Chương 59: Đánh Cược (2)
7/10, Ngồi dựa lưng lên thành giường, Phong Linh nâng cao ly sữa sảng khoái uống một ngụm. Hạ mắt nhìn người nào đó đang hớn ha hớn hở như trẻ con áp tai vào phần bụng, vừa nghe vừa thuận tay xoa đùi vuốt ve. Phong Linh nghiêm giọng: "Anh tính làm gì đấy?" Hắc Thiên Vương ủy khuất nói nhỏ: "Anh nhớ em..." Phong Linh uống thêm ngụm sữa nữa: "Không được!" "Anh tính lấy cái thứ hư hỏng đó đánh con em à?" Hắc Thiên Vương ngẩng mặt ngước nhìn Phong Linh, chậm rãi áp sát gần về phía cô: "Anh, khó chịu..." "Hồi trước nhiều lắm cũng một, hai ngày. Nay mấy tháng rồi..." Phong Linh kề ngón trỏ dưới cằm Hắc Thiên Vương, ngửa cổ uống thêm ngụm sữa, bất thình lình áp lên môi hắn. Toàn thân Hắc Thiên Vương lập tức cứng đờ như đá, một tay Phong Linh áp lên hai bên đầu hắn giữ chặt, lưỡi mềm nhuốm đầy sữa tươi thơm ngậy bá đạo luồn qua đôi môi lạnh lẽo của Hắc Thiên Vương, đem toàn bộ sữa trong miệng truyền sạch sang cho hắn. Yết hầu luận động lên xuống, đem ngụm sữa ngọt ngào nuốt sạch. Rời khỏi môi Hắc Thiên Vương, nhận thấy bên khóe cằm hắn còn vương đường tơ sữa, Phong Linh chạm nhẹ đầu lưỡi liếm sạch. Hôn chụt lên giữa trán Hắc Thiên Vương, Phong Linh ngọt giọng dỗ dành: "Ngoan, chờ thêm vài tháng nữa!" Hắc Thiên Vương ôm lấy thắt lưng Phong Linh, áp môi hôn từ trán cô xuống đôi mắt lấp lánh ánh sao, chóp mũi thanh tú, cánh môi hồng nhuận xinh xắn. Hôn thôi chưa đủ, tay hắn bắt đầu di chuyển khám phá khắp nơi. Phong Linh lập tức đánh vào tay hắn, tức giận mắng: "Nào!" Hắc Thiên Vương: "..." "Người ta đã nói thế rồi còn ngang!" Phong Linh bực bội đẩy cốc sữa vào tay Hắc Thiên Vương: "Nhịn một thời gian thì làm sao?" Hắc Thiên Vương cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Anh sai rồi!" "Ngủ đất!" "..." Hắc Thiên Vương ấm ức vác tấm thân xuống đất, với tay lấy theo cái gối ném xuống sàn, miễn cưỡng ngả lưng nằm co ro. Trên cao chợt có tấm chăn mỏng hung hăng bay tới, Hắc Thiên Vương kéo chăn quá đầu, miệng cười tủm tỉm. Vợ mang bầu nên khó tính xíu ấy mà! Nửa đêm, chờ tới khi Phong Linh chính thức ngủ say. Kẻ nào đó không cần nói cũng biết là ai rón rén mò lên giường. Ngay khi vừa đặt lưng nằm xuống, một cẳng chân đã đạp luôn vào thắt lưng hắn gồng mình muốn đẩy hắn ngã lăn sang bên cạnh. Phong Linh chu mỏ mắng: "Ai cho lên?" Hắc Thiên Vương cười xuề xòa, nắm lấy chân Phong Linh xoa xoa nịnh nọt: "Vợ chưa ngủ à?" "Không ngủ được!" Phong Linh vỗ vỗ vào bụng tròn: "Thằn lằn con cứ quấy ý!" Hắc Thiên Vương nham hiểm nói: "Hay con bảo mẹ cho bố ngủ cùng?" Phong Linh bĩu dài môi, chủ động nằm áp sát Hắc Thiên Vương hơn. Như một thói quen, hắn lập tức duỗi dài tay để cô gối đầu nằm lên trên. Phong Linh vắt tay qua