Chương 57: Tất Cả Đều Đổi Thay
Dưới trùm đèn trần đỏ rực như máu, Hắc Thiên Vương chán chường nghiêng mình nằm ngửa trên những bậc thang trải thảm đỏ. Mấy bộ xương người, đầu lâu được hắn trưng bày ở hai bên dìa lối đi đã sớm bị hắn làm cho lộn xộn thành một đống khó coi. Một tay nắm chặt đuôi tóc dài đen bóng kề trên ngón tay trỏ khác đang thổi lên ngọn lửa léo lắt, chậm rãi đốt đứt từng nắm một. Nắm tóc trong tay Hắc Thiên Vương vô định rơi xuống. Màu đen nổi bật trên nền thảm đỏ rực trải dài, khiến hắn không khỏi thích thú, nở nụ cười trào phúng. Tự mỉa mai chính mình. Mùi tóc cháy khét lẹt lồng sộc thẳng vào khoang mũi hắn. Tuy rằng có chút khó ngửi, nhưng hắn thấy lòng hắn như được thanh thản đôi chút... Ngoài kia, bóng tối đẩy lùi ánh hoàng hôn ráng tà u buồn. Đêm nay không trăng sao cũng chẳng áng mây, màn trời mịt mù u ám, hệt như cuộc đời này của hắn. Tóc dưới thảm ngày một dày đặc, còn tóc trên đầu hắn cũng dần ngắn đi. Từ mái tóc đen bóng xõa dài quá hông, giờ đi chỉ còn lại chưa đầy 10cm. Mái tóc này cũng đã theo hắn hơn nghìn năm rồi... Kể từ ngày hôm nay, hắn chỉ là một con quỷ sống ẩn dật trong bãi nghĩa địa này cho tới khi vũ trụ này hóa thành cát bụi. Còn cô, cô vẫn chỉ là giấc mộng xa vời, vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới. Hắc Thiên Vương mệt mỏi ngã nhoài nằm trên những bậc thang, xung quanh tóc đen nằm rải rác. Nặng nề thở dài thành tiếng, khép hờ đôi mắt lặng nhớ về thời gian qua. Hắn đương nhiên có thấy khoảng thời gian ngọt ngào giữa cô và Lang Vương, tự hiểu rằng bản thân đã yêu sai cách, khiến cô bị tổn thương nặng nề. Nếu như hắn dùng cách của Lang Vương, đối với cô một mực dịu dàng và nâng niu, liệu cô có yêu hắn như cách cô yêu Lang Vương hay không? Nhưng trên đời này làm gì có 'nếu như'? Bỗng cửa chính của tòa lâu đài bị đẩy mở vào trong, Hắc Thiên Vương lập tức ngồi bật dậy, hướng mắt nhìn về phía cửa. Ban đầu là trông mong cùng hi vọng, ngay sau đó là tuyệt vọng và tức giận tột độ. Đôi tròng mắt hắn chuyển sang màu đen xì kinh dị, đôi con ngươi sáng rực đỏ lòm. Kẻ vừa đẩy cửa mở ra lập tức vỡ vụn thành cát bụi. Thứ còn xót lại chỉ là bộ đồ hầu gái bị cháy xém, rách thành nhiều lỗ to nhỏ khác nhau. Cánh cửa tự động đóng sập lại, ngay sau đó là tiếng kêu oai oái thảm thiết đầy thân quen vang lên... "Thiên Vương, anh bị điên à?" Hắc Thiên Vương còn cứ tưởng bản thân nghe nhầm, cho tới khi chất giọng đó lại một lần nữa kêu lên: "Đồ quái vật không tim không phổi kia, còn không mau ra đây nhanh lên!" Hắc Thiên Vương lập tức đứng dậy, bước mà như chạy về phía cửa. Mở nhanh cánh cửa khổng lồ ra, trước mắt hắn người mà hắn đã quyết tâm buông bỏ lại đang ngã ngồi dưới sàn cùng đống đồ lỉnh kỉnh vương vãi xung quanh. Hắc Thiên Vương thoáng ngập ngừng: "Linh Linh..." "Không phải em đi rồi sao?" Phong Linh không vui nói: "À, thì ra anh muốn em đi đúng không?" Hắc Thiên Vương vội quỳ gục phía đối