Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 58: Đánh Cược (1)

Nửa đêm thức giấc, hay nói đúng hơn là không tài nào ngủ được. Hắc Thiên Vương ngây ngốc nhìn người đang say ngủ trong lòng. Đêm nay, kể từ khi ép cô về đây, đây là lần đầu tiên cô chủ động nằm áp sát về phía hắn. Thản nhiên gối đầu lên cánh tay hắn, tay ôm chân gác ngủ ngon lành, hệt như một cô vợ nhỏ đúng nghĩa mà hắn luôn mong muốn. Hơi ấm từ Phong Linh thấm dần lên cơ thể hắn, làm thân nhiệt âm độ nguyên thủy trong hắn như muốn tan chảy thành nước... Lặng lẽ chạm lên vùng ngực trái, trái tim bất động hơn nghìn năm nay dần có nhịp đập như người thường. Hắc Thiên Vương mệt mỏi khép mắt nhắm lại, nhẹ nhàng đảo mình vòng tay bao bọc lấy tấm thân người tình. Khẽ đặt tay lên đỉnh đầu Phong Linh, ánh sáng từ tay hắn phát ra đỏ rực như máu. Ánh sáng hắt lên gương mặt đang trầm mặc của hắn. Trong ký ức ngày hôm nay của cô cũng chỉ có ra ngoài, đi dạo quanh siêu thị rồi trở về, hoàn toàn không có điều gì khác thường. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ngay cả nội tâm cô đã nghĩ gì khi quyết định trở về bên hắn cũng không hề xuất hiện. Ánh mắt hắn lạnh đi, thấp thoáng tia bi thương. Áp lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Xem ra, hắn cũng nên đánh cược với cô một ván... Chỉ cần cô thực sự trao trái tim và cả tâm trí cho hắn, những chuyện khác đều không còn quan trọng. Chỉ là, hắn thực sự không lỡ. Khi giữa hai người đã có một mối liên kết sống ràng buộc. Liệu, nó có thực sự có thể liên kết giữa hắn và cô hay không? Hắc Thiên Vương nhoẻn cười, nụ cười trên môi đắng ngắt: "Anh đánh cược với em!" "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không oán trách em!" Dù chỉ là nửa lời! ••• Bầu trời hôm nay xanh trong vắt, tô điểm cho tòa lâu đài màu đen thêm nổi bật, cùng vườn hồng đỏ rực thêm rạng rỡ. Hắc Thiên Vương và Phong Linh cùng dắt tay nhau đi giữa vườn hoa, khắp nơi tràn ngập bướm bay đủ màu. Cảnh tượng thơ mộng hữu tình như trong những cuốn cổ tích màu hồng thuở bé thơ. Phong Linh chỉ tay vào con bướm trắng vàng đang mải mê hút mật trên cánh hồng đỏ: "Anh, bắt nó đi!" Hắc Thiên Vương rón rén lại gần, nhanh như cắt vung tay vồ về phía trước. Hắn xoay người nhìn lại, nâng cao nắm tay lên trước mặt Phong Linh, từ từ mở ra. Phong Linh: "..." Hắc Thiên Vương: "..." Nhưng ngoài con bướm chết cùng vài cánh hồng rách ra thì chẳng còn gì cả... Phong Linh giận dỗi đấm liên tiếp vào người hắn: "Đồ quỷ thô lỗ! Bóp chết rồi còn đâu!" Hắc Thiên Vương cười: "Để anh đền cho em!" Nói rồi, Hắn Thiên Vương kéo Phong Linh để cô đứng dựa lưng vào lồng ngực mình. Hắn cẩn trọng dùng tay che mắt cô, giúp cô điều chỉnh hướng nhìn, đôi con ngươi hắn từ đỏ rượu chuyển màu đỏ máu. Hắc Thiên Vương từ từ mở tay, trả lại sự tự do cho tầm nhìn của cô. Trước mắt Phong Linh lúc này, từ phía dưới những bông hồng to đẹp rạng rỡ, hàng ngàn con bướm đủ màu cất cánh bay tán loạn vào khoảng không. Tựa ống pháo giấy vừa vặn chốt, lấp lánh xinh đẹp. Phong Linh vui thích ra mặt, vừa vỗ tay vừa phấn khích reo lên: "Oa, như trong truyện cổ tích ý!" Bỗng từ phía sau vang lên khúc vĩ cầm lãng mạn ngọt ngào, Phong Linh theo phản xạ ngoái người nhìn về phía sau. Đôi mắt cô kinh ngạc mở lớn, môi cười càng thêm tươi tắn. Giữa làn bướm bay rợp trời, Hắc Thiên Vương đứng đó với chiếc áo trùm thân dài quá chân quen thuộc. Mái tóc đen dài hôm nào giờ chỉ còn ngắn vài phân được cắt tỉa cẩn thận. Dáng vẻ phong trần lãng tử này càng làm hắn thêm cuốn hút hơn bao giờ hết. Trong vô thức, Phong Linh bước chân tiến lại gần về phía hắn, cẩn trọng ngắm nhìn dáng vẻ tuyệt mỹ hiện tại của hắn. Tiếng đàn chậm rãi ngừng lại, Hắc Thiên Vương nhẹ nhàng áp sát mặt mình với mặt Phong Linh, dịu dàng hôn lướt qua môi cô một cái. Phong Linh thoáng chau mày: "Đã nói là cấm rồi mà!" "Anh bị ngã!" "..." Cái lý do gì thế này? Phong Linh chạm vào dây đàn violin, xem như dây đàn guitar, ra sức gẩy cho nó kêu lên: "Sao anh thích violin như vậy?" Hắc Thiên Vương đáp: "Ban đầu là vì thấy nó hay hay." "Sau này là vì em!" Phong Linh bĩu dài môi: "Dẻo miệng!" "Ha ha!" "Anh dạy em chơi đi!" Hắc Thiên Vương tận tình chỉ bảo Phong Linh từ dây nào là nốt nào, đến nhạc lý, hợp âm, sau cùng là đánh thành bài hoàn chỉnh. Mà Phong Linh cũng học rất nhanh, chỉ trong nửa tháng đã tự mình tấu lên khúc đầu tiên. Hắc Thiên Vương ngẩn ngơ đứng nhìn nàng tiên nữ trong làn váy trắng bồng bềnh như mây bay, đứng giữa vườn hồng đỏ rực thuần thục kéo vĩ tấu lên khúc vĩ cầm hoàn mỹ. Không tự chủ được bước chân, đến khi hắn kịp nhận ra cũng là lúc đã tiến tới bên cạnh Phong Linh bao giờ chẳng hay. Ôm cô trong tay, nhẹ nhàng nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Ngước nhìn cô dưới màn trời xanh tuyệt đẹp, lòng hắn quặn thắt đớn đau... Phong Linh ôm lấy cổ Hắc Thiên Vương, chân tình nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đỏ rượu ấy, ngọt ngào nói nhỏ: "Năm xưa em không kịp đến, giờ em trả anh một khúc vĩ cầm!" Hắc Thiên Vương lắc đầu: "Trả một đời!" "Được, trả anh một đời!" Phong Linh dịu dàng hôn lên môi Hắc Thiên Vương, vòng tay nhỏ nhắn bao bọc cả tấm vai rộng rãi vững chắc. Được cô chủ động như vậy, đương nhiên hắn cũng sẵn lòng đáp trả. Cả hai cùng khép mắt thưởng thức hương vị của đối phương, trái tim trong lồng ngực chậm rãi hòa quyện thành một nhịp, tấu lên khúc ái tình trong bi hoan. Vòng tay Hắc Thiên Vương trong vô thức siết chặt hơn... Nằm gục trên bả vai Hắc Thiên Vương, Phong Linh mệt mỏi