Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Em sẽ chờ anh ly hôn

"Chị ấy... tát anh sao?" Đường Lan rưng rưng nước mắt sờ vào bên má đang ửng đỏ của Tần Quân nức nở. Lúc hắn mới trở về nhà của cô ta với bộ dạng ủ rũ, Đường Lan đã rất ngạc nhiên. Cứ nghĩ Tần Quân sẽ mang về tin tức tốt vì hắn rất kiên quyết ly hôn nhưng ai ngờ được, người nhà và cả cô vợ bình thường ngoan ngoãn nghe lời lại chống đối với hắn, thậm chí còn không chần chừ mà cho hắn một cái tát. "Không ngờ chị Nguyệt lại hành xử thô lỗ như vậy!" Đường Lan vừa nói, vừa giúp Tần Quân chườm đá, trong giọng cố tỏ ra hờn trách Cố Nguyệt. "Cũng không trách được cô ấy, đổi lại là người khác cũng sẽ hành động vậy thôi." Tần Quân đáp. Mặc dù lúc bị Cố Nguyệt tặng một cái tát hắn đã rất tức giận, nhưng sau đó hắn lại có suy nghĩ khác, bởi vì chuyện ly hôn đối với cô ấy là một cú sốc lớn, tạm thời không thể nào chấp nhận được mới không giữ được bình tĩnh và không suy nghĩ chu toàn. Hắn và cô chưa có con, ly hôn vừa tốt cho hắn cũng là tốt cho cô. Sự nghiệp của cô đang trên đà thăng tiến, gia đình, con cái chỉ làm gánh nặng cho cô, lúc trước vì chuyện cô đã lập gia đình nên bị mấy nhà đầu tư từ chối giao vai diễn, những lúc đó, ngoài mặt Cố Nguyệt tỏ ra không có gì nhưng đêm nào cũng lén khóc lóc. Qua mấy ngày nữa, khi đã nghĩ thông suốt, Tân Quân tin chắc Cố Nguyệt sẽ đồng ý ly hôn với hắn mà thôi. Từ giờ đến lúc đó, hắn không nên làm gì để kích động tâm trạng của cô thì tốt hơn. Chỉ là... Tần Quân nhìn chằm chằm Đường Lan ngồi bên cạnh, hắn bỗng đưa tay ôm cô ta vào lòng, nhỏ nhẹ. "Em cố chịu thiệt thòi thêm mấy ngày nữa, đợi khi Cố Nguyệt chấp nhận sự thật, anh và cô ấy sẽ ly hôn. Đến lúc đó, anh sẽ cho em danh phận là bà Tần." "Anh đừng nói như vậy, thật ra được bên anh thì em đã mãn nguyện rồi, em không chịu thiệt thòi gì đâu. Em thương chị Nguyệt nhiều hơn mới đúng, tại em xấu xa, làm người thứ ba, chen vào giữa anh và chị ấy." Đường Lan lại bắt đầu diễn kịch. Cô ta nức nở sụt sùi trong lòng của Tần Quân làm tim hắn mềm nhũn, đây là chiêu trò hữu dụng nhất của Đường Lan, bất kể lúc nào cũng không bao giờ thất bại. Mặc dù Tần Quân vẫn còn đang bị phía nhà họ Tần gây áp lực, tuy nhiên vấn đề này không lớn lắm. Trong nhà họ Tần, trừ Tần Quân vẫn còn vài người ưu tú, nhưng để có thể tiếp quản Tần Thị thì không có ai đủ khả năng như hắn. Chỉ cần hắn thành công ly hôn, cho cô ta danh phận rõ ràng, nhà họ Tần dù có ghét cô ta đến mấy cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Bước được một chân vào hào môn thì cô ta lo gì không lấy lòng được bọn họ. Chuyện mà Cố Nguyệt làm được, tất nhiên cô ta cũng có thể làm được, không những vậy, cô ta còn phải làm tốt hơn. "Người chen vào là Cố Nguyệt, không phải em. Ngay từ lúc kết hôn, anh đã nói anh không yêu cô ấy nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả. Lan, người anh yêu mãi mãi chỉ có em." Tần Quân an ủi. "Có lời này của anh là em đã mãn nguyện rồi, mấy năm qua ở nước ngoài, không ngày nào là em không nhớ anh hết, em còn nhớ cả kỷ niệm bên nhau của chúng ta." Đường Lan giả vờ mỉm cười dịu dàng nói. "Anh cũng vậy. Đúng rồi, em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé?" "Không cần đâu, hôm nay để em trổ tài nấu nướng, có thể em những món em nấu sẽ không ngon nhưng em sẽ cố gắng để anh có bữa ăn gia đình ấm cúng!" Đường Lan cười nói rồi đứng dậy. Không chờ Tần Quân trả lời, cô ta liền đi vào bếp chuẩn bị món ăn. Lúc ở nước ngoài, cô ta cũng hay dùng cách này lấy lòng mấy người đàn ông khác, khả năng nấu nướng của cô ta không tồi nhưng lúc nào cũng phải giả bộ vụng về để được người khác giúp đỡ. Tần Quân đi theo Đường Lan vào bếp, hắn đứng một bên nhìn cô ta làm đồ ăn, mấy động tác không khéo mà cô ta cố gắng làm ra khiến hắn phì cười, cuối cùng là xắn tay áo phụ giúp. Từ trước tới nay, Tần Quân chưa bao giờ vào bếp nên dù hắn có lòng giúp nhưng chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Tuy nhiên, trong căn bếp ấy lại ngập tiếng cười chứ không âm thầm lạnh lẽo như căn bếp ở biệt thự của Tần Quân.