\"

Huyết Lan Quân: \"Sao cũng được! Giết Quỷ Vương xong, ta sẽ lấy lại Trữ Huyết của ta!\"

\"Xem ngươi có đủ trình để lấy lại hay không!\"

\"Ngươi nên nhớ, ngươi đứng sau ta!\"

Nói rồi, Huyết Lan Quân hóa thành làn khói tím mịt mùng. Từ sau lớp khói dày đặc một con dơi trắng vỗ cánh bay vút lên trời cao, hòa mình vào màu ánh trăng bạc, rồi biến mất hoàn toàn.

Bỏ lại tràng hú dài lạnh lẽo giữa rừng thông cổ thụ hoang vu trống vánh...

•••

Lang Trình Dã tiến bước về phía Phong Lan, đôi con ngươi hổ phách sáng rực lạnh lẽo. Hắn nhe hàm răng sắc nhọn đóng mở cơ hàm cất lời: \"Cô là gì của Phong Linh?\"

Phong Lan hít sâu một hơi, cố kiềm sự kinh hãi trong lòng lại trong khi tấm thân mảnh khảnh không ngừng run lên. Vài phút trước cô còn thấy thời tiết núi Min thật lạnh, vậy mà giờ đây còn có thứ lạnh hơn thế nữa.

Phong Lan ngập ngừng đáp: \"Tôi... Tôi là em gái của chị ấy...\"

\"Em gái?\"

Lang Trình Dã khịt khịt mũi, hàng mày chau lại đầy khó chịu: \"Phong Linh nhờ cô tới đây làm gì?\"

Phong Lan: \"Chị ấy nói việc anh còn sống Hắc Thiên Vương đã biết rồi. Nhắc nhở anh hành xử cẩn thận, không cần quá lo lắng cho chị.\"

Lang Trình Dã hững hờ: \"Còn gì nữa?\"

\"Chị ấy sẽ tìm cách liên lạc với thái tử Địa Ngục. Còn có, dù có thế nào chị ấy cũng luôn yêu anh!\"

Lang Trình Dã gật đầu, dịu dàng nói: \"Nói với Phong Linh, chờ ta!\"

Phong Lan gật đầu: \"Vâng ạ!\"

Phong Lan xoay người toan rời đi. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên, kẻ phía sau đã áp sát từ bao giờ. Sống lưng cô bỗng lạnh toát, run rẩy hơi ngoái đầu nhìn lại...

Lang Trình Dã dùng bắp tay đầy lông gạt qua cái mõm dài chảy máu tong tỏng. Lạnh lùng nhìn thân xác Phong Lan nằm gục dưới nền tuyết cùng cái đầu đã đứt rời, lăn lông lốc như trái bóng về một quãng gần đó.

Lang Trình Dã lạnh giọng: \"Mồm toàn mùi tin𝚑 dịch thối thây của tên Quỷ Vương khốn nạn kia, còn dám tới tận đây truyền tin.\"

Hắn tung mình nhảy vọt lên trên, tấm thân sói đồ sộ lơ lửng giữa vầng trăng bạc sáng chói. Bóng hắn vụt đi, loáng cái đã biến mất vào khoảng không.

Gió lướt qua đỉnh đồi, ߙi tỉ viên tuyết trắng trượt dọc eo sườn, lướt qua cái đầu đầy tóc đen bóng và tấm thân người con gái nhỏ nhắn. Từ từ trôn vùi.

Mặt trời ló rạng, tiếng sói thi nhau hú văng vẳng khắp nơi. Thảm tuyết trắng bằng phẳng, xóa sổ toàn bộ.

•••

Nắng sớm xuyên qua khung cửa kính vòm trong suốt, rũ hờ trên cánh mi mềm mại. Mí mắt khẽ động, chậm rãi hé mở, Phong Linh ngây ngốc ngước nhìn trần nhà trắng tinh một hồi lâu, mới máy móc nhìn sang bên cạnh như thường lệ.

Cô cũng khá nhạc nhiên khi Hắc Thiên Vương lại cho cô không gian riêng một đêm. Hay nói chính xác hơn là kể từ khi hắn quay lưng rời đi chưa có quay trở lại lần nữa.

Chắc mẩn hắn đã chán ghét cô rồi đi?

Phong Linh nâng người ngồi dậy, vươn cao hai tay, thống khoái ưỡn ngực giãn lưng. Sắc mặt hồng hào khỏe khoắn, ánh mắt đôi môi đều ngập trong ý cười.

Chỉ cần không nhìn thấy gã quái vật đó, là tinh thần cô tự khắc trở nên khoan khoái.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ áo phông quần dài khỏe khoắn xong, Phong Linh mở cửa phòng bước ra. Thầm tự hỏi, liệu cô có thể dễ dàng rời khỏi đây hay không?

Vẫn là kiến trúc ba màu đen trắng đỏ quen thuộc, vẫn là chiếc cầu thang đặt chính giữa gian nhà trải thảm đỏ như máu, không có gì thay đổi cả.

Phong Linh đẩy cửa chính hé một khoảng đủ để cô lách mình đi qua. Đứng trên hiên nhà ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Vườn hồn đỏ rực, nền trời trong xanh, một bức tranh thiên nhiên đậm màu cổ tích.

Phong Linh thoáng do dự, nhưng rồi vẫn quả quyết chạy nhanh xuống tam bậc, hướng thẳng ngõ cổng dài ba mươi mét dứt khoát chạy băng băng vụt qua. Kéo then cài hoen rỉ, lôi cửa cổng mở vào, nhẹ nhàng lách người qua rồi một mạch chạy đi.

Dõi theo bóng lưng nhỏ bé từ trên ban công, Hắc Thiên Vương nghiêng người dựa lên thân trụ cột, hướng mắt đượm buồn luyến tiếc về phía xa xăm.

Sau tất cả cô vẫn ngang ngạnh như vậy, một chút cũng không có ý khuất phục trước hắn.

Hắc Thiên Vương nhoẻn miệng cười buồn: \"Linh Linh, anh sẽ từ bỏ em. Trả lại em sự tự do mà em luôn mong muốn.\"

Giữ được thân cô, nhưng vĩnh viễn không có được trái tim cô.

Cô bé của rất nhiều năm về trước, sau cùng vẫn không thể đến nghe hắn kéo đàn violin...