khép mi, khổ sở than vãn: "Từ thằng bố đến thằng con, hành em khổ quá!" Hắc Thiên Vương ôm cô rời khỏi vườn hồng, loáng cái đã bay thẳng lên ban công tầng bốn. Cửa ban công tự động rộng mở, chào đón bước chân của Quỷ Vương tiến vào. Đặt Phong Linh ngồi dựa lưng lên giường, Hắc Thiên Vương lo lắng ra mặt: "Em thấy thế nào?" "Chóng mặt, buồn nôn nữa..." Hắc Thiên Vương áp tay vào phần bụng nhỏ của cô, dùng ma lực xoa dịu sự khó chịu trong cô: "Thấy sao?" Phong Linh liếc xéo hắn: "Sao anh không hoán đổi thân xác cho em đến lúc em sinh thằn lằn con?" "Đứa sau anh hoán!" Phong Linh hậm hực nằm xuống, quay người xoay lưng về phía hắn: "Thứ thằn lằn sợ đau!" Hắc Thiên Vương chỉ cười không nói, nghiêng người nằm xuống giường. Vòng tay kéo Phong Linh nằm áp sát lưng với lồng ngực mình. Khẽ khàng khép mắt, hưởng thụ quãng thời gian bình yên hắn luôn mong muốn này. Hắc Thiên Vương lần mò tới ngón tay áp út trái của Phong Linh, miết nhẹ quanh chân đốt ngón tay cô: "Linh Linh, gả cho anh!" "Không có nhẫn à?" Hắc Thiên Vương đan những ngón tay mình vào tay cô, thâm tình siết chặt. Giơ cao tay lên trước mắt Phong Linh: "Đồng ý rồi chứ?" Phong Linh nhìn chiếc nhẫn đỏ rực như hồng ngọc trên ngón áp út của mình, trên nhẫn có những đường kẻ đỏ như gân máu. Cô thoáng nhíu mày: "Không có kim cương à?" Hắc Thiên Vương hôn lên gáy cô: "Cái này, còn quý hơn cả kim cương!" "Nó làm từ gì đấy anh?" "Từ tình yêu của anh!" Hắc Thiên Vương xoay người Phong Linh lại, để cô nằm quay mặt đối diện với hắn: "Đồng ý chứ?" Phong Linh ngại ngùng lảng nhìn đi hướng khác: "Vậy khi nào?" "Ngày mười tháng mười!" Hôm nay cũng là cuối tháng tám rồi, chỉ còn lại chưa tới hai tháng nữa. Phong Linh chạm tay vào bụng nhỏ: "Khi đó chắc cũng có bụng rồi, mặc váy cưới không đẹp!" "Em mặc gì cũng đẹp, không mặc lại càng đẹp!" Phong Linh chau mày mắng: "Đồ vô sỉ!" Hắn cười thành tiếng, vuốt ve gò má mềm mại, trầm giọng hỏi nhỏ: "Không biết là trai hay gái nhỉ?" "Anh muốn trai hay gái?" "Con trai nó sẽ tranh em của anh!" "Vậy sinh con gái?" "Anh chỉ yêu một người con gái thôi!" "Trai không được, gái cũng không được, anh khó tính thế?" "Sinh đi, trai hay gái cũng được!" Hắc Thiên Vương nâng đầu Phong Linh lên, để cô nằm gối lên cánh tay hắn: "Em có tên chưa?" "Anh đặt đi!" Hắc Thiên Vương nghiêm túc suy tư một hồi lâu: "Con trai để Hắc Vĩ Phong, con gái để Hắc Cầm Linh." Phong Linh nhăn mặt lắc đầu: "Đặt tên xấu thế!" "Vậy em muốn đặt thế nào?" "Em chưa nghĩ ra!" Cô rúc mặt vào lòng hắn: "Cứ để tạm thế đi, nào em nghĩ ra thì đổi!" "Ừm!" ••• 01/10, Phong Linh ngoan ngoãn nằm trên giường, vạt áo kéo quá bụng để bác sĩ lăn máy siêu âm lên khắp vùng bụng tròn hơi nhô cao. Bác sĩ vừa nhìn lên màn hình hiển thị một sinh vật sống