thắt lưng hắn, khép mi mơ màng: "Ai bảo mẹ nó vịn hơi bố nó quá làm chi." "Thiếu một chút xíu mà ngủ không ngon." Hắc Thiên Vương hôn lên trán Phong Linh, yêu chiều dỗ dành: "Vậy ôm chồng em ngủ đi!" Phong Linh gật gật đầu, thều thào nói nhỏ: "Mùng bảy rồi, còn ba hôm nữa." "Ừm. Em sắp làm vợ anh rồi!" "Sắp gì nữa, làm từ thuở nào rồi còn đâu." "Thuở nào?" "Em gìn giữ lần đầu cho chồng tương lai của em, anh lấy mất rồi thì chịu trách nhiệm chứ nhỉ?" Hắc Thiên Vương nhéo nhẹ mũi Phong Linh: "Cũng là lần đầu của anh!" "Vậy để em chịu trách nhiệm vậy?" "Được luôn!" Phong Linh che miệng ngáp dài, giọng nhỏ dần: "Khổ cái thân tôi ghê!" "Hửm?" "Đám cưới không có khách mời. Còn trong cái nhà đen thùi lùi!" "Vậy ngày mai chúng ta cùng tân trang lại nhà?" "..." Thấy Phong Linh bỗng im lặng, hơi thở đều đều trầm ổn vang bên tai, Hắc Thiên Vương mới hay cô đã ngủ mất rồi. Hắn cười dịu dàng, ánh mắt đượm buồn: "Còn ba ngày nữa thôi." Tuy ngắn, nhưng cũng đã đủ rồi! ••• 8/10, Ngày mới lên, nắng vàng chiếu khắp muôn nơi. Vườn hồng đỏ rực nghiêng nghiêng đón gió, tán lá khẽ lay lay, đàn bướm đủ màu bay lượn tạo nên buổi dạ tiệc trên không, tô sắc cho khung cảnh thêm xinh đẹp thơ mộng. Tòa lâu đài vẫn đen như mọi khi, chỉ là trên tường giờ đây chằng chịt những đường rễ gai, khắp nơi lú nhú mần non xanh mơn mởn, làm tòa lâu đài bớt đi vài phần u ám rùng rợn. Phong Linh nhíu mày thức giấc. Đập vào mắt cô chẳng phải tấm trần nhà xám trắng như mọi khi, thế vào là khung màn ren trắng thêu những đóa hồng đỏ và đàn bướm đủ màu thủ công. Thả đôi chân xuống giường, xỏ vào đôi dép bông trắng mềm mại. Phong Linh kinh ngạc ra mặt, môi cười thích thú, bước chân tiến nhanh về phía trước. Nơi một chiếc nôi gỗ trắng vẽ đủ loại đầu con vật đang cười tí toét vui tươi. Chạm tay vào phần gối đệm bên trong, chất vải mềm mượt, từng đường chỉ đều được may tỉ mỉ. Khi ấn nhẹ liền cảm nhận được sự êm ái của lớp bông ẩn sâu bên trong. Khóe môi Phong Linh cong lên, chạm tay vào phần bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Cửa phòng đột ngột bị đẩy mở sang hai bên, Hắc Thiên Vương mặc áo thun quần dài đơn giản, hai tay xách một đống túi to túi nhỏ. Vừa trông thấy Phong Linh hắn liền quan tâm hỏi: "Sao không ngủ thêm đi?" Phong Linh đi về phía hắn, nũng nịu ôm chặt: "Người ta nhớ chồng người ta mà!" Hắc Thiên Vương xoa xoa đầu Phong Linh, hôn nhẹ lên trán cô: "Xem anh mang về gì này!" Phong Linh mở mấy túi đồ ra, khẽ mắng yêu: "Mua gì sớm thế. Con còn bé mà?" Hắc Thiên Vương ngồi bệt xuống sàn, hai chân khoanh tròn. Tự mình lấy trong túi ra đống bỉm, đồ chơi, ߙi giả, bình ߙi đặt hết ra đất: "Mua trước!" Cứ nghĩ tới mình sắp làm cha, lòng Hắc Thiên Vương không khỏi