diện Phong Linh. Hai tay giữ chặt hai bên vai, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, vừa mừng vừa lo gặng hỏi: "Em thực sự không đi nữa?" Bấy giờ Phong Linh mới chú ý tới hắn. Cô kinh ngạc ra mặt, vội vươn tay nắm lấy mái tóc cụt ngủn của hắn: "Anh làm gì ra nông nỗi này thế?" Hắc Thiên Vương: "..." Phong Linh che miệng cười hơ hớ, vừa run run chỉ tay về phía Hắc Thiên Vương vừa khổ sở nói trong nước mắt: "Đừng có nói là anh bị em dọa cho đến nỗi đốt tóc đấy nhé?" Trên đầu Hắc Thiên Vương có vài đường hắc tuyến chảy dài, cùng con quạ khoang kêu liên mồm bay ngang và hàng dấu chấm đen dài đầy khinh bỉ... Hắc Thiên Vương chợt hỏi: "Không phải em ghét anh lắm sao?" Phong Linh khổ sở nín cười, gạt đi nước mắt bên khóe mi: "Đấy là em chưa biết anh là người kéo vĩ cầm của mấy kiếp trước thôi." Cô chân thành ngước mắt nhìn hắn: "Không phải tiếng đàn của anh đã nuôi em của khi đó lớn sao?" "..." "À, đúng rồi..." Phong Linh vội quay người nhìn xung quanh, kéo hộp đựng vĩ cầm bằng da đen bóng về phía mình. Cẩn thận đặt nó trên đùi, Phong Linh từ từ cậy khóa mở nắp hộp ra: "Hồi đó vì xảy ra chuyện nên em không thể đến, nay em mua tặng anh coi như quà đền bù nha." Cô cầm cây đàn lên, ngước mắt sáng rỡ trong vắt nhìn về phía hắn, nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở ngày xuân: "Anh bán hành cho em, em để anh chờ đợi nhiều năm, coi như hòa." Hắc Thiên Vương ngây ngốc nhìn người phụ nữ trước mắt, hắn sợ rằng đầy là bộ mặt giả dối do cô tạo thành. Nhưng hắn lại không sao nhìn được sự giả dối ấy như mọi khi. Cô thực sự, sẽ tha thứ cho hắn? "Linh Linh..." Phong Linh chỉ tay vào đống đồ ăn vương vãi khắp hiên nhà sau cú ngã vừa rồi: "Chút nữa để em nấu cơm cho anh ăn, được không?" Hắc Thiên Vương nắm chặt lấy đôi bả vai cô, nghiêm giọng hỏi: "Linh Linh, em..." Vế sau, hắn thực sự không biết nên phải nói tiếp thế nào. Ánh mắt màu đỏ rượu áng lên sự sợ hãi tột cùng của lần đầu tiên trong sinh mệnh này của hắn. Thà rằng cô cứ ghét bỏ căm hận hắn như trước, tự dưng bày ra dáng vẻ này hắn thực sự rất sợ. Sợ rằng đây chỉ là chiêu trò gì đó do chính cô bày ra, tệ hơn là hắn lại tình nguyện bước vào, mặc cô trêu đùa. Phong Linh bất thình lình nhào người về phía Hắc Thiên Vương, làm hắn nhất thời không kịp phòng bị ngã ngồi về phía sau. Hắn vừa chống hai tay xuống sàn đỡ thân vừa hoang mang nhìn thẳng vào mắt Phong Linh. Mắt cô của lúc này sáng ngời trong veo, tựa đang soi gương dưới đáy hồ. Ngoài chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ra, hắn không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Phong Linh chống một tay xuống sàn, dùng tư thế Thái Sơn áp đảo đè lên Hắc Thiên Vương. Nhấn ngón trỏ xinh xắn lên chóp mũi hắn, khóe môi cô cong lên, đôi mắt cong cong như cây cầu, bộ dạng vô cùng vui vẻ: "Hửm? Anh bị cuồng ngược à? Cái thái độ này là thế nào?" "Hay hết yêu em rồi?" Hắc Thiên Vương vội thanh minh: "Không phải, chỉ là... Chỉ là..." Em của lúc này, so với lúc cầm phóng lợn xiên người khi đó còn đáng sợ hơn nhiều! Phong Linh quỳ ngồi lên bắp đùi Hắc Thiên Vương, hai tay giữ chặt hai bên mặt hắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu không ngừng hoang mang ấy: "Cái phong thái khốn nạn lúc bán hành cho em đâu rồi?" Hắc Thiên Vương á khẩu. "Em còn nhớ, hồi anh cầm dao rạch miệng em ghê gớm lắm mà?" Anh chỉ dọa em thôi... "Giờ trông khác gì con thằn lằn có cánh không?" Hắc Thiên Vương: "..." Phong Linh buông đôi tay khỏi mặt hắn, chán chường đỡ trán, lắc đầu than thở: "Lúc người ta ghét thì bắt yêu bằng được, lúc người ta thương lại tỏ kiểu nghi ngờ này kia, thứ thằn lằn khó hiểu!" Cô đứng dậy, nhặt nhạnh đống đồ vương vãi khắp sàn rồi bỏ vào trong một mạch, bỏ lại Hắc Thiên Vương vẫn còn ngồi thừ một đống ở trước hiên nhà. Tự dưng thay đổi như một người khác, còn kêu hắn không được nghi ngờ, người khó hiểu ở đây là cô mới đúng! Đi được một đoạn, Phong Linh từ trong gọi vọng ra: "Nhà bếp ở đâu đấy?" Hắc Thiên Vương nghe vậy liền sực tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ cô: "Để anh xách cho!" Hắc Thiên Vương dẫn theo cái đuôi nhỏ là Phong Linh vào căn phòng bếp ngàn năm chẳng buồn đụng lấy một lần, nhưng lại đầy đủ tiện nghi những vật dụng của con người thường dùng ngày nay. Đặt đống đồ lên mặt bàn, thấy Phong Linh đang lục lọi đống đồ trong túi hắn liền áp sát gần, bất thình lình từ phía sau ôm chặt lấy cô. Hắn chân thành thổ lộ: "Linh Linh, ngay từ lần đầu tiên gặp được em của khi đó anh thực lòng đã yêu em." Phong Linh toàn thân cứng đờ như đá, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay lạnh lẽo quen thuộc của hắn. Hắc Thiên Vương hôn lên sau tóc cô, trầm giọng nói: "Tha thứ cho anh, cho anh cơ hội làm lại, được không?" Phong Linh thoáng trầm mặc vài giây: "Anh bán hành cho em rồi xin tha thứ là xong à?' "Vậy em bán hành lại cho anh!" Phong Linh xoay người lại, giơ cao bàn tay lên chỉ vào ngón út: "Đầu tiên là bắt cóc rồi dọa tinh thần em, xong còn chén mất lần đầu." Cũng là lần đầu của anh đấy! Cô lại chỉ vào ngón áp út: "Anh nhiều lần đe dọa tinh thần, chén người ta đến đau hết cả hàng họ..." Ai kêu em ngon quá làm chi? Hắc Thiên Vương dở khóc dở cười, không biết phải nói gì hơn. Cô chỉ tiếp vào ngón giữa: "Còn hại em ăn đồ trong thùng rác..." Hồi đó anh ăn thay em còn gì... "Còn hại em ngủ ở gầm cầu..." Anh cũng tới ngủ cùng em đó thôi, còn tự tay xử đẹp thằng ôn dám chạm vào người em nữa. Cô chỉ vào ngón trỏ: "Đã thế còn đeo xích lên cổ, chặt thành trăm khúc cho chán rồi lại dán vào..." Hắc Thiên Vương vội nói: "Mười khúc..." Phong Linh trừng mắt lườm hắn, không vui kéo dài giọng: "Vâng, mười khúc! Được chưa!" "Rồi!" Cô giơ thêm ngón cái: "Anh còn dám lấy luôn lần đầu mông em, làm em suýt bị trĩ..." Hắc Thiên Vương ra chiều hối lỗi: "Anh xin lỗi..." "Đã thế còn giết người yêu cũ của em..." Hắc