đang không ngừng chuyển động vừa nói: "Vì mẹ được chăm sóc tốt nên em bé cũng khỏe mạnh." Phong Linh mỉm cười hạnh phúc quay qua Hắc Thiên Vương: "Thằn lằn con của anh kìa!" Hắc Thiên Vương lúc này mắt đeo kính râm đen để che đi đôi con ngươi màu đỏ rượu, nghe Phong Linh nói vậy liền gật đầu như gà bổ thóc: "Của chúng ta!" Bác sĩ cười khúc khích: "Tôi thấy người ta hay gọi con là nhím, thỏ, cún,... Chưa thấy gọi là thằn lằn bao giờ!" Phong Linh quay qua bác sĩ: "Tại ở nhà em hay gọi chồng em là thằn lằn!" Tiếng chồng qua miệng cô cũng thật tự nhiên. Phong Linh nắm lấy tay Hắc Thiên Vương nhẹ nhàng áp tay hắn lên vùng bụng trần còn nhơm nhớp vì chất dịch đặc biệt do bác sĩ bôi lên trước đó: "Chúng ta sắp có em bé đó!" Hắc Thiên Vương gật đầu không đáp. Hướng mắt nhìn xuống phần bụng tròn của cô, lòng bàn tay luôn lạnh lẽo dịu dàng vuốt ve. Con ngoan! Con đến cũng thật đúng lúc! Phong Linh nói với bác sĩ: "Tầm này tim thai phát triển thế nào ạ?" "Em bé đã phát triển tới tuần thứ 14 rồi. Ngoài tim thai khỏe mạnh ra em bé cũng có thể cử các khớp tay khớp chân rồi đấy. Thỉnh thoảng em bé còn đạp mẹ, mẹ cũng có thể cảm nhận được điều đó một cách dễ dàng." Phong Linh ra chiều kinh ngạc, chạm tay vào phần bụng xoa xoa: "Thần kỳ vậy sao?" Cô hướng mắt nhìn xuống bụng, chu mỏ nịnh nọt: "Cục cưng, đạp một cái đi!" Nhưng chờ cả mười phút nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Phong Linh khẽ mắng: "Không ngoan gì cả!" Bác sĩ: "Đây là lần đầu em làm mẹ phải không?" "Vâng ạ. Nên em thấy gì cũng mới lạ!" "Ai cũng vậy thôi. Những mẹ đã có hơn hai mụn con, khi có em bé cũng có cảm giác như thế hết." "Dạ!" Bác sĩ nói với Hắc Thiên Vương: "Bố cũng nên để ý cho mẹ và em bé, đừng để mẹ cực quá." "Mà tầm này không nên yêu đâu đấy nhé, cố thêm một thời gian nữa là được." Hắc Thiên Vương gật đầu không nói gì. ••• Chiều tà chợt tắt, đèn đường lần lượt sáng lên soi rọi khắp phố phường. Hắc Thiên Vương dắt tay Phong Linh tản bộ trên vỉa hè, đón nhận cơn gió cuối thu se se lạnh. Hắc Thiên Vương nắm vạt áo thân dài dang sang ngang, nhẹ nhàng kéo Phong Linh mặc váy bầu thu đông mảnh cùng chiếc khăn len đen quàng hững hờ trên cổ vào lòng. Phong Linh nhìn hắn cười thành tiếng: "Người anh còn lạnh hơn cả gió thu ấy!" Hắc Thiên Vương nghe vậy liền tháo luôn chiếc áo khoác đang mặc, cẩn thận trùm lên bả vai Phong Linh. Vừa bao bọc cô trong tay vừa ôm cô bước về phía trước. Đối diện hai người, một đôi nam nữ sinh mặc đồng phục thu đông trường Vương Linh tay cầm củ khoai nướng nóng hôi hổi vừa ăn vừa trêu chọc nhau. Đôi bên hoàn toàn xa lạ, cứ thế lướt qua tại một điểm... Ánh mắt Phong Linh và ánh mắt nam sinh đó giao nhau thoáng qua vài giây, rồi đường ai nấy đi như chưa từng có gì xảy ra...