Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Vì em mạnh mẽ, nên em phải chịu thiệt sao?

Cái tát vừa rồi không chỉ khiến Tần Quân sửng sờ mà ông bà Tần và ông cụ Tần cũng bất ngờ không kém. Cố Nguyệt vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời cô nổi nóng, không kiềm chế được bản thân đến mức muốn đánh người. Tần Quân nói cô mạnh mẽ nên chịu thiệt chút thì có sao đâu hả? Cô đã làm gì sai để phải gánh chịu lời nói nặng nề như vậy? Từ đầu đến giờ cô không hề lên tiếng là muốn nghe xem Tần Quân sẽ biện hộ về chuyện ly hôn thế nào, cô có thể bỏ qua chuyện hắn lên giường với người phụ nữ khác, cô có thể xem đó là tình một đêm không chấp nhất. Vậy mà Tần Quân lại vì tình cũ, muốn có trách nhiệm với cô ta nên đá cô đi? Cố Nguyệt cô là kiểu người dễ cho hắn ức hiếp vậy sao? Phòng khách im ắng, Tần Quân còn chưa hết sốc vì cái tát vừa rồi của Cố Nguyệt, thì hắn lại nhận thêm cái tát thứ hai. Cái tát lần này còn mạnh hơn lần trước. "Cố Nguyệt, em..." "Câm miệng của anh lại đi Tần Quân, nếu không lắp được não để nói chuyện thì tốt nhất anh đừng nên mở miệng nữa. Anh nói vì tôi mạnh mẽ nên chịu thiệt một chút có sao đâu à? Vì sao tôi phải chịu thiệt vì anh và ả đàn bà chen chân vào hôn nhân của chúng ta? Vì sao anh phải chịu trách nhiệm với ả trong khi chỉ mới lên giường có một lần? Tôi sống cùng anh bốn năm, thanh xuân của tôi dành hết cho anh. Lúc nào tôi cũng làm theo ý của anh, chưa bao giờ tôi trái lời anh một chuyện gì, cũng chưa từng đòi hỏi gì ở anh. Chính vì vậy mà anh cho rằng tôi mạnh mẽ hả? Tôi cũng là phụ nữ, cũng muốn được yêu thương chiều chuộng, cũng muốn được làm nũng... nhưng vì tôi chưa từng đòi hỏi những thứ đó nên anh cho rằng tôi mạnh mẽ hả? Cho dù tôi có mạnh mẽ thật đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để bản thân tôi chịu thiệt đâu!" Cố Nguyệt nghiêm túc nói. Lời nói của cô khiến Tần Quân trợn tròn mắt, chưa bao giờ hắn thấy Cố Nguyệt lạnh nhạt như lúc này, càng chưa tưngg thấy Cố Nguyệt dùng thái độ cứng rắn nói chuyện với hắn, lại càng chưa từng bị cô tát tai. Cùng một lúc xảy ra nhiều chuyện, Tần Quân không biết nói gì, chỉ im lặng, trân trối nhìn Cố Nguyệt mà thôi. "Tần Quân, trước giờ tôi vẫn biết trong lòng anh có người thương, đó là cánh cửa riêng tư của anh tôi không hề chạm đến. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ không như những người đàn ông khác, khi tình cũ quay lại thì sẽ bỏ rơi gia đình. Nhưng tôi đã lầm rồi, anh với đám đàn ông cặn bã đó không khác gì nhau cả! Muốn tôi ký đơn ly hôn sao? Anh đừng có nằm mơ. Tôi sống là người của nhà họ Tần, có chết cũng làm ma nhà họ Tần. Anh muốn cưới ả tình cũ đó hả? Trừ khi tôi chết đi bằng không anh và ả vĩnh viễn chỉ là những kẻ vụng trộm lén lút!" Cố Nguyệt nói xong liền đỡ ông Tần lên phòng nghỉ, mặc kệ Tần Quân vẫn còn chưa kịp tiếp thu hết những lời nói của cô. Bà Tần cũng nhìn con trai rồi thở dài, sau đó cùng Cố Nguyệt