Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Con muốn ly hôn

Nhà cũ họ Tần tĩnh lặng, bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng khách, Tần Quân đã về nhà cách đây hơn mười phút, hắn ngồi đối diện với Cố Nguyệt, ông bà Tần và ông cụ Tần, thái độ vô cùng không tốt. Lúc nãy khi nhận được điện thoại của ông Tần, hắn đang an ủi Đường Lan về chuyện ly hôn không thành với Cố Nguyệt. Tuy rằng bản thân có hơn năm mươi phần trăm cổ phần ở Tần Thị, nhưng số cổ phần đó là do ông Tần, bà Tần và ông cụ Tần ủng hộ hắn, bản thân Tần Quân chỉ có hai mươi lăm phần trăm cổ phần, Cố Nguyệt cũng có mười phần trăm vì đó là sính lễ nhà họ Tần đã tặng cho cô. Chuyện này người ngoài như Đường Lan sẽ không biết, chỉ có nội bộ nhà họ Tần mới biết. "Bố, bố gọi con về đây có việc gì? Con rất bận, không có thời gian nói chuyện phím đâu!" Tần Quân mất hết kiên nhẫn nói. Đường Lan còn đang đợi hắn, bây giờ chắc là cô ta vẫn còn ủ dột và buồn bã, hắn chỉ muốn ở cạnh cô ta ngay lúc này mà thôi, những chuyện khác không phải là chuyện quan trọng. "Nghịch tử, đây là cách nói chuyện với bố của mày đấy à? Mày bận hả? Mày bận chuyện gì? Bận làm đơn ly hôn với Tiểu Nguyệt sao? Bốn năm nay kết hôn, con bé có lỗi gì với mày mà mày lại muốn ly hôn con bé?" Ông Tần giận dữ đập bàn quát lớn. Chưa bao giờ ông nổi giận với Tần Quân như hôm nay, trước kia dù cho hắn có làm sai chuyện gì ông cũng từ tốn khuyên nhủ. "Sống không hợp thì ly hôn. Chỉ có như vậy mà em lại ồn ào đến chỗ bố mẹ à?" Tần Quân nhìn sang Cố Nguyệt lạnh nhạt hỏi. Níu kéo hắn không được liền quay sang mách lẻo với bố mẹ hắn, xem ra là hắn nhìn lầm Cố Nguyệt rồi. Vẫn là Đường Lan tốt nhất, lúc nào cũng nghĩ cho hắn hết. "Sống không hợp? Cùng nhau chung sống bốn năm, bây giờ mày lại nói không hợp? Còn thái độ dọa nạt con bé? Mày nghĩ bố mày sẽ tin mày à?" Ông Tần nghe Tần Quân nói xong càng thêm tức giận, rõ ràng ý của thằng con trời đánh này là đây chỉ là chuyện nhỏ, Cố Nguyệt lại đi khóc lóc ỉ ôi, tố cáo với ông bà Tần. "Rõ ràng từ đầu là vậy mà. Con và cô ấy vốn không yêu nhau, xuất phát điểm tình cảm không có, dù có sống chung cũng không thể cải thiện được chút nào. Bố cũng biết trước khi kết hôn hai tháng con còn mới chia tay bạn gái mà." Tần Quân từ tốn giải thích. Nhưng lời giải thích của hắn lại càng giống như thêm dầu vào lửa. "Vậy ra là mày còn nhớ đến con nhỏ hám tiền đó à? Tần Quân, uổng công bố với mẹ mày nuôi mày khôn lớn, cho ăn học thành tài mà đầu óc mày lại không chịu tiếp thu cái tốt, chăm chăm nhớ đến cái xấu. Mày đừng nói với bố, sự thật mày muốn ly hôn là vì con nhỏ ham danh lợi kia quay về nhé? Tần Quân, mắt mày bị mù à?" Ông Tần nóng nảy. Nhắc đến Đường Lan, ấn tượng của ông đối với cô ta cực kỳ xấu, ngay từ lần đầu tiên tình cờ gặp ngoài đường, chỉ vì ông ăn mặc giản dị mà cô ta khinh ông ra mặt, không giúp đỡ ông khi bệnh tim của ông tái phát, nếu không có người qua đường tốt bụng lấy thuốc giùm ông, e là cái mạng này đã không giữ nổi. Chưa dừng lại ở đó, cũng trong ngày hôm ấy, khi ông gặp lại cô ta lần thứ hai trong quán cà phê, cô ta dè bĩu ông, nói bóng gió kẻ nghèo như ông lại bày đặt học người ta uống cà phê... đến khi Tần Quân xuất hiện, và nói ra thân phận của ông thì sắc mặt của Đường Lan mới tái lại. Vội vàng rối rít lấy lòng ông, nhưng ấn tượng của ông dành cho cô ta đã xấu rồi, có làm gì thì cũng vậy thôi. Nhờ vậy mà ông càng nhìn rõ, ở trước mặt Tần Quân, cô ta diễn sâu như thế nào, lúc nào cũng tỏ ra mình là người hiền lành, biết yêu thương và giúp đỡ người khác... điều này khiến ông Tần cảm thấy cực kỳ buồn nôn. "Ông, ông bớt giận, bực tức sẽ ảnh hưởng đến bệnh của ông đó." Bà Tần nhẹ nhàng khuyên nhủ, sau đó, bà quay sang nghiêm giọng với Tần Quân: "Bố con nói vậy có đúng không?" "Đúng! Đường Lan về rồi nên con muốn ly hôn và cưới cô ấy!" Tần Quân không ngần ngại đáp. Chuyện này dù sao cũng không thể giấu, nhân cơ hội này thẳng thắng nói ra để hắn không cần phải che che giấu giấu. "Nghịch tử!" Ông Tần cầm ly trà nóng ném thẳng vào người của Tần Quân: "Mày có biết mày đang nói gì không?" "Con biết bản thân đang nói gì, con không đùa giỡn, con và cô ấy lỡ xảy ra chuyện kia với nhau, con cần có trách nhiệm với cô ấy!" Tần Quân bình thản nói. "Có trách nhiệm với cô ta? Mày lên giường với cái thứ phụ nữ không ra gì đó thì đòi có trách nhiệm, vậy còn Cố Nguyệt thì sao? Mày không cần có trách nhiệm với con bé à?" Lần này ông Tần đã giận đến tái mặt, sau khi nói xong, dường như bệnh tim của ông tái phát khiến ông vô cùng đau đớn, mệt mỏi. "Ông, ông bình tĩnh lại, ngồi xuống rồi từ từ nói." Bà Tần vội đỡ ông Tần ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đi lấy thuốc cho ông, chưa đến hai phút bà Tần đã quay lại: "Ông mau uống thuốc đi!" "Cảm ơn bà!" Ông Tần nhận lấy thuốc và nước sau đó uống vào, cơn đau tim vẫn chưa thuyên giảm nên ông ngồi tựa vào thành ghế sofa thở dốc. "Tần Quân, con nói muốn chịu trách nhiệm với người đàn bà lăng loàn, biết con đã có vợ vẫn lên giường với con hả? Đầu óc của con vẫn còn tỉnh táo chứ? Nếu là người đàng hoàng, chẳng ai lại làm chuyện đó với người đã kết hôn cả!" Bà Tần lạnh giọng. "Mẹ, đó là lỗi của con, không liên quan gì đến cô ấy!" "Trâu không uống nước làm sao ghì được đầu trâu, nếu cô ta không có ý chen chân thì dù con có uống say hay thế nào đi nữa cũng sẽ biết tránh né. Tần Quân, con và Cố Nguyệt kết hôn đã bốn năm, không có tình cũng còn nghĩa, con nỡ làm tổn thương con bé như vậy sao?" "Đằng nào cũng phải có người bị tổn thương, cô ấy mạnh mẽ như vậy, chịu thiệt một chút thì có làm sao đâu chứ?" Tần Quân vừa dứt lời, một cái tát đã giáng xuống mặt hắn, âm thanh chát chúa đến nỗi vang vọng khắp cả phòng của nhà cũ họ Tần.