Thiên Vương lập tức phản kháng: "Nó đáng bị giết!" Phong Linh hung hăng bóp cằm Hắc Thiên Vương, không vui gằn giọng: "Con nai của em, nó có tội gì anh vặt bay đầu nó?" "Quà định tình của thằng kia, không được giữ!" "Khốn nạn!" Cô giơ ngón trỏ tì lên lòng bàn tay xòe rộng năm ngón: "Thế anh chơi trò nhét tuyết vào con mèo của em thì thế nào?" "..." "Chưa kể anh còn dám làm nhục em trên xe điện... Bệnh hoạn nó vừa thôi chứ!" Hắc Thiên Vương cúi đầu, như đứa trẻ đang nhận lỗi: "Hay em cũng làm vậy lại với anh..." "Em đâu có bệnh hoạn như thế?" "Vậy em muốn anh phải làm gì?" "Cấm đụng vào em! Cấm ngủ chung giường với em! Cấm đòi tắm chung!" Phong Linh nghiêm túc nhìn hắn: "Anh có làm được không?" Hắc Thiên Vương kiên định gật đầu: "Dù hơi khó, nhưng không thành vấn đề..." "Anh dám làm trái lời thì tự hiểu." "Vậy thời hạn là bao lâu?" Phong Linh nghến chân, kề môi nói bên tai hắn, thần bí nói nhỏ: "Khi nào con thằn lằn con chui ra..." Hắc Thiên Vương kinh ngạc nhìn cô, vội áp tay vào phần bụng phẳng, sắc mặt hắn dần trở nên rạng rỡ, nhoẻn miệng cười vui sướng: "Có rồi?" Phong Linh vỗ vỗ vào bụng vài cái thì bị Hắc Thiên Vương nắm chặt cổ tay cản lại: "Nào!" Phong Linh bĩu dài môi, mệt mỏi ngồi xuống ghế, vui vẻ ngân nga: "♩ Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi ♩ ♩ Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho ♩ ♩ Ô, sao mày ngu lại đi cắn đứt đuôi em mày... ♩" Hắc Thiên Vương mon men xán lại gần, kéo tay Phong Linh ép cô ôm ra sau gáy mình, còn bản thân hắn áp tai lên bụng cảm nhận khí lạnh khác thường xuất hiện trong cơ thể cô. Đúng là có rồi. Tính từ đó tới nay cũng vừa vặn đủ ngày... Phong Linh khẽ mắng: "Có gì đâu mà bày đặt nghe!" Hắc Thiên Vương hôn lên bụng cô: "Đoán xem là trai hay gái?" Phong Linh vờ khóc than vãn: "Giời ơi, người ta mới hai mấy xuân xanh đã sắp thành bà cô có con rồi!" Hắc Thiên Vương bưng má cô, dịu dàng âu yếm: "Vậy còn anh, cụ già mới sắp có con à?" Phong Linh nghe vậy, nhịn không được bật cười khanh khách: "Không ngờ anh cũng có khiếu hài hước thế đấy!" "Hồi đó ai còn cáu khi bị gọi cụ nhỉ?" Hắc Thiên Vương cười cười: "Giờ mối tình cụ cháu chắc cũng chỉ có một. Cụ một nghìn một trăm lẻ chín, cháu hai mươi lăm tròn." Phong Linh: "Cụ cháu đã là gì, cụ tổ luôn ấy!" Hắc Thiên Vương mắng yêu: "Thôi, gọi anh đi, gọi cụ khó nghe lắm!" Phong Linh vênh mặt: "Không gọi đấy, cụ định làm gì cháu nào?" Cô chỉ tay vào bụng nhỏ: "Trong này có con cụ đấy, thách cụ luôn!" Hắc Thiên Vương vòng tay ra sau gáy Phong Linh, bá đạo kéo mạnh ép cô buộc phải cúi thấp đầu, nhân cơ hội đó hắn nhanh chóng áp lên môi cô, trao cô nụ hôn nồng nhiệt đến khi sắc mặt cô tái đi vì thiếu khí mới chịu buông tha. Càng lúc càng khó trị! Phong Linh tức giận hét ầm lên: "Đã nói là cấm đụng vào em rồi mà?!" "Em có cấm hôn đâu!" "Cấm hết, từ giờ cấm hết luôn có nghe chưa?" Hắc Thiên Vương cười gian: "Được, vạn sự nghe em!"