đưa ông Tần về nghỉ ngơi. Riêng ông cụ Tần từ đầu đến giờ chưa hề nói chuyện, khi mọi người đã đi hết, ông mới từ tốn uống một tách trà rồi nhìn Tần Quân mở miệng: "Con là do ta trông từ nhỏ đến lớn, lúc nào con cũng là người có trách nhiệm với mọi chuyện, vậy tại sao bây giờ con lại vô tâm với vợ con như thế? Như mẹ con đã nói, nếu người phụ nữ kia tốt đã chẳng lên giường với con dù cho con có uống say, hay bị người ta bỏ thuốc. Quân, con hãy bình tâm suy nghĩ lại, năm đó, cô ta chia tay con rồi ra nước ngoài, sau đó lại cố ý giữ liên lạc là có mục đích gì? Nếu đã quyết tâm chia tay thì tại sao lại còn dây dưa với con không dứt? Đừng lấy lý do làm bạn, chẳng có ai chia tay rồi có thể làm bạn với nhau đâu. Hơn nữa, bốn năm nay cô ta sống ở nước ngoài, cuộc sống thế nào con có biết rõ không? Những gì cô ta để con thấy có chắc chắn đó là sự thật không? Quân, con đã lớn rồi, lại còn là CEO của tập đoàn lớn, con đừng để cảm xúc che mờ lý trí của con. Ông chỉ nói đến đây thôi, con chọn hiểu cũng được, không hiểu cũng được, ông không còn lời gì để nói với con nữa. Bây giờ con có thể đi tìm cô tình cũ đó, không ai ngăn cản con đâu!" Ông cụ Tần nói xong cũng đứng lên, chống gậy bỏ đi, phòng khách bây giờ chỉ còn lại một mình Tần Quân đang ngồi ngây ra. Cùng một lúc bị quá nhiều người dạy dỗ, hắn không thể nào tiêu hóa hết những gì Cố Nguyệt và ông cụ Tần nói. Hắn cứ vậy mà ngồi đó, trôi qua mấy tiếng rồi mới đứng dậy bỏ đi. Mặc kệ người khác nói gì, hắn vẫn không từ bỏ Đường Lan. Đường Lan rất đáng thương, cô ta yếu đuối và không có ai làm chỗ dựa, cô ta chỉ có hắn thôi. Càng suy nghĩ, Tần Quân càng quyết tâm phải quang minh chính đại sống với Đường Lan và làm cho mọi người chấp nhận. Hắn sẽ khiến bố mẹ và ông nội thay đổi suy nghĩ sau khi gặp mặt cô ta. Nghĩ là làm, Tần Quân lại lái xe đến chỗ của Đường Lan. (.................) Cố Nguyệt trở về biệt thự. Bình thường nơi này đã yên ắng rồi, bây giờ lại càng lạnh lẽo, vắng lặng hơn. Những lời nói của Tần Quân hôm nay đã chạm vào giới hạn của cô, dù cô có hiền lành thế nào cũng không chịu đựng được sự ức hiếp này của hắn. Cố Nguyệt ngồi xuống sofa, sau đó cô lấy điện thoại, gọi cho người quản lý: "Chị ơi, chị có biết nữ diễn viên tên Đường Lan không? Em muốn nhờ chị điều tra về cô ấy!" Đầu dây bên kia hình như là lần đầu nghe đến cái tên này nên vô cùng lạ lẫm. "Chị chưa từng nghe về người này nhưng sẽ giúp em tìm hiểu xem. Đã xảy ra chuyện gì à?" "Em và cô ta có chút chuyện thôi. Hôm nào có dịp em sẽ nói rõ hơn với chị." "Chị biết rồi, chị sẽ giúp em nên em không cần phải lo lắng!" "Em cảm ơn chị!" Cố Nguyệt nói xong liền tắt điện thoại. Tuy rằng cô chưa bao giờ chạm vào sự riêng tư của Tần Quân, nhưng sự tồn tại của Đường Lan, Cố Nguyệt vẫn biết rất rõ, nhìn tấm ảnh trong điện thoại, thật sự cô rất muốn gặp người phụ nữ này để xem cô ta rốt cuộc có phải là loại người mềm yếu như Tần Quân nói hay không.