Chương 13: Bố mẹ sẽ làm chủ cho con
"Cố Nguyệt không chịu ly hôn với anh sao?" Đường Lan giả vờ buồn bã hỏi. "Đúng vậy, ạn cũng không ngờ cô ấy lại khó giải quyết như vậy, bình thường dịu dàng, yếu đuối nhưng khi gặp chuyện lại mạnh mẽ quyết liệt, e là trong một hai ngày sẽ không giải quyết được chuyện này đâu!" Tần Quân ôm chầm Đường Lan an ủi. Sau buổi sáng ở nhà đôi co với Cố Nguyệt chuyện ly hôn. Tần Quân có đi vào bếp, nhìn thấy bàn tiệc và bánh sinh nhật để trên bàn, hắn mới nhớ ra hôm qua là sinh nhật của Cố Nguyệt. Mọi năm hắn không có việc gì, hắn đều về nhà đúng giờ rồi ăn mừng với cô. Chẳng trách được khi hắn về nhà, lại thấy cô ngủ trên sofa... thì ra là cô đã chờ hắn cả đêm để cùng nhau ăn mừng sinh nhật. Có lẽ vì hắn đã không về nên tâm trạng của Cố Nguyệt đâm ra bực bội, hắn nói gì cũng phản bác lại. Biết sớm như vậy, hắn đã về ăn mừng với cô thì mọi chuyện đã dễ giải quyết rồi. Tần Quân tự trách bản thân một lúc rồi gọi điện hẹn Đường Lan đến quán cà phê. "Chị ấy làm vậy cũng đúng thôi, đang yên đang lành lại bị chồng mình đòi ly hôn, nếu là em, em cũng không đồng ý đâu. Tất cả chuyện này đều là lỗi của em hết. Em không tốt, em là kẻ xấu xa." Đường Lan nấc nghẹn nói. Nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô ta cũng bắt đầu rơi xuống. Nhìn mấy giọt nước mắt giả tạo này, Tần Quân lại đau lòng khôn xiết. Đường Lan của hắn lúc nào cũng vậy, hiền lành, nhu nhược, luôn dành phần thiệt thòi về mình, kể cả năm đó khi chia tay, cô ta, cô ta cũng nhận hết tội lỗi, để lại một bức tâm thư rồi ra đi. Tần Quân càng nghĩ càng chua xót! "Không phải lỗi của em, em không có lỗi, đừng tự trách bản thân của mình nữa, anh nhìn thấy em như vậy cũng đau lòng lắm!" Tần Quân càng ôm chặt Đường Lan hơn để dỗ dành. Mỗi khi đứng trước sự mềm yếu của cô ta, hắn luôn có cảm giác phải dang rộng tay để che chở. Mấy năm nay sống ở nước ngoài, không biết có bao nhiêu người đã bắt nạt Đường Lan của hắn nữa. Mỗi lần gọi điện thoại, hắn đều thấy rõ ràng là lần nào cô ta cũng vừa mới khóc xong. Những lần đó, hắn chỉ muốn bay đến bên cô ôm cô ta vào lòng để cô ta không tủi thân. Nhưng bản thân hắn là người đã có vợ nên dù có xuất hiện ý nghĩ này đi bao nhiêu nữa, hắn cũng cố gạt phăng đi. Bây giờ thì tốt rồi, hắn sẽ quang minh chính đại ở bên cạnh cô ta để chở che trước mọi sóng gió. "Anh Quân, hay là đừng ly hôn nữa, em làm tình nhân của anh thôi, em không cần danh phận... gì đâu!" "Không được, anh không nỡ!" Tần Quân từ chối, hắn nói: "Em yên tâm, chuyện này, anh sẽ giải quyết thật nhanh để đón em về nhà họ Tần làm bà chủ nhỏ!" Nghe được lời hứa hẹn này, trong lòng Đường Lan càng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giả vờ khóc lóc, chịu thiệt. Cô ta nép sâu vào ngực của Tần Quân hòng che đi gương mặt đầy đắc ý của mình. Còn Tần Quân vẫn ngu ngốc an ủi, dỗ dành cô ta bằng lời ngon ngọt. (.....................) Nhà họ Tần. "Con đừng khóc nữa, mẹ chắc chắn sẽ làm chủ cho con. Cái thằng con trời đánh này, bao nhiêu chuyện không nói, lại đem chuyện ly hôn ra đùa giỡn, nó còn dám xem hôn nhân là bộ phim, nghĩa vụ vợ chồng là vai diễn, đúng là hết nói nổi!" Bà Tần vừa trấn an Cố Nguyệt, vừa tức giận chửi mắng con trại. Phòng khách nhà lớn họ Tần bây giờ còn có ông cụ Tần và ông Tần, từ lúc Cố Nguyệt khóc lóc chạy đến, bọn họ đã an ủi, dỗ dành cô khi biết Tần Quân đề xuất ly hôn. Hôn ước giữa Tần Quân và Cố Nguyệt không chỉ là hôn nhân thương mại, mà còn là sự kết nối dài lâu của hai nhà Tần - Cố. Giao tình giữa hai nhà vốn rất đậm sâu, mấy đời con cháu kết hôn với nhau và sống vô cùng hạnh phúc. "Lâu nay không ngó ngàng, dạy dỗ nó, chắc nó đã quên trong nhà còn có người lớn, chuyện ly hôn bao giờ đến lượt nó quyết định?" Ông cụ Tần giậm mạnh cây gậy xuống đất tức giận. "Bố, bố đừng giận, sức khỏe của bố vốn không tốt mà, bây giờ con sẽ gọi thằng nghịch tử này về nhà nói chuyện!" Ông Tần một bên khuyên nhủ, một bên lấy điện thoại gọi cho Tần Quân, nhưng có gọi thế nào cũng không liên lạc được. "Thằng nhóc chết tiệt này dám khóa máy?" Ông Tần nghiến răng nhìn màn hình điện thoại vọng đến tiếng nói máy móc. "Từ hôm qua thì điện thoại của anh ấy đã như vậy rồi, lúc khuya con có gọi để hỏi anh ấy đang ở đâu cũng không được!" Cố Nguyệt nghẹn giọng. Mặc dù bản thân lúc nào cũng tin tưởng Tần Quân, nhưng đêm qua đúng là cô đã không kiềm chế được gọi điện thoại, tuy nhiên đáp lại cô chỉ là âm thanh lạnh lẽo, thuê bao đã khóa máy. "Con đừng lo, bố nhất định sẽ làm cho nó ngoan ngoãn cút về nhà, trình bày, giải thích chuyện này cho rõ ràng rành mạch." Nói xong, ông Tần lại cầm điện thoại gọi cho trợ lý của Tần Quân. "Tôi cho cậu ba mươi phút thông báo với thằng khốn Tần Quân, nếu nó không cút về nhà lớn họ Tần thì chức vụ tổng giám đốc của nó không cần làm nữa!"