nôn nao. Khi vào chọn đồ, nhìn đủ loại thứ đầy màu sắc chưng bày trên kệ, Hắc Thiên Vương hận không thể lập tức sinh nguyên bầy con đông đúc! Phong Linh cầm bình ߙi lên nghịch nghịch: "Có con cái trông dịu dàng hẳn." "Hồi xưa nhẹ nhàng tình cảm thế phải tốt hơn không." Hắc Thiên Vương khó xử gượng cười. Nếu có năng lực xoay ngược thời gian, Hắc Thiên Vương nhất định sẽ xoay trở lại khoảng thời của nhiều năm về trước, giữ chặt cô ngay từ lúc gặp mặt đầu tiên chứ không phải quay trở lại mỗi đêm hôm đó, để làm lại từ đầu. Phong Linh giơ cao cái áo bé xíu màu hồng phấn lên: "Anh mua cả trai lẫn gái à?" "Thì anh có biết trai hay gái đâu!" "Không phải anh có ma thuật hử?" "Có nhưng không dùng. Như vậy mới phấn khích!" Phong Linh ngồi bệt dưới sàn, hai chân giạng rộng sang hai bên, dáng vẻ hết sức thoải mái, nhõng nhẽo than thở: "Đói quá!!" Hắc Thiên Vương vươn tay xoa đầu Phong Linh: "Để anh đi nấu bữa sáng cho em." Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi một mạch, nào hay ánh mắt Phong Linh có bao phần lạnh lẽo... ••• 9/10, Đám mầm non trên đống rễ gai quấn quanh tòa lâu đài lớn dần, trồi ra lá non. Biến lâu đài từ màu đen chuyển sang màu xanh tươi mát dịu dàng. Nội thất bên trong đều đã được đổi mới, tông màu đen, trắng, đỏ luôn duy trì bao năm đều đã đổi sang màu cam đất ấm áp. Khắp nơi đều được dán chữ Hỉ, trang trí lụa và đèn lồng đủ màu. Đèn led trắng chằng khắp nơi, biến đêm về lấp lánh rực rỡ như giải ngân hà bên ngoài vũ trụ bao la. ••• Con tàu hoang chông chênh ngoài đại dương bao la, bỗng chốc nổ tan tành, từng mảnh từng mảnh bắn bay khắp tứ phía, trôi nổi trên con sóng cuồn cuộn dữ dội rồi chìm dần xuống đáy biển sâu hun hút. Bóng đen vụt lên cao, đôi cánh dơi xòe rộng che khuất ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Thoắt như tia chớp rạch đôi màn trời, bóng đen biến mất không một dấu vết, chẳng rõ đã bay về hướng nào... ••• Đêm trăng sáng vằng vặc, chiếu rõ cả ngọn núi Min tuyết trắng hùng vĩ. Có tiếng bước chân chạy dồn dập, tựa binh đoàn đang hành quân kháng chiến. Dẫn đầu là một gã người sói cao lớn có bộ lông đen bóng, đôi tròng mắt màu hổ phách sáng rực lạnh lẽo, vừa chạy vừa ngửa cổ kiêu húng hú vang. Theo sau hắn, đàn sói lên đến hàng trăm cá thể lũ lượt như chạy loạn, điên cuồng vồn vã. Mặt tuyết rung chuyển như động tuyết, tuyết trắng trên những tán lá cây cao vút ban đầu rơi vụn vặt chút một, sau từng tảng từng tảng đổ dồn luôn xuống gốc cây chất thành những đống to. Tựa những nấm mồ trong bãi nghĩa trang hoang vu... ••• Đứng dõi mắt ra bên ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn trăng tròn tuyệt đẹp, khóe môi thiếu niên cong lên hết sức ẩn ý. Cuối cùng cũng tới ngày này!